2023-08-04, 12:52 AM
(2023-08-04, 12:18 AM)Tuy duyen Wrote: PG bắc tông từ bên TQ, truyền qua VN thì mới có vụ kiêng ăn mấy con vật còn sống hay đã chết, PG nam tông thì có 3 tịnh nhục, nếu con vật bị giết không phải giết cho mình ăn, không nghe tiếng nó kêu dãy chết, không thấy nó bị giết thì ăn được. Con vật trong rừng bị té chết hay bị con khác ăn thịt còn sót lại cũng lấy ăn được (sư ông Viên Minh giảng)
Còn bên tôn giáo theo Chúa thì được ăn xả láng, cóc nhái chó mèo gì cũng ăn được hết, vật dưỡng nhân mà.
Mình ăn không tội, người giết mới tội? Mình không ăn thì người ta giết bán làm gì? ăn bị tội hơn hay tâm bất thiện bị tội hơn? Hiểu người và vật đều ham sống và sợ chết cả, nếu mình không mê tín vì lòng nhân đạo mà chịu tha rồi nhịn ăn không? Lúc mình làm thịt một con vật, nên tìm cách cho nó đi một cách nhẹ nhàng hơn nếu có thể được và nếu có tâm lâu lâu ăn chay cho giảm sát sinh cũng tốt. Tạo hoá ơi, tại sao phải cho kiến ăn cá, cá ăn kiến vậy? Vì dòng đời mưu sinh mà con người phải cần…?