Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,913
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2023-11-01, 03:43 PM)Tuy duyen Wrote: Một khi chiến tranh xảy ra, dù là nội chiến hay ngoại xâm thì dân chúng phải chạy đi lánh nạn, khi cuộc chiến kết thúc thì sẽ trở về xây dựng lại cuộc sống mới. Cái khổ ở đây là cái kiểu "một đi không trở lại" như cha mẹ ông bà của người dân Palestine sống ở dải Gaza, những người đã chạy nạn từ những vùng đất của họ mà người Do Thái xâm chiếm, lấn chiếm, nói trắng ra là cướp đất của họ để thành lập một nhà nước có chủ quyền Israel.
Đúng vậy, đông sắp tới
Xác người khắp nơi nơi
Ngẫm nghĩ cho sự đời
Thật buồn quá ta ơi.
Không ủng hộ bên nào là cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, chứ còn việc Israel tàn sát quân Hamas bất kể mạng sống của thường dân Palestine là Td lên án đó. Lên án cả Mỹ đã dung túng cho hành động trả thù điên cuồng với dã tâm to lớn đối với dân Palestine của Israel. Mọi người cứ nhìn vào kết quả của cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ do Jordan đệ trình lên thì biết ngay, các nước theo Mỹ chống lại nghị quyết này thì chỉ có một số đảo quốc tí teo, đang chịu ơn mưa móc của Mỹ và vài nước đông Âu, đa số các đồng minh của Mỹ đề bỏ phiếu trắng, không thể bỏ phiếu thuận vì nhiều lý do khó nói
(The U.S. was joined by Israel, Austria, Croatia, Czechia, Fiji, Guatemala, Hungary, Israel, the Marshall Islands, Micronesia, Papua New Guinea, Paraguay and Tonga in voting against the measure.)
14 phiếu chống trên 140 phiếu thuận, tiếng nói của công lý và lẽ phải nằm ở đây, nhưng tiếng nói này cũng chỉ là cơn gió nhẹ trước núi đá sừng sững của anh Mỹ to đùng, dân Mỹ ghét Td lắm đây .......
mời Tanthu
Vị trí các nhóm tàu sân bay và tàu chiến Mỹ ở Trung Đông sau khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra. (Đồ họa: Ianellis Jones)
Gaza là nơi của bọn khũng bố , hy vọng Iran đừng nhảy vào , cuộc chiến lan rộng , kéo dài thêm , dân chết , lính chết
IS rất ác , rãi rác khắp thế giới , bên Pháp nhiều lắm , giết người hàng loạt Bataclan , và Nice dư âm vẫn còn đó
Những phiếu bầu đó , không ai muốn dân chết , Thu cũng ũng hộ
Bây giờ Do Thái dừng lại , mai nầy lịch sữ sẽ tái diễn như khởi đầu
Thu đã hiểu tại sao , ai cũng ũng hộ và cung cấp vũ khí cho Ukraine , Do Thái làm ngơ , phải chăng đã biết chút gì ? họ dự trữ để phòng thủ và tác chiến
Đúng là chính chị , tai nghe mắt thấy không bằng mấy ông điều hành trên cao
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,913
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2023-11-01, 10:52 PM)RungHoang Wrote: Dạo này Châu Âu, rồi Trung Đông lộn xộn, Á Châu cũng nóng lên dần, muội năm nay bớt đi du lịch nha

Á Châu mà nổi lên cuộc chiến là mệt lắm Sư Huynh
Châu Âu kéo dài gần 2 năm mệt nhừ rồi , nhảy qua Trung Đông , lạm phát dân khổ
Muội đi chơi trong nước , chờ thanh bình rồi tính sau
Cám ơn Sư Huynh
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 3,856
Threads: 11
Likes Received: 1,264 in 961 posts
Likes Given: 834
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
(2023-11-02, 01:37 PM)TanThu Wrote: Gaza là nơi của bọn khũng bố , hy vọng Iran đừng nhảy vào , cuộc chiến lan rộng , kéo dài thêm , dân chết , lính chết
IS rất ác , rãi rác khắp thế giới , bên Pháp nhiều lắm , giết người hàng loạt Bataclan , và Nice dư âm vẫn còn đó
Những phiếu bầu đó , không ai muốn dân chết , Thu cũng ũng hộ
Bây giờ Do Thái dừng lại , mai nầy lịch sữ sẽ tái diễn như khởi đầu
Thu đã hiểu tại sao , ai cũng ũng hộ và cung cấp vũ khí cho Ukraine , Do Thái làm ngơ , phải chăng đã biết chút gì ? họ dự trữ để phòng thủ và tác chiến
Đúng là chính chị , tai nghe mắt thấy không bằng mấy ông điều hành trên cao

Chúng ta phải phân biệt cho rõ để thấy ra phần nào sự thật. Hamas là đại diện cho dân Palestine sống ở dải Gaza do dân chúng bầu lên, có đường lối cứng rắn với người Do Thái. Nói hai chữ khủng bố là có thể gán cho thành phần Thánh chiến HG Palestine thì mới đúng.
