Wow
#61
Heart 
Thankyou A.N. giải thích.  Thumbs-up4 Nói tới dòng nhạc xưa của miền Nam được “du hành” ra miềm Bắc nên Mi nhớ chuyện cũ.

Hồi trước khi sang đây, gia đình Mi cũng có mấy tập nhạc vàng . Quyển nào quyển nấy rất dày vì do Ba Mi đóng lại thành từng tập . Lúc bé Mi cũng thường mở ra xem mà chẳng biết hát thế nào nhưng rất thích mấy kiểu chữ, hình vẽ in trên mấy bài nhạc, mãi đến khi được nghe Ba đàn cho Mẹ hát thì càng thấy hay hơn  Heavy-black-heart4

Khi rời VN sang đây thì không dám đem theo vì sợ bị xét ở phi trường nên để lại hết cho người thân và ...bạn thân  Shy Đến khi sao này hỏi lại thử mấy quyển nhạc đó còn giữ không thì người ta bảo có người bà con ở ngoài Bắc vào có lẽ thích nên lấy đem về Bắc rồi vì anh ta đang dạy nhạc trong xóm   Musical-note_1f3b5  Âu cũng là duyên vậy Heavy-black-heart4

PS: tinh thần vui vẻ, thỏai mái, yêu đời yêu ngừơi có lẽ đáng lưu tâm hơn chuyện ...cơm áo gạo tiền mà anh N Lol  LOL-4
Reply
#62
(2021-11-16, 10:18 AM)Mi. Wrote: Xóa bỏ bớt....

PS: tinh thần vui vẻ, thỏai mái, yêu đời yêu ngừơi có lẽ đáng lưu tâm hơn chuyện ...cơm áo gạo tiền mà anh N Lol  LOL-4

Hmm.... Cái này chỉ đúng cho những người ở nước tự do mà thôi..... chứ ở VN thì đại đa số điều phải đi ngược lại ..... Nhưng người đang đói "mà bị" nhà nước ra lịnh ra đường nhảy thì...... "bắt buộc" phải nhảy thôi..... Không làm là sẽ có ngày đi học tập và cải tạo.... Hahahahahahahaha.... Until then ... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#63
Heart 
(2021-11-16, 11:27 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Cái này chỉ đúng cho những người ở nước tự do mà thôi.....   chứ ở VN thì đại đa số điều phải đi ngược lại .....       Nhưng người đang đói "mà bị" nhà nước ra lịnh ra đường nhảy thì......  "bắt buộc" phải nhảy thôi.....        Không làm là sẽ có ngày đi học tập và cải tạo....   Hahahahahahahaha....     Until then ...   Good Luck....

Lol Mi đã chưa về VN cũng 15 năm rồi nhưng Mi tin không chính quyền nào bắt ép người dân ra phố nhảy bao giờ a.N ui  Shy  VN mình thường hay có những chuyện theo phong trào lắm. Khi xưa Mi còn ở bển thì có phong trào trựơt ...ba te Lol Giống như phong trào nhạc Bolero rồi khièu vũ bây giờ.  Nhưng mấy cái này hay, lành mạnh mà . Thiết nghĩ cũng nên gìn giữ và phát huy . Đưa chương trình nhảy theo nhịp điệu vào trường học là 1 điều rất tuyệt vời Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Cheering-clapping-smiley-emoticon Mi thấy vậy  Shy  A. N chắc đã lâu chưa về thăm quê hương ha  Biggrin
Reply
#64
(2021-11-16, 12:44 PM)Mi. Wrote: Lol Mi đã chưa về VN cũng 15 năm rồi nhưng Mi tin không chính quyền nào bắt ép người dân ra phố nhảy bao giờ a.N ui  Shy  VN mình thường hay có những chuyện theo phong trào lắm. Khi xưa Mi còn ở bển thì có phong trào trựơt ...ba te Lol Giống như phong trào nhạc Bolero rồi khièu vũ bây giờ.  Nhưng mấy cái này hay, lành mạnh mà . Thiết nghĩ cũng nên gìn giữ và phát huy . Đưa chương trình nhảy theo nhịp điệu vào trường học là 1 điều rất tuyệt vời Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Cheering-clapping-smiley-emoticon Mi thấy vậy  Shy  A. N chắc đã lâu chưa về thăm quê hương ha  Biggrin

Hmm..... Nhiều khi mình không sống trong thế giới đó thì không biết được..... Nhưng đối với nhà nước CS nói riêng hay CS nói chung.... thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra.....

Thôi ai suy nghĩ ra sao cũng được.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#65
Heart 
Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4


love Dancer_4 love  Dancer_4 love
Reply
#66
Heart 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


love 223110697 love 223110697 love
Reply
#67
Heart 
Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4


Tulip4 Thumbs-up4 Tulip4 love Tulip4 Thumbs-up4 Tulip4
Reply
#68
Heart 
Lạ lùng Nữ Việt kiều tự cưới mình sau khi bị hôn phu bỏ rơi

Laëtitia Nguyen, 38 tuổi, một mình bước vào lễ đường trước khi tự trao lời thề nguyện với chính mình trên hòn đảo Santorini đẹp như tranh hồi tháng 5 vừa qua.

Nữ quản lý tài chính 38 tuổi, hiện sống ở Reims, Pháp, đã lên kế hoạch thực hiện đám cưới trong mơ cùng hôn phu sau 3 năm yêu nhau. Tuy nhiên, 3 tháng trước khi lễ cưới diễn ra, người đàn ông này đột nhiên trở nên xa cách và cuối cùng nói lời chia tay với Laëtitia . Astonished-face4


“Tôi và hôn phu muốn sinh con sau khi kết hôn và có rất nhiều kế hoạch. Cả hai muốn tổ chức một đám cưới tuyệt vời và thân mật. Chúng tôi đều tự hào khi sắp trở thành vợ chồng và đều tham gia vào quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại”, Metro dẫn lời Laëtitia nói. “Thế nhưng đến giữa tháng 2, anh ấy nói lời chia tay Astonished-face4  và tôi không hiểu lý do tại sao. Tôi vẫn rất đau khổ và sẽ luôn như thế. Nhưng cuộc sống này là một món quà và tôi phải tận hưởng nó”.


Đám cưới của Laëtitia là đám cưới solo (tự mình cưới mình) đầu tiên ở Santorini, với chi phí tổ chức là 23.200 USD và váy cưới khoảng 4.000 USD.


“Bạn không thể xóa bỏ ngày đó, vì thế việc tôi cần làm là biến ngày này trở nên thú vị và ý nghĩa. Nó chính xác là một đám cưới bình thường, chỉ thiếu chú rể thôi”, Laëtitia chia sẻ. 


Các khách mời ở đám cưới của người phụ nữ gốc Việt gồm có bố mẹ cô, chị gái cô, hôn phu của chị gái cùng vài người bạn thân. Heavy-black-heart4


Laëtitia nhảy lên hạnh phúc ở đám cưới trên hòn đảo Santorini xinh đẹp. Ảnh: MDWfeatures.


Laëtitia hiện đã đông lạnh trứng với hy vọng một ngày nào đó sẽ sinh con. Người phụ nữ này cho biết cô muốn làm đám cưới để khẳng định giá trị của bản thân, đồng thời tiết lộ việc cưới chính mình đã khiến cô trở nên tự tin hơn.


“Tôi tự hào về bản thân mình và thấy biết ơn vô cùng với gia đình và bạn bè”, Laëtitia nói. “Tôi chỉ cần một điều gì đó thật tích cực và ý nghĩa trong ngày hôm đó, để quên hết tất cả những bi kịch, những buồn bã đã xảy ra. Thật bẽ bàng khi bị đá, nhất là ngay trước khi cưới còn tồi tệ hơn. Hug   Buổi lễ này giúp tôi tìm lại sự tự tin và kết nối lại với bản thân. Nó như là sự tái sinh của tôi. Không có người đàn ông nào muốn lấy tôi làm vợ, thì tôi sẽ tự cưới mình, bởi tôi biết mình là một người thú vị. Tôi không xấu hổ vì điều đó”, Laëtitia tuyên bố.


Sau đám cưới, Laëtitia ở lại Santorini vài tuần. Cô thừa nhận hiện cô không còn thấy tin vào tình yêu và đang phục hồi dần sau sự tổn thương. Hug
“Bạn bè và gia đình luôn ủng hộ tôi và họ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tôi luôn làm những việc trái với thông lệ và không bao giờ từ bỏ một cách dễ dàng, bởi tôi cố gắng nghĩ tích cực trong mọi chuyện”, Laëtitia cho hay.


.https://www.datviet.com/la-lung-nu-viet-kieu-tu-cuoi-minh-sau-khi-bi-hon-phu-bo-roi/

Suytu Confused-shrug-smiley-emoticon Heavy-black-heart4 Confused-shrug-smiley-emoticon Yawning
Reply
#69
Heart 
Rau mùi tàu- vị thuốc tốt trị các chứng bệnh thông thường


Các kết quả nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy trong lá và rễ mùi tàu có hàm lượng tinh dầu cao. Hạt mùi tàu giàu canxi, sắt, phospho, carotene và riboflavin, vitamin A, B1, B2 và C cung cấp cho cơ thể. Không chỉ thế, rau mùi tàu cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng gồm protein, chất béo và tinh bột. Winking-face4


Theo y học cổ truyền, rau mùi tàu vị cay, hơi đắng, thơm, tính ấm, có tác dụng sơ phong thanh nhiệt, kiện tỳ , hành khí tiêu thũng, giảm đau, làm tan chất nhầy giúp long đờm.

Bài thuốc thường dùng từ rau mùi tàu
Trị v iêm dạ dày : Rễ mùi tàu, cam thảo mỗi thứ 20g. sắc uống.
Trướng bụng, buồn nôn: Mùi tàu 20g, củ sả 6g, tía tô 12g, gừng tươi 6g. Sắc uống.

Trị đau bụng, tiêu chảy: Mùi tàu 20g, củ sả, lá tía tô, gừng sống mỗi vị 12g, sắc uống trong ngày.
[Image: rau-mui-tau-vi-thuoc-tot-tri-cac-chung-b...thuong.jpg]
Rễ mùi tàu, cam thảo trị viêm dạ dày


Chữa cảm cúm, nóng sốt: Rau mùi 40g, gừng tươi 10g, ngải cứu 8g, cúc tần 12g. Sắc uống cho ra mồ hôi
Chữa viêm loét miệng , nhiệt miệng: Mùi tàu, húng chanh, rửa sạch bằng nước muối rồi nhai kỹ, nuốt nước.
Trị hôi miệng: Mùi tàu, rửa sạch, sắc đặc, muối hạt vừa đủ. Ngậm và súc miệng nhiều lần trong ngày.
Giải cảm, ăn không tiêu: Mùi tàu 20g, cam thảo đất ( cây tươi) 30g. Sắc uống.
Trị viêm kết mạc: Mùi tàu tươi, rửa nước muối sạch, phơi héo, đem sắc lấy nước xông và rửa mắt.

[Image: rau-mui-tau-vi-thuoc-tot-tri-cac-chung-b...uong-1.jpg]
Mùi tàu trị cảm mạo, ăn không tiêu


Trị dị ứng mẩn ngứa: Mùi tàu rửả sạch, giã nát, lọc lấy nước cốt, xoa vào nơi tổn thương.
Trị ban sởi: Mùi tàu 9g, bạc hà 3g, thuyền thoái 3g. Sắc uống.
Hỗ trợ điều trị sỏi thận: Mùi tàu cả rễ 30g rửa sạch, phơi héo, bông mã đề16g, kim tiền thảo 16g. Sắc uống.
Chữa đái dầm ở trẻ nhỏ: Mùi tàu, ngổ, cỏ mần trầu, mỗi vị 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ, phơi khô. Sắc uống. Dùng 5-10 ngày là 1 liệu trình.

https://www.datviet.com/rau-mui-tau-vi-thuoc-tot-tri-cac-chung-benh-thong-thuong/

  223110697 Vay thì quý vi nho ăn thêm nhiều rau này chút khi ăn pho? nhé  223110697

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Clap Heavy-black-heart4 Clap Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Reply
#70
Heart 
🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊



Admire Fainting-smiley-emoticon Suytu Fainting-smiley-emoticon Admire
Reply
#71
Heart 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4



Suytu Admire Fainting-smiley-emoticon Admire Suytu
Reply
#72
Heart 
Winking-face4 Astonished-face4 Winking-face4



Suytu Fainting-smiley-emoticon Astonished-face4 Fainting-smiley-emoticon Suytu
Reply
#73
Dân biểu Evan Low đề xuất Tết Nguyên đán thành ngày lễ tiểu bang California


SACRAMENTO, CA —Để ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Á vào sức mạnh đa chủng tộc ở California và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập, Dân biểu Evan Low (D-Silicon Valley) đã đề xuất dự luật AB 2596 đưa Ngày Tết Nguyên đán trở thành ngày lễ của tiểu bang

“Tôi tự hào đề xuất dự luật AB 2596 coi Tết Nguyên đán là một ngày lễ ở California, nơi có dân số người Mỹ gốc Á đông nhất tại Hoa Kỳ. Tết Nguyên đán là một lễ kỷ niệm văn hóa của những người Mỹ gốc Á, những người có dân số tăng nhanh nhất trên toàn quốc. Công nhận Tết Nguyên đán là một ngày lễ của tiểu bang sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với hàng triệu người dân California, ”Dân biểu Low nói. Cheering-clapping-smiley-emoticon

Vào tháng 1 năm 2022, Dân biểu Grace Meng, người Mỹ gốc Đài Loan, đã đề xuất dự luật công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ liên bang ở Mỹ. Nếu dự luật này được thông qua, Tết Nguyên đán sẽ trở thành ngày lễ liên bang thứ 12 ở Mỹ.

Với thông điệp về sự đổi mới và sự đoàn kết cộng đồng, Tết Nguyên đán là một nét văn hóa quan trọng của người Mỹ gốc Á. Hơn 2/3 người Mỹ gốc Á đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Nam Hàn, Malaysia đã tổ chức cho nét văn hóa này. Trong lễ kỷ niệm, gia đình và những người thân yêu dành thời gian bên nhau và chia sẻ những lời chúc với nhau. Nhiều người Mỹ không gốc Á cũng tham gia vào các lễ hội  và các cuộc tụ họp cũng như thể hiện tình đoàn kết. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon



Tuy nhiên, làn sóng phản đối người châu Á vẫn không ngừng gia tăng. Theo một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Sự căm ghét và Chủ nghĩa cực đoan của California State University, tội phạm căm ghét chống người châu Á đã tăng 339% vào năm 2021. Trong bối cảnh sự căm ghét chống người châu Á gia tăng, người Mỹ gốc Á và các nhóm sắc dân khác đã hợp lực để đấu tranh chống tội phạm căm ghét và các vụ việc.


Do đó, việc công nhận Tết Nguyên đán là một ngày lễ của tiểu bang sẽ không chỉ khuyến khích các cộng đồng người Mỹ gốc Á mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng California tiếp tục dẫn đầu và thể hiện sự hòa nhập. 223110697


TH

Tulip4 Tulip4 love love love Tulip4 Tulip4

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/dan-bieu-evan-low-de-xuat-tet-nguyen-dan-thanh-ngay-le-tieu-bang-california.html
Reply
#74
Heart 
Xem ~ tình huong nguy hiem, khan cap moi thay rang ...không có dan ông cũng met lam a  Lol Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Tulip4




Suytu Admire 223110697 Admire Suytu
Reply
#75
Heart 
😍😍 @17:35 & 22:22😍😍



🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊
Reply