Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đạo Thiên Chúa Giáo
Bạn Guest,

Nếu bạn cho rằng cái nhin, nói đúng ra là nhân sinh quan của từng cá nhân, là dục vọng cũng được đi, vì có hai hướng đi:

1. Ước muốn đi lên: hướng thượng.
2. Ước muốn đi xuống: hướng hạ.

Tùy lựa chọn của từng cá nhân, chúng ta có thể đi lên hoặc đi xuống.

Bạn nói bà muốn đặt cơ sở của bà ở đất Campuchia nên lấy chồng.  Tôi thêm vào chi tiết là sau đám cưới vài hôm, bà và nhóm đệ tử thân tín phải âm thầm bỏ xứ Campuchia, không kèn không trống.  

Tôi biết thêm chi tiết này cho bạn biết luôn: người chú của chàng rể phản đối nên bà mới ra đi trong lặng lẽ như vậy.

Dù sao, bây giờ, ảnh hưởng đạo bà Thanh Hải không còn sôi động như xưa.
Reply
Quote:Giáo phái nào tín ngưởng nào cũng cho của mình là nhất và nghĩ đối phương là cuồng tín. Đạo không có tội chỉ cái tội của cái TÔI nằm chình ình to tướng trong tâm của con người quá lớn. Người nào soi mói nhiều về niềm tin của kẻ khác thì người đó cái bản ngã vẫn còn ngất ngưởng. Phật tại tâm, chẳng cần so đo, chẳng cần tìm kiếm, lo mà chùi sáng cái tâm của mình trước, đó là lĩnh ngộ một phần trong cuộc sống. Đạo Thanh Hải dù sao cũng tốt hơn các đạo khác bằng chứng là những người theo đạo nầy phải tuân theo giáo luật ăn chay trường không sát sanh và thiền vài tiếng một ngày, chẳng phải đó lại là một cái tội hay sao mà đem ra lên án nặng nề?

Bạn nói chí phải. Như có chị Chân Nguyệt ở VB là đệ tử của bà Thanh Hải là một người phụ nữ thật đáng ngưỡng mộ vì sự hoà nhã và sốt sắng của chị ấy đối với người khác. Thôi, tà hay chánh cũng chả phải là chuyện tui quan tâm, đôi lúc tui ngứa miệng thì hay phun những câu cũng chả ra gì Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
[quote pid='200294' dateline='1580676428']
Giáo phái nào tín ngưởng nào cũng cho của mình là nhất và nghĩ đối phương là cuồng tín. Đạo không có tội chỉ cái tội của cái TÔI nằm chình ình to tướng trong tâm của con người quá lớn. Người nào soi mói nhiều về niềm tin của kẻ khác thì người đó cái bản ngã vẫn còn ngất ngưởng. Phật tại tâm, chẳng cần so đo, chẳng cần tìm kiếm, lo mà chùi sáng cái tâm của mình trước, đó là lĩnh ngộ một phần trong cuộc sống. Đạo Thanh Hải dù sao cũng tốt hơn các đạo khác bằng chứng là những người theo đạo nầy phải tuân theo giáo luật ăn chay trường không sát sanh và thiền vài tiếng một ngày, chẳng phải đó lại là một cái tội hay sao mà đem ra lên án nặng nề?
[/quote]

Nếu nói đến cái TÔI, tôi phải nói cái TÔI của bà Thanh Hải mới là thật là vĩ đại.

Bà biết gì về đạo Phật mà dám nói bà giỏi hơn Đức Phật?

(Bà nói về đạo Phật sai bét. )
Reply
Cái sai của Thanh Hải là vì muốn thu hút tín đồ, Thanh Hải đã đụng chạm đến đạo Phật và các tôn giáo khác.

Bà theo đạo Sikh, thì cứ nói về đạo Sikh đi.  Có sao đâu, ai cấm?
Reply
[quote pid='200294' dateline='1580676428']
Giáo phái nào tín ngưởng nào cũng cho của mình là nhất và nghĩ đối phương là cuồng tín. Đạo không có tội chỉ cái tội của cái TÔI nằm chình ình to tướng trong tâm của con người quá lớn. Người nào soi mói nhiều về niềm tin của kẻ khác thì người đó cái bản ngã vẫn còn ngất ngưởng. Phật tại tâm, chẳng cần so đo, chẳng cần tìm kiếm, lo mà chùi sáng cái tâm của mình trước, đó là lĩnh ngộ một phần trong cuộc sống. Đạo Thanh Hải dù sao cũng tốt hơn các đạo khác bằng chứng là những người theo đạo nầy phải tuân theo giáo luật ăn chay trường không sát sanh và thiền vài tiếng một ngày, chẳng phải đó lại là một cái tội hay sao mà đem ra lên án nặng nề?
[/quote]


Bạn lên tiếng thì tôi nói vài lời. Anh chị ăn chay trường, tu thiền gì đó thì không ai nói gì cả. Nhưng đừng có quy kết những người khác không ăn chay là gây hại thế giới này: đây gọi là cuồng tín bạn. Tôi nhớ mấy năm trước có vài đồng tu nào đó khuyến khích quảng bá ăn chay trường cứu thế giới trên các diễn đàn.v.v... Và người khác phản đối thì chửi rủa những người ăn mặn là ma quỷ. Cái miệng ăn chay, nhưng cái tâm thì vẫn sân ác mắng người. Bạn nghĩ sao? Thứ hai, quảng bá đạo lý ăn chay trường tu thiền thì okay, nhưng quyến rũ đồng tu nhất là những người già cả mua đồ dùng quần áo trang sức để được hưởng lực lượng gia trì Thượng đế với cái giá cắt cổ thì nhẫn tâm quá. Người già cả họ sống nhờ trợ cấp, hoặc tiền về hưu... mà đành lòng lấy tiền họ sao? Tôi thấy mấy bác già cả tin tưởng bỏ tiền ra mua đồ dùng gia trì đó mà chạnh lòng. Đúng ra nên tặng cho họ thì phải hơn.
Reply
(2020-02-02, 03:54 PM)LeThanhPhong Wrote: Bạn Guest,

Nếu bạn cho rằng cái nhin, nói đúng ra là nhân sinh quan của từng cá nhân, là dục vọng cũng được đi, vì có hai hướng đi:

1. Ước muốn đi lên: hướng thượng.
2. Ước muốn đi xuống: hướng hạ.

Tùy lựa chọn của từng cá nhân, chúng ta có thể đi lên hoặc đi xuống.

Bạn nói bà muốn đặt cơ sở của bà ở đất Campuchia nên lấy chồng.  Tôi thêm vào chi tiết là sau đám cưới vài hôm, bà và nhóm đệ tử thân tín phải âm thầm bỏ xứ Campuchia, không kèn không trống.  

Tôi biết thêm chi tiết này cho bạn biết luôn: người chú của chàng rể phản đối nên bà mới ra đi trong lặng lẽ như vậy.

Dù sao, bây giờ, ảnh hưởng đạo bà Thanh Hải không còn sôi động như xưa.


Chán bạn LTP quá. Có những chuyện biết rồi nói mãi nên tôi lười. Và bà TH lấy chồng thì thực hư sự việc thế nào thì tôi chưa rõ ràng nên không vội vã trong kết luận, tôi chỉ nói trong sự nghe biết của mình chừng mực nào đó thôi, chính tôi cũng có xem cái video đám cưới đó luôn mà. Và tôi chưa vội kết luận việc lấy chồng của bà không có nghĩa là tôi đồng ý với những đạo lý hay việc làm khác của bà. Bạn hiểu chứ? Không nói chi về bà, mà với những người khác cũng vậy. Một người nào đó có những hành động sai lầm nghiệm trọng thì không có nghĩa là các việc khác họ làm cũng tầm bậy luôn.

Bạn đừng quá nặng lòng để sự thù ghét (tình cảm ưa thích cá nhân) của bạn xen vào sự suy xét và phán đoán trên một vấn đề, sự việc, đó là lời khuyên của tôi dành cho bạn.
Reply
[quote pid='200304' dateline='1580680309']
Quote:Guest wrote in post #384:

THTS khéo thuyết giảng, khéo thuyết phục và bảo đảm cho các tín đồ của bà được sống hạnh phúc vĩnh hằng ở thiên giới, hoặc được che chở bảo hộ bởi lực lượng thượng đế thông qua bà (minh sư)  khi sống ở thế gian trần tục đầy bắc trắc lo âu và đau khổ này nếu được thọ Tâm ấn và tu thiền Pháp môn Quán âm do bà truyền đạt.


Giáo phái của bà là Ấn độ giáo (thuộc dòng phái đạo Sikh), nhưng khi giảng thuyết bà đã đem những khái niệm của Phật giáo đại thừa, đạo Chúa, vào đó để chứng minh cho Phật tử và tín đồ đạo Chúa thấy là Phật Thích Ca, Chúa Jesus cũng tu pháp Quán âm. Nhiều người Phật tử và tín đồ đạo Chúa đã tin tưởng và theo bà.


