2019-05-27, 05:05 PM
QX xin đào sâu thêm về câu tui tự hỏi trên kia ...
Tôn giáo có ý nghĩa gì đối với con người ? Có giúp ích gì được cho con người không?
Con người sinh ra nói chung và đơn giản hoá, có 2 đời sống riêng biệt.
Một đời sống vật chất, và một đời sống tinh thần.
Nói là đơn giản, vì thật ra sự liên quan giữa đời sống vật chất và tinh thần nó ảnh hưởng lẫn nhau rất chặt chẻ, có nhiều levels.
Khi mà tất cả những levels này được thoả mãn, và giải quyết, thì con người mới thấy thoả mãn và hạnh phúc trong cuộc sống của mình.
Đời sống vật chất và tinh thần của con người gồm có những gì?
Đời sống Vật chất:
Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, nghề nghiệp, chức vụ, kiến thức hiểu biết nghề nghiệp, bằng cấp.
Gia đình, vợ chồng con cái.
sắc đẹp, đẹp trai, tình yêu.
Đời sống Tinh thần:
Sự khôn ngoan tâm trí, hành xử trong cuộc sống cá nhân và xã hội,
hiểu biết về cuộc sống, tạo hạnh phúc,
Tình yêu, bác ái.
Lèo lái Sự bền vững của cuộc sống
Hiểu biết về con người, vận mạng, vũ trụ, thế giới, minh triết.
Dẫn đến sự vững vàng và gìn giữ cũng như tìm kiếm hạnh phúc trong hiện tại và tương lai, tránh lổi lầm, thất bại cho cá nhân và thế hệ mai sau.
Đời sống sau khi chết: thiên đàng, niết bàn ? Là gì? Làm sao để đạt đến ?
Nói tóm lại, con người khác con vật ở chổ, con vật chỉ cần được ăn no hôm nay là thấy hạnh phúc. Còn ngày mai nó sẽ lo sau.
Con người thì phải có đầy đủ mọi điều kể trên thì họ mới thật sự hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Còn nếu thiếu một vài thứ trong những điều trên hay không bền vững, thì họ vẫn chưa thoả mãn và sẽ tiếp tục tìm kiếm. Gọi là Bất tri túc. Chưa đầy đủ. Unfinish business.
Thế cho nên, đời sống vật chất chưa đủ, mà con người cần phải có sự hiểu biết về đạo để giúp họ giải quyết hay thoả mãn những đòi hỏi tinh thần kể trên.
Tôn giáo có ý nghĩa gì đối với con người ? Có giúp ích gì được cho con người không?
Con người sinh ra nói chung và đơn giản hoá, có 2 đời sống riêng biệt.
Một đời sống vật chất, và một đời sống tinh thần.
Nói là đơn giản, vì thật ra sự liên quan giữa đời sống vật chất và tinh thần nó ảnh hưởng lẫn nhau rất chặt chẻ, có nhiều levels.
Khi mà tất cả những levels này được thoả mãn, và giải quyết, thì con người mới thấy thoả mãn và hạnh phúc trong cuộc sống của mình.
Đời sống vật chất và tinh thần của con người gồm có những gì?
Đời sống Vật chất:
Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, nghề nghiệp, chức vụ, kiến thức hiểu biết nghề nghiệp, bằng cấp.
Gia đình, vợ chồng con cái.
sắc đẹp, đẹp trai, tình yêu.
Đời sống Tinh thần:
Sự khôn ngoan tâm trí, hành xử trong cuộc sống cá nhân và xã hội,
hiểu biết về cuộc sống, tạo hạnh phúc,
Tình yêu, bác ái.
Lèo lái Sự bền vững của cuộc sống
Hiểu biết về con người, vận mạng, vũ trụ, thế giới, minh triết.
Dẫn đến sự vững vàng và gìn giữ cũng như tìm kiếm hạnh phúc trong hiện tại và tương lai, tránh lổi lầm, thất bại cho cá nhân và thế hệ mai sau.
Đời sống sau khi chết: thiên đàng, niết bàn ? Là gì? Làm sao để đạt đến ?
Nói tóm lại, con người khác con vật ở chổ, con vật chỉ cần được ăn no hôm nay là thấy hạnh phúc. Còn ngày mai nó sẽ lo sau.
Con người thì phải có đầy đủ mọi điều kể trên thì họ mới thật sự hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Còn nếu thiếu một vài thứ trong những điều trên hay không bền vững, thì họ vẫn chưa thoả mãn và sẽ tiếp tục tìm kiếm. Gọi là Bất tri túc. Chưa đầy đủ. Unfinish business.
Thế cho nên, đời sống vật chất chưa đủ, mà con người cần phải có sự hiểu biết về đạo để giúp họ giải quyết hay thoả mãn những đòi hỏi tinh thần kể trên.