Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
(2025-09-20, 02:51 PM)Tuy duyen Wrote: Câu trả lời của AI có thể mắc sai lầm.
How AI Overviews work
AI Overviews use generative AI, which is a type of artificial intelligence that learns patterns and structures from the data it is trained on and uses that to create something new. While exciting, this technology is rapidly evolving and improving, and may provide inaccurate or offensive information. AI Overviews can and will make mistakes.
How to double-check responses:
- Always check important info in more than one place. Click the links to supporting information from the web and try other Google Search results too. Learn more about how to evaluate info you find with Google.
- Ask multiple versions of your question to get the best answers. Try asking for different opinions or ask for more details.
- Send feedback to Google if something doesn’t look right. Your feedback helps us improve AI Overviews for everyone.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Một niệm cố chấp, vạn niệm bất hoà.
(Sư ông Viên Minh)
Học đạo quý vô tâm
Làm nghĩ nói không lầm
Sáng trong và lặng lẽ
Tu vậy mới uyên thâm.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Hình như là các tín hữu Kitô ngày xưa thường tụ họp, nghe lại lời Chúa Jesus qua miệng kể của các tông đồ, họ ăn no như dùng một bửa ăn thực thụ thì phải.
Vài chục người thì làm vậy không sao, chứ như trong một nhà thờ Công giáo, trung bình có khoảng trên dưới 1 ngàn người tham dự vào ngày Chủ Nhật thì ngay cả làm như bên Tin Lành cũng không thể.
Anh T,
Nhà thờ Tin Lành P đang đi, hằng tuần có hơn ngàn người đi nhóm, khi đến ngày Tiệc Thánh họ vẫn chuẩn bị đủ cho tất cả mọi người đó ạ. Việc làm này cũng như lễ Baptism đều mang ý nghĩa tượng trưng nhưng cũng có một số người rất nghiêm túc khi tham dự.
Tín hữu Tin Lành không bị ràng buộc vào bất cứ nghi thức nào, tất cả đều tập trung vào mối liên hệ cá nhân với Chúa Jesus, không thể dựa vào các nghi lễ hoặc sức riêng để giải quyết những vấn đề liên quan đến chữ tâm.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Nhiều người VN thường thì chỉ biết hai chữ Công giáo và Tin Lành, CG thì chỉ có 1 nhưng Tin Lành thì có rất nhiều hội thánh sinh hoạt độc lập với nhau và đương nhiên tín lý về kinh thánh hay luật lệ cũng khác nhau.
Có Tin Lành gần Chúa Jesus nhưng cũng có Tin Lành thì xa Chúa vạn dặm.
Gần Chúa Jesus thì đọc và thực hành Tân Ước là chính. Xa cách Chúa thì đương nhiên ôm Cựu Ước như là báu vật của mình vậy.
...........................
Rượu mới Bình cũ là một dụ ngôn của Chúa Giêsu được chép trong sách Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mátthêu 9:14–17), Tin Mừng theo thánh Máccô (Máccô 2:18–22) và Tin Mừng theo thánh Luca (Luca 5:33–39).
Trong ba sách Phúc Âm Nhất Lãm, dụ ngôn này được ký thuật ngay sau sự kiện Chúa Giêsu kêu gọi người thu thuế Mátthêu (Lêvi) trở thành môn đệ của ông, và lời giải thích của Chúa Giêsu về lý do các môn đệ không cần phải kiêng ăn (theo nghi thức Do Thái giáo) như các môn đồ của Gioan Baotixita vẫn làm (Máccô 2:18-20[1]).
Trích dẫn Kinh Thánh
Dụ ngôn Rượu mới Bình cũ được Chúa Giêsu kể sau khi ông kêu gọi người thu thuế Lêvi trở thành môn đệ của mình, tại một bàn tiệc do ông làm chủ tọa (Luca 5:29). Dụ ngôn này là lời đáp của Chúa Giêsu trước một câu hỏi về việc giữ chay:
Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.” ”
— Luca 5:33–35
Chúa Giêsu tiếp tục phần trả lời bằng hai dụ ngôn ngắn sau. Trong số các sách Phúc Âm Nhất Lãm, Tin Mừng theo thánh Luca trình bày dụ ngôn này cách chi tiết nhất.
Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: 'Rượu cũ ngon hơn.'" ”
— Luca 5:36–39
Luận giải
Những ẩn dụ của Chúa Giêsu thường được xây dựng từ những chất liệu trong cuộc sống hằng ngày của nền văn hóa đương thời. Bầu rượu bằng da sẽ căng phồng nếu được dùng để đựng rượu mới, vì rượu mới vẫn tiếp tục lên men, cuối cùng bầu da sẽ bung rách. Tương tự, miếng vải mới sẽ co rút lại, nếu dùng vải mới để vá chiếc áo cũ, sẽ làm chằng rách áo cũ, và làm đường rách càng xấu hơn.
