2023-07-30, 11:58 PM
(2023-07-29, 08:44 AM)phai Wrote: Mới dò la lịch sử đội Nhật thì ra năm 2011 họ lấy chức vô địch, và đứng thứ hai năm 2015.
Vậy là đội nữ Nhật cũng gồ ghề thật sự chứ không phải chơi. Tôi thích lối chơi mà anh 5 gọi là "one touch" của đội Nhật, chạm bóng và chuyền nhanh cho đồng đội trống trải đứng gần. Lối chơi này hạp cho những đội có thể lực yếu hơn đối phương tuy nhiên muốn dùng lối chơi này kỹ thuật phải thành thục và "tâm ý tương thông" giống như các kiếm sĩ phim Tầu bày kiếm trận bằng không sẽ bị phản phé ngay. Thí dụ thay vì đưa cho đồng đội mà đưa lộn cho tiền đạo đối phương cao hơn mình nửa cái đầu lúc đó là chết chắc.
Đội Tây Bán Nhà nam kỳ đó lấy cup cũng là nhờ lối chơi "one touch" này phải không?
Tây Ban Nha chơi theo "đấu pháp" Tiki Taka, chạm một đưa nhanh. One touch chính xác là như vậy nhưng phải đứng gần theo hình tam giác để nhanh nhẹn qua mặt đối phương với hiệu quả cao mà không tốn sức. Các cô Nhật thì không có trình độ này nhưng không giữ banh lâu, dẫn banh phức tạp rồi bị mất banh. Các cô cũng có lối đá không giữ banh lâu và các giải pháp chạy chỗ sau lưng để qua mặt hàng hậu vệ đối thủ. Hoặc những đội dưới cơ đứng túm rụm thì các cô dùng cách tấn công hai bên sườn rồi tạt vào giữa vùng cấm địa.
Hôm qua đội Colombia đã thắng đội Đức 2:1 trong phút cuôi nhưng hoàn toàn xứng đáng. Cô bé Linda Caicedo 18 tuổi mang áo vàng số 18 chỉ với 2 cú gặt trong tíc tắc rồi sút căng chính xác vào góc thượng khung thành đội Đức trong vòng cấm địa. Bình luận viên nói cô bé này là Neymar của Colombia, chỉ cao 1,61 m. Đi banh đẹp như các cầu thủ thượng thặng bên nam. Toàn đội Colombia có chiều cao trung bình chắc chắn là thua đội Đức với các nàng kiều cẳng dài rồi, nhưng rốt cuộc vẫn thắng đội Đức.