Ý Vân? hay Ý Kinh thánh?
#16
Thắp nhang ... Cúng bái ... Đám giỗ





Reply
#17
Theo Chúa là bỏ ông bỏ bà ??





Reply
#18
Tập tục thờ cúng ông bà ... đạo Tin lành





Reply
#19
Có phải đạo Tin lành ra từ đạo Công giáo ??





Reply
#20
Tìm hiểu về đạo ... Jehovah Witness




Reply
#21
Nè, Tuyết Vân, 

Quen biết nhiều năm, quá hiểu về nhau rồi, cho nên tôi không cần vào đây để kiếm chuyện chửi lộn với TV nửa.Đọc thấy cái topic của thread thì khỏi vào coi tôi cũng biết trong đây viết gì. Vậy tôi phát biểu 1 chút suy nghĩ nha.

TV cảm thấy phân vân thì tại sao mình làm chuyện đúng mà người ta chống? Chẳng phải mình bịa chuyện, mà chỉ nói theo Kinh Thánh, vậy sao lại chống mình ... Tôi đoán có vài cái "CÓ THỂ" , nên khiến tình trạng trở nên xấu như vậy. Tôi nghĩ :

1, Chuyện đầu tiên , và cũng rất quan trọng, đó là việc cả thế giới không biết là bao nhiêu các mục sư và linh mục, họ cũng giảng Kinh Thánh, nhưng họ không bị chống. Chẳng những không chống, mà số người đi theo nhiều lên. Ở VN nhiều người theo Tinh Lành hơn lúc trước, nhất là những đồng bào vùng cao nguyên. Ở Mỹ này, ngày xưa vào những năm cực khổ mới qua, tôi có biết rất nhiều người vừa từ trại tị nạn đến Mỹ chưa bao lâu đã theo Tin Lành. Người ta giảng Kinh Thánh kiểu nào mà thu hút người ngoại đạo? Còn TV cũng giảng, lại bị ném đá quá chời. Người Phật giáo không thích, người không đạo bực mình, người Công Giáo cũng khó chịu với TV ....... Trong khi TV và họ cầm trên tay cùng 1 quyễn Kinh Thánh mà.

2, Hoặc , .... Cái có thể thứ 2, hoặc là vì người ta ghét TV rồi ghét luôn Kinh Thánh ? Cũng có thể lắm. TV công kich mọi tầng lớp, lối nói chuyện rất hèn (Vừa bá đạo lại tinh ranh) , Khi nào cảm thấy mình có lý thì nhào nhào đến muốn cắn xé người khác, khi đuối lý giả bộ làm lờ không dám giải quyết vấn đề. Cả 2 trường hợp đó đều không đưa đến con đường tìm hiểu chân lý. Người dỡ hơn TV bị TV cắn xé thì họ ghét, người giởi hơn TV thấy TV khống dám nhìn nhận thì họ khinh.  Cho ra, TV rao giảng Kinh thánh, khiến Kinh Thánh bị 1 số người này ghét, 1 số người kia khinh. Hiệu quả rất tồi tệ .

Lời khuyên : Khi mình muốn làm 1 việc gì, hãy liệu xem mình có làm nổi không ? Có xứng chức không ? Lịch sử ta thấy, có 1 số thái tử lên ngôi làm cho đất nước thêm giàu mạnh, có 1 số thái tử lên ngôi không bao lâu thì mất nước. Người ta nói có 1 số người khi sinh ra, họ không có đủ tiềm chất làm vua, nếu giao ngôi vàng cho họ thì nước sẻ mất, dù có cố gắng thì cũng mất nước. Mình muốn giảng Kinh Thánh mình có xứng đáng làm chuyện đó không ? Đọc và hiểu Kinh Thánh là 1 phần, 1 phần nửa là mình có đủ tiềm chất, có đủ đức tín (Không phải đức tin) , có đủ đức tín để giảng nó ?

Câu trả lời thì đơn giảng lắm, cái quyễn Kinh Thánh của TV có khác với quyễn Kinh Thánh của người ta không mà hiệu quả lại khác ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#22
Tìm hiểu về đạo ... Hồi Giáo (Islam)




Reply
#23
Chết đi về đâu





Reply
#24
Người chết lên thiên đàng hay xuống địa ngục





Reply
#25
Lương tâm con người





Reply
#26
Tìm hiểu về đạo ... Mormon





Reply
#27
Chúa Jesus là ai




Reply
#28
Đức Chúa Trời kỳ diệu





Reply
#29
Đấng nắm giữ quyền tối thượng trên vạn vật









[Image: maxresdefault-2021-06-24-T181045-333.jpg]
Reply
#30
Tìm hiểu về Kinh thánh





Reply