Ông TT Thổ nhĩ Kỳ đã nói: Ông Erdogan khẳng định Hamas không phải tổ chức khủng bố mà là một nhóm giải phóng, chiến đấu để bảo vệ đất đai và người dân Palestine.
Iran vì ở xa nên không trực tiếp nhảy vào mà chỉ dùng những lực lượng thù ghét dân Do Thái để đánh nhau với Israel mà thôi như ......
Sau Hamas và Hezbollah, Lực lượng dân quân Shiite của Yemen do Iran hậu thuẫn là Houthis đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Israel.
Vào ngày 31 tháng 10, lực lượng quân sự Houthi ở Yemen, nhóm vũ trang người Shiite được cho là đã nhận sự cung cấp tiền bạc và vũ khí bí mật từ Iran, đã cố gắng một lần nữa tấn công bằng các loại tên lửa vào lãnh thổ Israel, sau cuộc tấn công ồ ạt vào ngày 18/10 vừa qua.
Đất là của dân Palestine, Do Thái chiếm đất của người ta, đánh đuổi người ta, dồn người ta vào đường cùng, quốc tế nói dừng lại không chịu dừng, vậy thì những ai bảo vệ "chính nghĩa của Do Thái" có còn lương tâm không?
mời Thu
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2023-11-02, 01:43 PM)TanThu Wrote: Á Châu mà nổi lên cuộc chiến là mệt lắm Sư Huynh
Châu Âu kéo dài gần 2 năm mệt nhừ rồi , nhảy qua Trung Đông , lạm phát dân khổ
Muội đi chơi trong nước , chờ thanh bình rồi tính sau
Cám ơn Sư Huynh

Muội dù đi chơi trong nước cũng khiến huynh lo lắng. Vậy nha, muội qua huynh chơi đi, bảo đảm an toàn, nhớ mang theo 1 người bạn qua nha
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2023-11-02, 05:56 AM)Tuy duyen Wrote: Chính trường Mỹ thì nếu theo dõi, ai cũng thấy "không khoẻ" rồi. Không nước nào có thể làm Mỹ suy yếu, chỉ có chính người Mỹ tạo ra cho mình một bộ mặt "mới lạ" trước thế giới mà thôi.
Tuy tiền Mỹ có mạnh so với các đồng tiền khác trên thế giới nhưng với nợ công càng ngày càng phá kỷ lục kia, thì các nền kinh tế mới nổi không phải là ít, họ có còn tin vào Mỹ hay lại hướng về TQ. Chỉ có TQ mới có đủ sức mạnh kinh tế để cạnh tranh vị thế siêu cường của Mỹ.
Nga Trung mà hợp tác hết lòng thì phương Tây cũng khó mà ngủ yên đó.

Anh TD viết hay quá. Mỹ đúng là 1 "Bộ mặt" mới
So với những năm 80s, 90s, 00s ... Thì nước Mỹ ngày nay thuộc dạng "Càng ngày càng tệ" . Ngày xưa cái đám Brazil, Bolivia, ... Hay Bắc Hàn, Trung Quốc ... Hoặc Saudi Arabia, Qatar, UAE .... Có em nào dám hó hé hay chỉ trích nước Mỹ đâu, Bi giờ rõ ràng cảm thấy rằng Mỹ đã mất uy tín hơn xưa rất nhiều.
Chuyện Nga Trung hợp tác hình như đã vào định cục. Họ bị Mỹ ép riết bắt buộc phải hợp tác dù muốn hay không. Tại tổng thống thời nay dỡ hơn tổng thống thời xưa, không biết nghĩ xa nên không chịu lôi kéo 1 nước và cô lập 1 nước. Nếu Mỹ và Trung bắt tay thì Nga nay đã bị đánh tàn phế rồi.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 3,856
Threads: 11
Likes Received: 1,264 in 961 posts
Likes Given: 834
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
(2023-11-02, 09:35 PM)RungHoang Wrote: Anh TD viết hay quá. Mỹ đúng là 1 "Bộ mặt" mới
So với những năm 80s, 90s, 00s ... Thì nước Mỹ ngày nay thuộc dạng "Càng ngày càng tệ" . Ngày xưa cái đám Brazil, Bolivia, ... Hay Bắc Hàn, Trung Quốc ... Hoặc Saudi Arabia, Qatar, UAE .... Có em nào dám hó hé hay chỉ trích nước Mỹ đâu, Bi giờ rõ ràng cảm thấy rằng Mỹ đã mất uy tín hơn xưa rất nhiều.
