2022-04-29, 03:03 PM
(2022-04-27, 04:00 AM)Tuy duyen Wrote: Người phản chiến có 2 loại:
1. sợ chết, không muốn chiến tranh kéo dài vì phải đi lính, chết khi lúc còn trẻ hay có gia đình thì bỏ vợ con lại cho ai![]()
2. nhìn hai bên đánh nhau, chán quá nên muốn .... phản là chống lại, chiến là chiến tranh, mà chống chiến tranh thì muốn sớm có hiệp ước hòa bình, không ưa những người "hiếu chiến" viện dẫn với bất cứ lý do gì, bên xâm lược cũng như bên tự vệ, đánh vài trận cho phân cao thấp rồi phải nghĩ đến dân đến tương lai của đất nước, hậu quả sau chiến tranh khi cuộc chiến kéo dài mà ra một quyết định sáng suốt, nhưng mà thân phận của một nước nhỏ bị hai cường quốc tranh giành thì cũng khó tự lập tự cường
Hỏi: người dân Ukraine thích tự do theo phương Tây, không thích CS Nga là đúng hay sai?
trả lời: QUÁ ĐÚNG luôn, nhưng ...... muốn thì là xảy ra như thế đó.
Hỏi: Mỹ quyết dập Nga cho kỳ này chết luôn là đúng hay sai?
trả lời: QUÁ ĐÚNG luôn vì không muốn cho chủ nghĩa CS quay trở lại và tồn tại trên thế giới này.
Hỏi: CNCS và Thế giới theo tự do dân chủ, món nào đã hơn?
trả lời: đương nhiên là ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp, có tài sản, ăn nói tự do ...... thì CNCS không được như vậy, vậy thì món nào ngon đã có câu trả lời rồi đó![]()
nhưng ...... tại sao lại vẫn có người thích CS sau khi đã nếm đủ mùi vị của Tự do dân chủ là thế nào vậy?
Nga và TQ là hai ví dụ điển hình: Liên xô xụp đổ kéo theo hệ thống chính trị xập theo, đổi cờ, đi theo kinh tế thị trường giống Tây phương, nền tự do cũng không đến nỗi tệ ...... nhưng rồi càng ngày càng nhiều số người Nga hồi tưởng và hối tiếc mùi CS là sao?
TQ tuy vẫn giữ lá cờ CS nhưng cuộc sống người dân thành thị khá văn minh tiến bộ và giàu có, nhưng họ có từ bỏ hoàn toàn "mùi vị cộng sản" đâu (thật ra thì không có vụ cộng chung tài sản rồi chia đều cho dân, cho nên CNCS là chủ nghĩa mị dân của đầu thế kỷ 20 mà thôi)
những người phản chiến chân chính là các vị lãnh đạo các tôn giáo và thí dụ rõ nhất là Ông Tổng thư ký LHQ mới vừa qua Nga và kế đến là qua Kyiv để "nói vài lời" với hai vị nguyên thủ của hai nước đang đánh nhau ........... làm ơn đi mà
quote lại trang 29, không thêm không bớt
ông RungHoang coi có gì sai không thì cho biết để ...... sai thì sửa, không sợ mình sai, chỉ sợ "không biết mình sai"
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.