To: Thành viên đạo Công Giáo
#16
(2022-01-23, 02:35 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Những người này đều là Công Giáo, không lẽ họ nghe theo Aetheist để nói oan cho gh. Francis à???



Tôi đã cạn lời!!!

Chúa sẽ phán xét mỗi người chúng ta qua ý nghĩ, lời nói, hành động.

Admire

 Nếu ngươi tin có Chúa ( Ta không tin như vậy ...) thì phải biết là Chúa cho ngươi cái đầu để suy nghĩ, chứ không phải cho ngươi cái đầu để đi ụm bò . Nếu ngươi là người Công giáo thì ngươi đã có đức tin để mà tin ! Vì biết ngươi không phải là người Công giáo mà đi đăng tin tào lao để gây loạn trong cộng đồng Công giáo nên Lảo đại chửi ngươi là đúng! Và nếu hắn mệt thì ta sẽ tiếp tục hắn từ bây giờ cho tới tận thế.

Please
[Image: Signature.gif]
#17
(2022-01-23, 02:43 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nếu tôi kg lầm, anh là Polo79 đúng kg?  😊

Như tôi đã nói ở trên, Aetheist mượn tay người CG để đánh phá GHCG và sách lược này của họ thành công hơn là ám sát Đức Thánh Cha bằng súng đạn.  Xin Chúa Thánh Thần ngự đến trái tim của bạn.   Innocent

Tôi biết LTK là người có đạo CG, và có tâm tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam.

Vậy nếu bạn là gh. Francis, với trách nhiệm của một giáo hoàng đúng nghĩa, bạn có đành lòng bỏ mặc Chính Nghĩa và bổn phận trong đức tin, và địa vị của mình, giữ im lặng kỳ lạ không lên tiếng bênh vực cho nhân quyền tại Trung Cộng như ông phản gh. Francis hay là không?  Biggrin Wink

Đây là những bằng chứng không thể lấp liếm, chối cãi về sự im lặng đáng ngờ của phản gh. Francis liên quan tới câu hỏi tại sao ông ta không bênh vực cho giáo hội ở Trung Quốc dưới sự đàn áp tàn bạo, dã man của quỷ đỏ ???

***************************************

TIN NÀY LÀM NGƯỜI TA THẮC MẮC TẠI SAO GH. FRANCIS LẠI GIỮ SỰ IM LẶNG KỲ LẠ KHÔNG HỀ LÊN TIẾNG NÓI NÀO VỀ CÁC VI PHẠM NHÂN QUYỀN KHỦNG KHIẾP CỦA QUỈ ĐỎ ĐỘC TÀI TRUNG CỘNG KHI CHÚNG DIỆT CHỦNG NGƯỜI NGÔ DUY NHĨ, CƯỚP ĐOẠT VÀ BUÔN BÁN NỘI TẠNG NGƯỜI THEO PHÁP LUÂN CÔNG, BUÔN BÁN NÔ LỆ TÌNH DỤC, HUMAN TRAFFICKING ...???


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo: Vatican cần phải 'mạnh tay' tố cáo rộng rãi về sự lạm dụng của Đảng Cộng sản Trung Quốc

"Tòa thánh có một năng lực và nhiệm vụ duy nhất là tập trung sự chú ý của thế giới vào các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là những vi phạm do các chế độ độc tài như Bắc Kinh gây ra"


US Secretary of State Pompeo: Vatican must ‘forcefully’ call out Chinese Communist Party’s abuses

‘The Holy See has a unique capacity and duty to focus the world’s attention on human rights violations, especially those perpetrated by totalitarian regimes like Beijing’s’


YOU MUST READ THIS LINK NEWS:
https://www.lifesitenews.com/news/us-sec...ys-abuses/

Quote: Wrote:Năm 2018 Đức Giáo Hoàng đại diện Vatican đã ký một thỏa thuận với Trung Cộng nội dung thúc đẩy sự hiệp nhất, trao sự tin tưởng nhiều hơn cho Chính quyền việc quản lý Giáo Hội. Và ko hiểu sao, sau khi ký xong, thì hàng loạt Nhà Thờ Kito GIáo bị trung cộng phun lửa hóa tro hết, Thánh Giá Chúa bị đốt đập, hàng trăm ngàn giáo dân bị cướp Đức tin, bị bỏ tù và tra tấn rất đau khổ. Giáo Hoàng Phanxico người thay mặt Chúa Kito đã và đang làm gì? ở đâu để ngăn sự việc này? Thưa rằng: ko dám làm gì cả, thậm chí tiếp tay âm thầm kín đáo và tinh vi.

Tháng 9/2020 vừa qua, chính quyền Tập Cận Bình  chỉ cho phép Hồng Y Quân ở ngoài lãnh thổ Hongkong, tận dụng cơ hội này, Hồng Y Quân đã đích thận bay sang tận Rome hy vọng gặp được Đức Giáo Hoàng trao tận tay một lá thư (mà theo ông, xin G.H đề xuất một vị Giám mục tốt để chăm sóc giáo dân, đồng thời cảnh báo rằng ko nên đề xuất một vị tu sĩ "thân" chính quyền trung cộng vì đó sẽ làm một thảm hoạ cho Giáo Hội Công Giáo), nhưng suốt thời gian tại Rome, ngài chỉ gặp được thư ký và ko nhận được một "dấu hiệu đồng ý" nào từ G.H Phanxico .


Vậy ngài giáo hoàng đang đại diện cho ai vậy? tại sao đức cha giáo phận tại Hongkong qua kêu cứu thì cũng từ chối tiếp kiến? cái gì vậy hả giáo hoàng????? Tôi nói cho quý vị rõ là Thiên Chúa là ở trong trái tim con người,giáo hoàng ko phải là Chúa ,đừng bắt người ta phải thần thánh hoá giáo hoàng.


Những logo và biểu tượng được cục điều tra liên bang FBI nhận dạng cho sự ấu dâm trẻ em. Biểu tượng màu xanh có hình tam giác đường xoắn ốc nhỏ được bao quanh bởi tam giác đường xoắn ốc lớn tượng trưng cho sự ấu dâm trẻ em. Chiếc mũ kỳ dị của Đức Giáo Hoàng khắc hoạ trùng hợp với hình ảnh Lucifer( Baphomet) một âm mưu phạm thánh rất tinh vi của những kẻ phản bội Chúa.


Xét về áo lễ có hình con rắn già xưa trong sách Khải Huyền của thánh Gion thì đây ko phải là bộ phẩm phục dân Phanxico. Ngoài đặc điểm đặc biệt này thì chiếc mũ đội có vấn đề phạm Thánh nghiêm trọng đó là trùng với ảnh của Satan ( tượng Baphomet) ở phần dáng ngồi.


Chẳng phải ngẫu nhiên mà có hình hoạ tiết vẽ này mà đó là chủ ý rất tinh tế, một ý tưởng cực kỳ độc đã được một nhóm theo giáo hoàng này lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết sao cho phù hợp với chiếc áo con rắn già, một sự kết hợp của những kẻ phản bội Chúa đi theo Satan.


Hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình, hãy mở mắt thời tận cùng của nhân loại đã tới, ko ai có thể mường tượng nổi sự thối nát và sự tin vi của lũ quỷ dữ mà nhiều người đang tôn kính. Những ai biết sẽ ko thể ngủ, những ai biết sẽ ko bình yên.


Tin đạo chứ ai lại đi tin người có đạo, tất cả chúng ta nhìn thấy chỉ là lớp bề nổi của một tảng băng, phía dưới tảng băng đầy tội ác, âm mưu. Nếu ko đi hết con đường thì làm sao biết đường dài? Ông giáo hoàng này ko bảo vệ được người Hongkong để trung cộng đàn áp, ko dám nói tiếng nào đủ để cả thế giới hiểu được ông là ai? Cũng giống như các quan chức đã ăn hối lộ của trung cộng nên lú hết, thờ ơ, ngậm miệng trước tội ác của trung cộng. Linh hồn ông ta sẽ phải trả lời trước Chúa mà ko biết linh hồn ông ta có lên được thiên đàng ko? Vì ngay lúc còn sống ông ta đã bán linh hồn cho quỷ Satan rồi còn đâu.


http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid410897

Hiệp định Vatican - Trung Quốc: Nỗi buồn của ĐHY Trần Nhật Quân. Âu lo cho tương lai truyền giáo

Quote: Wrote:Vụ từ chức đột ngột của Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm (Guo Xijin - 郭希錦), người vẫn thường được xem là một trong những “nạn nhân” đầu tiên của thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican, đang gây ra những bất mãn sâu sắc giữa một bên là các vị ở Vatican chủ trương duy trì thoả thuận và một bên là những Giám Mục người Hoa cảm thấy ý kiến của mình không được lắng nghe.

Tờ National Catholic Register, của hệ thống truyền hình Mỹ EWTN, có bài tường thuật sau về căng thẳng giữa Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.



#18
(2022-01-23, 02:45 PM)Mod Team Wrote: Thank you... NCVB, Lảo đại, phai, Ech, LyMacSau, LucTuyetKy.

RMGT có vẻ tin tưởng những thông tin của SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH, CÁC SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ FATIMA, HAY SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ KHÓC HUYẾT LỆ.

Xin các bạn công giáo có thể cho biết thêm là những "Sứ Điệp" này có liên hệ thế nào với giáo hội Công giáo.

To NCVB: Chưa biết rõ bạn RMGT có phải là người công giáo hay không. Nên chúng tôi nói RMGT thuộc về Thiên Chúa giáo, chứ không phải công giáo. Thiên Chúa giáo gồm có chẳng hạn như Công giáo, Tin Lành, hoặc các giáo phái khác cũng thuộc về TCG.

MT.

Chào MT,

Những trang trên kg phải trang chính thống của GHCG, và những bài vở của họ kg phải từ GHCG.  Họ là những nhánh kg theo thuyết thần học của GHCG.  

@RMGT, lúc trước ở VF, sở dĩ post của anh kg bị xoá vì anh chỉ post những “Thông Điệp Tình Yêu, Holy Love Messages”, tuy kg đúng theo GHCG vì có tính chất “dị đoan” nhưng vô hại vì tóm ý chỉ khuyên răn người nên cầu nguyện nhiều hơn.  Nhưng những bản tin anh đăng ở đây kg đúng sự thật.  Anh nên nhớ Lời Chúa, “hãy xưng tụng Thiên Chúa bằng sự thật.”   Innocent
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
#19
(2022-01-23, 02:45 PM)Mod Team Wrote: Thank you... NCVB, Lảo đại, phai, Ech, LyMacSau, LucTuyetKy.

RMGT có vẻ tin tưởng những thông tin của SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH, CÁC SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ FATIMA, HAY SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ KHÓC HUYẾT LỆ.

Xin các bạn công giáo có thể cho biết thêm là những "Sứ Điệp" này có liên hệ thế nào với giáo hội Công giáo.

To NCVB: Chưa biết rõ bạn RMGT có phải là người công giáo hay không. Nên chúng tôi nói RMGT thuộc về Thiên Chúa giáo, chứ không phải công giáo. Thiên Chúa giáo gồm có chẳng hạn như Công giáo, Tin Lành, hoặc các giáo phái khác cũng thuộc về TCG.

MT.

 Nếu nói xấu vô căn cứ tới Đức giáo hoàng là lảnh tụ tối cao của Công giáo thì là đúng mục đích và mục tiêu mà RMGT đã nhắm tới là gây rối loạn cho cộng đồng Công giáo toàn thế giới. Bất kể anh ta thuộc tin lành hay các giáo phái khác mà không trực thuộcc Vatican thì cũng phạm cùng tội . Tui nghĩ với những bài, tài liệu, dẫn giải từ mấy năm trước của tên RMGT này về chính trị, tôn giáo, xã hội khi mà được thấy rỏ là toàn tin tức tào lao, và bị nhiều người không công nhận, chỉ trích ( Ngay cả chửi hắn ta.... )  Vậy thì cần thêm gì về những vấn đề không liên quan.

  Còn vấn đề chủ đề: SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH, CÁC SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ FATIMA, HAY SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ KHÓC HUYẾT LỆ... Những vấn đề đó không chỉ là vấn đề của Công Giáo mà là của nhiều đạo giáo... Nhiều người theo đạo Phật vẫn kính Đức Mẹ mà, mà ngay vị thánh là cha Bửu Diệp nữa... Đó chỉ là đức tin của cá nhân và không dính gì tới cộng đồng Công giáo.


Please
[Image: Signature.gif]
#20
Hmm....   Đức GH cũng vẫn chỉ là người ......   Mà người có chức vụ cao thì sẽ càng bị moi móc, bị soi móc, bị phao đồn tin nhảm, vv....   Và cũng là người có chức cao trong Giáo Hội Công Giáo thì Ngài không thể không có trách nhiệm về những vụ sách nhiễu tình dục mà những người dưới quyền làm ra.....

Nếu mà thật sự nhưng vụ sách nhiễu tình dụng từ chính Đức Thánh Cha (lúc này ngài chưa làm Đức Giáo Hoàng)  thì ĐTC đã bị bắt và làm gì còn được bầu lên làm ĐGH.   Còn nếu mà đang làm ĐGH thì chắc cũng đã tìm cách từ chức rồi....    Và cũng như phía trên đã viết ĐGH là người cao nhất thì ngài cũng đã bị lên án theo vì những người dưới quyền làm ra......    

Và theo tời báo thì vụ này được đăng vào ngày 20 tháng 7 năm 2014....     Nếu theo đúng thì ....  Ngài đã được bầu vào chức ĐGH vào năm 2013....      Và theo đúng lẽ thì vụ án kết tội cũng phải bắt đầu sự thưa kiện vào vài năm về trước đó.....    Nếu mà ngài đã bị dính líu tới nhưng vụ sách nhiễu tình dục thì đã bị bắt .... thì đâu có thể được bầu làm chức ĐGH....

Vì vậy có thể coi tờ báo phía trên chỉ nói đúng 1 phần nào thôi, chứ không phải hoàn toàn đúng mọi sự thật......    

Và vì vậy .....   cũng không nên cần trừng trị thẳng tay đối với RMGT.....   Chỉ cần cảnh cáo RMGT là được rồi.....    Nên nhớ Đạo Công Giáo cũng khuyên nên tha thứ và nên tỏ lòng bác ái.......   chứ đừng lên án ai......   Until then ....   Good Luck....

Ps... Ở đời ai biết gì đâu..... biết gì đâu........ Hãy dùng những thông minh để suy đoán, tìm hiểu sự thật và đừng nên lên án ai....... Suytu Suytu
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




#21
Nếu RMGT là người có tâm ngay thẳng thì đâu cần làm chuyện hạ cấp.

[Image: 20220123-151716.png]

Hay

[Image: 20220123-151650.png]shell station with car wash locator
#22
(2022-01-23, 02:47 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nếu ngươi tin có Chúa ( Ta không tin như vậy ...) thì phải biết là Chúa cho ngươi cái đầu để suy nghĩ, chứ không phải cho ngươi cái đầu để đi ụm bò . Nếu ngươi là người Công giáo thì ngươi đã có đức tin để mà tin ! Vì biết ngươi không phải là người Công giáo mà đi đăng tin tào lao để gây loạn trong cộng đồng Công giáo nên Lảo đại chửi ngươi là đúng! Và nếu hắn mệt thì ta sẽ tiếp tục hắn từ bây giờ cho tới tận thế.

Please

Chúa cho mỗi người cái đầu để suy nghĩ, xem xét giữa thật giả, đúng sai, chánh tà. Coi chừng có kẻ không biết dùng cái đầu hay trí óc Chúa cho, mà lầm lần giữa cảm tính yêu ghét, với trí phán đoán, suy xét đúng sai, thật giả. Lại thêm ra vẻ oai hùng  Shy

1.Ngu + Nhiệt tình = Phá hoại
2.Ngu + Dũng cảm = Liều
3.Ngu + Lạnh lùng = Lì lợm
4.Ngu + Tự tin = Nguy hiểm
#23
To: Thành viên Riêng Một Góc Trời,

Cảnh cáo: Qua bản tin thiếu trung thực, xuyên tạc, vu oan, mạ lị Đức giáo hoàng Francis của Giáo hội Công giáo mà bạn RMGT đã đăng, bản tin từ năm 2014; đề nghị bạn Riêng Một Góc Trời chấm dứt. Nếu bạn tiếp tục loan những thông tin thất thiệt mang nội dung bôi nhọ, xúc phạm đến Đức giáo hoàng Francis, chúng tôi sẽ áp dụng điều luật của VietBest để khoá nick của bạn.

MT.
#24
(2022-01-23, 04:47 PM)Mod Team Wrote: To: Thành viên Riêng Một Góc Trời,

Cảnh cáo: Qua bản tin thiếu trung thực, xuyên tạc, vu oan, mạ lị Đức giáo hoàng Francis của Giáo hội Công giáo mà bạn RMGT đã đăng, bản tin từ năm 2014. Đề nghị bạn Riêng Một Góc Trời chấm dứt. Nếu bạn tiếp tục loan những thông tin thất thiệt mang nội dung bôi nhọ, xúc phạm đến Đức giáo hoàng Francis, chúng tôi sẽ áp dụng điều luật của VietBest để khoá nick của bạn.

MT.

