(2022-05-11, 05:02 PM)Tuy duyen Wrote:![]()
đang tính nói về vụ này, đúng lúc Mi hỏi nên Td giải thích đây
tôn giáo "ôm" chính trị cho nên chiến tranh càng khốc liệt
Anh giáo ra đời vì Công Giáo Roma ủng hộ Tây Ban Nha đánh Anh, lúc đó dân Anh theo Công giáo Roma, vua Anh tức quá nên đổi Công giáo bên Anh thành Anh giáo, thay đổi cách thực hành trong nghi thức tôn giáo, ngoại trừ vẫn giữ nguyên Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng không thể dùng thần quyền để khống chế nước Anh nữa.
Cũng vậy, người dân Ukraine tin theo Chính Thống giáo Nga, nay vì Đức Thượng phụ Nga ủng hộ ông Putin lấy lại bán đảo Creame năm 2014, cho nên Chính Thống giáo Nga bên Ukraine tách khỏi sự kiềm chế của Nga để đứng về dân tộc mình, trở thành Chính Thống giáo Ukraine độc lập.
Phức tạp ở chỗ, 1/4 người dân Ukraine là người gốc Nga, nói tiếng Nga là chính dù sống trên lãnh thổ Ukraine, cho nên những người này vẫn hướng về Nga. Chiến tranh hiện nay dù có chấm dứt thì cuộc chiến khác cũng sẽ tiếp theo sau thôi.
Khi Tin Lành tách ra khỏi Công giáo Roma thì đã xảy ra cuộc chiến giữa người theo Tin Lành và người theo Công giáo, kéo dài ...... 30 năm bất phân thắng bạn đó Mi (Châu Âu chia thành hai phe)
Một tôn giáo khi phát triển mạnh, có số tín đồ đông đảo thì thế quyền muốn kéo tôn giáo này vào cuộc để tạo thêm sức mạnh
cho nên cụ Tuy duyen này mới chủ trương
Tôn giáo phi tôn giáo
Chính trị phi chính trị
và ....... đạo đức phi đạo đức luôn





Vậy cho đến bây giờ thì Tin Lành và Công Giáo bên Châu Âu vẫn chưa thể chấp nhận nhau hả cụ ? Chắc cũng na ná giống như các bạn Tin Lành và Công Giáo nơi VB này phải không cụ

Ủng hộ cụ hai cái đầu

