Nhân thú hòa hiệp
#1
Để coi sau này còn ai dám ăn cháo lòng hết.  

Becuoi


US Surgeons Transplant Pig Heart Into Human Patient

“It was either die or do this transplant. I want to live. I know it’s a shot in the dark, but it’s my last choice,” 57-year-old patient David Bennett said a day before the surgery,

In a medical first, doctors transplanted a pig heart into a patient in a last-ditch effort to save his life and a Maryland hospital said Monday that he’s doing well three days after the highly experimental surgery.

While it’s too soon to know if the operation really will work, it marks a step in the decades-long quest to one day use animal organs for life-saving transplants. Doctors at the University of Maryland Medical Center say the transplant showed that a heart from a genetically modified animal can function in the human body without immediate rejection.



The patient, David Bennett, 57, knew there was no guarantee the experiment would work but he was dying, ineligible for a human heart transplant and had no other option, his son told The Associated Press.

“It was either die or do this transplant. I want to live. I know it’s a shot in the dark, but it’s my last choice,” Bennett said a day before the surgery, according to a statement provided by the University of Maryland School of Medicine.



There’s a huge shortage of human organs donated for transplant, driving scientists to try to figure out how to use animal organs instead. Last year, there were just over 3,800 heart transplants in the U.S., a record number, according to the United Network for Organ Sharing, which oversees the nation’s transplant system.

“If this works, there will be an endless supply of these organs for patients who are suffering,” said Dr. Muhammad Mohiuddin, scientific director of the university’s animal-to-human transplant program.



But prior attempts at such transplants ― or xenotransplantation ― have failed, largely because patients’ bodies rapidly rejected the animal organ. Notably, in 1984, Baby Fae, a dying infant, lived 21 days with a baboon heart.

The difference this time: The Maryland surgeons used a heart from a pig that had undergone gene-editing to remove a sugar in its cells that’s responsible for that hyper-fast organ rejection.

“I think you can characterize it as a watershed event,” Dr. David Klassen, UNOS’ chief medical officer, said of the Maryland transplant.

Still, Klassen cautioned that it’s only a first tentative step into exploring whether this time around, xenotransplantation might finally work.



The Food and Drug Administration, which oversees xenotransplantation experiments, allowed the surgery under what’s called a “compassionate use” emergency authorization, available when a patient with a life-threatening condition has no other options.

Just last September, researchers in New York performed an experiment suggesting these kinds of pigs might offer promise for animal-to-human transplants. Doctors temporarily attached a pig’s kidney to a deceased human body and watched it begin to work.
The Maryland transplant takes their experiment to the next level, said Dr. Robert Montgomery, who led that experiment at NYU Langone Health.

[Image: 61dca74e260000bbd03d2507.jpeg?cache=3bMs...s=1280_480]
In this photo provided by the University of Maryland School of Medicine, members of the surgical team show the pig heart for transplant into patient David Bennett in Baltimore on Friday, Jan. 7, 2022. On Monday, Jan. 10, 2022 the hospital said that he's doing well three days after the highly experimental surgery. (Mark Teske/University of Maryland School of Medicine via AP)
VIA ASSOCIATED PRESS


“This is a truly remarkable breakthrough,” he said in a statement. “As a heart transplant recipient, myself with a genetic heart disorder, I am thrilled by this news and the hope it gives to my family and other patients who will eventually be saved by this breakthrough.”

It will be crucial to share the data gathered from this transplant before opening the option to more patients, said Karen Maschke, a research scholar at the Hastings Center, who is helping develop ethics and policy recommendations for the first clinical trials under a grant from the National Institutes of Health.

“Rushing into animal-to-human transplants without this information would not be advisable,” Maschke said.

The surgery last Friday took seven hours at the Baltimore hospital.
“He realizes the magnitude of what was done and he really realizes the importance of it,” David Bennett Jr. said of his father. “He could not live, or he could last a day, or he could last a couple of days. I mean, we’re in the unknown at this point.”

/* nguồn: https://www.huffpost.com/entry/david-ben...37aea5a105
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
SIDE EFFECTS : Mỗi khi nhìn thấy heo cái thì tim nhồi loạn xạ

Smiling-face-with-halo4
Reply
#3
Người thân bị bệnh tim có tim mới. Hì hì…hì hì.  👍 Người nhà có thịt heo quay ăn mừng.   Rollin  Clinking-beer-mugs4 Cheer Win-Win.

Reply
#4
Nghe nói người thay tim thì cũng sẽ thay đổi tâm tính luôn, như người có tâm tính hiền lành được thay tim của người cộc tính, khó hòa đồng với mọi người rồi sau đó thì người được thay trái tim đó cũng thay đổi tâm tính giống vậy....không biết rồi bác trai này thay tim lợn thì có thay đổi tâm tính giống như anh Lợn, chủ trái tim không há????  Suytu
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#5
(2022-01-11, 10:23 AM)TTTT Wrote: Nghe nói người thay tim thì cũng sẽ thay đổi tâm tính luôn, như người có tâm tính hiền lành được thay tim của người cộc tính, khó hòa đồng với mọi người rồi sau đó thì người được thay trái tim đó cũng thay đổi tâm tính giống vậy....không biết rồi bác trai này thay tim lợn thì có thay đổi tâm tính giống như anh Lợn, chủ trái tim không há????  Suytu

 Trả lời:

RungHoang Wrote:SIDE EFFECTS : Mỗi khi nhìn thấy heo cái thì tim nhồi loạn xạ

[Image: smiling-face-with-halo4.png]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#7
nhưng̃ bệnh nhân ghép nhân taọ naỳ có cơ hôị sống lâu thêm rôì


Clap Clap Clap Clapđiêù đáng mừng

Reply
#8
(2022-01-11, 10:23 AM)TTTT Wrote: Nghe nói người thay tim thì cũng sẽ thay đổi tâm tính luôn, như người có tâm tính hiền lành được thay tim của người cộc tính, khó hòa đồng với mọi người rồi sau đó thì người được thay trái tim đó cũng thay đổi tâm tính giống vậy....không biết rồi bác trai này thay tim lợn thì có thay đổi tâm tính giống như anh Lợn, chủ trái tim không há????  Suytu

chắc chắn là không it́ hay nhiêù cung̃ bị anh̃ hương̃ tâm lý đo' chị

khi biết co' môt vật thễ lạ ỡ trong ngươì cuả mình....nhưng chĩ là một phần nhõ thôi

ngoaì tim, coǹ co' nhưng̃ bộ phận khác trong cơ thễ nưã....không phaĩ tim điêù khiêñ hết cã con ngươì minh̀ đâu   Biggrin

Reply
#9
(2022-01-11, 11:53 AM)SugarBabe Wrote: nhưng̃ bệnh nhân ghép nhân taọ naỳ có cơ hôị sống lâu thêm rôì


Clap Clap Clap Clapđiêù đáng mừng


Quote:“He could not live, or he could last a day, or he could last a couple of days. I mean, we’re in the unknown at this point.”

 Ya, để chờ xem sao. Ở đây không cần đổi một mạng em hợi lấy một mạng người. Vì em hợi dù gì cũng bị thịt rồi. Hiến tim cho người vậy kiếp sau, em heo chắc được làm người, xong nợ trần ai.  Shy   Ok-sign-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#10
Bệnh nhân Mỹ hồi phục tốt sau khi được ghép tim heo

BALTIMORE, Maryland (NV) – Một người đàn ông Mỹ mắc bệnh tim giai đoạn cuối vừa được cấy ghép một trái tim heo biến đổi gene và có tình trạng hồi phục tốt ba ngày sau đó, theo bản tin hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba, 11 Tháng Giêng.

Ca giải phẫu do đại học University of Maryland Medicine thực hiện là một trong những ca đầu tiên sử dụng tim heo để cấy ghép cho người, thực hiện nhờ những công cụ chỉnh sửa gene mới.


Nếu tính khả thi của việc cấy ghép này được chứng minh thành công, nội tạng của heo có thể giảm bớt gánh nặng từ tình trạng thiếu nguồn nội tạng hiến tặng.


“Đây là một cuộc giải phẫu mang tính đột phá và đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến giải quyết khủng hoảng thiếu nội tạng. Số tim người hiến tặng cơ bản không đủ để đáp ứng danh sách dài những người đang chờ nhận,” Bác Sĩ Bartley Griffith, người thực hiện ca giải phẫu cấy ghép tim heo, cho biết trong một tuyên bố.


Đối với ông David Bennett, 57 tuổi, cư dân Maryland, ca ghép tim này là sự lựa chọn cuối cùng.

Để tiến hành cuộc giải phẫu thử nghiệm, bệnh viện phải xin giấy phép khẩn cấp từ Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Thực Phẩm Mỹ (FDA) ngay trong đêm Giao Thừa.

[Image: TS-Bennett-011122.jpg]
Bệnh nhân David Bennett (phải) chụp hình chung với bác sĩ giải phẫu Bartley P. Griffith, trước khi vào phòng mổ. (Hình: University of Maryland School of Medicine (UMSOM)/Handout)



Khoảng 110,000 người Mỹ hiện đang chờ được ghép nội tạng và hơn 6,000 bệnh nhân chết mỗi năm trước khi được ghép, theo organdonor.gov.


Trái tim heo biến đổi gene được ghép cho ông Bennett do Revivicor, công ty sản xuất thuốc tái tạo ở Virginia, cung cấp. Vào buổi sáng ngày giải phẫu, nhóm bác sĩ đặt tim heo vào một thiết bị đặc biệt để bảo tồn các chức năng cho đến khi giải phẫu.



Nội tạng heo từ lâu đã là nguồn cấy ghép tiềm năng nhờ có sự tương đồng với nội tạng người. Một quả tim heo tại thời điểm giết mổ có kích thước bằng một quả tim người trưởng thành.



Trước đó, những nỗ lực cấy ghép nội tạng của heo sang người đều thất bại do sự khác biệt về gene gây đào thải nội tạng hoặc virus lây bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này đã được giải quyết khi các nhà khoa học đã tìm ra cách chỉnh sửa những gene tiềm ẩn gây hại.

Nhiều bộ phận khác của heo như thận, gan và phổi cũng đang được nghiên cứu để cấy ghép cho người. (V.Giang) [qd]

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/benh-n...p-tim-heo/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#11
(2022-01-12, 12:58 AM)005 Wrote: Bệnh nhân Mỹ hồi phục tốt sau khi được ghép tim heo

BALTIMORE, Maryland (NV) – Một người đàn ông Mỹ mắc bệnh tim giai đoạn cuối vừa được cấy ghép một trái tim heo biến đổi gene và có tình trạng hồi phục tốt ba ngày sau đó, theo bản tin hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba, 11 Tháng Giêng.

Ca giải phẫu do đại học University of Maryland Medicine thực hiện là một trong những ca đầu tiên sử dụng tim heo để cấy ghép cho người, thực hiện nhờ những công cụ chỉnh sửa gene mới.


Nếu tính khả thi của việc cấy ghép này được chứng minh thành công, nội tạng của heo có thể giảm bớt gánh nặng từ tình trạng thiếu nguồn nội tạng hiến tặng.


“Đây là một cuộc giải phẫu mang tính đột phá và đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến giải quyết khủng hoảng thiếu nội tạng. Số tim người hiến tặng cơ bản không đủ để đáp ứng danh sách dài những người đang chờ nhận,” Bác Sĩ Bartley Griffith, người thực hiện ca giải phẫu cấy ghép tim heo, cho biết trong một tuyên bố.


