Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Vân mượn thread này để nói về Mary , vì bà cũng chết rồi , nên Vân thấy thread này cũng là 1 thread đúng để nói về bà
chuyện Mary thì Vân đả nói nhiều lần rồi .. nên bây giờ Vân không đi vào chi tiết nữa , mà chỉ nói những điểm chánh về Mary dựa trên Kinh thánh
ai hiểu được thì tốt
còn ai không hiểu được , thì cũng tốt thôi ... nếu ai không hiểu được , thì coi như những gì Vân viết ở đây , KHÔNG dành cho họ ... mà dành cho những người có thể hiểu được
fair enough ???
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
trước khi nói về Mary , Vân cho các bạn coi hình này
TẠI SAO VÂN CHO HÌNH NÀY LÀ .. DÌM HÀNG ???
- nhìn hình này , mình nghĩ .. ai lớn hơn ai ??
- nhìn hình này , mình nghĩ .. ai là Chúa ?? ai chỉ là con người ???
- nhìn hình này , mình có biết .. AI LÀ ĐẤNG DỰNG NÊN VŨ TRỤ NÀY ??
- nhìn hình này , mình tự hỏi ... CHUÁ CÓ THÍCH BỊ MÌNH DÌM HÀNG KHÔNG ???
ngay cả con người mình , không là cái thớ gì , mà còn không thích bị dìm hàng
thì Chúa , Đấng dựng nên vũ trụ này , mình nghĩ .... NGÀI CÓ THÍCH BỊ DÌM HÀNG KHÔNG ??? THÌ TỰ MÌNH DÙNG ĐẦU ÓC ĐỂ SUY NGHĨ
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Vân thấy có nhiều người vẫn còn chưa hiểu về câu chuyện Mary ... vì đả nói nhiều lần rồi , Vân không muốn đi sâu vào chi tiết , mà chỉ đi những điễm chánh ở đây thôi
1. Khi Chúa thực hiện 1 chương trình nào , Ngài sẽ xữ dụng "con người" cho chương trình của Ngài (cũng giống như 1 nhà xây dựng , khi họ muốn xây 1 công trình nào , thì họ cần nhân công cho công trình của họ , có người sẽ là kiến trúc sư vẽ hoạ đồ , có người sẽ là drivers chở dụng cụ tới , có người sẽ là thợ mộc , thợ điện , thợ tùm lum tá lã) ... thì cũng vậy ...
- Chúa có chương trình cứu rổi con người , bằng cách đưa Chúa Jesus vào thế gian , để chết cho tội lỗi loài người
- thì Ngài cần xữ dụng "con người" cho chương trình của Ngài
- đầu tiên là mình có vua David ... Đức Chúa Trời nói Chúa Jesus sẽ thuộc dòng dõi vua David
- sau đó mình có Joseph và Mary ... cả hai đều thuộc dòng dõi vua David , nhưng khác dòng con với nhau .... tỉ dụ vua David có 3 đứa con là A B C .. thì Joseph thuộc dòng con A , Mary thuộc dòng con B (nói như vậy cho dễ hiểu) .. dù dòng con nào đi chăng nữa , thì cả Joseph và Mary đều thuộc dòng dõi vua David
Đức Chúa Trời không đưa Chúa Jesus vào trần gian theo kiểu ....
- từ trên trời hạ cánh xuống ... no
- từ dưới đất chun lên .. no
- tự nhiên Chúa Jesus hiện ra from nowhere ... no
mà Ngài có cách đưa Chúa Jesus vào trần gian này một cách hợp pháp đàng hoàng ... đó là qua dòng dõi vua David (cả Joseph và Mary đều xuất phát từ dòng dõi vua David)
