The Holy Week
#91
Huyết Chúa mầu nhiệm 





Reply
#92
Ngợi khen dòng huyết




Reply
#93
đây là 1 trong những bài hát thường hay hát ở Tiệc Thánh ... và cũng là 1 bài Vân rất yêu thích


Ta hy sinh vì con hết




Reply
#94
[Image: blood1.jpg]


đây là QUAN NIỆM CUẢ CHUÁ ... KHI KHÔNG CÓ MÁU ĐỔ XUỐNG , THÌ TỘI LỖI SẼ KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ



nên trong thời kỳ Cựu ước (khi chưa có Chúa Jesus)

- để được tha tội , HẰNG NĂM , người ta phải tới Jerusalem dâng của lễ , rồi các thầy tế lễ giết con vật , dâng máu lên ... thì người đó sẽ được tha tội

- ritual này được làm đi làm lại hằng năm & hằng năm & hằng năm , vì máu dâng lên là máu của con vật tế lễ




qua thời kỳ Tân ước (mình có Chúa Jesus)

- để tội lỗi mình được tha thứ , Chúa Jesus đả đổ máu của chính Ngài ra 

- 1 lần là đũ , không cần phải hằng năm 

- vì đó là dòng máu của Chúa Jesus , DÒNG MÁU CON MỘT CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI

- 1 LẦN LÀ ĐŨ , KHÔNG CẦN PHẢI HẰNG NĂM - HẰNG NĂM - HẰNG NĂM .... GIỐNG NHƯ TRONG THỜI CỰU ƯỚC
Reply
#95
Jesus paid it all




Reply
#96
in CHRIST - ALONE




Reply
#97
The Old Rugged Cross




Reply
#98
Nhiều lần , người ta đả tìm cách bắt giết Ngài


NHƯNG VÌ LÚC ĐÓ , THỜI ĐIỄM NGÀI CHƯA TỚI , NÊN DÙ NGÀI CÓ BỊ HỌ QUYẾT TÂM GIẾT , HỌ VẨN CHƯA CÓ THỂ GIẾT NGÀI ĐƯỢC


cho tới khi thời điễm đúng đả đến , Ngài bước trên con đường thập tự bằng 1 thái độ vâng phục 





Giăng 11

47 Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào?
48 Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa.
49 Nhưng một người trong bọn họ, tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết!
50 Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất.
51 Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Ðức Chúa Jêsus sẽ vì dân mà chết;
52 và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Ðức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn.
53 Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài.
54 Cho nên Ðức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa, song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ép-ra-im; và ở lại đó với môn đồ.
55 Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế.
56 Vậy, chúng kiếm Ðức Chúa Jêsus, và đứng trong đền thờ, nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao?
57 Vả, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lịnh, nếu ai biết Ðức Chúa Jêsus ở đâu, thì phải mách với họ, để họ bắt Ngài.



- thiệt ra , muốn bắt Chúa Jesus rất dễ , vì Ngài đi tới đâu , thì có đám đông đi theo tới đó
- nếu họ "có quyền" bắt Chúa Jesus , thì họ đả bắt được "từ khuya" rồi
- nhưng vì "thời điễm Chúa Jesus chưa tới" ... nên cho dù Chúa Jesus vẫn xuất hiện trong public , họ vẫn chưa có cách nào bắt được Ngài


***


Ê sai 53

2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.
3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.
4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.
5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.
8 Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt?
9 Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.
10 Ðức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Ðức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.
11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.
12 Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.
Reply
#99
Heavy-black-heart4  God's Love Letter for you  Heavy-black-heart4




Reply
The Holy Week


1. Palm Sunday


2. Monday - Jesus clears the temple


3. Tuesday - Jesus goes to the Mount of Olives


4. Wednesday - có thể ngày này Jesus chỉ nghĩ ở lại Bethany


5. Thursday - Passover meal


6. Friday - Crucifixion


7. Saturday - Sabbath


8. Easter Sunday - Chúa Jesus sống lại 


Holy Week Timeline: From Palm Sunday to the Resurrection   Tulip4


sau khi sống lại , Chúa Jesus ở cùng các môn đồ 40 ngày , trước khi Ngài trở về trời bằng đám mây , trước sự chứng giám của mọi người 


Công vụ 1:3

3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Ðức Chúa Trời.





What is the significance of 40 days in the Bible?   Tulip4

Significance of 3 days in scripture   Tulip4


What is biblical numerology?   Shy   .... 3 , 7 , 40


How many times did Jesus appear after his resurrection?   Tulip4
Reply
The Holy Week

- 1 năm có 1 lần

- Sunday bắt đầu là ... Palm Sunday

- Thursday là ... Passover
- Friday là ... Crucifixion (hay còn gọi là Good Friday)

- Sunday cuối cùng là ... Resurrection (hay còn gọi là Easter Sunday)



những địa danh được nói trong The Holy Week là 

- Jerusalem
- Bethany (nơi Chúa Jesus ở cùng các môn đồ trong thời gian này) mà cũng là nhà của 3 anh em Lazarus , Mary và Martha
- Vườn Gethsemane (nơi Chúa Jesus cầu nguyện sau khi ăn Passover dinner , và cũng là nơi Ngài bị bắt)
- Golgotha (nơi Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá)


những nhân vật được nói trong The Holy Week là

- Pilate (người đại diện cho La mã , cai trị Jerusalem thời bấy giờ)
- Herod (ông này giết John the Baptist trước đâ)
- Peter (môn đồ chối Chúa 3 lần)
- Judas Iscariot (môn đồ bán Chúa với giá 30 miếng bạc)
- John (môn đồ Chúa Jesus giao cho bổn phận phải chăm lo Mary sau khi Ngài ra đi)
- Mary Magdalene (môn đồ được Chúa đuỗi 7 con quỹ đi - Luca 8:2 - Cũng có mấy người đờn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỉ dữ và chữa khỏi bịnh: Ma-ri, gọi là Ma-đơ-len, từ người bảy quỉ dữ đã ra ... có nhiều huyền thoại cho rằng Mary Magdalene có liên hệ sexually với Chúa Jesus , nhưng đây chỉ là tin đồn nhãm , và ai đi rao tin này ra sẽ phải đền tội trước mặt Chúa  vahidrk1
- Thomas (môn đồ không tin Chúa sống dậy , ngoại trừ khi ông được chứng kiến tận mắt) ... về sau này người ta lấy tên ông làm chữ "A Doubting Thomas" có nghĩa là "is a skeptic who refuses to believe without direct personal experience"
















1 điều interesting theo Vân thấy , hình như trong Holy week , không thấy đề cập tới Mary (Jesus' mother) ngoại trừ khi Chúa Jesus nói chuyện với sứ đồ John , giao Mary cho John chăm sóc ... vì ở Do thái thời bấy giờ , người đàn bà không thể tự sống 1 mình , họ cần phải có người đàn ông chăm sóc họ

- ban đầu , Mary có Joseph là chồng chăm sóc mình
- khi Joseph chết , Jesus là con trai đầu lòng , nên phải chăm sóc Mary
- khi Jesus chết trên thập tự giá , Jesus giao Mary lại cho John


CÂU HỎI ĐẶT RA Ở ĐÂY , LÀ TẠI SAO JESUS KHÔNG GIAO MARY CHO BROTHERS CUẢ MÌNH , MÀ LẠI GIAO CHO SỨ ĐỒ GIĂNG ???

Confused-shrug-smiley-emoticon

- câu trả lời nằm trong câu Kinh thánh này

Giăng 7:5

5 Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.
5 For even his own brothers did not believe in him.