Chán bạn LTP quá. Có những chuyện biết rồi nói mãi nên tôi lười. Và bà TH lấy chồng thì thực hư sự việc thế nào thì tôi chưa rõ ràng nên không vội vã trong kết luận, tôi chỉ nói trong sự nghe biết của mình chừng mực nào đó thôi, chính tôi cũng có xem cái video đám cưới đó luôn mà. Và tôi chưa vội kết luận việc lấy chồng của bà không có nghĩa là tôi đồng ý với những đạo lý hay việc làm khác của bà. Bạn hiểu chứ? Không nói chi về bà, mà với những người khác cũng vậy. Một người nào đó có những hành động sai lầm nghiệm trọng thì không có nghĩa là các việc khác họ làm cũng tầm bậy luôn.

Bạn đừng quá nặng lòng để sự thù ghét (tình cảm ưa thích cá nhân) của bạn xen vào sự suy xét và phán đoán trên một vấn đề, sự việc, đó là lời khuyên của tôi dành cho bạn.
[/quote]
 

LTP:
Không phải ngay từ post đầu tiên trong trang trước (ngày hôm nay), bạn tán dương bà Thanh Hải lên tận mây xanh, rồi nhắc đến Phật giáo, Thiên Chúa Giáo, đúng không?  

Bạn làm như thế là có mục đích gì?

Trước khi trách người, bạn nên tự trách mình.

Đó cũng là lời khuyên của tôi với bạn vào ngày hôm nay.
Reply
Bạn LTP,

Tôi nói thế nào về bà TH mà bạn bảo là tán dương trong cái post đầu tiên? Bởi vậy lời khuyên vừa qua của tôi dành cho bạn không sai tí nào.

Tôi thấy cái post của bạn BaEch nêu thắc mắc về giáo phái và cách sống hành động của bà, nên tôi viết trả lời một cách khách quan nhất có thể được theo hiểu biết của tôi mà không để tình cảm ưa ghét xen vào. Những lời chỉ trích bà cũng quá nhiều trên các báo, các trang mạng đầy dẫy ra đó trong đôi mươi năm nay rồi, tôi không muốn tham gia vào.

Dù là tôi không hoàn toàn tán đồng với lối hành đạo của bà đi nữa, chẳng lẽ bạn muốn tôi phải nói những lời cay nghiệt dành cho bà thì bạn mới hài lòng sao?
Reply
He he, tui chịu bạn guest này ghê Clap

Reply
(2020-02-02, 04:35 PM)guest Wrote:
(2020-02-02, 03:47 PM)guest Wrote: Giáo phái nào tín ngưởng nào cũng cho của mình là nhất và nghĩ đối phương là cuồng tín. Đạo không có tội chỉ cái tội của cái TÔI nằm chình ình to tướng trong tâm của con người quá lớn. Người nào soi mói nhiều về niềm tin của kẻ khác thì người đó cái bản ngã vẫn còn ngất ngưởng. Phật tại tâm, chẳng cần so đo, chẳng cần tìm kiếm, lo mà chùi sáng cái tâm của mình trước, đó là lĩnh ngộ một phần trong cuộc sống. Đạo Thanh Hải dù sao cũng tốt hơn các đạo khác bằng chứng là những người theo đạo nầy phải tuân theo giáo luật ăn chay trường không sát sanh và thiền vài tiếng một ngày, chẳng phải đó lại là một cái tội hay sao mà đem ra lên án nặng nề?


Bạn lên tiếng thì tôi nói vài lời. Anh chị ăn chay trường, tu thiền gì đó thì không ai nói gì cả. Nhưng đừng có quy kết những người khác không ăn chay là gây hại thế giới này: đây gọi là cuồng tín bạn. Tôi nhớ mấy năm trước có vài đồng tu nào đó khuyến khích quảng bá ăn chay trường cứu thế giới trên các diễn đàn.v.v... Và người khác phản đối thì chửi rủa những người ăn mặn là ma quỷ. Cái miệng ăn chay, nhưng cái tâm thì vẫn sân ác mắng người. Bạn nghĩ sao? Thứ hai, quảng bá đạo lý ăn chay trường tu thiền thì okay, nhưng quyến rũ đồng tu nhất là những người già cả mua đồ dùng quần áo trang sức để được hưởng lực lượng gia trì Thượng đế với cái giá cắt cổ thì nhẫn tâm quá. Người già cả họ sống nhờ trợ cấp, hoặc tiền về hưu... mà đành lòng lấy tiền họ sao? Tôi thấy mấy bác già cả tin tưởng bỏ tiền ra mua đồ dùng gia trì đó mà chạnh lòng. Đúng ra nên tặng cho họ thì phải hơn.

Bee cũng không đồng ý cái vụ ăn chay là cứu thế giới đâu .

Giả sử ai ai cũng ăn chay , vậy bò , heo và gà ( nói chung gia súc )  sẽ không ai mua . không ai mua nữa thì có ai nuôi gia súc nữa không ? rồi từ từ gia súc sẽ thành hoang dã hết , vậy cái đó là cứu thế giới hay huỷ hoại thế giới ?

Thế giới không còn gia súc thú vật sẽ ra sao ? con người ta nuôi gia súc cũng vì tiền chẳng ai làm điều gì mà không cần tiền , đó là sự thật , thực tế  Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Không phải đâu Bee ơi  :kiss:

Gia súc là do người ta bắt sinh vật hoang dã về nuôi đó .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2020-02-02, 07:28 PM)RungHoang Wrote: Không phải đâu Bee ơi  :kiss:

Gia súc là do người ta bắt sinh vật hoang dã về nuôi đó .

Như vậy nếu không ai ăn thịt , không ai nuôi gia súc thì sẽ bao nhiêu người bị thất nghiệp ? như vậy đâu phải là cứu thế giới phải không anh ? 

Bee nghĩ thế giới phải có người ăn chay , người ăn mặn thì mới tạo ra 1 thế giới 
đâu thể nào nói người ăn thịt là ma quỷ .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-02, 07:39 PM)Bee Wrote: Như vậy nếu không ai ăn thịt , không ai nuôi gia súc thì sẽ bao nhiêu người bị thất nghiệp ? như vậy đâu phải là cứu thế giới phải không anh ? 

Bee nghĩ thế giới phải có người ăn chay , người ăn mặn thì mới tạo ra 1 thế giới 
đâu thể nào nói người ăn thịt là ma quỷ .

Bee, Khi chưa chế ra được xe thì chưa có người làm vỏ xe, chưa có công nhân làm kiếng xe . Trong khi đó , khi có xe thì sẻ bớt đi những nông trại nuôi ngựa phục vụ cho di chuyễn hoặc chiến tranh . Khi người ta không nuôi gà công nghiệp thì nhu cần rau cải tăng lên , hoặc hôm nay có nhiều những công nhân sản xuất vi tính hay TV, .. những thứ nghề mà ngày xưa chưa có ...v.v..... Thế giới và con người luôn biết cách chuyển mình theo xả hội . Con người ta luôn biết cách nươn theo nhu cầu mà phục vụ , không nuôi gia súc cũng chẳng ai chết đâu .

Cái mình muốn nói là con người từ thời cổ xưa phát triển đến ngày hôm nay ,  nhờ tập tục ăn uống, tập tục sinh hoặt của con người như thế mà loài người mới được phát triển lên, sự cải tạo tập tục xả hội , tái cấu trúc phương cách sống là 1 chuyện lớn, Thiền sư Thanh Hải khi chưa suy nghĩ kỷ xin đừng phát ngôn bậy bạ .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Ăn chay để cứu thế giới thế giới my as*.  Ăn chay hầu hỗ trợ  mấy nhà hàng chay của TH, giúp túi tiền của TH bự them, và cho TH co hoi đi cưới chồng trẻ và tiếp tục hát bội cho thiên hạ rủa xả thì có… ::dance:
Reply
Bé Tinh Oi [b]mở thread bên VF với tựa đề: Có nên cho rắn Thần tìm hiểu Virus Corona ?[/b]

Bé Tinh ơi Được Vietfuners đáp ứng một cách rất nhiệt liệt:

[b]HangHang9
[/b]

Gold Member
Join Date: May 2016
Số Điểm: 3698

01-30-2020 , 11:46 AM       [/url]   [url=http://community.vietfun.com/newreply.php?do=newreply&p=13624917]  



Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Nên hay không nên ????????????
Đu má con Tinhoi lại nứng L ….


CongAnHinhSu
Loyal Member
Join Date: May 2015
Số Điểm: 1001

[Image: post_old.gif] 01-30-2020 , 06:25 PM     [Image: user_offline.gif]  [Image: find.gif]   [Image: quote.gif]  


Đ.M mầy tào lao, giống thằng già chùa Ba Vàng

Bé TO cụt hung qua đây xàm xí đú. :dance:
Reply