Đối với ông David Bennett, 57 tuổi, cư dân Maryland, ca ghép tim này là sự lựa chọn cuối cùng.

Để tiến hành cuộc giải phẫu thử nghiệm, bệnh viện phải xin giấy phép khẩn cấp từ Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Thực Phẩm Mỹ (FDA) ngay trong đêm Giao Thừa.

[Image: TS-Bennett-011122.jpg]
Bệnh nhân David Bennett (phải) chụp hình chung với bác sĩ giải phẫu Bartley P. Griffith, trước khi vào phòng mổ. (Hình: University of Maryland School of Medicine (UMSOM)/Handout)



Khoảng 110,000 người Mỹ hiện đang chờ được ghép nội tạng và hơn 6,000 bệnh nhân chết mỗi năm trước khi được ghép, theo organdonor.gov.


Trái tim heo biến đổi gene được ghép cho ông Bennett do Revivicor, công ty sản xuất thuốc tái tạo ở Virginia, cung cấp. Vào buổi sáng ngày giải phẫu, nhóm bác sĩ đặt tim heo vào một thiết bị đặc biệt để bảo tồn các chức năng cho đến khi giải phẫu.



Nội tạng heo từ lâu đã là nguồn cấy ghép tiềm năng nhờ có sự tương đồng với nội tạng người. Một quả tim heo tại thời điểm giết mổ có kích thước bằng một quả tim người trưởng thành.



Trước đó, những nỗ lực cấy ghép nội tạng của heo sang người đều thất bại do sự khác biệt về gene gây đào thải nội tạng hoặc virus lây bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này đã được giải quyết khi các nhà khoa học đã tìm ra cách chỉnh sửa những gene tiềm ẩn gây hại.

Nhiều bộ phận khác của heo như thận, gan và phổi cũng đang được nghiên cứu để cấy ghép cho người. (V.Giang) [qd]

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/benh-n...p-tim-heo/
nhân loại từ khỉ thành người
người tiến mạnh tới nợn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#12
(2022-01-12, 12:36 PM)vô_danh Wrote: nhân loại từ khỉ thành người
người tiến mạnh tới nợn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rollin Lol Thumbs-up4 Cheer

Reply
#13
Ngày trở về khỉ chắc không xa ...

 [Image: evolution-1.png]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#14
Những người nhận organs điều phải uống thuốc làm hệ miễn dịch xuống mức thấp nhất, vì nếu hệ miễn nhiễm hoạt động như người thường cơ thể có thể khán lại. Hệ miễn dịch không có hay còn gọi là immunocompromised sẽ dễ bị mắc phải những bịnh khác, rất khó qua khỏi do hệ miễn dịch quá thấp.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#15
(2022-01-13, 01:32 AM)TeaOla Wrote: Những người nhận organs điều phải uống thuốc làm hệ miễn dịch xuống mức thấp nhất, vì nếu hệ miễn nhiễm hoạt động như người thường cơ thể có thể khán lại. Hệ miễn dịch không có hay còn gọi là immunocompromised sẽ dễ bị mắc phải những bịnh khác, rất khó qua khỏi do hệ miễn dịch quá thấp.

 Yeap, immunosuppressants. Uống cả đời. Tạo hóa đã như vậy. Cái gì không phải của mình thì cơ thể tự động đẩy ra. Đến đoạn này thì khoa học cũng phải chào thua và chỉ còn cách kiềm chế. Những kẻ vô thần, không tin tưởng vào tôn giáo, cũng sẽ không giải thích được hiện tượng bài xích này. 
Theo mình được biết thì đa số những người nhận lãnh các bộ phận không phải của mình để sống còn thường vì có trách nhiệm phải bận lo. Họ chưa thể và không thể đi sớm hơn. Chứ cũng không phải họ tham sống gì cho cam.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply