The Holy Week
mình để ý chuyện gì xãy ra sau hiện tượng

- mặt trời trở nên tối 
- bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi 
- đi cùng lúc với việc Chúa Jesus trút hơi thở cuối cùng ???


CÓ 1 SỐ NGƯỜI LÚC ĐÓ MỚI NHẬN RA JESUS LÀ AI , NHƯNG TRỄ RỒI 


Luca 23:47-48

47 Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: Thật người nầy là người công bình.
48 Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về.

47 The centurion, seeing what had happened, praised God and said, “Surely this was a righteous man.”
48 When all the people who had gathered to witness this sight saw what took place, they beat their breasts and went away
Reply
mình coi 1 chút về .. mặt trời trở nên tối , khi Chúa Jesus trút hơi thở cuối cùng ... 


- mình còn nhớ câu chuyện Chúa Jesus rữa chân cho các môn đồ khi họ dùng THE LAST SUPPER ... mục đích của Ngài không phải kêu chúng ta ngồi xuống rữa chân cho nhau ... nhưng mục đích của Ngài là dạy cho chúng ta LOVE & SERVE nhau .. Vân không biết nó có dính líu gì tới UNITE không .. vì có nhiều đề tài mà believers vẫn còn tranh cải với nhau .. và 1 trong những đề tài đó là "mặt trời trở nên tối , khi Chúa Jesus trút hơi thở cuối cùng"


- MẶT TRỜI TRỞ NÊN TỐI KÉO DÀI TRONG 3 HOURS (12 pm - 3 pm) ... Chúa Jesus bị treo 6 hours (9 am - 3 pm) , mà 3 hours cuối , là mặt trời bị tối lại

Luca 23:44

44 Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín.




- có 2 giả thuyết đưa ra sự tranh cãi ở đây

1. đây là sự trùng hợp của 1 hiện tượng trong thiên nhiên ... a solar eclipse (mặt trời bị che) ???

thiệt ra có nhiều bằng chứng phủ nhận giả thuyết này , Vân chỉ nói tóm tắt 2 điễm chánh ở đây thôi

- NASA tìm hiểu về solar eclipse trong thời gian 5000 năm (2000 BC - 3000 AD) , thấy có vài solar eclipse đả từng xảy ra , nhưng không có cái nào vừa phù hợp thời gian , vừa phù hợp địa điễm ở Israel ... nên không thể nói hiện tượng này là solar eclispe được .... https://www.newsobserver.com/news/nation...00752.html  

- Passover xãy ra vào "fullmoon spring" ... nhưng để có solar eclipse thì mình cần phải có "the new moon" ... sự tương phản này cũng chứng minh không có solar eclipse trong thời gian Chúa Jesus bị crucified .... https://www.sltrib.com/religion/global/2...ucifixion/

- vã lại , không có solar eclipse nào mà kéo dài tới 3 hours cả (too longgggg for a solar eclipse)




2. hay đây là ... a miraculous sign ??? 

- nếu nói đây là "a miraculous sign" thì mình có cái gì ??
- KHI CHUÁ JESUS SANH RA ... mình có Bethlehem Star , dẫn đường cho the 3 wisemen , tới ngay đúng căn nhà gia đình Chúa Jesus đang ở tại Bethlehem
- KHI CHÚA JESUS CHẾT ... mình có mặt trời tối lại 



Ý NGHĨA VIỆC MẶT TRỜI TỐI LẠI LÀ GÌ ??

- dĩ nhiên nếu đây là "a miraculous sign" , Đức Chúa Trời muốn cho mọi người biết Chúa Jesus chính là ai , nên khi Ngài chết , thì có "a miraculous sign" này xãy ra .. quả thiệt sự kiện này cũng làm cho vài người ở đó suy nghĩ

- việc mặt trời tối lại , như là 1 symbol nói lên Đức Chúa Trời không ở cùng Chúa Jesus lúc đó , vì Chúa Jesus đang gánh vác tội lỗi của loài người , Chúa Jesus xa rời Đức Chuá Trời 


[Image: dreamstime-s-35563699-1.jpg] 
[Image: Barabbas2.jpg]
Reply
Vân thấy đề tài mà believers tranh cải với nhau mạnh nhất (mà chính bản thân Vân , Vân cũng bị confused) , nhưng giác quan thứ sáu báo cho Vân biết .. bên nào đúng  Shy


đó là việc 

CHUÁ JESUS CHẾT CHO EVERYONE ???

HAY CHÚA JESUS CHỈ CHẾT CHO THE ELECTED ???

Confused-shrug-smiley-emoticon


Vân nói đại khái ở đây cho mình có khái niệm nha ... chu mèn , đề tài này mà đem ra believers nói chuyện , là tranh cải "đỏ mặt" luôn đó ... hihii

Vân nói tóm tắt những ý chánh ở đây thôi .. Vân sẽ nói sâu vào chi tiết hơn sau này  Hello


- có 2 nhóm believers ... Calvinism and Arminianism
Limited atonement .. được tin bởi nhóm Calvinism ... Chúa Jesus chỉ chết cho The Elected thôi
- Unlimited atonement ... được tin bởi nhóm Arminianism ... Chúa Jesus chết cho Everyone


- The Elected ở đây là ai ??? là những người được chính Chúa chọn từ buổi sáng thế (tức là từ "the" beginning) ... chỉ vì Chúa muốn chọn họ , thương xót họ ... chứ không phải vì bất kỳ 1 cái gì họ làm


***

suy nghĩ cá nhân của Vân là như thế nào ??

- dựa trên nhiều đoạn Kinh thánh , Vân thấy quả thiệt là có "The Elected" ở đây , có rất nhiều đoạn Kinh thánh chĩa mũi dùi về "The Elected" lắm
- cũng dựa theo kinh nghiệm trong cuộc sống cá nhân của Vân , Vân tin vào có "The Elected" ở đây 


However ...

- khi mình ra nói về Chúa cho người ta nghe .. mình không ngồi đó phán xét , à , nhóm này là The Elected , mình nói về Chúa cho họ nghe ... à nhóm kia không phải là The Elected , dẹp , khỏi nói , tốn thì giờ vô ích
- mình không thể "chơi" như vậy được .. vì mình không biết ai là "The Elected" , ai không là "The Elected" ... chỉ có Chúa mới biết điều này


- NHIỆM VỤ CUẢ MÌNH , mình cứ làm ... cứ nói về Chúa cho mọi người biết  Tulip4


- "The Elected" dưới sự soi sáng của Chúa .. họ sẽ tiếp nhận 
- còn nếu họ không phải là "The Elected" ... họ sẽ nghe như "nước đổ lá môn" , "in one ear out the other"
- ĐÓ LÀ VIỆC LÀM CUẢ CHUÁ   Tulip4



NHƯNG VÂN HOÀN TOÀN TIN VÀO ... CÓ "THE ELECTED" .. LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẢ ĐƯỢC CHUÁ VIẾT TÊN VÀO SÁCH SỰ SỐNG NGAY TỪ BUỔI SÁNG THẾ  Tulip4







bạn tin không ?? Vân thì tin đó  Tulip4

- Vân nói về Chúa cho mọi người nghe

- sẽ có 1 số người tiếp nhận những gì Vân nói (có Chúa soi dẫn) ... họ là "the Elected"

- sẽ có 1 số người không hề tiếp nhận những gì Vân nói (vì Chúa không chọn họ) ... vô lỗ tai này , ra lỗ tai kia .... họ không phải là "the Elected"


JOB CUẢ VÂN KHÔNG PHẢI NGỒI ĐÓ XEM AI "THE ELECTED" MỚI NÓI , AI "KHÔNG THE ELECTED" THÌ DẸP ... NO , THAT'S NOT MY JOB
JOB CUẢ VÂN LÀ CỨ NÓI



JOB CUẢ CHUÁ LÀ SẼ SOI SÁNG "THE ELECTED"


cũng vậy , nếu bạn đi tới nhà thờ , mục sư giãng cho tất cả mọi người nghe , bạn thiệt sự tiếp nhận những gì mục sư nói , hay bạn thuộc loại "in one ear, out the other" ... bạn có thể biết bạn là "THE ELECTED" hay "THE NON-ELECTED"  Tulip4
Reply
mình cũng coi 1 chút về ý nghĩa cái màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi - khi Chúa Jesus chết 


- Vào thời Chúa Jesus , The Holy Temple ở Jerusalem được coi như là "trung tâm điễm của Do thái giáo" ... tại đây người ta dâng của lễ thiêu & thờ phượng Chúa y chang theo luật pháp Moses 

Hê bơ rơ 9:1-7 giải thích cho mình hiểu chuyện gì xảy ra ở The Holy Temple ở Jerusalem

1 Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượngmột nơi thánh dưới đất.

2 Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần thứ nhứt gọi là nơi thánh, có chơn đèn, bàn và bánh bày ra;
3 rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh,
4 có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước;
5 phía trên có hai chê-ru-bin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng.
6 Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhứt trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ;
7 nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.





- cái màn chia đền tạm ra làm "2 phòng" : nơi thánh & nơi rất thánh
- "nơi thánh" ... có chân đèn , bàn , bánh 
- "nơi rất thánh" ... có lư hương bằng vàng , hòm giao ước bọc bằng vàng ... trong hòm có "ma na , cây gậy trổ hoa của Aaron , 2 bãng giao ước" , phía trên có 2 cherubim 

- hằng ngày những thầy tế lễ vào "nơi thánh" để làm trọn việc tế lễ
- nhưng "nơi rất thánh" , thì mỗi năm 1 lần , thầy tế lễ thượng phẩm vào , đem huyết dâng , vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng




CÁI MÀN CHIA ĐỀN TẠM RA LÀM 2 PHÒNG "NƠI THÁNH" VÀ "NƠI RẤT THÁNH" ..  CÙNG LÚC VỚI CÁI CHẾT CUẢ CHUÁ JESUS , CÁI MÀN BỊ XÉ RA LÀM ĐÔI , MANG Ý NGHĨA GÌ ??

- đầu tiên để dễ hiểu , Vân nói tĩ dụ , bức tường Berlin chia nước Đức ra làm 2 phần ... khi bức tường Berlin sụp xuống , thì nước Đức không còn bị chia làm 2 phần riêng biệt nữa 

- nếu hiểu vậy , thì mình cũng phải hiểu điễm ở đây 

- CÁI MÀN CHIA ĐỀN TẠM RA LÀM 2 PHÒNG , 1 PHÒNG CHỈ DÀNH CHO THẦY TẾ LỄ MỖI NGÀY VÀO , 1 PHÒNG DÁNH CHO THẦY TẾ LỄ "THƯỢNG PHẪM" - 1 NĂM VÀO 1 LẦN ĐỂ DÂNG CUẢ LỄ CHUỘC TỘI CHO CHÍNH ÔNG VÀ DÂN SỰ

- KHI CÁI MÀN BỊ XÉ XUỐNG , TỨC LÀ KHÔNG CÒN BỊ CHIA NỮA

- TỨC LÀ MÌNH KHÔNG CÒN PHẢI ĐI QUA TRUNG GIAN THẦY TẾ LỄ ĐỂ TỚI VỚI CHUÁ NỮA , MÀ MÌNH CÓ THỂ ĐI TRỰC TIẾP TỚI CHUÁ CẦU NGUYỆN (QUA CHUÁ JESUS CHRIST - không bỏ được phần này đâu nhá)




[Image: stdas0174.jpg]
The First Room in a Tabernacle - THE HOLY PLACE (có chân đèn , bàn , bánh)

[Image: holy-of-holies-c1c064f6-79fb-47b7-8d78-0...ze-750.jpg]
Holy of the holies

[Image: 5518-istockgetty-images-plusestt.jpg]
The Second Room in a Tabernacle -  THE MOST HOLY PLACE (có lư hương bằng vàng , hòm giao ước bằng vàng)

[Image: 2054895a491ec3d165e9043c96e2f19c.jpg]
Inside of the ark of covenant (có Mana , cây gậy trổ hoa của Aaron , 2 bản 10 điều răn)

[Image: 20160406-twj-4878-edit.png]

[Image: 25-Berlin-Wall-AFPGetty-v2.webp]
Berlin wall fall

[Image: stdas0174.jpg]

The Veil bị xé ra làm đôi - khi Chúa Jesus chết
Reply
sẳn nói về The Ark of the Covenant (Hòm giao ước) , Vân nhắc lại chuyện này

- khi Vân nói CHUÁ CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG

- có người nói CHUÁ KÊU LÀM 2 CHERUBIM TRÊN NẮP HÒM GIAO ƯỚC , KHÔNG PHẢI ĐÂY LÀ HÌNH TƯỢNG SAO ??

[Image: 71-Gbc-TFSDx-L-AC-SL1500.jpg]



mình phải hiểu 2 CHỮ "HÌNH TƯỢNG" MANG Ý NGHĨA GÌ ??

- bất cứ 1 cái gì , mình đặt niềm tin vào , mình cầu nguyện nó , thì đó là "hình tượng"
- hay mình đặt niềm tin vào "tiền trong nhà bank , danh vọng , sắc đẹp chim sa cá lặn , xe hơi chiến" sẽ mang lại cho mình tất cả , mình không cần Chúa nữa , thì đó là "hình tượng" 




vậy mình xem Kinh thánh nói gì về 2 cherubim này , để biết được đó có phải là "hình tượng" không ???



Xuất Ê díp tô ký 25

18 Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân,
19 ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia.
20 Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân.
21 Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho.
22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.




- câu 22 cho biết ý nghĩa của 2 cherubim này ... Chúa sẽ gặp dân sự Israel giữa 2  tượng cherubim , để truyền cho họ mạng lịnh về dân sự Israel

- thì mình có thể hiểu ... 2 tượng này giống như 2 cái bookends , Chúa sẽ gặp họ ở giữa 2 cái bookends này thôi

- chứ Chúa không hề kêu họ , quỳ xuống , thờ lạy , cầu nguyện 2 cherubim này

- nên không thể nói 2 cherubim này là "hình tượng" được

[Image: 106115760486516p.webp]
Reply
ở trên mình nói tới 2 việc chánh xãy ra khi Chúa Jesus chết .. mặt trời bị tối đen , kéo dài 3 tiếng đồng hồ (12 pm - 3 pm) ... cái màn (a veil) trong đền thờ bị xé ra (không còn có sự phân chia 2 phòng nữa)


sách Mat còn cho thêm 1 chi tiết thú vị , mình tìm hiểu xem chi tiết này "mang ý nghĩa gì" 


Mat 27

50 Ðức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.
51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,
52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.


2 chi tiết này nói tới .. động đấtngười chết sống lại (zombies)  2leluoi





a. đầu tiên mình nói về động đất , đây là 1 hiện tượng thiên nhiên ngẫu nhiên , hay đây là "another miraculous sign" ??

- khỏi dài dòng , thì mình coi lại chuyện ... Bethlehem star và mặt trời tối lại trong vòng 3 tiếng ... mình hiểu đó là miraculous signs 
- thì chuyện động đất đây cũng không phải là hiện tượng thiên nhiên ngẫu nhiên trùng hợp .. mà cũng là "another miraculous sign" cho biết AI VỪA MỚI CHẾT



b. còn chuyện "zombies" thì sao , mang ý nghĩa gì ??

Confused-shrug-smiley-emoticon

Vân viết chậm chậm ở đây , cho các bạn vừa đọc vừa suy nghĩ nhá 




đầu tiên là mình không thể take this one literally được , mà phải tìm hiểu xem "ý nghĩa nó" là gì ??


i. QUYỀN NĂNG BẤT TỮ chỉ dành riêng cho 1 MÌNH CHUÁ JESUS THÔI 

1 Timothy 6:16
who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen

Vân dùng Kinh thánh tiếng Anh , để mình hiểu được chữ "immortal" ở đây là gì , mà nói chỉ riêng 1 mình Chúa Jesus mới có
coi tự điễn thì Vân có ... immortal = không bao giờ chết
vậy câu 1 Timothy 6:16 nói ... chỉ riêng duy nhất 1 mình Chúa Jesus là không bao giờ chết   Thumbs-up4





ii. CHỈ CÓ 1 MÌNH CHUÁ có  quyền trên SỰ SỐNG & SỰ CHẾT

1 Samuel 2:6
6 Ðức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, Rồi khiến lại lên khỏi đó.




Chính vì vậy mà "RESURRECTION" IS THE CORNERSTONE OF CHRISTIANITY ... "SỰ SỐNG LẠI" LÀ NỀN TÃNG CĂN BẢN CUẢ ĐẠO CHUÁ
với những tôn giáo khác , họ thờ 1 đấng chết đi rồi , là chết luôn , không thể sống lại được
nhưng với đạo Chúa , nếu bạn thờ Chúa Jesus (the one and only) , thì bạn đang thờ 1 đấng chiến thắng sự chết , sự chết không kềm giữ được chân Ngài


- Sự sống lại của Ngài là động lực mà mình có thể nói cho mọi người biết về Ngài , và đặt niềm tin vào Chúa
- Sự sống lại của Ngài cho mình biết tội của mình đả được tha thứ ... Paul nói rất rỏ trong câu này "không sống lại đồng nghĩa với tội của mình không được tha thứ"


1 Cô rinh tô 15

12 Vả, nếu giảng dạy rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại?
13 Nếu những kẻ không sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa.
14 Lại nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.
15 Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Ðức Chúa Trời đã chẳng khiến Ðấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Ðức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Ðấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Ðức Chúa Trời.
16 Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa.
17 Và nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.
18 Vậy, những kẻ ngủ trong Ðấng Christ cũng phải hư mất đời đời.
19 Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.
20 Nhưng bây giờ, Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
21 Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.
22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Ðấng Christ mọi người đều sẽ sống lại,
23 nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Ðấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Ðấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.



- Finally, Sự sống lại của Ngài cho chúng ta HY VỌNG . Vì nếu Chúa Jesus không sống lại từ cỏi chết , thì believers cũng chẳng khác gì unbelievers (spiritually)


1 Têsalonica 4:13
13 Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.
Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope


- Sách Cựu ước , mình thấy cũng có đề cập tới "the zombies của các thánh" xảy ra như thế nào

Ê xê chi ên 37:1-14
1 Tay của Ðức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Ðức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt.
2 Ðoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm.
3 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!
4 Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Ðức Giê-hô-va.
5 Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.
6 Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Ðức Giê-hô-va.
7 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau.
8 Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong.
9 Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.
10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.

