2024-06-25, 11:36 AM
(2024-06-25, 11:20 AM)TiểuHồLy Wrote: Thì bạn THL nói vậy mà.![]()
Con đường gồ ghề hay bằng phẳng là do chính bản thân mình chọn lựa và trải nghiệm. Nếu cảm thấy an lạc cho thân tâm, từ bi hỷ xả với chúng sinh là đạt. Còn Niết Bàn hay tái sinh không, thì không quan trọng hà tất phải câu mâu?. Dùng Pháp để rèn luyện chơn tâm, nhưng chấp trước thì sẽ như một màng sương dầy đặc bao trùm không lối thoát. Nếu chỉ vì sự giải thoát cho riêng bản thân mình mà tu niệm thì đó không hẳn là Bản Hoài của Đức Thế Tôn . Phật lịch sử đạt Chính Đẳng Giác là nhờ khởi tâm Bồ Đề đó, chứ không là cứ phải triền miên luân hồi muôn vạn kiếp.
Sorry anh BT là mượn hoa cúng Phật ạh.
Mình thì nghĩ bạn THL vẫn còn để hình ảnh cô gái trong lòng dù nhà sư đã đặt cô gái xuống.
Còn nói là còn ấm ức, tức là tâm chưa hỷ xả từ bi.