Chuyện Nga Trung hợp tác hình như đã vào định cục. Họ bị Mỹ ép riết bắt buộc phải hợp tác dù muốn hay không. Tại tổng thống thời nay dỡ hơn tổng thống thời xưa, không biết nghĩ xa nên không chịu lôi kéo 1 nước và cô lập 1 nước. Nếu Mỹ và Trung bắt tay thì Nga nay đã bị đánh tàn phế rồi.

khen hoài nhột nhạt quá ông RH kia ơi
Đạo đức của những người làm chính trị xuống cấp, vì quyền lợi của đảng phái mình mà ra những chiêu "hạ cấp" đối với bên kia, thông tin loạn làm cho lòng người hoang mang hoặc chấp chặt một chiều, chỉ tin phe mình mà không thấy ra sự thật nó nằm ở đâu, nhiều khi thấy nhưng có tâm trạng "không cần thiết phải thấy" cho nó khỏi phiền lòng.
Kết quả bỏ phiếu vừa rồi tại LHQ làm cho Mỹ bị ê mặt trước bàn dân thiên hạ, cũng may là sức mạnh kinh tế và tiềm lực quân sự hùng hậu mà nhiều nước vẫn chưa dám "làm loạn" trước mặt Mỹ, chỉ trừ những nhóm phiến quân thân Iran hăng máu liều chết mà thôi.
Mỹ hợp tác với TQ để làm tan rã Liên bang xô viết do Nga lãnh đạo đó chứ, chư hầu của Nga tan ra từng mảng, Nga đã thần phục coi như là một "chư hầu" của Mỹ khi khối CS không còn gì. Đổi quốc kỳ, thay hệ thống điều hành chính phủ như phương Tây nhưng vì sự nghi kỵ "thâm căn cố đế" của phương Tây với Nga nên NATO vẫn còn tồn tại, vẫn đông tiến để ép Nga vào đường cùng.
Chính sách của Mỹ đối với Nga và TQ không nhất quán, trước thì ông Trump hoà hoãn với Nga nhưng chống TQ, nay ông Biden thì lại làm ngược lại, nói chung thì dù sao, Mỹ đã ra mặt chống cả hai thì cả hai yếu thế hơn Mỹ và khối đồng minh, nên phải hợp tác với nhau để cân bằng thế trận thôi, chứ Nga và TQ cũng chưa phải là hết lòng với nhau như Anh và Mỹ đâu.
Nga và TQ kết hợp rất ăn khớp vì bên này thiếu thì có bên kia bổ xung, nếu không có TQ ra tay trợ giúp thì một là Nga đã thua trận vào thời điểm 1 năm trước hay là có thể cả thế giới thành tro bụi rồi đó.
nói thêm: TQ mới có tham vọng thay thế Mỹ để lên ngôi bá chủ chứ Nga thì không, Nga chỉ muốn hùng bá một phương thôi, ông RH nghĩ sao?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 3,856
Threads: 11
Likes Received: 1,264 in 961 posts
Likes Given: 834
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Khởi nghĩa Ba Đình là một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 của nhân dân Việt Nam chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, diễn ra vào năm 1886-1887 tại Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Nghĩa quân cuộc Khởi nghĩa Ba Đình bị bắt
Năm 1885, sau khi kinh thành Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên chiến khu Tân Sở (Quảng Trị) ra dụ Cần Vương kêu gọi toàn dân kháng chiến. Hưởng ứng, Đinh Công Tráng đã cùng các đồng chí của mình đã chọn Ba Đình làm căn cứ kháng chiến lâu dài.
Khởi nghĩa Ba Đình nổ ra dưới sự chỉ huy chính của Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt, Nguyễn Đôn Tiết và một số tướng lĩnh khác.
Căn cứ Ba Đình cách huyện lỵ Nga Sơn 4 km, tây bắc giáp huyện Hà Trung, được xây dựng trên địa bàn ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê.
Vào mùa mưa, căn cứ này trông như một hòn đảo nổi giữa cánh đồng nước mênh mông, tách biệt với các làng khác. Căn cứ này gọi là Ba Đình vì mỗi làng có một cái đình, từ làng này có thể nhìn thấy đình của hai làng kia.
Để chuẩn bị chiến đấu lâu dài, các lãnh tụ Ba Đình đã cho bao bọc xung quanh căn cứ là lũy tre dày đặc và một hệ thống hào rộng, cắm đầy chông tre. Ở trong là một lớp thành đất cao 3 m, chân rộng 8 đến 10m. Trên mặt thành, nghĩa quân đặt các rọ tre chứa đất nhào rơm xếp vững chắc có những khe hở làm lỗ châu mai sẵn sàng chiến đấu. Thành rộng 400 m, dài 1.200 m. Phía trong thành có hệ thống giao thông hào dùng để vận chuyển lương thực và vận động khi chiến đấu. Ở những nơi xung yếu đều có công sự vững chắc. Các hầm chiến đấu được xây dựng theo hình chữ "chi", nhằm hạn chế thương vong.
Ở mỗi làng, tại vị trí ngôi đình được xây dựng một đồn đóng quân. Ở Thượng Thọ có đồn Thượng, ở Mậu Thịnh có đồn Trung và ở Mỹ Khê có đồn Hạ. Ba đồn này có thể hỗ trợ tác chiến cho nhau khi bị tấn công, đồng thời cũng có thể chiến đấu độc lập. Có thể nói rằng căn cứ Ba Đình có vị trí tiêu biểu nhất, là một chiến tuyến phòng ngự quy mô nhất thời kỳ Cần Vương cuối thế kỷ 19. Ngoài Ba Đình, còn có các căn cứ hỗ trợ: căn cứ Phi Lai của Tống Duy Tân và Cao Điển, căn cứ Quảng Hóa của Trần Xuân Soạn, căn cứ Mã Cao của Hà Văn Mao.
Từ Ba Đình, nghĩa quân có thể tỏa đi các nơi, kiểm soát các tuyến giao thông quan trọng trong vùng, tổ chức phục kích các đoàn xe vận tải của đối phương đi lại trên con đường Bắc-Nam...Chính vì vậy, mà quân Pháp rất quyết tâm đánh dẹp.
Năm 1886, nghĩa quân liên tiếp tiến công các phủ, thành, huyện lỵ, chặn đánh các đoàn xe, các toán quân lẻ, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại. Ngày 12 tháng 3 năm 1886 lợi dụng phiên chợ đã tấn công Tòa Công sứ Thanh Hóa. Và tiếp đó, nghĩa quân đã tấn công nhiều phủ thành, chặn đánh các đoàn xe, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại.
Từ 18 tháng 12 năm 1886 đến 20 tháng 1 năm 1887 Đại tá Brissand thống lĩnh 76 sĩ quan và 3.500 quân vây hãm và tiến đánh căn cứ Ba Đình[1]. Quân Pháp đã nã tới 16.000 quả đại bác trong vòng một ngày trời, biến căn cứ Ba Đình thành biển lửa. Nghĩa quân Ba Đình đã chiến đấu trong suốt 32 ngày đêm chống lại đối phương đông gấp 12 lần, được trang bị vũ khí tối tân hiện đại. Trong trận chiến đấu vô cùng ác liệt này, nghĩa quân đã tỏ ra mưu trí dũng cảm, nhưng vì hỏa lực mạnh của đối phương nên nghĩa quân Ba Đình bị thương vong nhiều.
Để tránh khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn, nghĩa quân Ba Đình đã mở một con đường máu vượt qua vòng vây dày đặc của quân Pháp, rút lên căn cứ Mã Cao.
Đến sáng ngày 21 tháng 1 năm 1887, quân Pháp mới chiếm được Ba Đình. Sau đó, quân Pháp đã triệt hạ hoàn toàn cả ba làng của căn cứ Ba Đình, tiếp tục cho quân truy kích nghĩa quân ở Mã Cao, rồi triệt hạ luôn đồn này vào 2 tháng 2 năm 1887.
Sau đó, một số đông nghĩa sĩ rút lên Thung Voi, Thung Khoai, rồi lên miền Tây Thanh Hóa sáp nhập với đội nghĩa quân của Cầm Bá Thước.
Kết cục, thủ lĩnh Nguyễn Khế tử trận. Phạm Bành, Hà Văn Mao, Lê Toại tự sát... Hoàng Bật Đạt sau bị bắt và bị Pháp chém đầu vì tinh thần bất khuất, không hàng giặc. Đinh Công Tráng thì chạy về Nghệ An. Quân Pháp treo giải cái đầu ông với giá trị tiền thưởng rất cao. Tháng 10 năm 1887, vì tham tiền thưởng, viên lý trưởng làng Chính An [2] đã mật báo cho quân Pháp đến bắt và sát hại Đinh Công Tráng.
WIKI
.................................
