Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Lesson 109
CHUÁ RA LỆNH ĐẬP PHÁ HÌNH TƯỢNG
Phục truyền luật lệ ký
1 Nầy là những luật lệ và mạng lịnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy.
2 Phàm nơi nào những dân tộc, mà các ngươi sẽ đuổi đi, đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nổng hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi.
3 Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, và thiêu những trụ A-sê-ra của chúng nó trong lửa; lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó.
4 Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi;
ĐÓ LÀ TẠI SAO ÔNG MỤC SƯ LÀM CHUYỆN NÀY ... VÌ CHUÁ RA LỆNH ĐẬP PHÁ HÌNH TƯỢNG :78:
Deu 12:3
Break down their altars, smash their sacred stones and burn their Asherah poles in the fire; cut down the idols of their gods and wipe out their names from those places. :78:
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Lesson 110
THERE IS NO OTHER GODS BEFORE ME
Điều răn thứ nhất , quan trọng nhất ... trong 10 điều răn
Xuất Ê díp tô ký 20:3
3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
"You shall have no other gods before me
coi cái này , mà ai không nhìn thấy "idiots" ở đây , thì là 1 điều .... lạ
coi người ta comments cái gì cho mấy idiots này nhá
3:05 mary with her hands like "hey i told you to slow down!"
I wouldn't have thought that falling statues could be so hilarious. What did they expect, with the way they were carrying them (especially in the last 2)?
2:20 ok guys, lets shake this thing and walk realy fast, there is no way that something dangerous will happen.
What the...? some of these idiots carrying the statues are just asking for these things to hit the ground. Honestly, anyone with half a brain would realize the thing could fall if you're rocking it, or running, or otherwise shaking the platform.
This must be by far one of the funniest videos I've seen on YouTube. That's what they get for being such Idol worshippers. Lord have mercy!
0:32 Y'ALL, THAT OLD MAN IN THE FRONT I KNEW WAS GON' SCREW UP. LOL
Brainless Catholics worshiping to idols who can't even help themselves. Hahaha!
ANYONE GOT SOME SUPER GLUE?
3:08 MARY'S HANDS WAS LIKE, AM...EN?
Reading this comment section made me realize that "love each other" actually means "love everyone but Catholics"
Catholics took out the 2nd commandment forbidding graven images. God says...."See, what did I tell you?"
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Lesson 111
Trước khi đi tiếp , Vân nhắc lại 1 lần nữa về việc Chúa cấm THỜ hình tượng ....
i. ok , cho rằng bạn muốn làm bất kỳ hình tượng gì đó , thì bạn làm ... Chúa là THE GREATEST ARITST , Ngài cũng không chấp gì .. hình tượng bạn làm
ii. NHƯNG NẾU ... HÌNH TƯỢNG ĐÓ DÙNG ĐỂ THỜ PHƯỢNG .. THÌ NÓ LẠI LÀ IDOLATRY ... THÌ CHUÁ
****
hy vọng chúng ta hiểu những chữ cơ bản này ... bây giờ ... có người nói ... VẬY TẠI SAO CHUÁ KÊU DỰNG HÌNH TƯỢNG TRONG 2 TRƯỜNG HỢP .. MÌNH COI THỬ COI CHUÁ KÊU DỰNG HÌNH TƯỢNG ĐỂ LÀM GÌ ... YES , CÁI QUAN TRỌNG , NHỮNG HÌNH TƯỢNG NÀY CÓ MỤC ĐÍCH GÌ ??? THỜ PHƯỢNG ??? HAY 1 CÁI KHÁC ??
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Xuất Ê díp tô ký 25:10-22 ... Hòm giao ước
17 Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi.
18 Lại làm hai tượng chê-ru-bim bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân,
19 ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia.
20 Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân.
21 Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho.
22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bim, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.
i. đoạn Kinh thánh trên , Chúa chỉ Moses cách làm nắp hòm giao ước
ii. hai tượng chê ru bim .... sè cánh ra ... che trên nắp .. đối diện nhau ... xây mặt vào nhau ... what's next ??
iii. TA SẺ GẶP NGƯƠI TẠI ĐÓ .. GIỮA 2 TƯỢNG CHÊ RU BIM ... TRUYỀN CHO CÁC NGƯƠI MẠNG LỆNH CUẢ TA
***
MỤC ĐÍCH CUẢ 2 CHÊ RU BIM NÀY LÀ GÌ ??? CÓ PHẢI LÀ ĐỂ CHO NGƯỜI TA THỜ PHƯỢNG KHÔNG ???
KHÔNG .. KHÔNG HỀ
2 CHÊ RU BIM TRÊN NẮP HÒM GIAO ƯỚC GIỐNG NHƯ LÀ 2 CÁI BOOKENDS ... NƠI CHUÁ SẺ GẶP MOSES Ở GIỮA HỌ .. ĐỂ TRUYỀN LỆNH CUẢ NGÀI CHO DÂN ISRAEL
(bạn có thấy hình 2 cái bookends không ??? sách ở giữa ??
thì cũng vậy ... Chúa sẻ gặp Moses ở giữa 2 che ru bim này .. để Ngài ra lệnh cho ông về việc dân Israel)
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Những điểm "bonus" , mình cần hiểu thêm về chuyện này
i. Tại sao lại là "chê ru bim" ???