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
2. Tại sao Mary cần phải "đồng trinh" khi sanh Chúa Jesus ???
- để chết cho tội lỗi loài người , để hàn gắn relationship giữa Chúa và con người với nhau (vì Adam đả cắt đứt relationship này khi ông ăn trái cấm , phạm tội cãi lời Chúa) ... thì Chúa Jesus phải .. 100% Chúa , 100% con người
(giống như cái cầu , đễ nối liền 2 điễm A và B , thì nó phải đụng cả A vào B ... thì Chúa Jesus để hàn gắn Chúa và con người , thì Ngài phải 100% Chúa , phải 100% con người , thì Ngài mới có thể hàn gắn Chúa và con người lại với nhau)
![[Image: garden-bridge.jpg]](https://i.postimg.cc/BbRkn4WL/garden-bridge.jpg)
có nhiều người không hiểu bài toán , tại sao lại 100% Chúa , 100% con người , thì Vân dẫn chứng ờ đây
- Chúa Jesus 100% Chúa ... Ngài hoá nước thành ruợu ... Ngài đi trên biễn .. Ngài khiến sóng biễn im lặng .. Ngài chửa bịnh mà không cần thuốc .. Ngài khiến người chết sống lại ... Ngài feed hơn 5000 người chỉ bằng 2 con cá và 7 ỗ bánh .. Ngài đuỗi quỹ ... vân vân và vân vân , Chúa Jesus làm được những chuyện mà chỉ có 100% Chúa mới có thể làm được những miracles này
- Chúa Jesus 100% con người ... Ngài cũng biết đói bụng ... Ngài cũng biết buồn khi hay tin Lazarus chết ... Ngài cũng mệt , cũng ngũ .. Ngài cũng bị cám dỗ (chỉ khác chúng ta là Ngài không chịu thua trước sự cám dỗ - như chúng ta)
with that being said .. thì Mary phải đồng trinh khi sanh Chúa Jesus ... việc Mary được thụ thai bởi Đức Thánh Linh ... thì Chúa Jesus mới có được ... 100% Chúa , 100% con người
đây là CHƯƠNG TRÌNH , và CÁCH LÀM VIỆC CUẢ CHUÁ
trong Kinh thánh , còn có thêm 2 miracle births là
- John the Baptist , sanh ra bởi Elizabeth (là cousin của Mary) khi bà đả già rồi
- Isaac , sanh ra bởi Abraham và Sarah (khi Abraham 100 tưổi , và Sarah 90 tuổi)
Chúa cho có những miracle births này , để thực hiện riêng biệt từng chương trình của Ngài , sự việc xãy ra vì mục đích của Ngài
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
3. Chuyện gì xảy ra "SAU KHI" Mary sanh Chúa Jesus ???
ở đây , Vân sẽ trưng dẫn Kinh thánh , để chúng ta có thể biết được Kinh thánh xác định chuyện gì xãy ra cho Mary sau khi Mary sanh Chúa Jesus
mình phải hiểu vài điều ở đây ... vì NẾU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC , thì mình sẽ không thễ hiễu Kinh thánh nói gì luôn
i. nhiệm vụ của Mary là đem Chúa Jesus vào trần gian , mà Ngài phải có 100% Chúa , 100% con người , để Ngài chết trên thập tự giá , hàn gắn Chúa và con người lại với nhau
ii. sau khi hoàn tất nhiệm vụ , bà có thể trở về con người bình thường , vì bà đả hoàn tất công tác của bà ... những người brothers của Jesus , không cần thiết họ phải là 100% Chúa , 100% con người ... vì họ không phải là nhân vật chết cho tội lỗi loài người
***
Mat 1:23-25
23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;
25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.
23 “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel”(which means “God with us”).
24 When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife.
25 But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.
câu mà Vân muốn nói ở đây là Mat 1:25 ... câu này nghĩa gì ??
sau khi Joseph nằm mơ , thấy thiên sứ tới báo mộng trong giấc mơ mình về Mary .. thức dậy , ông đem Mary về nhà làm vợ mình .. song không ăn ở với bà CHO ĐẾN KHI bà sanh ra 1 trai ,đặt tên là Jesus
ở đây , chúng ta ai cũng lớn rồi , cũng có khả năng hiểu đoạn Kinh thánh này nói gì ... chữ CHO ĐẾN KHI có nghĩa là
- trước khi sanh Jesus , thì Joseph không có ăn nằm với Mary
- sau khi sanh Jesus , thì Joseph có ăn nằm với Mary
ai không hiểu câu này , thì tự động giơ tay lên , Vân sẽ đi vào chi tiết hơn cho họ hiểu
*****
Mat 13:55
55 Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng?
55 “Isn’t this the carpenter’s son? Isn’t his mother’s name Mary, and aren’t his brothers James, Joseph, Simon and Judas?
- Kinh thánh không chỉ ngừng ở câu Mat 1:25 , mà Kinh thánh còn cho biết thêm là Jesus có brothers , và 1 trong những brothers này là tác giả sách Tân ước "Gia cơ hay còn gọi là sách James"
- có nhiều người không chấp nhận Kinh thánh , cho rằng , đây không phải là đang nói "brothers" , mà là đang nói "cousins"
- nếu đang nói "cousins" , thì tại sao không dùng chữ "cousins" , mà lại dùng chữ "brothers" ???
- bộ Kinh thánh không có chữ "cousins" sao ??? không hề vậy , Kinh thánh có chữ "cousin" được dùng khi nói tới "cousin" , một khi Kinh thánh nói "brothers" , thì có nghĩa là "brothers" , chứ không hề có nghĩa "cousins" được
Luca 1:36
36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi.
36 And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Trước khi đi tiếp , Vân muốn lập lại những điễm chánh về vai trò của Mary , để 1 số người chưa hiễu sẽ có thể hiễu được
a. mỗi người chúng ta , khi làm 1 chuyện gì , chúng ta đều có cách riêng của mình để thực hiện công chuyện mình cần phải làm
thì Chúa cũng vậy , Ngài có cách riêng để thực hiện công chuyện Ngài cần phải làm
- Ngài là Đấng dựng nên vũ trụ này chỉ qua "LỜI PHÁN" , thì sự việc này xãy ra , sự việc kia xãy ra ... mình có được cuộc sống trên trái đất ngày nay , là cũng do "LỜI PHÁN" của Ngài .. nói tóm lại .. KHÔNG CÓ VIỆC GÌ MÀ NGÀI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC .. KHÔNG CÓ VIỆC GÌ MÀ NGÀI NÓI AWWW KHÓ QUÁ , TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY TA , ĐỂ TA ĐI HỎI LOÀI NGƯỜI XEM NÓ CHỈ TA PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ... NO NO NO NO NO , KHÔNG CÓ VIỆC GÌ NGÀI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC , NGÀI CƯỜI VÀO CHỮ "IMPOSSIBLE"
- Ngài có chương trình hàn gắn với loài người (sau khi Adam cắt đứt sự hàn gắn này - bằng việc cãi lời Chúa , ăn trái cấm) ... và chương trình , cách làm việc của Ngài , là phải đưa Chúa Jesus vào trần gian , với cương vị 100% Chúa , 100% con người , để làm cầu nối , hàn gắn Chúa và con người lại với nhau
- Chương trình của Chúa , không phải là đưa Chúa Jesus vào bằng cách .. từ trên trời rơi xuống , hay từ dưới đất chun lên , hay xuất hiện from nowhere ... no no
- Mà chương trình của Chúa sẽ là ... từ dòng dõi vua David , Chúa Jesus sẽ được sanh ra bởi 1 nữ đồng trinh , thụ thai bởi Đức Thánh Linh ... Chúa Jesus sẽ có 100% Chúa , 100% con người , đễ Ngài hàn gắn Chúa và loài người với nhau
- bạn nói Chúa làm điều này không được à ?? bạn đừng quên ... không có gì là Chúa không làm được cả
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
b. giống như mỗi builder cần phải có nhân công để thực hiện công trình xây dựng của mình
thì Chúa cũng xữ dụng "con người" để thực hiện chương trình của Ngài ... rồi sau đó , mỗi người sẽ nhận được phần thưỡng riêng mà Ngài dành cho họ ... đơn giản chỉ có vậy thôi
trong những "con người" mà được Chúa chọn , có những nhân vật chánh như
- vua David ... à há , từ ông , sẽ làm family tree cho Chúa Jesus
- Joseph và Mary ... cả 2 người này đều thuộc vào family tree của vua David , họ sẽ là những người được Chúa giao cho trách nhiệm "đem" Chúa Jesus vào trần gian và lo lắng cho "baby Jesus" trong thời gian đầu
