2025-09-14, 03:48 PM
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.

|
Ý khởi gởi theo gió
|
|
2025-09-14, 03:48 PM
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-14, 05:52 PM
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-15, 03:34 PM
Đa số người Mỹ cho biết tôn giáo giữ một vai trò "rất quan trọng" trong cuộc sống của mình, một tỷ lệ bất thường tại một nước phát triển.[3] Nhiều tôn giáo đã nở rộ tại Hoa Kỳ, kể cả các tôn giáo được bắt nguồn từ đây và các tôn giáo được các người nhập cư đưa vào sau này; vì thế, Hoa Kỳ là một trong những nước có tôn giáo đa dạng nhất.[4]
Theo cuộc khảo sát "Nhận thức Tôn giáo người Mỹ" thì số người nhận định họ theo Kitô giáo đã giảm từ 86% xuống còn 77%, Do Thái giáo giảm số lượng nhỏ, số lượng người theo đạo Hồi tăng gấp đôi, Ấn Độ giáo và Phật giáo cũng gia tăng số lượng [5] Những tôn giáo như Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, và Do Thái giáo gộp lại chiếm khoảng 3,9% đến 5,5% dân số người đã trưởng thành tại Mỹ.[5][6][7] Thêm vào đó, 15% dân số đã trưởng thành tự nhận rằng họ không có tín ngưỡng hay tôn giáo.[5] Khi được hỏi, khoảng 5,2% nói rằng họ không biết hoặc không trả lời.[5] Theo Thăm dò Nhận thức Tôn giáo, tín ngưỡng có nhiều sự khác nhau trên khắp đất nước: 59% người Mỹ ở các tiểu bang miền Tây cho rằng họ tin vào Thiên Chúa, trong khi ở miền Nam (mệnh danh là "Vành đai Kinh Thánh"), con số này cao đến 86%.[5][8] Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ khẳng định: "Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị Chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình." Điều này đảm bảo việc tự do thực hành tôn giáo nhưng đồng thời ngăn chặn việc chính phủ thiết lập tôn giáo quốc gia. Tối cao Pháp viện đã giải thích đây là việc ngăn không cho chính phủ có bất cứ thẩm quyền nào trong tôn giáo. Wiki ..................... Các trường điều hành bởi các tôn giáo muốn dạy giáo lý hay kinh thánh gì chắc cũng không sao, chứ trường do chính phủ quản lý thì chắc là chuyện này không thể nào rồi. Thế kỷ 21 rồi mà dạy tổ tiên loài người là 2 nhân vật Adam và Eva thì chắc học sinh sẽ bỏ tiết học này cho coi: phản khoa học. ...................... Tâm linh nhưng không sùng đạo Spiritual but not religious (SBNR) là lập trường tự xác định về tâm linh nhưng không dính dáng với các tôn giáo có tổ chức được là phương tiện duy nhất và có giá trị nhất để phát triển tinh thần toàn diện. Tâm linh đặt trọng tâm vào phúc lợi của "tinh thần-thể xác-tâm linh" [57], các hoạt động thực hành như tai chi, reiki, và yoga cũng phổ biến trong phong trào "tâm linh nhưng không sùng đạo".[58] Trái ngược với tôn giáo, tâm linh thường gắn liền với đời sống nội tâm của cá nhân.[59] Một phần năm công chúng Mỹ và một phần ba số người trưởng thành dưới 30 tuổi được cho là không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào, tuy nhiên họ xác định là có tính cách tâm linh theo cách nào đó. Trong số những người Mỹ không theo tôn giáo này, 37% phân loại họ là tâm linh nhưng không sùng đạo.[60] WIKI Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-15, 10:34 PM
(2025-09-15, 03:34 PM)Tuy duyen Wrote: Tâm linh nhưng không sùng đạo Spiritual but not religious (SBNR) là lập trường tự xác định về tâm linh nhưng không dính dáng với các tôn giáo có tổ chức được là phương tiện duy nhất và có giá trị nhất để phát triển tinh thần toàn diện. Dịch qua tiếng Việt thì chữ religious là đạo thì không đúng rồi, religious là tôn giáo. Đạo là chân lý, là sự thật, là phổ quát, là không ranh giới, đạo là vô vi tối thượng, là tình yêu không phân biệt và là sự sống. Tôn giáo nào có chứa chất đạo thì tôn giáo đó mới được gọi là chính giáo, đối nghịch với tà giáo. Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-16, 03:01 PM
![]() Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-16, 03:34 PM
Hỏi: ông Trời có Tên không?
Một tín hữu Tin Lành nói: Đức Chúa Trời trong Do Thái Giáo có tên là Jehovah. Sách Cựu Ước có ghi lại tên của Đức Chúa Trời ngoài ra còn có những tên như sau: Jehovah Jireh: (The Lord Will Provide), Jehovah Rapha: (The Lord That Heals), Jehovah Nissi: (The Lord My Banner), Jehovah Shalom: (The Lord Is Peace), Jehovah Shammah: (The Lord Is There), Jehovah Tsidkenu: (The Lord Our Righteousness), Jehovah Raah: (The Lord My Shepherd), Jehovah Mekoddishkem: (The Lord Who Sanctifies You), Jehovah Sabaoth: (The Lord of Hosts), El Shaddai: (God Almighty, El Elyon: (The Most High God), Elohim: (God), Adonai: (Lord, Master), Yahweh: (Lord, Jehovah). Nói đến chữ ông là hỏi không đúng rồi, không lẽ Trời có giới tính nam hay sao? Nếu là nam giới thì là phải có đủ các bộ phận của người nam rồi, vì thế cho nên chỉ dùng một chữ Trời là chuẩn nhất. Trở lại vấn đề Tên của Trời, nếu theo Do Thái giáo cho ĐCT có nhiều tên, vậy thì sao Chúa Jesus lại không nhắc đến Tên của Cha mình, không dùng tên riêng mà chỉ nói là Danh, danh nghĩa là tên, chỉ vậy thôi (kinh Lạy Cha) Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-18, 03:56 PM
Sư Viên Minh rất yêu mến kính trọng Chúa Jesus, vì yêu nên hễ có dịp là đem lời Chúa ra giảng cho các phật tử của mình nghe. Kiểu giảng pháp của sư Viên Minh hoàn toàn khác hẳn với cách giảng phật pháp của hầu hết các sư thầy của phật giáo VN từ Bắc tông đến Nam tông, từ thiền tông đến tịnh độ tông.
Pháp gọi là Thượng Đế cũng được, cũng chỉ là danh xưng mà thôi, sư vận hành của Pháp hay gọi là Thiên ý cũng không sao. https://www.youtube.com/watch?v=CsAUY90s_YI Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-18, 07:13 PM
Sư Viên Minh và người bạn làm linh mục Công giáo chơi thân với nhau. (lúc còn trẻ)
phút thứ 45:55 https://www.youtube.com/watch?v=PFRO3OKzt7A Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-19, 03:39 PM
Người già sáng suốt thường không sợ mất, vì trước sau sớm muộn gì cũng mất mạng, mà mất mạng thì mất tất cả. Biết rằng không ai mà không phải bước qua cửa tử, cho nên những người chân tu theo Phật thường nói lên sự thật, không sợ mất lòng phật tử hay bị chỉ trích, tẩy chay của các tu sĩ Phật giáo của các tông phái, sư ông Viên Minh là một người như vậy.
Sư ông Viên Minh: khi phật tử quy y Tam Bảo, quy y Phật không phải là quy y Phật tượng bằng gỗ đá hay xi măng mà quy y tính chất cao quý của chư Phật là Sáng suốt, quy y Pháp không phải là quy y kinh điển hay lời dạy của các sư thầy mà là quy y sự vận hành chính xác và hoàn hảo của Pháp, tính chất của Pháp là Tịch tĩnh, còn quy y Tăng không phải là quy y vị tăng, là sư phụ của mình khi làm lễ quy y mà là quy y những tính chất cao quý tốt đẹp của các vị thánh tăng, đó là sự Trong sạch, trong lành, thiện hảo. Tam Bảo không phải là bên ngoài mà ngay trong mình cũng có, cho nên tu đúng là quay lại chính trong tâm của mình mà tu, không hướng ra bên ngoài để làm con rối cho bất kỳ ai. Luôn chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên, không gượng ép liên tục, cứ trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, mỗi một sự việc dù lớn hay nhỏ, thuận duyên hay nghịch duyên đều là Pháp đưa đến để thử thách coi ta có vượt qua được hay không. (tâm bất động trước bát phong) Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-19, 03:49 PM
The original author of the Book of Revelation identifies himself as "John" but is conventionally known as John of Patmos. While traditionally believed to be John the Apostle, the modern scholarly consensus suggests the author was a distinct figure, perhaps John the Elder, who received prophetic visions on the island of Patmos.
Who was John of Patmos? He was a Christian prophet and leader who received apocalyptic visions and was exiled to the island of Patmos for his faith. He is the author of the Book of Revelation, a prophetic message about God's ultimate triumph and eternal kingdom. Traditional View: Early Christian writers, such as Justin Martyr, first equated the author of Revelation with the Apostle John. This view became a widely held tradition, with many Christians affirming that John the Apostle wrote the book. Modern Scholarship: Many modern scholars believe the author of Revelation was a different individual from the John who wrote the Gospel of John and the Johannine Epistles. This separate "John" may have been John the Elder, a figure distinguished by some early writers like Papias. Differences in language, style, and theological focus between Revelation and the other Johannine works led some early writers, such as Dionysius of Alexandria, to question the traditional attribution, a view shared by many modern scholars. AI Overview ........................... Mục đích của sách Khải Huyền là gì? Mục đích của sách Khải Huyền là an ủi khích lệ các tín hữu trong những cơn bách hại xảy ra trong suốt thế kỷ thứ 2 sau CN. ![]() Các hang toại đạo có hình thù các đường hầm rộng hẹp khác nhau, đào trong vùng đá ong, nhiều khi cao đến 5 tầng. Loại đá ong này có đặc điểm là rất mềm, dễ đào nhưng khi chạm với khí thì trở thành cứng. Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-19, 06:48 PM
Có 5 thứ rút ngắn tuổi thọ của con người, phổ biến nhất là ở nam giới.
1. Thói quen ngồi lâu quá 30 phút mà không đứng lên. 2. Ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm. 3. Thiếu tương tác xã hội. 4. Căng thẳng quá lâu mà không tìm cách giảm hay chấm dứt nó. 5. Uống rượu nhiều. Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-20, 02:51 PM
Con người là một con vật có ý thức, có phải vậy không?
AI Overview Đúng vậy, con người là một dạng động vật có ý thức bởi lẽ họ có khả năng tư duy, sáng tạo, nhận thức bản thân và thế giới xung quanh, đồng thời có tính xã hội và sử dụng ngôn ngữ phức hợp để giao tiếp, tạo ra văn hóa và xã hội văn minh. Ý thức là thuộc tính của bộ não con người, khác biệt so với các loài vật khác và là cơ sở để con người tương tác và cải tạo thế giới. Sự khác biệt và đặc điểm của con người: Ý thức: Con người là chủ thể có ý thức, khả năng hình dung thế giới khách quan trong tư duy của mình. Trí tuệ và sáng tạo: Con người có khả năng tư duy, sáng tạo, chế tạo và sử dụng công cụ, từ đó xây dựng nên nền văn minh và văn hóa. Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết của con người là phương tiện hình thành tư duy và xã hội. Tính xã hội: Con người có xu hướng sống trong các cấu trúc xã hội phức tạp, hình thành nên gia đình, bộ tộc, nhà nước và dân tộc. Khả năng tác động lên tự nhiên: Con người không chỉ tồn tại trong tự nhiên mà còn có khả năng cải tạo và biến đổi thế giới tự nhiên để xây dựng xã hội. Câu trả lời của AI có thể mắc sai lầm. Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-21, 03:00 AM
Quote:Hỏi: tại sao tôn giáo lại vẫn còn cần thiết cho hầu hết mọi người? Trả lời: -Nhu cầu tâm linh: Con người không chỉ sống bằng vật chất. Ai cũng có lúc tự hỏi về ý nghĩa cuộc đời, sự chết, và điều gì vượt khỏi tầm hiểu biết của mình. Tôn giáo đưa ra câu trả lời, hoặc ít nhất là một khung tham chiếu để suy gẫm. -Sự an ủi trong khổ đau: Khi mất mát, bệnh tật, hay gặp thử thách, niềm tin tôn giáo giúp người ta có chỗ dựa tinh thần, cảm thấy mình không đơn độc. -Cộng đồng & gắn kết: Tôn giáo tạo ra môi trường cộng đồng nơi con người chia sẻ niềm tin, hỗ trợ nhau, và cảm thấy mình thuộc về một gia đình lớn. -Đạo đức & định hướng sống: Nhiều người dựa vào tôn giáo để có chuẩn mực đạo đức, biết điều gì nên làm và không nên làm. Nó như kim chỉ nam giúp họ sống tử tế và có trách nhiệm hơn. -Truyền thống & văn hóa: Tôn giáo gắn chặt với văn hóa, lịch sử, phong tục. Với nhiều người, giữ niềm tin cũng là giữ căn tính, giữ sợi dây nối với ông bà tổ tiên. -Niềm hy vọng & ý nghĩa vượt trên đời này: Tôn giáo cho con người hy vọng rằng cuộc sống này không phải tất cả, rằng có công lý, có phần thưởng, có sự sống đời sau. Điều đó làm nhiều người kiên nhẫn và can đảm hơn trong hiện tại. ✨ Nói ngắn gọn: Tôn giáo chạm tới phần sâu nhất của con người – chỗ mà khoa học hay lý trí thuần túy chưa lấp đầy được. AI Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-21, 05:19 AM
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
2025-09-21, 05:49 AM
Treo đầu dê, bán thịt chó. Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|