2022-05-11, 01:07 AM 
	
	
	
		Công giáo Đông Phương khác với Công giáo Roma (làm dấu Thánh giá ngược nhau)
Kitô giáo đã có sự chia rẽ từ ngay giữa thế kỷ thứ nhất rồi, nhưng không khốc liệt cho bằng những thế kỷ kế tiếp.
1. Thời Chúa Jesus còn tại Jerusalem thì không có danh xưng Kitô giáo
2. Vắng bóng Chúa một thời gian chừng mười mấy năm thì mới có danh xưng: Kitô hữu
3. Không có danh xưng Công giáo vào thời điểm này, thế kỷ thứ 1 sau CN
4. Hình thành các cộng đồng Kitô giáo nguyên thuỷ, được gọi là các Hội Thánh, hoàn toàn độc lập về tổ chức, không có tập trung quyền lực vào một Hội Thánh nào, ngay cả Hội Thánh gốc là: Hội Thánh tại Jeruralem (toàn là người trước theo Do Thái giáo, sau theo Chúa Jesus, sống theo giáo huấn của Ngài)
5. Vào giữa thế kỷ thứ 1 đến giữa thế kỷ thứ 3 thì những người tin theo Chúa Jesus chịu nhiều sự bách hại từ các người thuộc Do Thái giáo và ngay cả chính quyền La Mã
6. Khi hoàng đế La Mã Constantine đệ I quyết định lấy Kitô giáo làm quốc giáo thì ông đổi tên thành Công giáo, tổ chức giống như ngoài đời, tạo nên Thần quyền, lúc này chưa có sự phân chia Đông Tây, sau này vì khác biệt tín lý, tranh chấp về nhiều lãnh vực trong nội bộ mà chia ra làm hai: Công giáo Đông Phương, Chính Thống giáo (Đức Thượng Phụ) và Công giáo Rôma (Đức Giáo Hoàng) .......
cả ngàn năm sau và cho đến ngày nay, Nga và các nước Đông Âu theo Chính Thống giáo (tách ra từ Công giáo Roma, 1054) còn Tây Âu và Mỹ Châu thì theo Công giáo Roma và Tin Lành (tách ra từ Công giáo Roma, 11/1517?)
	
	
Kitô giáo đã có sự chia rẽ từ ngay giữa thế kỷ thứ nhất rồi, nhưng không khốc liệt cho bằng những thế kỷ kế tiếp.
1. Thời Chúa Jesus còn tại Jerusalem thì không có danh xưng Kitô giáo
2. Vắng bóng Chúa một thời gian chừng mười mấy năm thì mới có danh xưng: Kitô hữu
3. Không có danh xưng Công giáo vào thời điểm này, thế kỷ thứ 1 sau CN
4. Hình thành các cộng đồng Kitô giáo nguyên thuỷ, được gọi là các Hội Thánh, hoàn toàn độc lập về tổ chức, không có tập trung quyền lực vào một Hội Thánh nào, ngay cả Hội Thánh gốc là: Hội Thánh tại Jeruralem (toàn là người trước theo Do Thái giáo, sau theo Chúa Jesus, sống theo giáo huấn của Ngài)
5. Vào giữa thế kỷ thứ 1 đến giữa thế kỷ thứ 3 thì những người tin theo Chúa Jesus chịu nhiều sự bách hại từ các người thuộc Do Thái giáo và ngay cả chính quyền La Mã
6. Khi hoàng đế La Mã Constantine đệ I quyết định lấy Kitô giáo làm quốc giáo thì ông đổi tên thành Công giáo, tổ chức giống như ngoài đời, tạo nên Thần quyền, lúc này chưa có sự phân chia Đông Tây, sau này vì khác biệt tín lý, tranh chấp về nhiều lãnh vực trong nội bộ mà chia ra làm hai: Công giáo Đông Phương, Chính Thống giáo (Đức Thượng Phụ) và Công giáo Rôma (Đức Giáo Hoàng) .......
cả ngàn năm sau và cho đến ngày nay, Nga và các nước Đông Âu theo Chính Thống giáo (tách ra từ Công giáo Roma, 1054) còn Tây Âu và Mỹ Châu thì theo Công giáo Roma và Tin Lành (tách ra từ Công giáo Roma, 11/1517?)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.


 
 