JESUS KHÔNG MUỐN  GIAO MARY CHO BROTHERS MÌNH ............. VÌ CHÍNH HỌ CŨNG KHÔNG TIN NGÀI

JESUS MUỐN GIAO MARY CHO 1 NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN VÀO NGÀI ........... ĐẶC BIỆT NGƯỜI ĐÓ LÀ SỨ ĐỒ JOHN , TÁC GIẢ CUẢ CUỐN SÁCH TRONG TÂN ƯỚC : 1 GIĂNG , 2 GIĂNG , 3 GIĂNG ... VÀ NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG ÔNG CŨNG LÀ TÁC GIẢ CUẢ THÊM 2 SÁCH "CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒKHẢI HUYỀN"
Reply
Vân tò mò muốn tìm hiểu .. Mary (mẹ của Jesus) có phải là 1 trong mấy bà Mary đem hương ra ướp xác Jesus vào Easter Sunday morning không nhá 


Vân nghĩ là ... không

All four gospels mention women going to the tomb of Jesus, but only Mark 16:1 mentions the three that this tradition interprets as bearing the name Mary:

Mary Magdalene
Mary of Clopas
Mary Salome

When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ body.


***

Mary Magdalene .. mình biết là ai rồi  2leluoi

bây giờ mình tìm hiểu 

- trong tài liệu thì nói là .. Mary of ClopasMary Salome
- trong Kinh thánh thì nói là .. Mary the mother of James , and Salome



coi thữ những Mary này là ai , có phải là Mary (mother of Jesus) không ??

nếu không , thì tại sao bà không đi ra mộ Jesus vào sáng Sunday này ??

Confused-shrug-smiley-emoticon
Reply
vấn đề hơi phức tạp , Vân muốn nói "đơn giản" ở đây cho mình dễ tìm hiểu  Hello


Mary Salome là ai ??

- là vợ của ông Zebedee , là mẹ của 2 disciples James và John
- là a female follower of Jesus
- bà tới gặp Jesus để xin Ngài ban cho 2 con trai bà được ngồi 2 bên của Ngài
- bà cũng là người đứng xa xa nhìn khi Jesus bị crucified , cùng với 2 người đàn bà khác , đó là Mary Magdalene ,  và Mary (the mother of Joseph and James)
- bà cũng là người đem hương tới mộ Chúa Jesus
- Mark's Gospel là sách duy nhất đề cập tới bà bằng tên Salome



Mat 27:56

Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee’s sons.


Mat 20:20-21

Then the mother of Zebedee’s sons came to Jesus with her sons and, kneeling down, asked a favor of him.

“What is it you want?” he asked.

She said, “Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom.”



Mark 15:40

Some women were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James the younger and of Joseph, and Salome.


Mark 16:1

When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ body
Reply
Mary the mother of James là ai ?


dựa vào 2 câu này , mình thấy Mary the mother of JamesMary the mother of James & Joseph


Mark 15:40

Some women were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James the younger and of Joseph, and Salome.


Mark 16:1

When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ body
Reply
How many Mary's are in the Bible ??  Shy


https://www.gotquestions.org/how-many-Marys.html   Tulip4


tóm  tắt  Shy


1. Mary the mother of Jesus ... có mặt tại Jesus' crucifixion


2. Mary Magdalene ... có 7 demons bị Chúa đuổi đi (Luca 8:2) .. bà tới mộ Jesus vào sáng Easter Sunday  ... và là người đầu tiên thấy Jesus sống lại


3. Mary of Bethany ... là sister của Lazarus và Martha .. bà là người ngồi ở chân Jesus nghe Ngài giảng , trong khi Martha thì lo chạy lên chạy xuống dọn bửa dinner ... bà cũng là người xức dầu thơm cho Jesus "như để ướp xác Ngài" trước khi Ngài bị crucified (Mat 26:6-13)


4. Mary the mother of James (and Joseph) ... và cũng là the wife of Clopas còn được gọi là Alphaeus  (John 19:25 , Luca 6:15) ... có mặt tại Jesus' crucifixion ... bà tới mộ Jesus vào sáng Easter Sunday


5. Mary the mother of John Mark ... trong Công vụ 12:12 , bà mời các sứ đồ tới nhà họp nhóm ... con trai bà là Mark (tác giả quyễn sách Mark trong Tân ước)


6. Mary .. a member of the church at Rome .. Paul nói bà worked very hard on behalf of the church ... Romans 16:6


7. Mary Salome .... mình coi ở post 103 2leluoi ... cái này chắc God Questions quên , Vân bổ túc  2leluoi
Reply