Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
Thánh Phaolô giảng về yêu nhiều nhất
(2024-02-10, 06:06 PM)Tuy duyen Wrote: nhiều khi có Td lại là buồn lắm lắm lắm  Grinning-face-with-smiling-eyes4

vậy thì Sao chọn cái nào  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

1 ngày không nói chuyện với anh TD như là 3 ngày không đọc kinh.
(2024-02-10, 07:43 PM)Saolấplánh Wrote: 1 ngày không nói chuyện với anh TD như là 3 ngày không đọc kinh.


Suytu

Sao muốn ngày nào cũng nói chuyện với Td 
rồi sau đó đọc kinh để cầu nguyện cho "con chiên lạc" Td đó phải không nà  Lol


Cựu Ước: kinh thánh của Do Thái giáo, Thiên Chúa có tên là YAHWEH (Ông Moses là nhân vật chính)

Tân Ước: kinh thánh của Kitô giáo "nguyên thuỷ" *, Thiên Chúa không có tên, à có, tên là CHA (Chúa Jesus là nhân vật chính)


* giữa thế kỷ thứ 1 sau CN cho đến giữa thế kỷ thứ 3 sau CN, khoảng chừng 200 năm, không một ai sở hữu toàn bộ kinh Tân Ước như chúng ta có như hiện nay, lúc đó chỉ là chữ viết trên những mảnh giấy cói, những nhân vật quan trọng tin Chúa Jesus Kitô giữ mỗi người một phần.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Tân Ước, God is love còn Cựu Ước thì God là vị Thần thiên vị, bênh người Do Thái một cách quá đáng.

Có ai muốn Td chứng minh không vậy?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm

và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:
"Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."

16 Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

Gioan 1

................

Thánh Gioan, khởi đầu nói về Thần tính của Chúa Jesus: Ngôi lời, 
sau đó là giới thiệu Nhân tính của Chúa Jesus qua danh từ: Người 
và kết hợp giữa nhân tính và thần tính với danh hiệu Đức Giê-su Ki-tô.

(Thánh Gioan nói những lời này cho người Do Thái để thuyết phục họ tin theo Chúa Jesus, cho nên mới có liên quan đến Thiên Chúa của Cựu Ước và ông Moses, còn dân ngoại thì khỏi cần Cựu Ước vì có phải là dân Do Thái đâu, có phải là con cháu của Abraham hay Moses đâu)

Chúa Jesus giải thoát người Do Thái ra khỏi Lề luật và ký kết một Giao Ước Mới giữa loài người và Thiên Chúa Cha qua trung gian là Chúa Jesus: TÂN ƯỚC

(Giao Ước cũ là sự ký kết của Thiên Chúa Jehovah và dân Do Thái qua trung gian của ông Moses: CỰU ƯỚC)


14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.

15 (John testified concerning him. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.


John 1
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
"Thiên Chúa là tình yêu …". Những lời này được chứa đựng ở một trong những cuốn sách Tân Ước cuối cùng, đó là Bức Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan (4:16). Chúng là nguyên tố chính yếu của sự thật về Thiên Chúa. Sự thật này được mạc khải bằng nhiều lời nói và nhiều biến cố cho tới khi nó đạt tới một niềm tin hoàn toàn vững chắc nơi việc Chúa Kitô xuất hiện, nhất là nơi thập giá và cuộc phục sinh của Người. Những lời này âm vang nguyên vẹn chính lời của Chúa Kitô: 

Thiên Chúa yêu thế gian đến ban Con Một mình, để ai tin vào Con thì không phải chết song được sự sống đời đời” (Jn.3:16).

https://dcvxuanloc.net/thien-chua-la-tin...a-duc-tin/
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
38 ”Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng


39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

43 ”Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù

44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 

46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Matthew 5
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Lạy Ngài con chỉ là cục đất sét nếu không có thần khí của Ngài.

Sách Sáng Thế 2:7
Hôm nay có lửa 🔥 đi gym rồi. 

Lol
Tổ phụ Abraham đi sau Noah và vuờn Eden.

Anh TD nên xem xét lại.
Mỗi ngày vào trang này hoài là bảo đảm thành thánh luôn. 

Mấy cô áo xanh áo đỏ áo vàng bị bỏ qua 1 bên hết.

Lol
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • Tuy duyen
(2024-02-11, 04:07 PM)Saolấplánh Wrote: Tổ phụ Abraham đi sau Noah và vuờn Eden.

Anh TD nên xem xét lại.


Abraham được xem là tổ phụ của dân tộc Do Thái, con trai ông, Isaac, sinh Jacob, và từ Jacob (được đổi tên thành Israel) sản sinh Mười hai Chi phái.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Abraham#:~...ph%C3%A1i.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-11, 04:22 PM)Saolấplánh Wrote: Mỗi ngày vào trang này hoài là bảo đảm thành thánh luôn. 

Mấy cô áo xanh áo đỏ áo vàng bị bỏ qua 1 bên hết.

Lol


Becuoi
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-11, 03:29 PM)Saolấplánh Wrote: Lạy Ngài con chỉ là cục đất sét nếu không có thần khí của Ngài.

Sách Sáng Thế 2:7



nói về sách Sáng Thế cũng dzui dzui, nó là vầy ....

Adam & Eva (hai người đầu tiên trên trái đất) sanh ra 2 người con, thằng anh giết thằng em vì ghen, sau đó thì chạy trốn sang xứ khác khi bị God Jehovah biết và quở trách, ông bà sanh thêm một con trai nữa, sau đó thì ...... 

Hỏi: trái đất không có thêm đàn bà thì lấy đâu ra những thế hệ tiếp theo?

"ấy ấy" với mẹ thì không được, vậy thì ấy ấy với ai, còn nếu sách chỉ đề cập đến đàn ông con trai, đàn bà con gái không được ghi tên vào sách thì không lẽ có trường hợp loạn luân đầu tiên trên thế giới sao?

Sáng Thế ôi là thế sáng  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Ý của em về mấy cô áo đủ màu đó là con rắng trong vườn Eden.

Bởi thế sách cựu ước muốn cho ta biết tội lỗi là từ đâu mà ra.


Con chiên ta thì nghe tiếng ta!