2022-04-21, 10:53 PM
Tổng thống Zelensky của Ukraine hôm nay đã kêu gọi Nga tiến hành 1 cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng bên Nga đã tỏ vẻ không muốn, không tín nhiệm lời của tổng thống.
Nhớ là ngay từ đấu chiến tranh, TT Zelensky đã cổ vũ lòng yêu nước 1 lòng chiến đấu , sau đó anh ta muốn hoà đàm, tuyên bố là sẽ không vào NATO, 2 tỉnh ở Donbas do dân bó phiếu quyết định, và nguyên thủ các nước như Pháp, Israel, Đức .... đã cố gắng giúp đở giảng hoà, lần cuối là đàm phán lần thứ 5 ở Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ấy đã có 1 số tiến triễn. Nghe nói là sau khi 2 bên hợp xong, đã thảo ra 1 bản nghị quyết hoà đàm chung, nhưng TT Zelensky đã nhận 1 cú điện thoại của TT Mỹ Biden, và ... mọi chuyện đã đông đá. Rồi sau đó TT Zelensky lại tuyên bố không đàm phán nữa, Ukraine sẽ không nhân nhượng Nga 1 chút gì. Thế rồi Nga đã bắt đầu chuẩn bị đánh Donbas , và nay đã giải quyết chiến dịch Mariupol. Nay ... TT Zelensky lại kêu gọi hoà đàm.
Theo nhận đinh của giới truyền thông, về chuyện Nga không trả lời theo lời kêu gọi đàm phán của Ukraine thì TT Zelensky phải chịu 1 phần trách nhiệm rất lớn. Vì bỡi TT Zelensky không có 1 chiến lược ổn định, Thí dụ bên Nga có những đường lối rỏ ràng như muốn Ukraine phi quân sự hoá, muốn phi phát xít hoá, .. và họ có 1 lý do, 1 không gian cho chiến tranh để hoàn thành mục đích đó. Trong khi TT Zelensky lúc trước xin vào NATO, sau đó thì bảo rằng Ukraine có thể không tham gia NATO, không tham gia EU, ... Sau đó lại làm đơn xin vào EU, tuyên bố dứt khoát phải vào NATO .... Những điều đó khiến người ta cảm thấy TT Zelensky lập trường không vững, không có kinh nghiệm trong chính trường, tạo sự mất uy tín của cương vị 1 tổng thống trên chính trường quốc tế. Cho nên hôm nay TT Zelensky định cử đoàn đại biểu đi Mariupol để tiến hành 1 cuộc đàm phán vô điều kiện với Nga nhưng Nga đã làm lờ, không quan tâm với lời hoà đàm ấy
Nhớ là ngay từ đấu chiến tranh, TT Zelensky đã cổ vũ lòng yêu nước 1 lòng chiến đấu , sau đó anh ta muốn hoà đàm, tuyên bố là sẽ không vào NATO, 2 tỉnh ở Donbas do dân bó phiếu quyết định, và nguyên thủ các nước như Pháp, Israel, Đức .... đã cố gắng giúp đở giảng hoà, lần cuối là đàm phán lần thứ 5 ở Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ấy đã có 1 số tiến triễn. Nghe nói là sau khi 2 bên hợp xong, đã thảo ra 1 bản nghị quyết hoà đàm chung, nhưng TT Zelensky đã nhận 1 cú điện thoại của TT Mỹ Biden, và ... mọi chuyện đã đông đá. Rồi sau đó TT Zelensky lại tuyên bố không đàm phán nữa, Ukraine sẽ không nhân nhượng Nga 1 chút gì. Thế rồi Nga đã bắt đầu chuẩn bị đánh Donbas , và nay đã giải quyết chiến dịch Mariupol. Nay ... TT Zelensky lại kêu gọi hoà đàm.
Theo nhận đinh của giới truyền thông, về chuyện Nga không trả lời theo lời kêu gọi đàm phán của Ukraine thì TT Zelensky phải chịu 1 phần trách nhiệm rất lớn. Vì bỡi TT Zelensky không có 1 chiến lược ổn định, Thí dụ bên Nga có những đường lối rỏ ràng như muốn Ukraine phi quân sự hoá, muốn phi phát xít hoá, .. và họ có 1 lý do, 1 không gian cho chiến tranh để hoàn thành mục đích đó. Trong khi TT Zelensky lúc trước xin vào NATO, sau đó thì bảo rằng Ukraine có thể không tham gia NATO, không tham gia EU, ... Sau đó lại làm đơn xin vào EU, tuyên bố dứt khoát phải vào NATO .... Những điều đó khiến người ta cảm thấy TT Zelensky lập trường không vững, không có kinh nghiệm trong chính trường, tạo sự mất uy tín của cương vị 1 tổng thống trên chính trường quốc tế. Cho nên hôm nay TT Zelensky định cử đoàn đại biểu đi Mariupol để tiến hành 1 cuộc đàm phán vô điều kiện với Nga nhưng Nga đã làm lờ, không quan tâm với lời hoà đàm ấy
