Chiêm ngưỡng cây anh đào được cp Nhật xếp vào hàng báu vật qu
#1
Chiêm ngưỡng cây anh đào được chính phủ Nhật xếp vào hàng báu vật quốc gia 
24/02/2018

Chính phủ Nhật đã xếp Jindai Zakura vào hàng báu vật quốc gia. Và tin được không, gốc anh đào này có niên đại lên tới 1.800 tuổi.

Nhắc đến Nhật Bản, người ta nghĩ về hai thứ. Đầu tiên là sushi, và thứ hai là sakura - hay hoa anh đào.

Giai đoạn khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 luôn được xem là mùa du lịch không thể bỏ qua của Nhật Bản. Người người nô nức kéo đến quốc đảo Mặt trời mọc, vì đây là thời điểm hàng vạn cây sakura bắt đầu khoe sắc hồng dưới nắng xuân.

Mỗi khu vực có thời gian hoa nở khác nhau, một khi đã nở rộ thì chỉ được 3 - 4 ngày, rồi hoa sẽ rụng và nhường chỗ cho lộc non. Trong giai đoạn này, người Nhật có tập tục cùng gia đình, bạn bè tham gia Lễ hội thưởng hoa (Hanami).

Và nếu bạn cũng là một trong những người đến Nhật để tham dự lễ hội, xin đừng bỏ qua thành phố Hokuto (thuộc quận Takekawacho, tỉnh Yamanashi). Bởi vì nơi đây có Jindai Zakura.


[Image: Jindai-Zakura.jpg]
Jindai Zakura - đây là cây anh đào "cao tuổi" nhất Nhật Bản.

Jindai Zakura - cây anh đào vĩ đại nhất Nhật Bản


Jindai Zakura (神代桜) là tên một cây anh đào thuộc dạng... đại thụ, với niên đại ước chừng khoảng 1800 - 2.000 năm trước. Đây là cây anh đào "cao tuổi" nhất Nhật Bản, và vẫn tiếp tục khoe sắc thắm mỗi khi xuân về.


[Image: Jindai-Zakura-1.jpg]
Gốc anh đào này có niên đại lên tới 1.800 tuổi.
Theo truyền thuyết, Jindai Zakura được trồng trong khuôn viên Chùa Jissoji, bởi Yamato Takeru - hoàng đế thứ 12 của Nhật Bản, trị vì đến gần hết thế kỷ thứ nhất sau CN.

Dù lai lịch của vua Yamato vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng điều quan trọng nhất là cái cây này có thật, và đã được chính phủ Nhật xếp vào hàng báu vật quốc gia.

Trên thực tế, ở Nhật Bản còn 2 cây hoa anh đào ngàn tuổi khác, nhưng Jindai Zakura là cây cao niên nhất. 2 cây còn lại là Miharu Takizakura (1000 tuổi - Fukushima) và Usuzumi Sakura (1500 tuổi, tại Moyosu, tỉnh Gifu). Cả hai cũng được xếp vào hàng báu vật quốc gia.


[Image: Jindai-Zakura-2.jpg]
Khách du lịch chụp ảnh trước cây anh đào cổ thụ.
Và có lẽ, đây cũng là cây anh đào cao niên nhất thế giới, khi hiện tại con người chưa tìm ra cây nào khác có niên đại lâu đến như vậy.

Cái tên Jindai Zakura có nghĩa là "những thế hệ thiêng liêng", và bản thân cây cũng được gắn liền với những câu chuyện liên quan đến thần thánh. Như Jikiju Matsunaga - đại sư trụ trì Chùa Jisso-ji chia sẻ: "Jindai Zakura đã từng suýt chết khô vào thế kỷ 12. Mọi người đều lo lắng, cho đến khi đại sư Nichiren đến và cầu nguyện. Nhờ ơn Đức Phật, cây đã sống đến ngày nay".


[Image: tuong-dai-su-nichiren.jpg]
Tượng đại sư Nichiren.



[Image: Jindai-Zakura-3.jpg]
Hoa anh đào.


[Image: Jindai-Zakura-5.jpg]
Gốc cây anh đào khổng lồ.

Được biết, Jindai Zakura thuộc giống hoa anh đào Edohigan - loài sakura mọc quanh Edo ngày trước (nay là Kanto). Cây cao 12m, đường kính 11,8m.

Năm 2018, thời điểm Jindai Zakura được dự đoán bung nở vào khoảng 3 - 11/4.


Theo helino
Reply
#2
Nếu tưởng Sakura - hoa anh đào Nhật Bản chỉ có một loại thì bạn đã nhầm to rồi
THEO HELINO 00:15 24/02/2018


3Hoa Sakura ai nghe cũng tưởng biết, nhưng hóa ra tại Nhật Bản có rất nhiều cây được gọi là Sakura.

[size=undefined]Hanami là tên gọi của lễ hội ngắm hoa nổi tiếng tại Nhật Bản, diễn ra vào giai đoạn cuối tháng 3 - đầu tháng 5. Mà hoa của Nhật thì chắc ai cũng biết là hoa gì - chính là Sakura, hay Hoa anh đào.[/size]
[size=undefined]
Nhưng khi nhắc đến hoa anh đào, bạn tưởng tượng đến điều gì? Một cái cây lớn, với hoa sắc hồng, đúng chứ?
[/size]


[size=undefined][Image: dpp11732-15193777783521324971212.jpg]
Trên thực tế thì nhiều người không biết rằng Sakura có rất nhiều loại. Trên thế giới, có ít nhất 30 loài anh đào mọc hoang dã, còn tại Nhật là 9 loại phổ biến. 9 loại này được lai tạo, nhân giống trong hàng thế kỷ, để rồi giờ đây có ít nhất 300 giống anh đào khác nhau tại quốc đảo Mặt trời mọc.
[/size]

[size=undefined]
Ví dụ, quận Kakunodate nổi tiếng với loại hoa anh đào cánh rủ Shidare Zakura, hay thị trấn Kawazu lại sở hữu Kawazu Zakura với vẻ đẹp thoát tục. Cứ như vậy, trải nghiệm ngắm hoa tại từng vùng của Nhật Bản sẽ có sự khác biệt riêng.
[/size]


[size=undefined]
1. Kawazu Zakura
[Image: prunuslannesianacvkawazu-zakura02-151937...828511.jpg]
 Kawazu Zakura là một trong những loại sakura nở sớm nhất tại Nhật. Loại hoa này được trồng rất nhiều tại Kawazu, và nơi đây thậm chí có hẳn một lễ hội hoa riêng được tổ chức vào đầu tháng 2 - thời điểm hoa bung nở.
[/size]

[size=undefined]
Kawazu Zakura là sakura có 5 cánh, cánh mở rộng, thẳng, nhưng hoa hơi chúi xuống. Hoa có màu hồng, khi nở thường mọc kèm chồi xanh bên cạnh.
[/size]

[size=undefined]
Loại hoa này cũng có "tuổi thọ" cao hơn so với các loại sakura thông thường khác tại Nhật.
[/size]


[size=undefined]
2. Somei Yoshino
[Image: photo-2-15193606642781388580192.jpg]
 Trong số hàng trăm loại anh đào tại Nhật, Somei Yoshino là loại hoa phổ biến nhất. Loại sakura này xuất hiện từ cuối thời Edo. Hoa nở thành 5 cánh, cánh hoa có màu trắng pha hồng phớt.
[/size]

[size=undefined]
Được biết, cây Somei Yoshino cổ nhất tại Nhật là từ năm 1882, hiện đang nằm ở công viên Hirosaki thuộc thành phố Aomori. Thời kỳ "bung lụa" của hoa bắt đầu từ đầu tháng 4, đạt đỉnh vào cuối tháng.
[/size]

[size=undefined]
Trên thực tế, tất cả Somei Yochino tại Nhật ngày nay đều là nhân bản vô tính. Chính vì thế mà cây có tuổi đời khá ngắn, nhưng gốc lại tồn tại đến cả thế kỷ.
[/size]


[size=undefined]
3. Takato Kohigan Sakura 
[Image: matsumotojosakura-15193742321932012781196.jpg]
Loại sakura này chỉ có ở Công viên thành cổ Takato thuộc thành phố Nagano mà thôi. Hoa nở vào đầu tháng 4, có 4 cánh với màu hồng nhạt. Đặc biệt, Takato Kohigan có thể nở với mật độ cực kỳ dày đặc, gần như không thể thấy cành lá nếu đứng từ xa.
[/size]

[size=undefined]
Hiện có khoảng 1.500 cây Takato Kohigan được trồng tại khu vực này.
[/size]


[size=undefined]
4. Shidare Zakura
Thực chất, Shidare Zakura không phải là một giống hoa cụ thể, mà là tên gọi chung cho các loại sakura có cành rủ xuống. Bản thân cái tên Shidare Zakura trong tiếng Kanji cũng là "sakura cành rủ", "anh đào khóc"...
[/size]

[size=undefined]
Shidare Zakura có 2 loại: một loại hoa 5 cánh, một loại có nhiều hơn 5 cánh được gọi là Yaeshidare Zakura. Mùa hoa nở rơi vào đầu tháng 4. 
[/size]


[size=undefined]
[Image: tr0000004643-15193742765292044458183.jpg]
Hiện tại, Tohoku là nơi có trồng nhiều Shidare Zakura nhất, trong đó có cả Miharu Takizakura - một trong 3 cây anh đào cổ thụ ngàn tuổi được chính phủ xếp vào hàng di sản quốc gia.
[/size]


[size=undefined]
5. Yama Zakura
[Image: photo-7-1519360664299889943619.jpg]
Đây là một loại sakura mọc hoang dã phổ biến nhất tại Nhật. Bạn có thể thấy nó ở bất kỳ đâu trong mùa xuân, nhưng chủ yếu nằm ở phía Nam đảo Honshu.
[/size]

[size=undefined]
Nơi phù hợp nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yama Zakura là Yoshinoyama. Đây là một ngọn núi của thành phố Nara, nổi tiếng với sườn núi đặc hoa anh đào, và cũng là một trong những địa điểm phù hợp nhất dành cho truyền thống Hanami.
[/size]

[size=undefined]
Trên thực tế, Yama Zakura có hoa khá giống Somei Yoshino, có cùng số lượng cánh nhưng nhỏ hơn. Hoa trắng pha hồng nhạt, kèm theo lá xanh thẫm là điểm tuyệt vời nhất của loại sakura này.
[/size]

[size=undefined]
Mùa nở của Yama Zakura bắt đầu từ đầu tháng 4.
[/size]


[size=undefined]
6. Ichiyo
[Image: photo-8-15193606643011739024772.jpg]
Ichiyo cũng là một loại sakura khá phổ biến tại Nhật, đặc biệt là ở khu vực Kanto. Hoa nở tương đối muộn, thường là vào giữa tháng 4.
[/size]

[size=undefined]
Không giống sakura bình thường, Ichiyo có tới 20 - 30 cánh hoa/bông. Hoa có màu hồng nhạt, thường mọc kèm lá xanh non. Vào giai đoạn nở đạt đỉnh, đó sẽ là một cảnh tượng cực kỳ tuyệt vời.
[/size]


[size=undefined]
7. Edohigan Zakura
[Image: jap9801-1024x683-1519297638184401268250.jpg]
Bạn có thấy giống với Somei Yoshino không? Chính xác hơn thì Edohigan có thể xem là... cha mẹ của loài hoa kể trên, vì Somei Yoshino được lai tạo từ Edohigan và một loại sakura mang tên Oshima Zakura, nên nó mang đặc tính của cả hai.
[/size]


Edohigan có thể xem là loại sakura cổ xưa nhất, vì Jindai Zakura - cây anh đào cổ xưa nhất Nhật Bản chính là thuộc giống Edohigan Zakura.[[color=#000000][size=undefined][color=#222222]
Edohigan khi nở tương đối giống Somei Yoshino, nhưng cánh hoa nhỏ hơn. Mùa Edohigan nở thường là vào cuối tháng 3, nhưng có thể sai khác theo điều kiện thời tiết. 

[Image: photo-10-1519360664303989126384.jpg]
Kanhi Zakura là một trong những loại hoa đặc biệt nhất vì hình dạng của cánh hoa. Hoa nở có hình chiếc chuông úp ngược, cộng thêm màu hồng thẫm ít thấy trong các dòng sakura. 

Loại sakura này là bản địa của Đài Loan, nhưng được trồng nhiều tại Okinawa. Tại miền Nam Nhật Bản, hoa nở rất sớm - trong giai đoạn tháng 1 và đầu tháng 2. Nhưng ở đảo Honshu, Kanhi Zakura nở vào đầu tháng 3. 

[Image: photo-11-15193606643041595066403.jpg]
Mọc ngay sau khi Somei Yoshino tàn, Kanzan chính là ông hoàng trong giai đoạn cuối tháng 4. Hoa khi nở có màu hồng, với 30 - 50 cánh hoa, kèm lá có màu nâu cho cảm giác cực kỳ khác biệt.
[size=medium]Nguồn: Kyuhoshi
Reply
#3
Tulip4 Heavy-black-heart4

hoa anh đào đep̣ ghê ah

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#4
(2018-02-23, 11:06 PM)cook1 Wrote: Tulip4 Heavy-black-heart4

hoa anh đào đep̣ ghê ah

Hoa nào cũng đẹp .  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply