2021-03-07, 03:27 PM
Bây giờ, có lẽ các bạn đã đọc xong 2 posts "Chuyện có thật trong gia đình tôi" của Vĩnh Khanh (post 570 và 571 thread Linh Tinh) . LTP xin chia xẻ với các bạn tại sao sau khi đọc cuốn (People of the Lie: The Hope For Healing Human Evil (ISBN 0 7126 1857 0), và ca^u chuyện trong hai post LTP vừa giới thiệu trong thread Linh Tinh), đức tin của LTP về Phật Pháp vững mạnh hơn trước .
Trên thế gian này, có nhiều chuyện xảy ra có thật, nhưng khoa học không thể giải thích .
Như vậy, người tin Chúa, tin Phật làm sao ? Sau khi chứng kiến những cảnh quỷ ám, hay thần linh nhập xác, chúng ta học được gì ? Khoa học hầu như bó tay, chịu thua .
LTP có những suy nghĩ như sau:
Chuyện đồng bóng, nhập xác của thần tiên, hay của quỷ dữ là có thật . DDo^`ng thời, lời Chúa dạy, lời Phật dạy là đúng . Các bạn tin Chúa quyết định sao, LTP không biết . Nhưng LTP học Phật để giải thoát . Con đường đi của LTP rõ ràng cần làm gì . Vì thế, tuy rằng các câu chuyện nhập xác có thật, nhưng tin vào đó, chạy theo đó, không phải là con đường GIẢI THOÁT của Đức Phật rao giảng cho cá nhân LTP .
Không thể vì những bông hoa bên đường mà LTP quên mục đích mình đã chọn .
Trên thế gian này, có nhiều chuyện xảy ra có thật, nhưng khoa học không thể giải thích .
Như vậy, người tin Chúa, tin Phật làm sao ? Sau khi chứng kiến những cảnh quỷ ám, hay thần linh nhập xác, chúng ta học được gì ? Khoa học hầu như bó tay, chịu thua .
LTP có những suy nghĩ như sau:
Chuyện đồng bóng, nhập xác của thần tiên, hay của quỷ dữ là có thật . DDo^`ng thời, lời Chúa dạy, lời Phật dạy là đúng . Các bạn tin Chúa quyết định sao, LTP không biết . Nhưng LTP học Phật để giải thoát . Con đường đi của LTP rõ ràng cần làm gì . Vì thế, tuy rằng các câu chuyện nhập xác có thật, nhưng tin vào đó, chạy theo đó, không phải là con đường GIẢI THOÁT của Đức Phật rao giảng cho cá nhân LTP .
Không thể vì những bông hoa bên đường mà LTP quên mục đích mình đã chọn .
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh