2018-07-01, 02:25 AM
Đoạn Kinh thánh này , Chúa Jesus cho mình biết CÁI GIÁ CUẢ BEING A CHRISTIAN
- không phải mình "tránh nói về Chúa , để khỏi đụng chạm tới the world" ... là đẹp Ý Chúa đâu
- không phải mình "sống sao cho the world vổ tay khen mình" ... là đẹp Ý Chúa đâu
****
Vậy mình tìm hiểu xem Chúa Jesus muốn nói gì trong mỗi "tiễu đoạn" ở đây ??
- câu 25-27 ... Chúa muốn mình phải có can đảm vác thập tự giá , thì mình mới làm môn đồ của Chúa ... thập tự giá ở đây mang ý nghĩa gì ???
nếu cha mẹ , anh chị em , hay bất kỳ 1 ai ... có sự chống đối Chúa .. thì mình sẻ đứng về bên ai ?? mình sẽ làm ai vui lòng ??
NẾU MÌNH LÀM CHO CHA MẸ , ANH CHỊ EM , HAY "BẤT KỲ 1 AI CHỐNG ĐỐI CHUÁ" VUI LÒNG ... THÌ MÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM MÔN ĐỒ CUẢ CHUÁ
đơn giản có vậy thôi ... vậy hãy suy nghĩ ... nếu the world không muốn mình nói về Chúa ... mình tránh không nói về Chúa để làm cho the world vui lòng ... thì hãy suy nghĩ .. mình có xứng đáng làm môn đồ của Chúa không ??
- câu 28-30 . 31-32 ... Chúa muốn nói , trước khi mình quyết định làm 1 công trình gì đó , thì mình phải hiểu CÁI GIÁ CUẢ CÔNG TRÌNH , mình có thể handle được CÁI GIÁ NÀY KHÔNG ??
nếu được , thì mình bắt tay vào công trình
còn nếu thấy kham không nỗi , thì mình đừng nên nhúng tay vào công trình này
CHUÁ JESUS MUỐN NÓI TỚI CÁI GIÁ CUẢ BEING A CHRISTIAN ... MÌNH THẤY MÌNH CÓ THỂ THEO CHUÁ TRUNG THÀNH ?? HAY MÌNH MUỐN THE WORLD KHEN NGỢI MÌNH HƠN ??
NẾU CẢM THẤY MUỐN THE WORLD KHEN NGỢI MÌNH HƠN , THÌ MÌNH SẼ KHÔNG KHAM NỔI CÁI GIÁ LÀM MÔN ĐỒ CUẢ CHUÁ
MỘT KHI ĐẢ LÀM MÔN ĐỒ CUẢ CHUÁ , THÌ GUARANTEE SỰ CỨU RỔI ... NHƯNG MÌNH ĐỪNG QUÊN XÉT XEM MÌNH CÓ KHAM NỔI CÁI GIÁ NÀY KHÔNG
- nếu mình nói mình là môn đồ của Chúa .... nhưng mình muốn the world vui lòng , mình nghĩ mình nói về Chúa , thì the world sẽ xa lánh mình ... trong khi mình vẫn còn ham được the world khen ngợi , the world coi mình là popular ... thì MÌNH KHÔNG CÒN LÀ MUỐI MẶN NỮA .... MÀ ĐẢ KHÔNG CÒN LÀ MUỐI MẶN NỮA , THÌ SẼ BỊ BỎ ĐI
ĐỌC KINH THÁNH , KHÔNG PHẢI ĐỂ ... KIẾM CÂU DỂ (CHO LÀ MÌNH TIN) .... CÒN CÂU NÀO KHÓ (THÌ CHO LÀ MÌNH KHÔNG TIN)
nếu làm như vậy , thì chính mình lừa dối mình
- không phải mình "tránh nói về Chúa , để khỏi đụng chạm tới the world" ... là đẹp Ý Chúa đâu
- không phải mình "sống sao cho the world vổ tay khen mình" ... là đẹp Ý Chúa đâu
****
Vậy mình tìm hiểu xem Chúa Jesus muốn nói gì trong mỗi "tiễu đoạn" ở đây ??
- câu 25-27 ... Chúa muốn mình phải có can đảm vác thập tự giá , thì mình mới làm môn đồ của Chúa ... thập tự giá ở đây mang ý nghĩa gì ???
nếu cha mẹ , anh chị em , hay bất kỳ 1 ai ... có sự chống đối Chúa .. thì mình sẻ đứng về bên ai ?? mình sẽ làm ai vui lòng ??
NẾU MÌNH LÀM CHO CHA MẸ , ANH CHỊ EM , HAY "BẤT KỲ 1 AI CHỐNG ĐỐI CHUÁ" VUI LÒNG ... THÌ MÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM MÔN ĐỒ CUẢ CHUÁ
đơn giản có vậy thôi ... vậy hãy suy nghĩ ... nếu the world không muốn mình nói về Chúa ... mình tránh không nói về Chúa để làm cho the world vui lòng ... thì hãy suy nghĩ .. mình có xứng đáng làm môn đồ của Chúa không ??
- câu 28-30 . 31-32 ... Chúa muốn nói , trước khi mình quyết định làm 1 công trình gì đó , thì mình phải hiểu CÁI GIÁ CUẢ CÔNG TRÌNH , mình có thể handle được CÁI GIÁ NÀY KHÔNG ??
nếu được , thì mình bắt tay vào công trình
còn nếu thấy kham không nỗi , thì mình đừng nên nhúng tay vào công trình này
CHUÁ JESUS MUỐN NÓI TỚI CÁI GIÁ CUẢ BEING A CHRISTIAN ... MÌNH THẤY MÌNH CÓ THỂ THEO CHUÁ TRUNG THÀNH ?? HAY MÌNH MUỐN THE WORLD KHEN NGỢI MÌNH HƠN ??
NẾU CẢM THẤY MUỐN THE WORLD KHEN NGỢI MÌNH HƠN , THÌ MÌNH SẼ KHÔNG KHAM NỔI CÁI GIÁ LÀM MÔN ĐỒ CUẢ CHUÁ
MỘT KHI ĐẢ LÀM MÔN ĐỒ CUẢ CHUÁ , THÌ GUARANTEE SỰ CỨU RỔI ... NHƯNG MÌNH ĐỪNG QUÊN XÉT XEM MÌNH CÓ KHAM NỔI CÁI GIÁ NÀY KHÔNG
- nếu mình nói mình là môn đồ của Chúa .... nhưng mình muốn the world vui lòng , mình nghĩ mình nói về Chúa , thì the world sẽ xa lánh mình ... trong khi mình vẫn còn ham được the world khen ngợi , the world coi mình là popular ... thì MÌNH KHÔNG CÒN LÀ MUỐI MẶN NỮA .... MÀ ĐẢ KHÔNG CÒN LÀ MUỐI MẶN NỮA , THÌ SẼ BỊ BỎ ĐI
ĐỌC KINH THÁNH , KHÔNG PHẢI ĐỂ ... KIẾM CÂU DỂ (CHO LÀ MÌNH TIN) .... CÒN CÂU NÀO KHÓ (THÌ CHO LÀ MÌNH KHÔNG TIN)
nếu làm như vậy , thì chính mình lừa dối mình