Nếu đọc cùng lúc với dụ ngôn Vải mới Áo cũ ("Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đàng rách thành xấu thêm" – Phúc âm Máccô 2:21) có thể nhận thấy ngụ ý của Chúa Giêsu, ấy là giáo huấn của ngài không thích hợp trong khung đạo giáo của người Do Thái, cũng không tương thích với các cấu trúc tôn giáo thời ấy. Nhiều người, đặc biệt là các Kitô hữu, thường xem dụ ngôn này là lời tuyên cáo của Chúa Giêsu về sự khởi đầu của một tôn giáo mới tách rời khỏi Do Thái giáo.
Wiki
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Sư ông Viên Minh nói chuyện với đệ tử tại tư gia bên Úc
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
ĐỪNG KHUYÊN !
"Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." (Ca dao).
Lời khuyên can nhau nếu không đúng lúc, đúng chỗ, đúng người thì cầm bằng lời thóa mạ, xỉ vả. Không khuyên can ai điều gì hết, tình người đến thế thì nhạt nhẽo quá đi! Câu chuyện "Đừng khuyên" nói lên nỗi e ngại và dè dặt ấy!
Có mấy chú thanh niên cư sĩ tu chung nhau trong một Phủ Thờ rộng rãi yên tịnh lắm. Một hôm, một trong số mấy chú gặp Bác Hai, và hỏi: - Sống chung nhau để tu tập, làm sao khỏi đụng chạm, phiền hà nhau hở Bác? - Muốn cho êm đẹp thì đừng có khuyên! Bác nói. -
Như vậy, bạn mình có làm điều gì sai trái, sắp sa ngã chẳng hạn, mình cũng mặc kệ sao?
Bác trả lời: - Nếu mình chưa đủ đức độ, chưa sành tâm lý, tốt hơn đừng khuyên. Muốn khuyên bạn phải biết rõ trình độ, tánh tình và mức độ thân mật giữa mình và người bạn đến đâu rồi sẽ quyết định nên khuyên can hay không, và nên nói gần hay xa, nói nhiều hay ít. Bằng không hiểu được vậy, nếu khuyên càn, sẽ mất bạn và mất lời nữa! Dù lời lẽ cháu khuyên có đúng cách mấy bạn cháu cũng chỉ nghe rằng: "Mầy hư quá, tệ quá, không bằng tao! Mầy xem có phải tao khôn hơn mày hôn?" Mặc dù cháu chưa bao giờ nói lời ấy.
Cháu ấy ngẫm nghĩ một chốc rồi gục gật đầu: "Chắc vậy!"
BH Như Sanh
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Thiền định của Hòa thượng Viên Minh ứng dụng thiền trong cuộc sống bằng cách theo dõi hơi thở trong khoảnh khắc hiện tại, không phán xét để đạt trạng thái bình tĩnh và minh mẫn. Các phương pháp bao gồm chú tâm vào hơi thở, thực hành với mọi tư thế trong đi đứng nằm ngồi, thả lỏng cơ thể, và chấp nhận mọi suy nghĩ không phán xét. Việc thực hành đều đặn, dù chỉ 5-13 phút mỗi ngày, giúp phát triển sự chánh niệm, kỷ luật bản thân, và tâm trạng tích cực.
....................
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,003
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
AI Overview
Đức Dalai Lama:
Không có tôn giáo nào được coi là tốt nhất tuyệt đối vì điều này phụ thuộc vào niềm tin và giá trị cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, có nhiều tôn giáo lớn trên thế giới như Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và các dạng tôn giáo dân gian, mỗi tôn giáo đều có những triết lý và cách tiếp cận cuộc sống riêng.
Kitô giáo (Cơ Đốc giáo): Là tôn giáo lớn nhất thế giới với khoảng 2,4 tỷ tín đồ, dựa trên lời dạy của Jesus thành Nazareth.
Hồi giáo: Là tôn giáo lớn thứ hai, với khoảng 1,8 tỷ tín đồ, được thành lập vào thế kỷ thứ 7.
Phật giáo: Có khoảng 488-535 triệu tín đồ, chiếm 7-8% dân số thế giới.
Ấn Độ giáo: Là một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới, cùng với Phật giáo và Kitô giáo.
Tôn giáo dân gian: Bao gồm nhiều tín ngưỡng và thực hành tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới.
Thay vì tìm kiếm "tôn giáo tốt nhất", bạn có thể tìm hiểu về các tôn giáo khác nhau để tìm ra tôn giáo phù hợp nhất với quan điểm và lối sống của mình.
Phát biểu tại Hội thảo Quốc tế về “Di sản Phật giáo ở Gujarat” tại thủ phủ Vadodara, bang Gujarat (2010), Đức Dalai Lama nói: “Chúng ta không thể nói một tôn giáo tốt nhất. Tôi là một đệ tử của Đức Phật, nhưng tôi không thể nói Phật giáo là tôn giáo tốt nhất. Tùy vào nhận thức của mỗi người mà đối với họ cái gì là tốt nhất."
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
|