 Hình như đã cảnh cáo không biết bao nhiêu lần với tên này từ 2 năm về trước !!  Chắc nếu có lần nữa cùng sẽ là cảnh cáo nữa mà thôi.... Phew !
[Image: Signature.gif]
#25
(2022-01-23, 01:40 PM)Mod Team Wrote: To: Thành viên Riêng Một Góc Trời,

Diễn đàn có tự do tư tưởng, ngôn luận, nhưng không có nghĩa là bạn RMGT được quyền tự do vu khống, mạ lị, xúc phạm vị lãnh đạo của giáo hội công giáo. Chúng tôi (VB mods) không biết rõ về tình hình của đạo công giáo, nên tạm thời nghĩ rằng nếu đức giáo hoàng Francis bị kết tội như bản tin của RMGT thì chắc là không còn tại vị như hiện nay. Xin các thành viên đạo công giáo của diễn đàn VB cho biết ý kiến về bản tin đăng trên của RMGT, để chúng tôi có thể xử lý.

Cám ơn,

MT.

http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid411436

Tôi theo CG gốc. Có đọc những bài của RMGT. Ông giáo hoàng hay ông đạt lai lạt ma, giáo chủ hồi giáo cũng là con người bằng xương thịt, chưa chết nên cũng vẫn bị cám dỗ như thường. Không có lửa thì không có khói, đừng vội trách lầm người khác khi chưa dùng đủ thời gian kiểm tra các nguồn tin. Từ nhỏ tôi đã nghe gia đình, cha mẹ răn dạy về hội tam điểm và âm mưu của chúng. Hội này đã có từ xa xưa, không phải tự dưng nó có, nó phải có mục đích phía sau. Người CG mà không biết về hội này, là một thiếu sót lớn.
#26
(2022-01-23, 04:53 PM)lathu Wrote: Tôi theo CG gốc. Có đọc những bài của RMGT. Ông giáo hoàng hay ông đạt lai lạt ma, giáo chủ hồi giáo cũng là con người bằng xương thịt, chưa chết nên cũng vẫn bị cám dỗ như thường. Không có lửa thì không có khói, đừng vội trách lầm người khác khi chưa dùng đủ thời gian kiểm tra các nguồn tin. Từ nhỏ tôi đã nghe gia đình, cha mẹ răn dạy về hội tam điểm và âm mưu của chúng. Hội này đã có từ xa xưa, không phải tự dưng nó có, nó phải có mục đích phía sau. Người CG mà không biết về hội này, là một thiếu sót lớn.

 Gốc chuối ! Ai trong những người Công giáo tin con khùng này có đạo ? Nó chỉ là 1 trong bè phái của RMGT đã và từng bênh vực cho lý tưởng khùng điên của đám tụi nó. Nó là con chimxanh không hơn, không kém
#27
(2022-01-23, 04:56 PM)Lảo đại Wrote:  Gốc chuối ! Ai trong những người Công giáo tin con khùng này có đạo ? Nó chỉ là 1 trong bè phái của RMGT đã và từng bênh vực cho lý tưởng khùng điên của đám tụi nó. Nó là con chimxanh không hơn, không kém

Kiêu căng cho mình hơn người khác là gốc rễ mọi tội lỗi. Mồm chó không mọc được ngà voi.
#28
(2022-01-23, 04:59 PM)lathu Wrote: Kiêu căng cho mình hơn người khác là gốc rễ mọi tội lỗi. Mồm chó không mọc được ngà voi.

 Gốc rể tội là do đám ngu dốt không chuẩn bị để bị tắt đèn . Dù gì đi nữa cũng đừng cố gắng phao tin là người Công Giáo, khi bản thân ngươi chỉ là quân giả hình.
#29
(2022-01-23, 05:03 PM)Lảo đại Wrote:  Gốc rể tội là do đám ngu dốt không chuẩn bị để bị tắt đèn . Dù gì đi nữa cũng đừng cố gắng phao tin là người Công Giáo, khi bản thân ngươi chỉ là quân giả hình.

1.Ngu + Nhiệt tình = Phá hoại
2.Ngu + Dũng cảm = Liều
3.Ngu + Lạnh lùng = Lì lợm
4.Ngu + Tự tin = Nguy hiểm
5.Ngu + quá tự tin = mù con ngươi tâm linh
#30
Ý da, sis lathu hòa nhã, dịu dàng, ldn rất quý mến. 

🤔

Hmmm

Hmmm

Ngạc nhiên à nha. Ngạc nhiên sis lên tiếng bày tỏ quan điểm chuyện này. Sẽ để ý sis còn sẽ nói gì.

ldn vẫn mê sis 😄

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire