Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo của Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, đã có cuộc trao đổi trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh BRICS. Nhóm này - với tên gọi được ghép bằng chữ cái đầu tiên của tên các quốc gia thành viên - bao gồm 4 trong số 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới và chiếm hơn 40% dân số và 30% GDP của cả thế giới.
Ngoài ra, khối này có thể sớm mở rộng. Argentina và Iran đã nộp đơn xin trở thành thành viên vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Iran mô tả BRICS là một "cơ chế rất sáng tạo với các khía cạnh lớn", và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez nói rằng nền tảng này có thể "thực hiện một chương trình nghị sự cho tương lai sẽ dẫn lối cho một thời kì công bằng và tốt đẹp hơn".
Trong hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tuần trước, ông Putin nói rằng nhóm năm thành viên đang làm việc để thiết lập một đồng tiền dự trữ toàn cầu mới "dựa trên một rổ tiền tệ của các quốc gia thành viên".
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Chiến tranh lạnh kết thúc bằng sự xụp đổ của thế giới CS, điển hình là sự tan rã của Liên Bang Xô Viết, nay thì lại có hai khối đối đầu nhau, lần này không lạnh mà là ......... nóng đó. Sức nóng của lòng hận thù và sự huỷ diệt.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Ông Zelensky phát biểu qua video tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid ngày 29/6.
"Hãy cung cấp hỗ trợ khẩn cấp đủ cho Ukraine giành chiến thắng hoặc một cuộc chiến trì hoãn giữa Nga và các bạn sẽ nổ ra", ông Zelensky nói với các nhà lãnh đạo NATO.
Tổng thống Ukraine cho biết nước này muốn cả hỗ trợ quân sự và tài chính trực tiếp, tuyên bố cần khoảng 5 tỷ USD/tháng để giải quyết thâm hụt tài chính. Các quan chức cấp cao Ukraine cũng nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ tài chính.
"Hỗ trợ tài chính cho Ukraine cũng quan trọng không kém hỗ trợ vũ khí. Chúng tôi cần khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng. Và đó là khoản ngân sách cơ bản cần thiết cho quốc phòng và bảo vệ đất nước".
"Để hỗ trợ Ukraine chấm dứt cuộc chiến này với chiến thắng trên chiến trường, hay thể hiện phản ứng mạnh mẽ trước những hành động của Nga. Đó là những gì mà chúng tôi, toàn liên minh và cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương cần”.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Vũ khí độc nhất vô nhị
Hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 được cho là một trong những vũ khí “độc nhất vô nhị” mà quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine. TOS-1 hoạt động sát cánh cùng với các đoàn xe của Nga và hỗ trợ hỏa lực để chống lại hệ thống phòng thủ của Ukraine. Nhờ vậy, xe tăng và xe thiết giáp chiến đấu chủ lực của Nga được cung cấp đường hướng rõ ràng để dễ bề hoạt động. Từ thiết kế đến tính năng, TOS-1 có khả năng gieo rắc nỗi sợ hãi trên mọi chiến trường.
TOS-1 thường được gọi là súng phun lửa hạng nặng, nhưng về bản chất, đó là hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MRLS) sử dụng tên lửa nhiệt áp. Tên lửa nhiệt áp nói riêng và vũ khí nhiệt áp nói chung là loại vũ khí sử dụng oxy từ không khí để tạo ra một vụ nổ có nhiệt độ cao, gây ra hàng loạt sóng chấn động dài và lớn hơn các loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường.
Tên lửa nhiệt áp được phóng từ TOS-1 có thể đốt cháy khu vực có diện tích bằng 2 sân bóng đá. Một khi quả tên lửa nặng 200kg bắn trúng mục tiêu, nó phát nổ với áp suất cực lớn, giải phóng nhiệt lên tới 3.000 độ C, khiến cả giáp thép bảo vệ cũng tan chảy. Sức sát thương đối với con người càng lớn hơn trong những không gian hẹp như hầm, đường hào, boongke …Áp suất quá cao có thể làm gãy xương, vỡ màng nhĩ, phá hủy các cơ quan nội tạng. Hiệu ứng chân không có thể hút cạn không khí trong phổi của nạn nhân, khiến phổi xẹp xuống và dẫn đến tử vong do ngạt thở.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi tù binh mới vào ngày 29-6 và đây là đợt trao đổi lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, với việc mỗi bên trao trả 144 tù binh.
![[Image: binh-doan-16565485927771521864127.png]](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/6/30/binh-doan-16565485927771521864127.png)
Đây là đợt trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE
Theo Đài Russia Today của Nga, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine là cơ quan đầu tiên thông báo về đợt trao đổi tù binh nói trên, đăng kèm các hình ảnh về đợt trao trả tù bình.
Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine cho biết trong số những người mới được trả tự do có 95 quân nhân đã tham gia cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol thuộc đông nam Ukraine.
Ngoài ra, có 43 binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov nổi tiếng, một đơn vị bán quân sự đã hợp nhất vào quân đội Ukraine. Theo RT, hàng trăm chiến binh của tiểu đoàn này đã bị Nga bắt giữ sau khi đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol.
Ông Denis Pushilin, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền đông Ukraine, cũng xác nhận vụ trao đổi tù binh: "Hôm nay (29-6), 144 chiến binh bị bắt giữ của DPR và Liên bang Nga đang trở về nhà".
"Chúng tôi đã trao trả cho Kiev số tù binh tương đương, hầu hết đều bị thương. Một số người trong số họ là binh nhì của các tiểu đoàn theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc, với tình trạng tồi tệ như vết thương rất nặng, phải cắt cụt các chi" - ông nói thêm.
Trước đây Nga và Ukraine đã tổ chức một số lần trao đổi tù binh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24-2.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Các mũi tiến quân từ Izyum và Popasna có thể tạo thế gọng kìm giúp lực lượng Nga bao vây Lysychansk. Đồ họa: Washington Post.
Dù đang trải qua thời gian khó khăn nhất từ đầu chiến dịch, quân đội Ukraine không có khả năng sụp đổ, theo Michael Kofman, giám đốc các chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) của Mỹ. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã được rèn luyện qua 8 năm xung đột ở miền đông và được "thử lửa" nhiều hơn qua 4 tháng giao tranh với Nga.
Người Ukraine đang tiếp tục phản công ở phía bắc thành phố Kharkov và đạt được kết quả nhất định trong các đợt tấn công nhỏ ở ngoại ô Kherson, phía nam Ukraine, khiến Nga không thể tập trung mọi nguồn lực cho chiến trường Donbass.
Những phần lãnh thổ nhỏ mà Nga chiếm được thời gian qua không quan trọng bằng cán cân sức mạnh tổng thể trên chiến trường, theo Kofman.
"Phần quan trọng nhất của cuộc chiến không phải những thành phố đó, bởi chiến sự hiện nay không chỉ là cuộc đấu về ý chí, mà còn là cuộc đua vật chất, xem ai sẽ hết thiết bị, đạn dược và các lực lượng tinh nhuệ trước. Cả hai bên đều có khả năng cạn kiệt nguồn lực trong mùa hè này và sau đó sẽ phải tạm dừng các hoạt động tác chiến", ông nói.
Giới chức Ukraine hy vọng vào thời điểm đó, vũ khí và đạn dược hỗ trợ từ phương Tây sẽ tiếp tục chảy tới, đủ để giúp quân đội nước này mở chiến dịch phản công, đẩy lùi lực lượng Nga. Nếu Kiev không tận dụng được thời cơ này, tình thế bế tắc sẽ xảy ra, khi cả hai bên quyết không nhượng bộ, làm lu mờ triển vọng về bước đột phá ngoại giao, theo quan chức phương Tây.
"Trong tình huống đó, hai bên sẽ không còn tìm kiếm lợi thế về lãnh thổ, mà tập trung vào tiếp tế cho tiền tuyến để duy trì chiến tranh tiêu hao. Đó là lúc bạn rơi vào một cuộc xung đột kéo dài", chuyên gia Kofman nhận định.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận 4.731 dân thường thiệt mạng và 5.900 người bị thương sau hơn 4 tháng chiến sự ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.
Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 8,4 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Một con tàu chở 7.000 tấn ngũ cốc đã khởi hành từ cảng Berdyansk của Ukraine ở biển Azov, hiện do lực lượng Nga kiểm soát.
"Sau nhiều tháng trì hoãn, tàu buôn đầu tiên đã rời cảng thương mại Berdyansk, 7.000 tấn ngũ cốc đang hướng về các nước thân thiện", Evgeny Balitski, người đứng đầu chính quyền thân Nga ở Zaporizhzhia, hôm nay cho biết trên Telegram, đánh dấu chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên rời cảng này từ khi chiến sự bùng phát.
Các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga "đang đảm bảo an ninh" cho hành trình của tàu hàng này, Balitski nói thêm. Theo quan chức này, cảng Berdyansk đã được rà phá thủy lôi.
