Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-12-20, 04:45 PM)quexua Wrote: Nếu con người là đấng tạo hoá, và máy computers là tạo vật, thì ta có thể nói, - Máy computer được tạo ra theo hình ảnh của bộ ốc con người ...  :full-moon-with-face4:  Sau này ra robots hoàn chỉnh thì lại giống toàn diện con người luôn, nhất là mấy em robots đẹp giống mấy cô trong bếp.


Đúng vậy, máy computer cũng có mắt, có tai (input devices), có bộ óc để suy nghĩ (CPU microprocessor), có trí nhớ memory ngắn hạn (RAM) và dài hạn (SD, Hard Drive)

Một máy computer mới làm ra thì nó chạy rất nhanh, giống như đứa bé đầu óc còn trong trắng, và có nhiều potentials, khả năng làm nhiều thứ. Nhưng nó thiếu sự hiểu biết và định hướng vì nó thiếu Apps.

Mỗi người có một sự suy nghĩ và thành kiến khác nhau, có người đầu óc hướng về đạo TL, PG, CG, chính trị, nấu ăn, âm nhạc, nghệ thuật, gaming cũng giống như những máy computers được bỏ vào những phần mềm khác nhau. Sau đó những chiếc máy này bị giới hạn và chỉ còn hoạt động theo một chức năng riêng biệt.  

Thí dụ như máy để làm hình / video / nhạc thì phần lớn chỉ làm việc này.  Máy để làm việc, viết codes, phần mềm. Máy để vào mạng, social media, facebook. Máy để chạy Office, kế toán, word. Máy để bán hàng, tính tiền, cashier, point of sale. Máy để chơi games, hay controllers để điều khiển những cơ khí như xe, máy bay, tàu bè, v.v ...

Khi đó thì những chiếc máy này không còn là computer nói chung chung mà đã là những chiếc máy chuyên (dedicated) để làm và sử dụng vào những mục đích riêng biệt. Con người cũng thế, khi là một người TL thì họ có cách suy nghĩ riêng, khác với Hồi Giáo hay CG, PG v.v ... Người làm chính trị có cách suy nghĩ riêng, cũng như người làm thương mại, người làm việc hãng, làm kỹ thuật khác với người ở nhà làm việc nội trợ, đều có cách suy nghĩ cá biệt không ai giống ai. Mỗi một đầu óc con người khác nhau do hoàn cảnh tạo ra, cũng như máy computers được mua về và installed softwares,  nạp phần mềm khác nhau để phục vụ theo mục đích của từng người.

Nãy giờ ta nói về máy còm bu tưa cũng giống đầu óc con người. Bây giờ nói về đầu óc con người cũng giống com bu tưa nghen.

Khi computer được bật lên và chạy một cái app nào đó, thí dụ như là vô  VB posting chẳng hạn, thì cái browser và VB sẽ chiếm hữu phần lớn sự hoạt động của máy computer đó, và đây là một cái máy để vào mạng.

Con người cũng thế, lấy TV làm thí dụ cho dể hiểu, vì mọi người có nhiều thắc mắc về TV. Giả sử như đầu óc TV là một cái máy computer, và đang chạy một cái app, gọi là app Tin Lành. Thì cái app Tin Lành sẽ chiếm hữu đầu óc TV. Khi đó, TV sẽ không hiểu và không chạy được cái app Công Giáo hay Phật Giáo, vì hai apps này khác biệt và được viết bởi người khác, cho nên tất cả những lý lẻ của CG hay PG sẽ không được TV hiểu hay chấp nhận. TV sẽ hoàn toàn hành động và suy nghĩ theo những gì cái app TL được viết ra theo đúng lập trình (program.)

Do đó nếu có ai muốn làm cho TV hiểu và thuyết phục TV đi theo một app khác đang khi TV chay app TL thì có được không? Hay là nếu TV muốn giải thích và khuyến dụ ai đó vào TL thì có làm được không?

Trên nguyên tắc là không. Ngoại trừ người nào đó không chạy app nào cả, hoặc là app của người đó chạy yếu quá, hay bị bug, bị lổi. Cũng thế nếu như app TL của TV đang chạy ngon lành thì không ai thuyết phục TV được. Chỉ khi nào app TL này bị yếu hay bị lổi, (có bug) thì khi đó TV mới đổi app được. Chẳng hạn như hồi xưa TV chạy app Phật Giáo. Nhưng khi qua bên kia thì app PG này hơi bị yếu, chạy cà xịt cà lụi ... nên app TL được install và take over ... 

Nói cho dể hiểu thôi, chứ app QX cũng thế ...  Rolling-on-the-floor-laughing4 chair-to-the-head
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-12-20, 07:34 PM