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2023-11-02, 10:46 PM)Tuy duyen Wrote: khen hoài nhột nhạt quá ông RH kia ơi
Đạo đức của những người làm chính trị xuống cấp, vì quyền lợi của đảng phái mình mà ra những chiêu "hạ cấp" đối với bên kia, thông tin loạn làm cho lòng người hoang mang hoặc chấp chặt một chiều, chỉ tin phe mình mà không thấy ra sự thật nó nằm ở đâu, nhiều khi thấy nhưng có tâm trạng "không cần thiết phải thấy" cho nó khỏi phiền lòng.
Kết quả bỏ phiếu vừa rồi tại LHQ làm cho Mỹ bị ê mặt trước bàn dân thiên hạ, cũng may là sức mạnh kinh tế và tiềm lực quân sự hùng hậu mà nhiều nước vẫn chưa dám "làm loạn" trước mặt Mỹ, chỉ trừ những nhóm phiến quân thân Iran hăng máu liều chết mà thôi.
Mỹ hợp tác với TQ để làm tan rã Liên bang xô viết do Nga lãnh đạo đó chứ, chư hầu của Nga tan ra từng mảng, Nga đã thần phục coi như là một "chư hầu" của Mỹ khi khối CS không còn gì. Đổi quốc kỳ, thay hệ thống điều hành chính phủ như phương Tây nhưng vì sự nghi kỵ "thâm căn cố đế" của phương Tây với Nga nên NATO vẫn còn tồn tại, vẫn đông tiến để ép Nga vào đường cùng.
Chính sách của Mỹ đối với Nga và TQ không nhất quán, trước thì ông Trump hoà hoãn với Nga nhưng chống TQ, nay ông Biden thì lại làm ngược lại, nói chung thì dù sao, Mỹ đã ra mặt chống cả hai thì cả hai yếu thế hơn Mỹ và khối đồng minh, nên phải hợp tác với nhau để cân bằng thế trận thôi, chứ Nga và TQ cũng chưa phải là hết lòng với nhau như Anh và Mỹ đâu.
Nga và TQ kết hợp rất ăn khớp vì bên này thiếu thì có bên kia bổ xung, nếu không có TQ ra tay trợ giúp thì một là Nga đã thua trận vào thời điểm 1 năm trước hay là có thể cả thế giới thành tro bụi rồi đó.
nói thêm: TQ mới có tham vọng thay thế Mỹ để lên ngôi bá chủ chứ Nga thì không, Nga chỉ muốn hùng bá một phương thôi, ông RH nghĩ sao?
Theo tôi thấy, TQ không có cơ hội , vì tiên thiên bất túc
Cái kiểu như 1 người da vàng lùn và nhỏ, cho dù học vỏ cách mấy mà muốn lên đài đấu với 1 người da đen cao to, và cũng là đương kim vô đich quyền anh thì rất khó. Chỉ là 1 lúc, 1 khoảng nào thôi, như lúc anh vô địch da đen kia nhầm lúc đang bệnh thì hoặc mai hơn được anh ta 1 chút.
Lời thật cóc khe ai ghét hay bất đồng ý kiến
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 413
Threads: 1
Likes Received: 24 in 21 posts
Likes Given: 2
Joined: Dec 2020
Reputation:
7
2 đứa tự khen nhau, không biết xấu hổ sao?
Posts: 3,856
Threads: 11
Likes Received: 1,264 in 961 posts
Likes Given: 834
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
(2023-11-03, 05:28 PM)RungHoang Wrote: Theo tôi thấy, TQ không có cơ hội , vì tiên thiên bất túc
Cái kiểu như 1 người da vàng lùn và nhỏ, cho dù học vỏ cách mấy mà muốn lên đài đấu với 1 người da đen cao to, và cũng là đương kim vô đich quyền anh thì rất khó. Chỉ là 1 lúc, 1 khoảng nào thôi, như lúc anh vô địch da đen kia nhầm lúc đang bệnh thì hoặc mai hơn được anh ta 1 chút.
Lời thật cóc khe ai ghét hay bất đồng ý kiến 
Nếu thế thì ......... thì Mỹ mãi mãi là vô địch thiên hạ, nghiệp bá thiên thu rồi còn gì
Mỹ hay hơn các nước kia là vì các nước kia dân số bị lão hoá, còn Mỹ thì cứ tạo chiến tranh, dân tị nạn thì Mỹ hốt loại kha khá về trình đô, trẻ trẻ về tuổi tác vào Mỹ, cho nên Mỹ trẻ mãi không già
khi rừng cháy, lấy gì ngăn khói độc
khi nước tràn, sao tránh được bùn dơ.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2023-11-03, 06:46 PM)Tuy duyen Wrote: Nếu thế thì ......... thì Mỹ mãi mãi là vô địch thiên hạ, nghiệp bá thiên thu rồi còn gì
Mỹ hay hơn các nước kia là vì các nước kia dân số bị lão hoá, còn Mỹ thì cứ tạo chiến tranh, dân tị nạn thì Mỹ hốt loại kha khá về trình đô, trẻ trẻ về tuổi tác vào Mỹ, cho nên Mỹ trẻ mãi không già
khi rừng cháy, lấy gì ngăn khói độc
khi nước tràn, sao tránh được bùn dơ.

Mỹ, về địa lý thì 2 bờ đại dương, bắc có canada như 1 thiếu phụ yếu đuối, nam có Mexico như 1 tên hút chích ốm yếu. Chỉ là nhiêu đó thôi thì hàng năm đã bớt được 1 số tiền quốc phòng rất lớn rồi. Trong nước Mỹ thì đồng bằng bao la, miền trung Mỹ anh nhìn lên bản đồ sẽ thấy, những con đường dài thẳng băng và vuông gốc, không bị bẻ cong bỡi núi non. Những đồng bằng này nuôi hết dân Mỹ dư ăn dư mặc, hàng năm còn xuất cảng ngủ cóc và heo bò bán ra thế giới. Rồi thì dầu hoả, sắt, đồng chì kẻm .... món nào cũng có, cũng dư dùng. Coi như nếu đóng cửa lại thì người Mỹ cũng ăn sung mặc sướng. Trong khi đó nước TQ trời sinh cái tiên thiên đã bị giới hạn. Năm nào cũng phải nhập ngủ cóc, nhất là đậu nành. Những mỏ than, mỏ đồng, mỏ sắt cũng đã bị khai phá từ 2000 năm trước giờ còn lại không bao nhiêu. Dầu hoả khí đốt toàn nhập cảng. Đó là cái tiên thiên trời sinh ra đã bất túc, thiếu thốn. Chung quanh lại có những biên giới dài, hàng năm phải nuôi những quân nhân cho họ ngồi không đó giữ biên giới và các chiến khu. Một lượng lớn thanh niên chẳng những không sinh sản được gì làm lợi cho đất nước mà nhà nước còn phải trả tiền lương cao cho họ. Đó là về 2 mặt địa lý và tiềm năng.
Về xả hội thì xả hội TQ ổn định hơn xả hội Mỹ. Lần trước khi covid, nhà nước TQ khoá vài thành phố lại cắt đứt với bên ngoài suốt mấy tháng trời, người TQ tức quá biểu tình. hehehe.... chỉ dám đứng im đó cầm tờ giấy trắng tỏ vẻ chống đối chứ không dám có 1 hành động nào cả. Còn dân Mỹ thì khác, mấy lần TV thấy chỉ 1 vài chuyện nho nhỏ thì người dân Mỹ đã bạo động đập phá tiệm xá, cướp hàng hoá trong các thương hiệu. Mấy năm trước còn nổi loạn bao vây và đập luôn các của kính cửa nhà quốc hội.
Về mặt chính trị thì nước Mỹ chia phe chia phái, đấu đá lẫn nhau. Nhiều dự án bên đảng này đua ra thì đảng kia bác bỏ không cần biết tốt hay xấu. Nội bộ cạnh tranh mãnh liệt. Bên TQ thì chính trị ổn đinh như 1 trật tự nhất quán, từ trên tới dưới rất thông suốt như cánh tay chỉ đạo bàn tay, bàn tay chỉ huy ngón tay. Chính trị liên kết với quân sự, mặt quân sự thì Mỹ toàn thắng TQ. Khoa kỷ tân tiến, bom đạn xe tăng máy bay tàu chiến ngon lành. Đi trước TQ nhiều năm. Tuy vậy , TQ thì trên đà phát triễn, khoa kỷ thì đang đuổi theo với vận tốc cao, phi đạn phi cơ tuy chưa bằng Mỹ nhưng cũng thuộc hàng cao cấp trên thế giới. Hiện TQ có nhiều hảng đóng tàu nhất thế giới, tàu chiến thì không bao lâu chắc sẽ nhiều hơn Mỹ. Về mặt hàng thái thì hơn Mỹ 1 chút, TQ có trạm không gian trên vũ trụ và đang đổ nhiều tiền cho mặt này.
Nói nhiều cũng vậy, đúc kết cái nhìn của tôi cho gọn nha. Nước Mỹ trời sinh ra thì cái số, cái tiềm năng trên lãnh thổ đã hơn nước TQ. 1 trăm năm hay 1 ngàn năm nữa thì điều đó cũng không biến đổi. Nhưng nước Mỹ cũng có 1 cái bệnh không thuốc chửa là cái nền dân chủ của nó. Cứ 4 năm thay 1 tổng thống nên về mặt chính trị, ngoại giao, phát triễn, đường hướng của 1 đất nước ... đều khó được nhất quán. Nhiều dự án được các tổng thống trước bỏ tiền ra phát động , chưa tới đâu thì các tổng thống lên sau dẹp bỏ. Hoặc tổng thống này đưa quân sang nước kia, (Với 1 mục tiêu gì đó), thì tổng thống sau không khe cái mục tiêu đó mà rút quân về, làm tổn thất 1 số lớn tiền bạc vô cớ. Cũng là dân chủ, nên người dân bầu chọn người mình thích chứ không bầu người giỏi, như bầu cho các diễn viên làm thống đốc. Cũng tại dân chủ nên nhiều lần người dân xuống đường biểu tình rồi đập phá hổn loạn, cũng tại dân chủ nên các ứng cử viên phải làm những điều vui lòng cho số đông người để có phiếu chứ không phải làm những điều thật sự là có lợi ích. Mà dân chủ thì người dân đa số là những người có đầu óc bình thường như chúng ta, nên dể bị dẫn dắt bỡi truyền thông và dể bị lợi dụng cho mục đích riêng của các nhà chính trị hay các phe đảng nước ngoài. Thí dụ cuộc chiến VN năm xưa, nhiều người Mỹ xuống đường biểu tình đòi ngưng chiến để các con mình được về chứ không biết cái gì là chính trường thế giới ra sao.... những thứ như trên thì TQ đều không gặp phải. Vì thế, Nếu mọi chuyện cứ bình thường thì TQ khó hơn được Mỹ. Nhưng Mỹ lại có cơ nguy cho những đột biến bất ngờ trong nội bộ, khi đó thì thua TQ ngay. Hoặc là 1 ngày đẹp trời nào đó tiểu bang này tiểu bang kia đòi thoát ly liên bang và độc lập, khi 1 tiểu bang làm được thì những tiểu bang khác làm theo, thế thì trên đời không còn nước Mỹ nữa. ( Tôi nhớ ... hình như tiểu bang Texas có lần muốn tự lập quốc ra rời khỏi liên bang. Nếu tôi nhớ sai cho xin lỗi) . Hay là hoàn cảnh như ngày hôm nay, cuộc chiến của Palestine đưa người Mỹ vào cái chỗ những người mất nhân đạo trong tầm mắt của người Âu Châu hay trên thế giới. Hoặc là 1 ngày nào đó lại có phe thân Do thái, phe thân TQ, phe thân Nga ngay trong quốc hội Mỹ .... Những biến số trong nội bộ đó đều có thể đưa Mỹ đến đường tự huỹ diệt.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 3,856
Threads: 11
Likes Received: 1,264 in 961 posts
Likes Given: 834
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
(2023-11-03, 08:05 PM)RungHoang Wrote: Mỹ, về địa lý thì ....
.........
Những biến số trong nội bộ đó đều có thể đưa Mỹ đến đường tự huỹ diệt.

thì đúng là như vậy và hy vọng là mấy em gái của ông ở đây thuộc lòng bài viết của kaka RungHoang
Tiểu bang Taxas muốn độc lập thì Td cũng có nghe qua, nhưng cũng chỉ là sự "nổi hứng bất tử" , phát ngôn của mấy ông chính trị gia muốn chơi nổi thôi đó mà.
Td bổ túc thêm, dân số của Mỹ ở mức lý tưởng, không quá đông như TQ và Ấn cũng không "hơi ít" như Nga hay các nước trong G7.
TQ luôn miệng nói là không bao giờ "dám" thách thức vị trí số 1 của Mỹ, chỉ là muốn thế giới đa cực để không bị Mỹ "chơi ép" với chiêu "cây gậy và củ cà rốt" thôi.
Lịch sử chứng minh cho thấy quy trình sinh trụ dị diệt luôn xảy ra như một định luật, chính nó tự huỷ diệt nếu không có yếu tố bên ngoài diệt nó.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,913
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2023-11-02, 09:23 PM)RungHoang Wrote: Muội dù đi chơi trong nước cũng khiến huynh lo lắng. Vậy nha, muội qua huynh chơi đi, bảo đảm an toàn, nhớ mang theo 1 người bạn qua nha

Huynh muốn muội dẫn theo bạn trai hay gái ?
Muội đang chờ vài tuần , tình hình Trung Đông có giãm nóng
Á Châu chắc hù hìa cho vui , TQ khôn lắm , đang nhìn Mỹ và Châu Âu xất bất xang bang
Những nước nhỏ Thu không biết , dân Pháp thì không sợ đói lạnh , MACRON lộn xộn dân xuống đường ngay
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 3,856
Threads: 11
Likes Received: 1,264 in 961 posts
Likes Given: 834
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York về cuộc chiến đang tàn phá Thánh Địa, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, kêu gọi chính quyền Israel và Palestine thể hiện lòng can đảm vì hòa bình bằng nỗ lực hoạt động cho giải pháp hai Nhà nước.
Chiến tranh gây đau khổ cho thường dân
Lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vì hòa bình và chấm dứt bạo lực ở Thánh Địa – “Chiến tranh luôn là một thất bại, nó là sự hủy diệt tình huynh đệ của con người. Hỡi anh em, xin dừng lại! Hãy dừng lại!” –, Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York nhấn mạnh sự leo thang đáng lo ngại của bạo lực, “gây ra những mức độ đau khổ tồi tệ” cho thường dân, và một lần nữa nhắc lại rằng “chiến tranh luôn là một thất bại” đối với nhân loại vì “nó cản trở ơn gọi bẩm sinh sống tình huynh đệ của gia đình nhân loại”.
Kêu gọi phóng thích con tin
Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Caccia tập trung vào ba điểm. Trước hết, ngài truyền đạt “sự lên án tuyệt đối và dứt khoát” của Tòa Thánh đối với cuộc tấn công khủng bố do Hamas và các nhóm vũ trang khác thực hiện vào ngày 7/10 nhằm vào người dân Israel. Ngài nhấn mạnh rằng “những tội ác này thể hiện sự khinh miệt hoàn toàn đối với sự sống con người và là điều phi lý”. Do đó, ngài lặp lại lời kêu gọi thả ngay lập tức tất cả 222 con tin Israel bị giam giữ ở Gaza, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại trong buổi Tiếp kiến chung hôm 25/10.
Trách nhiện của hành vi khủng bố không phải của toàn dân tộc
Điểm thứ hai được Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh là trách nhiệm hình sự đối với các hành vi khủng bố “không bao giờ có thể đổ lỗi cho toàn thể một quốc gia hay một dân tộc”, và nhấn mạnh: “Quyền tự vệ trong mọi cuộc xung đột phải luôn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trong đó có nguyên tắc tương xứng”.
Quan ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza
Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Caccia bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc của Tòa Thánh đối với thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở Gaza, nơi đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và khiến hàng trăm ngàn người phải di dời”. Ngài kêu gọi “tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục các hành lang nhân đạo”, để viện trợ có thể đến được với toàn bộ người dân Gaza.
Cần can đảm canh tân cam kết vì hòa bình công bằng
Kết thúc bài tham luận, Đại diện Tòa Thánh kêu gọi cả Nhà nước Israel và Nhà nước Palestine “thể hiện sự táo bạo trong việc đổi mới cam kết của họ hướng tới một nền hòa bình dựa trên công lý và tôn trọng những nguyện vọng chính đáng của cả hai bên”. Ngài khẳng định rằng “Tòa Thánh vẫn tin rằng giải pháp hai Nhà nước vẫn mang lại hy vọng cho một nền hòa bình như vậy”, “và là lựa chọn khả thi duy nhất để chấm dứt chu kỳ bạo lực lâu dài đã nhấn chìm vùng đất rất thân thương đối với các Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo”.
Theo Vatican News (27/10/2023)
........................
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2023-11-03, 09:57 PM)Tuy duyen Wrote: thì đúng là như vậy và hy vọng là mấy em gái của ông ở đây thuộc lòng bài viết của kaka RungHoang
Tiểu bang Taxas muốn độc lập thì Td cũng có nghe qua, nhưng cũng chỉ là sự "nổi hứng bất tử" , phát ngôn của mấy ông chính trị gia muốn chơi nổi thôi đó mà.
Td bổ túc thêm, dân số của Mỹ ở mức lý tưởng, không quá đông như TQ và Ấn cũng không "hơi ít" như Nga hay các nước trong G7.
TQ luôn miệng nói là không bao giờ "dám" thách thức vị trí số 1 của Mỹ, chỉ là muốn thế giới đa cực để không bị Mỹ "chơi ép" với chiêu "cây gậy và củ cà rốt" thôi.
Lịch sử chứng minh cho thấy quy trình sinh trụ dị diệt luôn xảy ra như một định luật, chính nó tự huỷ diệt nếu không có yếu tố bên ngoài diệt nó.

Mỹ vì muốn toàn lực bảo vệ Do Thái nên nhìn có vẻ như muốn bỏ rơi Ukraine rồi. Khi Trung Đông đang trong tình trạng mập mờ Mỹ chưa đoán được Nga và Iran sẽ làm gì Do Thái, nên chắc Mỹ cũng không dám vọng động ra bài trong lúc này.
OK, câu hỏi là : Nếu anh TD là Trung Quốc, anh đánh Đài Loan vào cái thời cơ này không?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
|