Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Do Christians have to obey THE OLD TEST. LAW
- NGÀY TRƯỚC , mình là công dân của tội lỗi ... mình thích phạm tội , mình thích làm những gì mình muốn 


QUA CHUÁ JESUS ALONE , MÌNH ĐẶT NIỀM TIN VÀO , MÌNH NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI

CÓ NGHĨA LÀ ... BÂY GIỜ MÌNH KHÔNG CÒN LÀ CÔNG DÂN CUẢ TỘI LỖI NỮA ... ĐỜI SỐNG MÌNH PHẢI THAY ĐỔI .. MÌNH KHÔNG THÍCH PHẠM TỘI 




còn nếu mình vẫn còn thích phạm tội .............. tức là mình chưa là công dân của Chúa ............. tức là NIỀM TIN CUẢ MÌNH KHÔNG CÓ GENUINE ... BỎ
Reply
Nói về tội lỗi là gì ???  Confused


dể lắm ....

bản thân chúng ta "ai cũng biết ... cái gì là tội ... cái gì không là tội"

chứ chúng ta không nói ... TÔI CHẲNG BIẾT CÁI GÌ LÀ TỘI LỖI , MÀ CÁI GÌ KHÔNG LÀ TỘI LỖI

VÌ CHUÁ ĐẢ ĐẶT KHÁI NIỆM NÀY SÂU TRONG TIỀM THỨC CUẢ CHÚNG TA 


***


- nói cho dể hiểu , cứ dựa theo luật loài người , mình biết tội lỗi là gì 

- chỉ có khác ở 1 điễm ... LUẬT CON NGƯỜI KHÔNG CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG , NHƯNG LUẬT CHUÁ  THÌ CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG ... LUẬT CON NGƯỜI MUỐN THỜ AI ĐÓ THÌ THỜ , NHƯNG LUẬT CHUÁ LÀ CHỈ THỜ 1 MÌNH CHUÁ THÔI , CHỨ KHÔNG THỜ AI NGOÀI CHUÁ 3 NGÔI

other than that , thì ai trong chúng ta cũng biết "cái  gì là tội , cái gì không là tội" , luật Chúa và luật con người có thể tương đối giống nhau
Reply
Bạn không thể nào

- vừa là công dân của Chúa
- vừa là công dân của tội lỗi



NO WAY

1. BẠN LÀ CÔNG DÂN CUẢ CHUÁ (SAU KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI ... TỪ CHUÁ JESUS ALONE)

2. BẠN LÀ CÔNG DÂN CUẢ TỘI LỖI (NGÀY TRƯỚC MÌNH SỐNG TRONG TỘI LỖI NHƯ THẾ NÀO ... THÌ BÂY GIỜ MÌNH CŨNG VẨN TIẾP TỤC SỐNG TRONG TỘI LỔI NHƯ VẬY ... KHÔNG HỀ CÓ GÌ THAY ĐỔI TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH)
Reply
Vân lập đi lập lại nhiều lần .. vì điểm này rất quan trọng để mình có thể hiểu ............... những gì sẻ thảo luận sau này


bạn nên nắm vững điểm này .... trước khi mình đi tiếp nhá


Hello
Reply
CHUÁ JESUS ALONE ⇒ ⇒ ⇒ BAN CHO MÌNH SỰ CỨU RỔI

CHUÁ JESUS ALONE

CHỨ KHÔNG PHẢI ................ CHUÁ JESUS + WORK = SỰ CỨU RỔI


***


SAU KHI MÌNH NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI NÀY ... NHỜ VÀO ĐỨC TIN

- mình có đời sống thế nào ??

- công dân của Chúa ??? có đời sống thay đổi

- hay vẫn còn là công dân của tội lổi ??? không hề có đời sống thay đổ
Reply
Niềm tin mà dẩn mình tới Sự cứu rổi ... được gọi là GENUINE FAITH ... tin thật , bày tỏ qua 1 đời sống thay đổi

Niềm tin mà không dẩn mình tới Sự cứu rổi .......... tức là chẳng Genuine chút nào cả , tin kiểu trót lưỡi đầu môi ......... cũng bày tỏ qua 1 đời sống không hề thay đổi 
Reply
Chúa Jesus nói


không phải ai kêu ta Chúa , Chúa , Chúa , Chúa ... thì được vào thiên đàng đâu

mà chỉ những người nào làm theo Ý CHA ... thì mới được vào thiên đàng 



Mat 7

15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 

16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 
17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu
18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 
19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 
20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được



21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! 



24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. 
25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 
26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 
27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. 
28 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; 
29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.
Reply
trước khi đi sâu vào

Vân muốn nhấn mạnh my points ở đây


***


có 2 phần

- Phần thứ nhất .... Sự cứu rổi ... cái này chỉ tới từ Chúa Jesus ALONE , Đấng Tạo Hoá đả chết cho tội lổi của con người , để hễ ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu ... period .. đó là phần thứ nhất

(phần này hoàn toàn không nói ... Chúa Jesus + mình phải làm cái này cái kia ... để có sự cứu rỗi ... no)






- Phần thứ hai ... Sau khi tin , và nhận món quà cứu rổi  rồi .. đời sống mình phải có thay đổi để chứng tỏ đức tin mình là GENUINE 


chứ không phải kiểu "trót lưỡi đầu môi .. nói tin .. rồi vẩn chứng nào tật nấy , cứ thấy tội lỗi , là lao đầu vào như con thiêu thân"
Reply
ok , bây giờ mình hiểu được


ĐẦU TIÊN , LÀ SỰ CỨU RỔI , TỚI TỪ CHUÁ JESUS ... ALONE

chứ không phải .... Chúa Jesus + mình = sự cứu rỗi


SAU KHI ĐẢ CÓ SỰ CỨU RỔI TRONG TAY RỒI .. NHỜ VÀO ĐỨC TIN , MÌNH NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI RỒI

bây giờ , qua phần thứ hai , là ... đời sống mình phải thay đổi , để cho thấy đức tin mình là genuine , chứ không phải "trót lưỡi đầu môi , nói tôi tin ... khơi khơi .. rồi tha hồ tiếp tục phạm tội"



***


bây giờ mình tìm hiểu về sự tranh cãi giữa believers về 


1. Free Grace

2. Lordship Salvation


Vân không muốn đi sâu vào 2 cái này , các bạn muốn tìm hiểu sâu về 2 cái này , thì cứ google mà tìm

Vân chỉ nói những điểm chánh yếu mà mình cần nắm ở đây thôi


- Free Grace ... nói "tin" là xong , không cần phải làm cái  gì cả .... cái này dễ dẩn tới ... EASY BELIEVISM 

- Lordship Salvation ... nói "phải có work" vào nữa , chứ nói "tin" khơi khơi thì chưa đũ



***


Cả 2 bên đều đúng , tới 1 mức độ nào đó ... (Vân không biết đi sâu vào , thì mỗi bên còn có những cái gì nữa  :dance:)

- Free Grace ... đúng ở ĐIỂM ĐẦU TIÊN .... vì Sự Cứu rổi đúng thật là tới từ Chúa Jesus .... ALONE

- Lordship Salvation ... đúng ở SAU KHI ĐẢ CÓ SỰ CỨU RỔI TRONG TAY RỒI ... mình phải có đời sống thay đổi , chứ không thể sống như lúc trước , cứ thấy tội lỗi , là bay vào như con thiêu thân
Reply
Cái đúng & cái sai của ... Free Grace và Lordship Salvation ... là gì ???



CÁI ĐÚNG ..

- Free Grace .... nói "tin" là nhận được sự cứu rổi
- Lorship Salvation ... sau khi nhận được sự cứu rổi rồi , mình phải có đời sống thay đổi



CÁI SAI ...

- Free Grace .... cho mình excuses để tiếp tục phạm tội ... ok, anh nói tin là đủ rồi , bây giờ anh có thể tiếp tục phạm tội , không sao đâu
- Lordship Salvation ... nếu anh nghĩ sự cứu rỗi = Chúa Jesus + những gì anh "earn" được trong việc làm của anh



các bạn dành thì giờ , suy nghĩ kỷ 4 điểm Vân đưa ra ở đây 

:dance:
Reply
Kinh thánh support cho cả 2 , chứ không phải chỉ 1

cả 2 là gì ??

- SỰ CỨU RỔI TỚI TỪ CHUÁ JESUS ... ALONE

- SAU KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI RỒI ... ANH PHẢI CÓ ĐỜI SỐNG THAY ĐỔI



Kinh thánh không nói

- anh tin rồi , nhận được sự cứu rổi rồi , anh cứ việc tiếp tục phạm tội , không sao đâu
- Chúa Jesus + anh phải sống tốt ⇒ thì anh mới nhận được sự cứu rổi trong tay
Reply
Những câu Kinh thánh ... cho thấy ... Sự cứu rỗi tới từ Chúa Jesus ... ALONE 


Ê phê sô 2:8-9

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.
Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình



Rôma 3:23

23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, 

(không có gì mình có thể làm để nhận sự cứu rổi , vì ... giống như mọi người , mình cũng phạm tội)



Giăng 14:6

Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha

(chỉ có Chúa Jesus là con đường duy nhất dẫn tới Đức Chúa Trời)



Tít 3:5-7

không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh 

mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 
hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời

(mình thấy câu này có nói tới .. sự đổi mới của Đức Thánh Linh ??? ... ám chỉ đời sống mình PHẢI  có sự thay đổi , nhờ sự giúp đở của Đức Thánh Linh)




Rôma 5:1

Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta,

(chúng ta được xưng công bình là bởi đức tin ... chứ không phải được xưng công bình vì "những gì chúng ta làm" .. no)



Tít 2:11

For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people
Vả, ân điển Ðức Chúa Trời  cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi

(ân điển là mình nhận được những gì mình không đáng nhận ... chứ nếu mình nói "tôi làm cái này , tôi làm cái kia để được cứu" , thì nó không còn gọi là ân điển nữa , mà nó được gọi là "you earned yourself a salvation" , nhờ mình làm mà mình được cứu)




2 Ti mô thê 1:9

Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng,




Rôma 3:28

28 chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp
Reply






Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply


Reply
[Image: 5b862c917e9dd1ca4ba2956130f1bba3.jpg][Image: jesus-carries.jpg][Image: pegadas-na-areia.jpg]
Reply