Sau khi xữ phạt Adam và Eva về tội không vâng lời , ăn trái cấm ... Chúa đuổi họ ra khỏi vườn Eden ... và Chúa đặt che-ru-bim ở đó , để make sure họ không trỡ lại tìm tới "CÂY SỰ SỐNG"
Sáng thế ký 3
23 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
ii. There's no way , người ta có thể tới gần để thờ lạy 2 chê-ru-bim trên nắp hòm giao ước
(nên không thể gọi .. 2 chê-ru-bim này là HÌNH TƯỢNG ĐƯỢC)
Hê bơ rơ 9:1-7
1 Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất.
2 Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần thứ nhứt gọi là nơi thánh, có chơn đèn, bàn và bánh bày ra;
3 rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh,
4 có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước;
5 phía trên có hai chê-ru-bin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng.
6 Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhứt trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ;
7 nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.
******
đoạn Kinh thánh này cho mình biết những điểm gì về ... HÒM GIAO ƯỚC ?? :thinking-face4: :thinking-face4:
"NHÀ" này được gọi là ... ĐỀN TẠM
- phần thứ nhất ... gọi là NƠI THÁNH ... có chơn đèn + bàn + bánh .... hằng ngày những thầy tế lể vào để làm việc rước lễ
MÀN .... để ngăn chia "phần thứ nhất" và "phần thứ hai ....... phần thứ nhất có thể hiểu theo nghĩa "dành cho con người" ........ phần thứ hai có thể hiểu theo nghĩa "dành cho Chúa" ............ cái màn này có thể hiểu theo nghĩa "ngăn chia .. 1 bên là dành cho con người ... 1 bên là dành cho Chúa"
Sau khi Chúa Jesus chết ... cái màn này bị xé từ trên xuống dưới ... có ý nghĩa "SỰ NGĂN CHIA BÂY GIỜ KHÔNG CÒN NỮA ... CON NGƯỜI CÓ THỂ TỚI CHUÁ TRỰC TIẾP ..... MÀ KHÔNG QUA BẤT KỲ 1 TRUNG GIAN NÀO ..... NHƯ THẦY TẾ LỄ , HAY MARY , HAY CHA DIỆP , HAY ÔNG POPE)
- phần thứ hai ... gọi là NƠI RẤT THÁNH ... có lư hương bằng vàng + HÒM GIAO ƯỚC ... mỗi năm 1 lần , thầy tế lễ thượng phẩm mới vào
***
- trong HÒM GIAO ƯỚC có ... 1 cái bình vàng đựng đầy mana + cây gậy trổ hoa của A rôn + 2 bản 10 điều răn
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
There's no way , người ta có thể bước tới thờ phượng 2 chê-ru-bim ... để có thể kêu 2 chê-ru-bim là .. HÌNH TƯỢNG ĐƯỢC
ĐỀN TẠM CÓ 2 PHẦN ..
- PHẦN NGOÀI ... được gọi là NƠI THÁNH ... nơi cho mấy thầy tế lễ hằng ngày vào 1 lần ... có thể nói cho dể hiễu .. NƠI NÀY LÀ NƠI DÀNH CHO CON NGƯỜI
- PHẦN TRONG ... được gọi là NƠI RẤT THÁNH .... nơi cho thầy tế lễ THƯỢNG PHẨM hằng năm vào duy nhất chỉ 1 lần .... có thể nói cho dễ hiễu ... NƠI NÀY LÀ NƠI DÀNH CHO CHUÁ ... VÀ CÓ HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂY
The argument ở đây là ...
HÒM GIAO ƯỚC NẰM TRONG NƠI RẤT THÁNH ... 1 NĂM , THẤY TẾ LỄ THƯỢNG PHẪM VÀO 1 LẦN
KHÔNG CÓ CÁCH NÀO MÀ NGƯỜI TA CÓ THỂ BƯỚC VÀO THỜ PHƯỢNG 2 CHÊ-RU-BIM ĐƯỢC .... VÌ NÓ NẰM TRONG VÙNG .. NO ENTRY CHO NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
ĐỀN TẠM ............ TABERNACLE
****
Nơi Thánh ............ The Holy Place
i. Thầy tế lễ ..... The Priests
ii. Chơn đèn , bàn , bánh ........ The lampstand , the table , the consecrated bread
***
Nơi Rất Thánh ......... The Most Holy Place
i. Thầy tế lể thượng phẫm .... The High Priest
ii. Lư hương bằng vàng , Hòm giao ước ..... The golden altar of incense , The gold-covered ark of the covenant
***
Hòm giao ước .... Ark of the Covenant
i. Bình bằng vàng đựng đầy mana , cây gậy trổ hoa của A rôn , và 2 bảng giao ước .... The gold jar of manna , Aaron's staff that had budded , The stone tablets of the covenant
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Tôi biểt Đấng nắm giử tương lai
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Ta hy sinh vì con hết
(bản nhạc hay được hát ở Tiệc thánh ... tại nhà thờ Tin lành Việt nam)
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Tiệc thánh
(thêm 1 bản về Tiệc Thánh ... thường có vào ... FIRST SUNDAYS OF THE MONTH ... CHỦ NHẬT ĐẦU TIÊN TRONG THÁNG)
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Sống cho Chúa
Rôma 8:31
31 Ðã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Ðức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?
31 What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?
|