11 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả!
12 Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên.
13 Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Ðức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho chúng nó lại lên khỏi mồ mả.
14 Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Ðức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Ðức Giê-hô-va phán vậy.



VẬY Ý NGHĨA CỦA THE ZOMBIES TRONG SÁCH MAT LÀ GÌ ??

- "Sự sống lại" relate directly to THE COMING KINGDOM
- "Sự sống lại" cho mình thấy Chúa Jesus có quyền "LÀM SỐNG LẠI NHỮNG NGƯỜI ĐẢ CHẾT
- "Sự sống lại" nhắc cho mình nhớ ... VÀO NGÀY PHÁN XÉT , TẤT CẢ MỌI CHÚNG TA , DÙ CÒN ĐANG SỐNG , HAY ĐẲ CHẾT RỒI , THÌ CŨNG "SỐNG LẠI" ĐỂ BƯỚC TỚI TOÀ ÁN CUẢ CHUÁ JESUS 
- "Sau khi sống lại" , chúng ta sẽ có 1 THÂN THỂ KHÔNG CÒN BỊ CHẾT NỮA  Tulip4
- SỰ CHẾT ĐẢ CHÀO THUA Hello SAU VIỆC CHUÁ JESUS SỐNG LẠI , VÀ RỒI NGÀI SẼ LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI ĐẢ CHẾT CŨNG SẼ SỐNG LẠI  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


1 Cô rinh tô 15:51-55

51 Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa,
52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.
53 Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.
54 Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.
55 Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?


[Image: 1-Corinthians-15-55-Death-Where-Is-Your-...brown.webp]
1 Cô rinh tô 15:55


Công vụ 2:24 (SỰ CHẾT KHÔNG CẦM GIỮ ĐƯỢC CHÂN CHUÁ JESUS)   Kaos-1

Nhưng Ðức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó
But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him.
Reply
trước khi quay trở về Good Friday , Vân còn thêm 1 cái cần nói ra ở đây 


ĐỒI GOLGOTHA , NƠI CHUÁ JESUS BỊ TREO TRÊN THẬP TỰ GIÁ , CHÍNH LÀ NƠI TRƯỚC ĐÂY , MOUNT MORIAH , ABRAHAM ĐẢ ĐEM ISAAC TỚI ĐỂ DÂNG LÊN CHUÁ
NO KIDDING, IT'S THE SAME PLACE


mình tìm hiểu thêm những đoạn Kinh thánh nói về sự kiện này




1. Chúa kêu Abraham đem Isaac tới MOUNT MORIAH để dâng lên Chúa

Sáng thế ký 22:2 (Vân dùng bản Kinh thánh tiếng Anh cho mình dễ coi nha)

Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—Isaac—and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you.”




2. Sau đó Vua Solomon đả xây đền thờ trong Jerusalem ngay trên chính MOUNT MORIAH

2 Sữ ký 3:1

Then Solomon began to build the temple of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah, where the Lord had appeared to his father David. It was on the threshing floor of Araunah the Jebusite, the place provided by David




3. Chúa Jesus bị đóng đinh trên ĐỒI GOLGOTHA

Giăng 19:17-18

17 Carrying his own cross, he went out to the place of the Skull (which in Aramaic is called Golgotha).
18 There they crucified him, and with him two others—one on each side and Jesus in the middle.


****


mình đọc đoạn này , nói về Mount Moriah, Golgotha, và Calvary

We are looking at Mount Moriah, Golgotha, and Calvary. Where is Golgotha or the Place of the skull located today? Golgotha is located just outside the walls of Jerusalem, not more then 700 m from the spot where King Solomon built the first Jewish Temple.  According to Jewish tradition Solomon built the temple on Mount Moriah, commemorating the exact spot where Abraham stretched out Isaac upon the altar of sacrifice (Genesis 22: 1-19). Mount Moriah, the Temple of Solomon, the place of Isaac sacrifice, and Golgotha — are all the same place.  All mark the place where God bound himself to fulfill the promises of the Abraham the covenant.

According to the New Testament, Jesus was crucified at a spot outside Jerusalem called Golgotha, which in Aramaic means “place of the skull.” The Latin word for skull is calvaria, and in English many Christians refer to the site of the crucifixion as Calvary.




****


vậy như vậy là như thế nào ???

Confused-shrug-smiley-emoticon

a. ngày xưa để thữ lòng Abraham , Chúa đả kêu ông đem đứa con "hiếm muộn" mà ông có được khi 100 tuổi , bà vợ Sarah 90 tuổi , đem tới MOUNT MORIAH làm của tế lễ dâng lên cho Chúa .... vì ông rất yêu thương đứa con này , Chúa thữ xem ông có vâng lời Chúa không ??? .... theo bình thường , người ta sẽ xin Chúa "Chúa ơi , xin cho con chết , xin cho con của con sống" , nhưng ông không hề có lời van xin này với Chúa , mà ông tin tưỡng và vâng lời Chúa hoàn toàn ....

ông tin có dựa trên cơ sỡ đàng hoàng , chứ không phải ông tin mù quáng .. Chúa hứa với ông , dòng dõi ông đông như sao trên trời ... ông tin nếu Chúa để cho Isaac chết , thì Chúa đả đánh mất đi chữ TÍN , và ông biết không bao giờ Chúa đánh mất đi chữ TÍN , tức là Chúa không bao giờ cho Isaac chết trước khi gầy  giống cho ông được ... chính vì đức tin này , mà ông được coi như là CHA ĐẼ CUẢ ĐỨC TIN , không phải chỉ người Do thái là dòng dõi ông thôi , mà tất cả ai là BELIEVERS thì đều là dòng dõi Abraham  Tulip4





b. Vua Solomon (là con vua David với bà Bethsheba) xây đền thờ ở Jerusalem ngay trên MOUNT MORIAH , à há , vậy MOUNT này mang 1 ý nghĩa rất là sâu sắc  trong Kinh thánh  Tulip4


c. Mình tưỡng tượng Jerusalem được bao bọc bởi 1 tường thành ... bên ngoài tường thành , cách đó khoãng 700 m , mình có 1 nơi gọi là PLACE OF THE SKULL  - GOLGOTHA - CALVARY ... đây chính là nơi Chúa Jesus bị crucified trên thập tự giá ... cùng 1 địa danh , nhưng tại sao lại có 3 tên khác nhau ??

Place of the Skull
Calvary
Golgotha

vì lấy từ những tiếng khác nhau ... như Golgotha (tiếng Aramic là Skull) ... Calvary (tiếng Latin là Calva, có nghĩa là Skull)


(còn nhiều chi tiết về câu chuyện này , nhưng ở đây Vân không muốn nói dài dòng , mà Vân chỉ muốn chứng minh ... NƠI CHUÁ JESUS BỊ CRUCIFIED LÀ CÙNG CHỔ VỚI NƠI ABRAHAM DẪN ISAAC TỚI ... mà thôi)
Reply
ix. Chúa Jesus bị mấy người lính La mã đâm vào hông sườn (sau khi Ngài chết)


Giăng 19:31-37

31 Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chơn những người đó và cất xuống.
32 Vậy, quân lính lại, đánh gãy ống chơn người thứ nhứt, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài.
33 Khi quân lính đến nơi Ðức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chơn Ngài;
34 nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.
35 Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, (lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy), hầu cho các ngươi cũng tin.
36 Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Thánh Kinh nầy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy.
37 Lại có lời Kinh Thánh nầy nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm.



****


Có nhiều điều để nói trong đoạn Kinh thánh này

a. đầu tiên là mình coi chuyện này được nói tiên tri ở câu nào trong Cựu ước (như đả nói ở câu 36-37 ở trên)

Xuất Ê díp tô ký 12:43-46 (tác giả là Moses)

43 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Ðây là luật lệ về lễ Vượt-qua: Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó.
44 Còn về phần kẻ tôi mọi, là người bỏ tiền ra mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho, thì họ mới được ăn.
45 Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu.
46 Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào.


Dân số ký 9:11-12 (tác giả là Moses)

11 Mấy người đó phải giữ lễ nầy ngày mười bốn tháng hai, vào buổi chiều tối, ăn bánh không men cùng rau đắng,
12 chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai, và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương; phải giữ theo mọi luật lệ về lễ Vượt-qua vậy.


Thi thiên 34:19-22  (tác giả là David)

19 Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Ðức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.
20 Ngài giữ hết thảy xương cốt người, Chẳng một cái nào bị gãy.
21 Sự dữ sẽ giết kẻ ác; Những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội.
22 Ðức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài; Phàm ai nương náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội.





Những đoạn Kinh thánh trên cho mình thấy , cả Moses và David đều nói tiên tri về cái chết của Chúa Jesus là "sẽ không có 1 cái xương nào của Ngài bị bẽ gãy" ...  Clap ... "the normal procedure" đòi hỏi phải đánh gãy "the lower legs" đễ cái chết đi tới lẹ - BEFORE THE START OF THE JEWISH SABBATH - nhưng chuyện này lại không xãy ra cho Chúa Jesus  Clap...

- trong cả 2 lời  tiên tri (đầu tiên) của Moses , đều đề cập tới "THE PASSOVER LAMB" sẽ không bị bẽ gảy bất kỳ 1 cái xương nào ... trong Giăng 1:29 lại cho biết "CHUÁ JESUS CHÍNH LÀ THE LAMB OF GOD" ... không còn nghi ngờ gì , Moses hoàn toàn đang nói về Chúa Jesus trong 2 lời tiên tri của ông ... nếu trong quá trình Chúa Jesus chết mà Ngài bị gảy xương, thì Ngài không còn là Đấng Messiah , không còn là The Passover Lamb mà Moses nói tiên tri ở đây ... but that's not the case here ... Ngài không hề bị gảy 1 cái xương nào cả


Tác giả của lời tiên tri biết trước rằng ... Crucifixion này sẽ xảy ra ngay trước khi bắt đầu ngày lể Sabbath của người Do thái , mà theo đòi hỏi là phải đánh  gãy chân của người tội nhân (để chết lẹ) , nhưng lại chừa xương của Chúa Jesus là không đánh gãy


John (Giăng) 1:29

The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!
Reply
Tại sao phải đánh gảy chân để làm cái chết lẹ lên cho người bị treo trên thập tự giá ??


- khi bị treo trên thập tự giá , sức nặng mình đè ghì xuống , làm cho cái phổi mình bị ép lại ... khiến mình khó thở

- nên nhiều người đả dùng cái chân để đẫy họ lên , đi ngược lại việc sức nặng đè ghì họ xuống , giúp cho cái phổi bình thường trở lại ... để họ thở

- khi đánh gẫy xương chân , là họ không còn dùng cái chân để đẩy body lên được .. họ phải chấp nhận cho sức mạnh đè ghì xuống , phổi bị ép lại , khó thở , rồi tắt thở 
Reply
b. Giăng 19:34 , khi người lính đâm vào sườn Jesus , thì nước và máu chảy ra , như vậy có bình thường không ???


- Trước khi vác thập tự giá ra đồi Golgotha , Chúa Jesus đả bị những người lính La mã đánh ít nhất là 39 nhát đòn ... roi họ dùng được làm bằng những sợi dây da bện với những trái banh bằng kim loại , và những mảnh xương bén nhọn thắt bính vào nhau ... công dụng của những trái banh là để tạo thêm sức nặng cho cái roi , để có thể quất sâu vào da thịt nạn nhân ... còn công dụng của những mảnh xương bén nhọn là để cắt đứt da thịt của nạn nhân ... nếu cứ tiếp tục đánh , các vết cắt sẽ trở thành nghiêm trọng tới mức "các cơ xương , tĩnh mạch bên dưới , gân và ruột của nạn nhân bị lộ ra ngoài"

[Image: the-roman-flagrum-was-specially-designed...oto-u1.jpg]

- Sự đánh đập này nghiêm trọng tới mức đôi khi nạn nhân có thể chết trước khi đi đóng đinh sau đó ... những người bị đánh , thường rơi vào tình trạng "HYPOVOLEMIC" tức là lượng máu bị thấp đi .... có nghĩa là họ bị mất quá nhiều máu dẫn tới tình trạng bị shocked ... xãy ra những hiện tượng như ..

* trái tim sẽ bơm lẹ cho máu không có ở đó - the heart would race to pump blood that was not there
* nạn nhân sẽ ngã xĩu do áp huyết thấp
* kidney sẽ ngừng hoạt động , để bảo vệ "fluid" trong cơ thễ
* nạn nhân sẽ cảm thấy cực kỳ khát - khi cơ thễ cần bổ sung "fluid" đả mất


- Có bằng chứng cho thấy Chúa Jesus bị "HYPOVOLEMIC" sau khi bị lính La mã đánh đòn

* khi Chúa Jesus vác thập tự giá đi lên đồi Golgotha , Ngài đả ngả xĩu , có 1 người tên Simon , bị buộc phải vác thập tự giá thay thế cho Chúa Jesus ... việc Chúa Jesus ngã xỉu cho thấy Ngài bị áp huyết thấp  ....  Mat 27:32-33 , Mark 15:21-22 , Luca 23:26
* 1 bằng chứng khác là Ngài nói "Ta khát" khi Ngài bị treo trên thập tự giá


Trước khi chết , nạn nhân bị "HYPOVOLEMIC SHOCK" có nhịp tim đập lẹ kéo dài , khiến cho "fluid" dồn vào trong cái túi ở gần TIM & PHỖI ... "fluid" trong cái túi ở gần tim gọi là "PERICARDIAL EFFUSION" , "fluid" trong cái túi gần phổi gọi là "PLEURAL EFFUSION" ... chuyện này giải thích cho việc ... Tại sao sau khi Chúa Jesus chết , người lính lấy cây spear , đâm qua sườn Ngài , xuyên qua TIM & PHỖI , NƯỚC & MÁU CHẢY RA  như được ghi lại trong Giăng 19:34


[Image: pericardial-effusion.jpg]

[Image: Meso-Pleural-Effusion-52-2.png]

[Image: 53f69d128d1ba546ea9e3d775fda0b56.jpg]
Reply
x. Chúa Jesus được đem xuống thập tự giá , rồi đem đi chôn


Giăng 19:38-42

38 Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Ðức Chúa Jêsus một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Ðức Chúa Jêsus; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài.
39 Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Ðức Chúa Jêsus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội.
40 Vậy, hai người lấy xác Ðức Chúa Jêsus, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa.
41 Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới, chưa chôn ai.
42 Ấy là nơi hai người chôn Ðức Chúa Trời, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần.



***


có những điều mình cần hiểu ở đây , cũng rất là interesting  Cheer


i. ông Pilate 

- Pilate là "the Roman Governor" của Judea , trị vì trong năm 26-36 AD
- vị trí đứng của Pilate là như thế nào ??? La mã giao cho ông cai trị Judea "peacefully" ... có nghĩa là bỗn phận của ông là làm sao cho họ "an phận" , đừng có nổi loạn .. nếu không thì ông khó giữ được cái ghế của ông
- biết điều này , nên khi đứng ra xữ Chúa Jesus , do những người Do thái đưa ra những lý do "nonsense" ... bản thân ông thấy Chúa Jesus không có tội , thêm vào đó , bà vợ ông còn nói với ông đừng xữ người này 

Mat 27:19

19 Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Ðừng làm gì đến người công bình đó; vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao.

- ông đứng trước sự khó khăn .. phải làm theo những gì ông suy nghĩ ?? hay phải làm theo những gì người Do thái đòi hỏi ??
- cuối cùng , ông nghĩ ra , à há , có ông vua Herod in town vì ngày lễ hội , hay ông passed qua cho ông vua Herod ... gặp vua Herod , dĩ nhiên ông cũng không thấy Chúa Jesus có tội gì ... vua Herod lại passed trở về cho Pilate ... trước đây , 2 người có xích mích với nhau , nhưng nhờ việc xữ Chúa Jesus , mà họ trở lại thành bạn với nhau

Luca 23:12

12 Trước kia Phi-lát với vua Hê-rốt thù hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên bạn hữu.




- sau nhiều lần cố gắng , như đưa chuyện "thả tù nhân vào ngày Passover , họ muốn thả Chúa Jesus , hay thả tên cướp Barnabas" ... họ đồng thanh la lên "thả Barnabas , giết Chúa Jesus" ... ông nói "vậy máu Ngài sẽ đổ lên đầu mấy người" .. họ đồng thanh la lên "chấp nhận" ... tới mức này , thì ông bó tay , đành giao Chúa Jesus cho họ , muốn làm gì đó thì làm

Mat 27:15-26

15 Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn.
16 Ðang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng, tên là Ba-ra-ba.
17 Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi là Christ?
18 Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài.
19 Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Ðừng làm gì đến người công bình đó; vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao.
20 Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Ðức Chúa Jêsus
21 Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba.
22 Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Ðóng đinh nó trên cây thập tự!
23 Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Ðóng đinh nó trên cây thập tự!
24 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi.
25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!
26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Ðức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.





- sau khi Chúa Jesus chết ... bình thường , theo tục lệ người La mã , họ để xác chết treo trên thập tự giá , cho mấy con chim vultures tới do their business ... nhưng ở đây , Pilate làm theo tục lệ người Do thái , là không được treo xác chết qua quá đêm , như là 1 trong nhiều điều luật của Moses trong thời Cựu ước

Phục truyền 21:22-23

22 Khi một người nào phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó, và treo lên trụ hình,
23 thây nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó; vì kẻ nào bị treo ắt bị Ðức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.







- thêm vào đó , vì ngày mai là Saturday (ngày Sabbath, người Do thái không được quyền làm gì đụng tới tay chân họ) , nên họ cần phải đem xác Chúa Jesus xuống để chôn nội trong ngày Good Friday

Giăng 19:31

31 Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chơn những người đó và cất xuống.
Reply
[Image: IMG-20220410-093610-resized-20220410-093631743.jpg]
Reply
[Image: IMG-20220410-094109-resized-20220410-094138458.jpg]
Reply
[Image: 20200828110824_012dd16cac5e5325a3c0b101a...1c647.jpeg]
Reply
[Image: IMG-20220410-095102-resized-20220410-095121303.jpg]
Reply