........................
nếu không có Thổ hậu thuẫn ngầm thì Nga đã thua từ lâu rồi vì tàu bè, kể cả tàu chiến tàu ngầm, muốn ra khỏi biển Đen thì phải qua sự kiểm soát của Hải quân Thổ, Nga cũng không ngoại lệ.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
OPEC+ quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu
Bích Liên
Hình ảnh 3D về biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: REUTERS/TTXVN
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 30/6 thông báo sẽ duy trì chính sách tăng sản lượng dầu đã lên kế hoạch vào tháng 8 tới, nhưng không thảo luận chính sách này từ tháng 9 bởi giá dầu đang tăng do nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và những lo ngại rằng nhóm này ít có khả năng tăng sản lượng.
Hội nghị của OPEC+ được tổ chức vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia, nơi ông dự kiến sẽ hối thúc tăng sản lượng dầu.
Tại hội nghị gần đây nhất ngày 2/6, OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng thêm 648.000 thùng/ngày vào tháng 7 và tháng 8, cao hơn mức tăng 432.000/ngày.
Giá dầu đã tăng lên những mức cao nhất kể từ năm 2008 sau khi Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Giá đã giảm bớt nhưng hiện vẫn ở mức trên 115 USD/thùng vào ngày 30/6 do nguồn cung bị thắt chặt và những lo ngại rằng các nước OPEC có ít khả năng tăng sản lượng nhanh chóng.
Saudi Arabia và Nga lần lượt là 2 nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới trong OPEC+. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, sản lượng của Nga đã giảm từ khoảng 11 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2022 xuống mức trung bình 10 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2022.
.....................
như vậy là TT Biden đã thất bại trong việc thuyết phục OPEC+ tăng sản lượng dầu, giá dầu sẽ còn tăng mạnh trong những ngày sắp tới, Trung Đông nghiêng về Nga?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Ảnh: Reuters
Việc phương Tây cam kết hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga khi Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố, điều này chỉ khiến cuộc chiến kéo dài.
Sau khi Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid kết thúc, lãnh đạo nhiều nước như: Mỹ, Canada, Pháp, Anh… cho biết sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để duy trì cuộc chiến dài hạn với Nga.
Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, tiến trình đóng “Bức màn sắt mới” giữa Nga và phương Tây đã bắt đầu bởi EU hoàn toàn không quan tâm tới việc hiểu cho những lợi ích của Nga
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh, các nước phương Tây càng gửi nhiều vũ khí đến Ukraine thì xung đột ở nước này càng kéo dài.
"Chúng tôi đã nhiều lần bình luận về các kế hoạch của Mỹ và châu Âu nhằm đưa các loại vũ khí mới và khác nhau vào Ukraine. Đối với chúng tôi, dường như đường lối mà phương Tây thực hiện là hoàn toàn phản tác dụng và có hại. Họ càng bơm vũ khí vào Ukraine, cuộc xung đột này càng kéo dài thì sự thống khổ vốn được các nước phương Tây ủng hộ, sẽ còn tiếp tục”.
Tuyên bố được đưa ra sau khi nhiều nước phương Tây như Mỹ, Canada, Pháp, Anh tuyên bố bơm thêm vũ khí vào Ukraine sau khi NATO xem Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh của khối.
Mỹ sẽ sớm công bố khoản viện trợ vũ khí bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, tuyên bố sẽ hỗ trợ Kiev “lâu nhất có thể”. Phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Biden khẳng định, Mỹ và các đồng minh NATO đoàn kết trong việc đối phó với Nga.
"Mỹ đang làm những gì mà tôi đã nói sau khi Nga đưa quân vào Ukraine để tăng cường sức mạnh tại châu Âu. Điều này được thể hiện qua việc chúng tôi tăng cường tàu chiến, sức mạnh phòng không tại Tây Ban Nha, Italy, Đức, Anh cũng như củng cố sườn phía Đông như bổ sung quân tại các nước Ba Lan, Romania. Tất cả điều này nằm trong sự phản ứng chung của NATO để giúp Ukraine tự vệ”.
Nếu chính thức được công bố, lô vũ khí mới sẽ nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho quân đội Ukraine vượt mức 6,1 tỷ USD trong vòng hơn 4 tháng qua.
Không chỉ có Mỹ, nguyên thủ các nước như Canada, Pháp cũng tuyên bố cung cấp hỗ trợ vũ khí và khí tài như pháo tự hành, xe bọc thép, xe hỗ trợ chiến đấu, hệ thống phòng không và thiết bị chiến tranh điện tử mới cho Ukraine.
Giới phân tích nhận định, việc NATO tiếp tục đổ vũ khí và nguồn tài chính vào Ukraine dường là một việc “cực chẳng đã” bởi gánh nặng về quốc phòng và những tổn thất kinh tế mà các nước này đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, NATO không thể phá vỡ phản ứng ban đầu của khối là muốn dựa vào sức mạnh tập thể để ép Nga ngừng cuộc xung đột. Việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine được cho là một cách để gửi tín hiệu đến Nga rằng, nếu Nga không nhượng bộ, NATO cũng sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Khi đó, thiệt hại sẽ chia đều cho tất cả các bên.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
khi cuộc chiến kéo dài
1. Nga càng ngày càng suy yếu, tốn của, chết lính
2. EU càng ngày càng tốn nhiều tiền để mua vũ khí của Mỹ và nuôi dân tị nạn Ukraine
3. Dân quân Ukraine càng ngày càng chết nhiều, đất nước bị tàn phá thêm
và tuy Mỹ đã đổ vào cuộc chiến này trên 60 tỷ nhưng ngược lại thì Mỹ đã thu vô cả vài trăm tỷ cho việc bán vũ khí cho EU và các nước giàu khác, uy tín của Mỹ đối với các nước đồng minh gia tăng, vì vậy tại sao Mỹ lại muốn kéo dài cuộc chiến là vậy, ai chết mặc ai, ai khổ mặc ai
right?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Ngày 30-6, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông Putin đã đồng ý mở một tuyến đường biển dành cho xuất khẩu lúa mì của Ukraine trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu.
![[Image: indonesia-16566385074701815286573.jpg]](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/7/1/indonesia-16566385074701815286573.jpg)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Tổng thống Indonesia Joko Widodo sau cuộc họp báo tại Điện Kremlin ở Matxcơva, Nga ngày 30-6 - Ảnh: AFP
"Tôi thực sự cảm kích Tổng thống Putin. Ông đã nói sẽ đảm bảo an ninh cho nguồn cung cấp thực phẩm và phân bón từ cả Ukraine và Nga. Đây là tin tốt", ông Widodo nói trong cuộc họp báo chung với ông Putin sau cuộc gặp của họ tại Điện Kremlin.
Nhà lãnh đạo Indonesia cho biết ông ủng hộ những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm đưa lương thực, phân bón của Ukraine và Nga quay trở lại chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có kế hoạch mở tuyến đường trên biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Các báo cáo cho biết Liên Hiệp Quốc đã thảo luận với cả Nga và Ukraine cũng như Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch cụ thể này.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,011
Threads: 34
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Theo thông tin ngày 1-7 từ một quan chức Indonesia, Công ty dầu mỏ quốc gia Pertamina của nước này và Rosneft của Nga đang tiến hành dự án xây dựng một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Đông Java để sản xuất nhiên liệu và vật liệu thô cho ngành công nghiệp hóa dầu.
"Phía Nga đang đàm phán để được miễn thuế. Dự án vẫn đang được tiến hành", báo Straits Times dẫn lời quan chức Indonesia nói trên, người đang giám sát dự án xây dựng nhà máy lọc dầu.
Hai công ty trên đã lập công ty liên doanh đặt tại Jakarta có tên PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia để quản lý Công ty New Grass Refinery Root ở Đông Java có công xuất đầu ra là 229.000 thùng xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay mỗi ngày.
Dự án trị giá 16 tỉ USD này đã xong giai đoạn lập kế hoạch, trong đó 45% thuộc sở hữu của Rosneft và 55% còn lại thuộc sở hữu của Pertamina.
Một khi hoàn thành, dự án này sẽ giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
Còn trong hiện tại, chính quyền Tổng thống Joko Widodo đang vật lộn với việc giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh hơn 270 triệu dân Indonesia vẫn còn chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Để giảm sốc cho người dân, Indonesia đã tăng trợ giá năng lượng trong năm nay lên 500.000 tỉ rupiah (khoảng 33 tỉ USD), từ ngân sách ban đầu chỉ 152.000 tỉ rupiah.
Ngoài nhiên liệu, Nga và Indonesia cũng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác.
Trong chuyến thăm Nga của ông Widodo, phía Indonesia xác nhận phía Nga cũng đề xuất đầu tư vào đường sắt tại thủ đô mới Nusantara của Indonesia. Thủ đô Nusantara, đặt tại khu vực Kalimantan, dự kiến bắt đầu khởi công từ tháng 8-2022 sau thời gian trì hoãn do dịch COVID-19.
Tại cuộc gặp với ông Widodo, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rằng các công ty năng lượng Nga muốn đến và đầu tư vào Indonesia, đặc biệt trong các lĩnh vực điện hạt nhân. Indonesia hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu điện, nhất là ở khu vực Kalimantan và Sulawesi.
Ông Widodo trong tuần qua đã đến Nga, trước đó là Ukraine, nhằm tạo cầu nối giữa 2 quốc gia và chấm dứt chiến tranh. Ông cũng hy vọng giải quyết được cuộc khủng hoảng lương thực và giá cả leo thang do tác động từ cuộc chiến.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
|