hiểu được điều này , thì mình phải hiểu
- Mary phải đồng trinh khi sanh Chúa Jesus , thụ thai bởi Đức Thánh Linh , để Chúa Jesus có được 100% Chúa và 100% con người
- sanh Chúa Jesus ra rồi , Mary coi như hoàn tất nhiệm vụ của bà
- Mary và Joseph có thể trở về sống cuộc sống bình thường , như bao nhiêu người khác sau khi Mary đả hoàn tất nhiệm vụ do Chúa giao cho
****
câu chuyện không phải chỉ có vua David và Mary Joseph thôi đâu nhá
còn có những người chăn chiên ngoài đồng , vào đêm Chúa Jesus sanh ra ... họ được thiên sứ báo là Chúa Jesus đả sanh ra , nằm trên máng cỏ , có quấn khăn
họ liền bỏ chạy tới thờ phượng Chúa ... và đi thông báo cho mọi người biết là Chúa Jesus đả được sanh ra
HỌ LÀ NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN CHO CHUÁ JESUS .. YES , CHUÁ ĐẢ CHỌN NHỮNG MỤC ĐỒNG , MÀ CON NGƯỜI KHINH RẼ , ĐỂ LÀM NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN CHO CHUÁ JESUS
câu chuyện còn có thêm the 3 wisemen nữa
họ gây hoạ , khi tìm tới Jerusalem , thay vì đi theo ngôi sao Bethlehem để tới nơi Chúa Jesus ... cái hoạ này khiến cho mấy baby boys khoãng 2 tuổi tại Bethlehem bị vua Herod giết đi , vì ông vua này sợ "vua mới được sanh ra sẽ giành ngôi vua của ông"
nhưng cái tốt là , the 3 wisemen này đem dâng lên cho Chúa những món quà vừa có ý nghĩa , vừa giúp gia đình nghèo của Joseph có tiền để đem Chúa Jesus lánh nạn qua Ai cập , tránh sự tàn sát của vua Herod
NÓI CHO CHÚNG TA HIỂU
CHUÁ CÓ CHƯƠNG TRÌNH TẤT CẢ
CHUÁ DÙNG NHIỀU NGƯỜI CHO CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI ... VÀ MỖI NGƯỜI RỒI SẼ ĐƯỢC PHẦN THƯỠNG TUỲ THEO CÔNG VIỆC CUẢ HỌ LÀM
rất là đơn giản và dễ hiểu
LẦN NỮA , ĐỪNG QUÊN LÀ ... KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ CHUÁ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC , NGÀI CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ ĐIỀU GÌ THEO NGÀI MUỐN , THEO CÁCH NGÀI ... mà mình không có quyền whatsoever nói là ... á , tui không tin Chúa làm được chuyện này
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
mình hiểu được family tree của Mary và Joseph
- tỉ dụ David có mấy người con trai là A B C
- thì Joseph là dòng người con A , Mary là dòng người con B ... dòng nào cũng vậy , the point ở đây là cả 2 đều thuộc vào dòng vua David
FAMILY TREE CUẢ JESUS NÓI TRONG MAT 1:1-17 ... LÀ CUẢ JOSEPH
FAMILY TREE CUẢ JESUS NÓI TRONG LUCA 3:23-38 ... LÀ CUẢ MARY
****
ở đây Vân đi sâu hơn vào chi tiết , xem Kinh thánh cho mình biết sự việc là như thế nào nhá
Mat 1:6
David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah’s wife,
Luca 3:31
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
****
mình thấy ở đây
- trong sách Mat (nói về family tree của Jesus , bên phía Joseph) , thì mình có Solomon con trai David
- trong sách Luca (nói về family tree của Jesus , bên phía Mary) , thì mình có Nathan con trai David
vậy mình hiểu
- David có nhiều người con trai , mà 2 người con trai mình muốn nói ở đây là vua Solomon , và Nathan
- dòng vua Solomon , dẫn ra Joseph
- dòng Nathan , dẫn ra Mary
there you go , cả 2 đều nằm trong Family tree của vua David
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
bạn có thể đặt câu hỏi
TẠI SAO KHÔNG NÓI .. CHUÁ JESUS 50% CHUÁ , 50% CON NGƯỜI
MÀ LẠI NÓI .. CHUÁ JESUS 100% CHUÁ , 100% CON NGƯỜI
câu hỏi rất hay , Vân có câu trả lời (theo sự hiểu biết của Vân nhá)
- nếu nói Chúa Jesus 50-50 .. tức là mình GIỚI HẠN NGÀI , NGÀI KHÔNG TRỌN VẸN CHUÁ , KHÔNG TRỌN VẸN CON NGƯỜI , NGÀI CHỈ 50-50 ... là mình SAI
- Ngài thiệt ra là trọn vẹn 100-100
- khi Ngài có thể làm được những miracles mà con người không thể làm được , thì phải nói Ngài là 100% Chúa ... thữ hỏi ai làm được những miracles mà Ngài đả làm ??? câu trả lời sẽ là .. nobody
- Ngài cũng trọn vẹn con người , khi Ngài có đời sống giống như chúng ta , làm việc (thợ mộc theo nghề của Joseph) ăn uống ngũ buồn vui thở đi bộ ... ngay cả việc bị cám dỗ , Ngài cũng đả từng trải qua những ngày nhịn đói , rồi được Đức Thánh Linh dẫn Ngài vào sa mạc 40 ngày để Satan cám dỗ ... nhưng khác chúng ta ở chổ , Ngài chiến thắng Satan ... còn chúng ta , thì thua Satan
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
câu chuyện của Hư Vô về Mary ... mỗi người có cách nhìn khác nhau ... Vân cũng vậy , Vân chia sẽ những cảm giác của mình về câu chuyện này
thứ nhất .. không phải mới đây , mà đả từ lâu , Vân chống đối việc abuse những chữ như ... điên , ngu , khùng , chó , rồi cái gì đó tùm lum tá lã ... nhiều lần Vân thấy mới đụng nhau , chưa gì hết , mà xỗ 1 tràng "điên ngu khùng chó rồi gì gì đó" ... chứng tỏ con người này là thô bĩ , thường thường Vân không interested nói chuyện tiếp với họ .. làm sao có thể nói chuyện với 1 người thô bĩ ?? unless mình cũng trở thành thô bĩ giống họ ??
- thêm vào đó , nó cũng gợi Vân suy nghĩ ... vào nhà thương điên , những bịnh nhân trong đó thường kêu người khác điên , mà họ quên rằng chính họ đang là bịnh nhân
- Vân là người đi làm , có công việc đàng hoàng ... những người nhàn rỗi , không có việc làm , ngồi đó chữi Vân nào là ngu , khùng điên ... câu hỏi là .... có ai thuê người khùng điên đi làm , để người "không" khùng điên ngồi ở nhà , nhàn cư vi bất thiện ?? .. Vân biết đây là 1 đề tài tế nhị , Vân không muốn đem ra nói , nhưng khi thấy người ta cho mình ngu , khùng điên , mà mình thì đi làm , còn người ta thì không đi làm ... vậy không biết ai khùng , ai điên , ai ngu ở đây ??
thứ hai ... tánh Vân chỉ "amen" khi thấy người đó suy nghĩ đúng , logically , chứ Vân không thể "amen" khi không nhìn được điễm này ... cái mà Vân nhìn thấy ở đây ... 1 bên thần thánh hoá con người ... còn 1 bên thì không tin Chúa có thể làm được tất cả mọi chuyện ... 2 bên không phân tích quan điểm của mình , mà chị xáp lá cà chữi , coi ai chữi cao siêu hơn , vĩ đại hơn
(màn này chỉ được áp dụng online thôi , chứ ra ngoài đời mà áp dụng , là không có răng ăn mushroom soup)
thứ ba ... Vân muốn nói về HV trước ... HV không tin Chúa có thể làm được tất cả mọi chuyện , thì HV cũng có thể trình bày 1 cách "có giáo dục" , chứ đâu cần phải dùng những từ "đá cá lăn dưa" ra nói chuyện .. RH binh cho HV là 1 điều Vân thấy vô cùng sai , nhưng cũng không ngạc nhiên lắm , vì Vân cũng đả từng biết RH trước đây .... nhất là cái nick Sáu Qúit , cái nick này cũng giải thích tại sao RH is in the same boat với HV
- HV có bao giờ nghĩ rằng mình bị ãnh hưỡng từ Vân , mà có problem về chuyện Mary không ??
- nếu có , thì HV suy nghĩ lại .. Vân chưa bao giờ nói hỗn về Mary , chưa bao giờ , Vân dám nói , dám tin điều này , vì tận trong đáy lòng Vân , không bao giờ Vân có ý nghĩ này , nên Vân biết
- Vân có đem những đoạn Kinh thánh nói về Mary , cho CG biết rỏ hơn về bà , nhưng hình như họ cũng không care lắm trong Kinh thánh nói gì về bà ... that's ok .. vào ngày phán xét , đứng trước mặt Chúa , họ không thể nào nói với Chúa , con đâu biết Kinh thánh nói gì , nên con mới suy nghĩ như vậy ... vì lúc đó Chúa sẽ nói , Ta kêu con Vân nói cho con nghe , mà con không chịu nghe , thì đó là lỗi ở tại con thôi .
- nói ngắn gọn lại ... Vân muốn họ hiểu Kinh thánh nói gì về Mary ... chứ Vân không hề chấp nhận 1 ai nói hỗn về Mary ... HV có nhìn thấy sự khác biệt ở đây không ??
thứ tư .. Vân muốn nói với các bạn CG , nói ngắn gọn ở đây thôi ... các bạn hiểu được thì tốt , còn không hiểu được thì cũng không sao ... vì vào ngày phán xét , các bạn đứng trước mặt Chúa , và nhận trách nhiệm cho những gì mình làm ... đừng quên "hồn ai nấy giữ" .. lúc đó , Vân chịu trách nhiệm cho những gì Vân làm , chứ không hơi sức đâu chịu trách nhiệm cho những gì các bạn làm
Vân đem những đoạn Kinh thánh , nói về Mary , cho các bạn coi
phân tích logically , cho các bạn hiễu
nhưng nếu các bạn vẫn từ chối những gì Kinh thánh nói ... ĐÓ LÀ QUYỀN CUẢ CÁC BẠN , VÀ CŨNG LÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BẠN PHẢI GÁNH CHỊU VÀO NGÀY PHÁN XÉT
FAIR ENOUGH ??
suy nghĩ của Vân
- Vân không thần thánh hoá con người nào cả
- ngay cả những nhân vật trong Kinh thánh
- họ là những bài học cho Vân học
- chứ họ không phải là đối tượng cho Vân thần thánh hoá
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Mà đôi khi nghĩ cũng buồn cười thiệt
Mọi người lên án Vân đem Kinh thánh ra đụng chạm tới họ , bêu rêu họ
1. Nhưng khi Vân hỏi RH, Vân bêu rêu thế nào, có thể cho Vân coi kiểu bêu rêu của Vân không, thì RH lại né câu hỏi của Vân, nhưng lại không né những người khác
2. Họ làm như họ đang có 1 thiên đàng trong này, sư tử nằm hiền lành bên cạnh con lamb ... LOL .. trong khi họ lại thực tế là những người ăn nói thô tục , mà làm cứ như Vân mang lại sóng gió cho thế giới hiền lành của họ
Thiệt đúng là ... đạo đức giả
3. Whatever .. bản chất bạn là người ăn nói thô tục , thì bạn tự tạo ra thị phi cho bạn , chứ đừng đổ thừa tại người này người kia mà tôi phải ăn nói tục tĩu
Còn Vân thì vẫn cứ đem Kinh thánh ra nói
- ai chịu suy nghĩ những gì nói trong Kinh thánh thì tốt cho họ vào ngày phán xét .. vì đó là QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG TÒA
- còn ai không chịu suy nghĩ thì tới ngày phán xét, có bị ném vào địa ngục ĐỜI ĐỜI thì cũng không có gì mà than vãn oan ức
Bạn vào đây, vỗ ngực xưng hùm
Nhưng vào ngày phán xét, bạn bị ném vào địa ngục đời đời ... lúc đó không lẽ ngồi nghĩ
THÀ 1 PHÚT HUY HOÀNG RỒI CHỢP TẮT
AI LÀ LOSER Ở ĐÂY ? HÙM HỖ NGÀY NÀO, BÂY GIỜ THÌ ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI
Còn nói Vân có đụng ai trong cái cỏi thị phi này bằng Kinh thánh thì là chuyện nhỏ như con thỏ .. so với bà con đập nhau rầm rầm trong này
Tại sao chấp nhận bà con đập nhau rầm rộ trong này, mà lại không chấp nhận những gì Vân nói từ Kinh thánh
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Kinh thánh nói gì về Mary , có nói đúng với những gì mình đả được dạy không ???
i. Mary vô nhiễm tội ???
- vô nhiễm tội là không có tội ... mà không có tội thì không cần Savior , vì mình không có tội , thì tại sao phải cần tới Savior ??? chĩ những người có tội , mới cần Savior thôi
nếu Mary vô nhiễm tội , thì sao bà lại gọi God là My Savior ???
Luca 1:47
47 and my spirit rejoices in God my Savior
47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.
***
ii. Mọi người đều đả phạm tội ???
- Kinh thánh không hề nói "mọi người đều đã phạm tội , ngoại trừ Mary ra" , nếu Kinh thánh nói như vậy , thì quả thiệt Mary vô nhiễm tội , vì Kinh thánh loại bà ra
- nhưng Kinh thánh không hề loại trừ bà ra ... tức là ... bà cũng nằm trong những người mà Kinh thánh nói
Rôma 3:23
23 For all have sinned and fall short of the glory of God,
23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,
***
iii. Mary vẫn còn đồng trinh suốt cuộc đời bà ???
Kinh thánh nói ... Mary đồng trinh khi sanh Chúa Jesus
nhưng Kinh thánh cũng nói rỏ ... Joseph không hề ăn ở với bà cho đến khi bà sanh Chúa Jesus
nghĩa là gì ???
nghĩa là ... trước khi Chúa Jesus sanh , Joseph không có ngũ với bà ... nhưng sau khi Chúa Jesus sanh , Joseph có ngũ với bà
bằng chứng thêm là .. Kinh thánh cho biết Jesus có brothers .
tại sao Chúa phải làm như vậy ??
- vì Jesus cần phải 100% Chúa , 100% con người .. để hàn gắn Chúa và con người với nhau .. nên Mary phải còn đồng trinh khi sanh Ngài
- những brothers của Chúa Jesus không cần những điễm này .. nên Mary không cần phải còn đồng trinh khi sanh họ
Mat 1:22-25
22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:
23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;
25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.
25 But he did not have sexual relations with her until her son was born. And Joseph named him Jesus.
Mat 13:55
55 “Isn’t this the carpenter’s son? Isn’t his mother’s name Mary, and aren’t his brothers James, Joseph, Simon and Judas?
55 Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng?
Khi Kinh thánh nói "brothers" , thì Kinh thánh mean "brothers" , Kinh thánh không mean "cousins"
Kinh Kinh thánh nói "cousin" , thì Kinh thánh mean "cousin"
mình đừng dịch sai lầm mà nói ... Kinh thánh nói "brothers" , nhưng Kinh thánh mean "cousins" .. là mình áp đặt ý mình vào Kinh thánh , chứ mình không xem ý Chúa muốn nói gì
Luca 1:36
36 And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren
36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
iv. Chúa Jesus quan niệm sao về Mary ??
khi đọc đoạn Kinh thánh này , mình phải hiểu Chúa Jesus đang nói 2 loại gia đình ở đây
- 1 loại là ... gia đình (ba má anh chị em)
- 1 loại là ... gia đình trong Chúa (với những người có cùng niềm tin với mình)
đối với Chúa Jesus , gia đình nào quan trọng hơn ???
câu trả lời rất rỏ ràng là , gia đình trong Chúa quan trọng hơn
qua đoạn Kinh thánh này , mình cần hiểu ... Chúa Jesus KHÔNG hề dạy chúng ta quan trọng Mary
nếu Chúa Jesus muốn chúng ta quan trọng Mary , thì Ngài sẽ nói ... nè , ngươi thấy Mary mẹ ta không , ngươi phải hết lòng phụng sự bà vì bà còn lớn hơn ta nữa đó
NO , CHUÁ JESUS KHÔNG HỀ NÓI NHƯ VẬY , MÌNH HÃY SUY NGHĨ ĐOẠN KINH THÁNH NÀY NÓI GÌ
Mat 12:46-50
46 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.
47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.
48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!
50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.
mình có hiểu Chúa Jesus nói gì trong đoạn Kinh thánh này không ?? nhất là câu 50 , mình hảy suy nghĩ Chúa Jesus gọi ai là anh em và mẹ của Ngài ??
NHỮNG AI LÀM THEO Ý MUỐN CHA TA Ở TRÊN TRỜI , LÀ ANH EM , CHỊ EM , MẸ CUẢ TA
hãy suy nghĩ Chúa Jesus có dạy mình quan trọng Mary ở đây không ... hãy cố gắng , cố gắng vận dụng đầu óc , suy nghĩ
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
v. sau khi Chúa Jesus sống lại , mình có còn nghe Kinh thánh đề cập gì tới Mary nữa không ???
- câu chuyện resurrection của Chúa Jesus , không hề đề cập gì tới Mary (mẹ Chúa Jesus) ... nhưng có đề cập tới Mary Magdalene là người bị 7 con quỹ nhập vào và được Chúa Jesus đuỗi quỹ đi ... nếu xẻt về 4 cuốn Phúc âm
- sau 4 cuốn Phúc âm , không hề nghe đề cập gì tới Mary ... nếu có ai tìm được chổ nào đề cập Mary trong những sách sau này , thì please cho Vân biết ... so far , Vân không thấy nói gì tới Mary , kể từ cuốn sách "Công Vụ các sứ đồ" trở về sau
- vậy nghĩa lả sao ?? nghĩa là Kinh thánh kêu mình quan trọng Mary ??? nếu Kinh thánh kêu mình quan trọng Mary , tại sao Kinh thánh chấm dứt đề cập tới Mary vào những sách sau này ???
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
vi. Kinh thánh có kêu mình cầu nguyện Mary không ??
- khi Chúa Jesus chết , cái màn trong đền thờ bị xé từ trên xuống dưới , có ý nghĩa gì ??
- qua cái chết Chúa Jesus , mình có thể trực tiếp tới Đức Chúa Trời cầu nguyện ... chính vì vậy mà mình kết thúc lời cầu nguyện của mình là "nhân danh Chúa Jesus Christ Amen"
- từ đầu tới cuối cuốn sách , từ chữ đầu tới chữ cuối , không hề có 1 chữ nào nói ... HẢY CẦU NGUYỆN VỚI MARY , HẢY CẦU XIN MARY ... no no .. nếu ai thấy được mấy chữ này trong Kinh thánh , thì please chỉ cho Vân coi
***
- có người nói với Vân câu Kinh thánh này ... "ám chỉ" Mary
Gia cơ 5:16
16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
câu hỏi là
- tại sao phải "ám chỉ Mary" ???
- nếu Kinh thánh muốn nói "Mary" , thì cứ việc nói thẵng "Mary" , tại sao Kinh thánh phải sợ , mà chỉ "ám chỉ" , chứ không nói thẳng ??? ... hay mình có cái hiểu sai lầm ở đây ????
- vả lại , sau khi Chúa Jesus sống lại , Mary không còn được đề cập tới nữa , thì tại sao ở đây , lại "ám chĩ" Mary ???
MÌNH PHẢI HIỂU NGƯỜI CÔNG BÌNH TRONG KINH THÁNH LÀ NGƯỜI GÌ ??
- nhiều lần Chúa Jesus lập lại "AI LÀM THEO Ý CHA TA TRÊN TRỜI , THÌ LÀ MẸ , LÀ ANH CHỊ EM TA"
- thì người công bình ở đây phải đi đôi với Lời Chúa Jesus nói "AI LÀM THEO Ý CHA TA TRÊN TRỜI , THÌ NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC XƯNG LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH"
nghĩa của câu Kinh thánh này đơn giản là sao ??
- AI LÀM THEO Ý CHUÁ TRÊN TRỜI , THÌ ĐÓ LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH , LỜI CẦU NGUYỆN CUẢ NGƯỜI SẼ ĐƯỢC CHUÁ ĐÁP LẠI
- chứ nếu Chúa kêu mình 1 đàng , mình làm 1 ngã ... rồi mình ngồi đó cầu nguyện Chúa , mình có thiệt lòng tin là Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của mình không ?? I doubt it , tại sao Ngài phải đáp lời cầu xin của mình , khi Ngài kêu mình 1 đàng , mình lại đi làm 1 ngã
đơn giản chĩ có vậy thôi , chứ không hề ám chỉ gì Mary ở đây cả
|