Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nữ giám đốc tài chính Huawei 'công bố ảnh gia đình' để đc tại ngoại
#1
https://www.cnn.com/2018/12/05/tech/huaw...index.html


Canada bắt giám đốc Huawei: Mỹ đòi dẫn độ, TQ nổi đóa 

06/12/18 10:20 GMT+7

Các nhà chức trách Canada vừa bắt giữ Meng Wanzhou, Giám đốc tài chính kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, theo yêu cầu của Mỹ.

BBC dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Canada cho biết, bà Meng Wanzhou bị bắt ở Vancouver ngày 1/12 vì tình nghi vi phạm các biện pháp trừng phạt Iran của Washington, và phía Mỹ muốn dẫn độ nữ giám đốc Huawei sang nước này.

[Image: canada-bat-giam-doc-huawei-my-doi-dan-do-tq-noi-doa.jpg]
Bà Meng Wanzhou. (Ảnh: EPA)

Theo hãng tin Reuters, đại sứ quán Trung Quốc ở Canada lập tức ra tuyên bố kiên quyết phản đối vụ bắt giữ, nói rằng theo yêu cầu của Mỹ, Canada đã bắt một công dân Trung Quốc "không hề vi phạm luật pháp Mỹ hay Canada". Cơ quan này cũng yêu cầu Canada lập tức trả tự do cho bà Meng Wanzhou.

Một phiên tòa bảo lãnh dành cho Meng Wanzhou dự kiến diễn ra ngày mai (7/12).

Bộ Tư pháp Canada không tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc.
Reply
#2
https://www.channelnewsasia.com/news/bus...e-11001662


Trung Quốc yêu cầu 'thả ngay lập tức' giám đốc tài chính Huawei 

06/12/18 10:35 GMT+7


Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada lên án Canada và Mỹ đã "bắt giữ sai trái" giám đốc tài chính (CFO) toàn cầu của công ty Huawei, yêu cầu nhà chức trách Canada phải thả bà Meng "ngay lập tức".

[Image: wanzhou-meng-reuters-1544069405839203246808.jpg]
Bà Meng Wanzhou và logo của hãng Huawei - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, thông cáo ngắn gọn ngày 6-12 phát đi trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết họ kiên quyết phản đối việc bắt giữ bà Meng Wanzhou, giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei. Cơ quan này yêu cầu bà phải được trả tự do lập tức.

"Cảnh sát Canada, theo yêu cầu của Mỹ, đã bắt giữ một công dân Trung Quốc không hề vi phạm bất cứ điều luật nào của Mỹ hay Canada. Trung Quốc đã cử các đại diện chính thức tới Mỹ và Canada, yêu cầu họ ngay lập tức sửa chữa hành vi sai trái và trả lại tự do cho bà Meng Wanzhou", thông cáo viết.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho rằng hành vi bắt giữ bà Meng đã "gây tổn hại nghiêm trọng tới các quyền con người của nạn nhân".

Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Canada, dự kiến ngày mai (7-12) cơ quan chức năng Canada sẽ mở phiên điều trần tại tòa về vụ việc của bà Meng.

Báo Telegraph cho biết các công tố viên Mỹ đang yêu cầu dẫn độ bà Meng về Mỹ vì họ đang điều tra cáo buộc liên quan công ty Huawei vi phạm những lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Huawei là công ty do ông Ren Zhengfei thành lập. Ông Zhengfei là cựu quân nhân thuộc lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Bà Meng là một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của Huawei kiêm phó chủ tịch công ty này. Bà cũng là ái nữ của ông Zhengfei.
Reply
#3
https://uk.reuters.com/article/uk-usa-ch...KKBN1O60GI


Huawei bổ nhiệm Giám đốc Tài chính mới
Thứ Sáu, 07/12/2018 14:24


Ngày 7/12, Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đã bổ nhiệm Chủ tịch Lương Hoa làm quyền Giám đốc Tài chính (CFO), thay bà Mạnh Vãn Chu vừa bị bắt giữ tại Canada.


[Image: huawei.jpg]
Biểu tượng Huawei tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó ngày 6/12, Bộ Tư pháp Canada thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm CFO của Huawei ở thành phố Vancouver hôm 1/12. Bà Mạnh đang phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Tòa án Canada sẽ xem xét bảo lãnh tại ngoại cho bà Mạnh Vãn Chu trong ngày 7/12.

Trung Quốc đã hối thúc Canada và Mỹ "làm rõ" nguyên nhân vụ bắt giữ bà Mạnh. Bất chấp những cáo buộc từ phía Mỹ, Huawei khẳng định “không nhận thấy bà Mạnh có hành vi phạm pháp nào” và công ty này tuân thủ luật pháp và mọi quy định của nước sở tại, bao gồm cả các lệnh trừng phạt và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Giới chuyên gia nhận định vụ việc trên sẽ khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp khó khăn hơn khi giải quyết mâu thuẫn vốn ngày càng gay gắt với Trung Quốc. Trước mắt, vụ việc có thể làm gia tăng hoài nghi về lệnh "đình chiến thương mại" mà lãnh đạo hai nước Mỹ - Trung đã đạt được vào cuối tuần trước tại Buenos Aires (Argentina).

Trong một diễn biến mới nhất, Nhật Bản đề xuất lệnh cấm các quan chức chính phủ sử dụng các sản phẩm viễn thông của Huawei và ZTE (một tập đoàn viễn thông khác của Trung Quốc) do lo ngại về vấn đề an ninh mạng. Lệnh cấm trên được đưa ra sau khi Mỹ đề nghị các nước đồng minh tránh sử dụng các sản phẩm của hai tập đoàn trên vì "những sản phẩm này có thể chứa những loại virus thường được dùng để tấn công mạng".

Theo báo Yomiuri Shimbun và hãng tin Jiji Press của Nhật Bản, chính phủ nước này đã lên kế hoạch sửa đổi các quy định về mua sắm các thiết bị viễn thông nội bộ để loại bỏ các sản phẩm của Huawei và ZTE. Ngoài ra, các sản phẩm khác được sản xuất trong nước nhưng sử dụng linh kiện do Huawei và ZTE chế tạo cũng bị cấm sử dụng.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này hợp tác chặt chẽ với Mỹ để giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh mạng
Reply
#4
Vén màn bí mật hai ái nữ có số phận trái ngược nhà Huawei: người bị bắt, người được tung hô tại Paris 


07/12/2018 16:29

- Hai ái nữ của nhà sáng lập tập đoàn Huawei Ren Zhengfei hiện đang là những cái tên thu hút sự chú ý.

[Image: huawei-ceo-ren.jpg?w=785&ssl=1]
nhà sáng lập tập đoàn Huawei Ren Zhengfei


Những ngày này, hai người con gái của nhà sáng lập tập đoàn công nghệ viễn thông Trung Quốc Huawei Ren Zhengfei – đang trở thành tâm điểm của dư luận, nhưng lại theo những cách rất khác nhau.


Người con gái lớn, 46 tuổi Sabrina Meng Wanzhou, đồng thời cũng là Giám đốc tài chính của Huawei mới đây đã bị chính quyền Canada bất ngờ bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ. Bà Meng bị cho là đã tìm cách "lách" các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran.

[Image: 26123320-2018_AnnabelYaoatJMendel_photos...2x2000.jpg]
Annabel Yao

Trong khi đó, người em 21 tuổi, Annabel Yao – hiện đang theo học khoa học máy tính tại Đại học Harvard, lại được vinh dự mời làm người nhảy khai màn trong vũ hội Le Bal des Debutantes danh giá, vốn quy tụ toàn con cháu của những gia tộc danh giá nhất trên thế giới và vừa diễn ra ở Paris.

[Image: meng1-1544171370313148465719.jpg]
(Từ trái sang) Meng Wanzhou và Annabel Yao - hai cô con gái sắc nước hương trời của nhà sáng lập Huawei

Đáng lưu ý, cả hai cô con gái đều không mang họ của người cha nổi tiếng. Vậy lý do của việc này là gì?

Ông Ren Zhengfei sinh ra tại Quế Châu, một tỉnh phía tây nam, nằm trong danh sách những tỉnh nghèo khó nhất của Trung Quốc. Năm nay 74 tuổi, ông đã kết hôn ba lần.

Bà vợ đầu tiên của ông Ren Zhengfei là Meng Jun, con gái của một cựu quan chức cấp cao tại tỉnh Tứ Xuyên. Bà Meng và ông Ren có hai người con: con gái Meng Wanzhou và con trai Meng Ping.

Trong khi đó, Annabel Yao là con gái của ông Ren với người vợ thứ hai, Yao Ling. Theo truyền thông Trung Quốc, người vợ thứ ba của ông có tên là Su Wei, còn khá trẻ và trước đây từng là thư ký cho nhà sáng lập Huawei.


Một số trang tin Trung Quốc đưa tin, Meng Wanzhou và Meng Ping hiện đều đang làm việc cho tập đoàn của bố mình. Hai người này sở dĩ lấy họ mẹ "nhằm tránh sự chú ý không cần thiết" (mặc dù trong quá khứ, người con trai vẫn có tên là Ren Ping).

Đây thực ra không phải là một điều mới mẻ trong các gia đình thuộc giới tinh hoa của Trung Quốc. Đồng sáng lập nhà đấu giá Trung Quốc Guardian, bà Wang Yannan, đã chọn không theo họ bố. Bố của bà Wang chính là cố Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương.

Ông Ren Zhengfei là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất tại Trung Quốc và từng có tên trong danh sách 100 Nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time năm 2005 và năm 2013.



Minh Đức
Reply
#5
https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-Wa...wei-arrest

Mỹ bắt 'công chúa Huawei': Đòn chí tử vào tham vọng ‘Made in China’ 
08/12/18 06:53 GMT+7



Việc bắt giữ giám đốc tài chính Huawei cho thấy quyết tâm của Mỹ nhằm "đè bẹp" sáng kiến hiện đại hóa công nghiệp "Made in China 2025" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


 Vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính (CFO) Mạnh Vãn Châu của HuaweiTechnologies làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nước.

Bà Mạnh, con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị cảnh sát bắt giữ hôm 1/12 tại Vancouver, Canada, theo yêu cầu của chính phủ Mỹ do bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Vụ bắt giữ Mạnh Vãn Châu, người còn được biết đến dưới tên Cathy Meng, là bước đi mới nhất của chính quyền Trump nhằm triệt hạ các công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc.

[Image: 20181206T111431Z_774667315_RC172B09F8E0_...AWEI_1.JPG]
Mạnh Vãn Châu là phó chủ tịch và giám đốc tài chính của công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc Huawei. Ảnh: Reuters

‘CÁI TÁT VÀO MẶT’ TRUNG QUỐC

Theo South China Morning Post, vụ việc cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về những sóng gió mà các công ty công nghệ Mỹ đang kinh doanh với Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt.

“Tác động là rất lớn vì tất cả chuỗi cung ứng đều đi qua Trung Quốc”, Stacy Rasgon, nhà phân tích của công ty quản lý tài sản AllianceBernstein, cho biết. “Mặc dù không thể định lượng được tác động gián tiếp nhưng rõ ràng là thị trường không thích sự bất ổn", Rasgon nhận định.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 760 điểm, tương đương 3%, vào sáng 6/12. Các công ty công nghệ lớn của Mỹ có mua bán linh kiện với gã khổng lồ smartphone Trung Quốc, bao gồm Intel và Texas Instruments, đều rớt giá trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa do lo ngại hoạt động kinh doanh gián đoạn của Huawei có thể tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng.

Vụ bắt giữ giám đốc Huawei diễn ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau sau hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires để đàm phán các vấn đề thương mại.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NPR hôm 6/12, John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, cho biết ông đã biết trước về vụ bắt giữ bà Mạnh.

“Điều này cho thấy sự leo thang đáng kể đối với tình trạng tranh chấp hiện tại. Bà Mạnh bị bắt vào thứ bảy, giữa các cuộc đàm phán thương mại. Nó chẳng khác gì một cái tát vào mặt”, Rasgon nhận xét.

[Image: john_bolton.jpg]
Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton tiết lộ ông đã biết trước việc bắt giữ Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của Huawei. Ảnh: Reuters.

Đối với Bắc Kinh, động thái này là lời nhắc nhở không hề dễ chịu về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ZTE vào tháng 4.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc đã bị cấm buôn bán với các nhà cung cấp của Mỹ, đồng thời bị ngăn chặn tiếp cận con chip và các linh kiện quan trọng khác. Điều này đã đẩy ZTE tới bờ vực phá sản. Tình hình chỉ được giải quyết sau cuộc điện đàm trực tiếp giữa Trump và Tập Cận Bình hồi tháng 7 cùng khoản tiền phạt lớn.

Hậu quả từ một lệnh cấm tương tự với Huawei có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Xét theo doanh thu, Huawei là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc với thu nhập gấp 5 lần ZTE và là nhà xuất khẩu lớn nhất tại đại lục.

Đây là hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, sau Samsung Electronics và là doanh nghiệp hàng đầu về trạm phát sóng không dây, vượt qua Ericsson and Nokia.

ĐÁNH VÀO TRUNG TÂM KẾ HOẠCH "MADE IN CHINA"


Trong khi thuế quan là trọng tâm của cuộc chiến thương mại, một số quan chức Nhà Trắng khẳng định cấm vận thương mại, chẳng hạn như lệnh cấm mua bán linh kiện, sẽ là lựa chọn đem lại hiệu quả cao hơn.

Huawei có vai trò quan trọng trong sáng kiến hiện đại hóa công nghiệp "Made in China 2025" (Sản xuất tại Trung Quốc 2025). Đây là kế hoạch mà đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người đứng đầu các cuộc đàm phán thương mại của Washington, tìm cách đè bẹp giữa bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang đua tranh để giành ưu thế công nghệ.

Huawei cũng là trọng tâm trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm triển khai dịch vụ mạng không dây thế hệ thứ 5. 5G sẽ đóng vai trò sống còn đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo và công nghệ xe tự lái. Với các ứng dụng tiềm năng về quân sự, Washington nhận thấy kế hoạch này của Bắc Kinh là một mối đe dọa.

Tháng trước, ủy ban cố vấn của Quốc hội Mỹ cảnh báo nếu Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết lập các tiêu chuẩn mạng không dây quốc tế thì nước này sẽ có thể thu thập dữ liệu của Mỹ dễ dàng hơn nhiều. Ủy ban này cho rằng việc để Huawei tiếp tục trỗi dậy sẽ giúp tăng cường chiến lược quân sự của Trung Quốc và mở đường cho các cuộc tấn công mạng.

Nhà Trắng và Quốc hội đã triển khai kế hoạch ngăn chặn 5 công ty công nghệ cao của Trung Quốc cung cấp thiết bị truyền thông và camera giám sát cho các cơ quan của chính phủ Mỹ.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2019 được lưỡng viện thông qua với sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng sẽ siết chặt vòng vây không chỉ đối với Huawei, ZTE mà còn các nhà cung cấp thiết bị giám sát của Trung Quốc là Hangzhou Hikvision Digital Technology, Dahua Technology và Hytera Communications.

Đạo luật sẽ cấm các cơ quan của chính phủ Mỹ, bao gồm chính phủ liên bang, quân đội, các tổ chức hành chính độc lập và các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, mua các sản phẩm từ 5 công ty trên. Các sản phẩm bị cấm bao gồm máy chủ, máy tính cá nhân và điện thoại thông minh, ngay cả khi sản phẩm hoàn chỉnh được sản xuất bởi đơn vị khác.

Các thiết bị truyền thông được sản xuất bởi các doanh nghiệp nằm ngoài 5 công ty trên nhưng thuộc sở hữu hoặc liên quan đến chính phủ Trung Quốc cũng sẽ bị cấm. Danh sách các công ty vẫn chưa được công bố.

CON DAO HAI LƯỠI

Washington sẽ thực hiện bước thứ hai nghiêm ngặt hơn là cấm các doanh nghiệp khắp thế giới kinh doanh với các cơ quan của chính phủ Mỹ nếu họ sử dụng các sản phẩm từ 5 công ty nêu trên trong văn phòng của họ. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 13/8/2020 và được áp dụng bất kể sản phẩm và dịch vụ đó có được kết nối với thiết bị hay không.

Phương pháp thứ hai sẽ gây ra nhiều hệ lụy hơn cho các doanh nghiệp vì sự phổ biến của các thiết bị truyền thông do Trung Quốc sản xuất tại các cơ quan của chính phủ Mỹ và các đối tác kinh doanh của họ trên khắp thế giới.

Nếu các công ty sử dụng thiết bị của 5 nhà sản xuất trên muốn tiếp tục giao dịch với Mỹ, họ sẽ phải ngừng sử dụng chúng hoàn toàn và báo cáo với Washington.

Theo Nikkei Asia Review, các công ty lớn của Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc điều tra nội bộ để xác định có bao nhiêu sản phẩm do Huawei và ZTE sản xuất trong văn phòng của họ và họ phải chuyển bao nhiêu văn phòng khỏi Trung Quốc do liên quan tới chuỗi cung ứng.

Huawei có quan hệ kinh doanh sâu rộng với các công ty Mỹ. Lượng nhập khẩu thiết bị bán dẫn của công ty gấp khoảng 6 lần so với ZTE, bao gồm 1,8 tỷ USD từ Qualcomm và 700 triệu USD từ Intel. Nếu chính quyền Trump áp đặt lệnh cấm tương tự ZTE đối với Huawei, các công ty Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Sự kiên quyết của Tập Cận Bình trong việc theo đuổi kế hoạch "Made in China 2025" bắt nguồn từ mối lo ngại về việc tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài đối với các linh kiện công nghệ cao.

Trung Quốc mua khoảng 70% thiết bị bán dẫn từ các thị trường như Mỹ và Đài Loan. Nếu Huawei bị cắt đứt khỏi nguồn cung linh kiện ở nước ngoài, công ty có thể sẽ phải ngừng sản xuất. Đây sẽ là đòn chí tử có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của công ty.

Tuy nhiên, theo Nikkei, áp lực mới của Washington đối với Huawei có thể sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Bước đi này đã đột ngột đẩy Trung Quốc vào chân tường nhưng cũng có thể củng cố quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài của Bắc Kinh.
Reply
#6
Rất nhiều người nghi ngờ Huawei không phải công ty tư nhân . Đằng sau công ty này là 1 thế lực hùng hậu . 

Huawei bước vào Ấn độ, Trung Đông nhịp nhàn theo từng bước chính trị , nhất là tiến vào và làm chủ hệ thống viễn liên ở Châu phi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#7
http://time.com/5474320/huawei-meng-wanzhou-arrested/


Giám đốc tài chính Huawei hầu tòa tại Canada, đối diện án phạt 30 năm tù 

08/12/18 09:46 GMT+7


Tại phiên tòa bảo lãnh ở Canada, Giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu có nguy cơ phải đối mặt với bản án lên tới 30 năm tù đối với mỗi tội danh.

Hôm qua (7/12), Phó chủ tịch Tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu đã tham gia phiên tòa bảo lãnh ở Canada sau khi bị truy nã ở Mỹ theo các cáo buộc gian lận liên quan đến việc vi phạm các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Cụ thể, hồ sơ vụ việc được trình bày tại phiên tòa cho thấy, bà Mạnh Vãn Chu bị Mỹ buộc tội âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cơ quan tài chính. Bà Mạnh Vãn Chu cũng bị cáo buộc lừa đảo nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.



CFO của Huawei sẽ phải đối mặt với bản án lên đến 30 năm tù đối với mỗi cáo buộc của Mỹ.

[Image: o6L3im8.jpg]
Phó chủ tịch Tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu.

Tại phiên tòa, luật sư John Gibb-Carsley, đại diện cho chính phủ Canada, nói rằng Huawei đã dùng một công ty con không chính thức, Skycom, làm ăn với Iran trong giai đoạn 2009-2014, theo tờ South China Morning Post. “Đó là điểm mấu chốt của sự gian lận”, ông Gibb-Carsley nhấn mạnh.

Ông Gibb-Carsley còn nói rằng trong năm 2013, bà Mạnh, cũng là Giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei, đích thân đến nhiều ngân hàng khai rằng Skycom và Huawei “tách biệt nhau”, sau khi các ngân hàng biết rằng Skycom đang làm ăn với Iran.

Trong khi đó, Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc Huawei đã phủ nhận việc gây ra mối đe dọa an ninh. Huawei khẳng định tập đoàn này chưa từng được bất cứ chính phủ nước nào đề nghị tiến hành các vụ bí mật xâm nhập hệ thống mạng bằng “cửa sau”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cao ủy EU phụ trách vấn đề công nghệ Andrus Ansip cho rằng, EU phải lo ngại về các hoạt động của Huawei. Tập đoàn công nghệ Trung Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi cáo buộc cho rằng Huawei gây ra một mối đe dọa về an ninh. Huawei chưa từng được bất cứ chính phủ nước nào đề nghị xây dựng các hệ thống cửa sau hay can thiệp mạng máy tính. Chúng tôi cũng không bao giờ dung thứ các nhân viên của mình có những hành động như vậy”.

Trước đó cùng ngày, Huawei đã đồng ý giải quyết những vấn đề an ninh được đề cập trong một báo cáo của chính phủ Anh đầu năm nay.
Reply
#8
https://www.scmp.com/lifestyle/fashion-b...ao-i-still


Ái nữ Huawei và vũ hội hoàng gia ra mắt giới thượng lưu 

16:57 07/12/2018



Annabel Yao, con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei Nhậm Chính Phi, được chọn tham dự vũ hội hoàng gia của các "cậu ấm, cô chiêu" nổi tiếng trên thế giới.

Annabel Yao, 21 tuổi, con gái thứ hai của người sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei Nhậm Chính Phi, là một trong số 19 thiếu nữ trẻ ra mắt giới thượng lưu thế giới trong buổi tiệc khiêu vũ Le Bal des Debutantes tại Paris vào tháng trước.

Annabel Yao và 18 cô gái khác được chọn vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, học vấn cao và danh thế của gia đình họ, thường là những thế lực trong các lĩnh vực kinh doanh, giải trí và chính trị.
[Image: ai_nu_huawei_tap_the_1.jpg]
19 "ái nữ" ra mắt tại tiệc khiêu vũ Le Bal des Debutantes tại Paris vào tháng trước. Ảnh: Yunling Fang.


Tại buổi phỏng vấn sau sự kiện, Yao nói với South China Morning Post: “Tôi chắc chắn coi đây như màn ra mắt của mình với thế giới. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ không còn là cô gái sống trong thế giới riêng của mình nữa mà sẽ bước vào thế giới dành cho người lớn, nơi tôi phải cẩn trọng trong mọi hành động của mình và nhiều người sẽ dõi theo tôi”.

Sự ra mắt của “công chúa”
Tiệc khiêu vũ Le Bal, còn được gọi là Crillon Ball, là một sự kiện đa dạng, một mô hình thu nhỏ thể hiện làn sóng chuyển dịch trong giới tinh hoa toàn cầu. 19 cô gái ra mắt trong sự kiện năm nay đến từ khắp nơi trên thế giới: Ấn Độ, Mỹ, Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ, Đức, Hong Kong, Philippines và Trung Quốc.

Các cô gái thướt tha trong những bộ váy thiết kế cao cấp đầy quyến rũ và khiêu vũ điệu waltz với bạn nhảy, thường là các quý ông trẻ tuổi xuất thân hoàng gia ở châu Âu. Yao là một trong 3 tiểu thư được chọn để nhảy điệu mở màn. Hai “ái nữ” còn lại là Baroness Ludmilla von Oppenheim đến từ Đức và Julia McCaw, con gái của người sáng lập tập đoàn viễn thông Mỹ AT&T Craig McCaw.
[Image: ai_nu_huawei_nhay_mo_man.jpg]
Annabel Yao nhảy mở màn tại bữa tiệc cùng thành viên hoàng gia châu Âu. Ảnh:  Yunling Fang.


Theo học ngành khoa học máy tính tại Havard, Yao còn là một vũ công ballet. Cô từng sống ở Anh, Hong Kong và Thượng Hải. Con cái của các ngôi sao Hollywood như Forest Whitaker, Bruce Willis và Sylvester Stallone cũng trở thành khách mời quen thuộc của vũ hội Le Bal.

Khi những cô gái này đánh đổi quần jeans và những trò vui thanh niên để khoác lên người những bộ cánh cao cấp cùng vương miện để nhảy điệu waltz, họ đã sẵn sàng chơi trò chơi công chúa trong 3 ngày đầu tiên ra mắt giới thượng lưu châu Âu nói riêng và thế giới nói chung.

Những “ái nữ” đến Paris từ hai ngày trước vũ hội để giao lưu với nhau và với những thành viên hoàng gia châu Âu sẽ trở thành bạn nhảy của mình. Họ luyện tập và tham gia vào buổi chụp hình chân dung.

Các cô gái được đưa một bảng câu hỏi về phong cách thời trang và sau đó chọn một kiểu trang phục mà mình thích. Tại sự kiện, Yao đã mặc bộ váy dạ hội màu vàng champagne của nhãn hiệu J Mendel.

“Đó là một nhà thiết kế người Mỹ với phong cách rất Pháp… Tôi muốn thứ gì đó hiện đại. Tôi không phải là người cực kỳ nữ tính, vì vậy tôi thích thứ gì đó sang trọng hơn và không quá công chúa… Bộ váy này rất thanh lịch, và tôi cũng không thích màu sắc nổi bật. Tôi thích kết cấu vải tuyn của bộ váy vì nó gợi nhớ đến một vũ công ballet”, Yao nói.
[Image: ai_nu_huawei_da_hoi_Courtesy_of_Yunling_Fang.jpg]
Yao trong bộ váy dạ hội màu vàng champagne của nhãn hiệu J Mendel. Ảnh: Yunling Fang.


"Cuộc sống của tôi nhạt hơn buổi khiêu vũ này..."
Nhìn lướt qua các trang thông tin trên mạng xã hội của hệ thống trường đại học Ivy League, có thể thấy hình ảnh “ái nữ” Huawei trong những bộ đồ hàng hiệu, có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Mùa hè vừa qua, Yao đã thực tập tại tập đoàn công nghệ Microsoft, tham gia vào “một nhóm tập trung nghiên cứu máy móc và nhận dạng hình ảnh”.

“Mọi cô gái ở đây đều là những thiên thần được gửi xuống Trái Đất, rất hòa đồng, thân thiện và cởi mở. Không ai khoe khoang về mình cả. Họ đều theo học các trường trung học hoặc đại học hàng đầu như Stanford, Brown và Columbia. Vì vậy tuy được hưởng nhiều đặc quyền nhưng họ cũng làm việc rất chăm chỉ”, Yao nói với South China Morning Post.

“Chắc chắn là tôi cảm thấy vinh dự khi là một trong số chỉ 18 cô gái trên thế giới ra mắt tại sự kiện vào năm nay. Điều đó có nghĩa là tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống và trở thành hình mẫu cho những cô gái khác”, cô nói thêm.
[Image: ai_nu_huawei_chan_dung.jpg]
Chân dung ái nữ Annabel Yao của chủ tịch Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: Yunling Fang.


"Ái nữ" Huawei cho rằng: “Được hưởng nhiều đặc quyền hơn những người khác nên chúng tôi cảm thấy cần phải giúp đỡ những người có ít cơ hội hơn. Tôi muốn tham gia vào hoạt động từ thiện… Tôi vẫn luôn coi mình là một cô gái bình thường và cần phải làm việc chăm chỉ để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Cuộc sống hàng ngày của tôi thực sự khá nhàm chán nếu so với sự kiện này. Tôi vẫn sống như một sinh viên bình thường thôi”.

Khoa học máy tính là một ngành học rất nặng với khối lượng kiến thức nhiều nên Yao dành phần lớn thời gian trong ngày để nghiên cứu. Lúc rảnh rỗi cô thường tham gia vào nhóm vũ công ballet của trường Đại học Harvard. Kể từ khi còn bé, “tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho ballet nhất có thể”, Yao nói.

Tuy nhiên, Yao cho biết thêm: “Ngoài lập trình, tôi cũng thích kết giao với mọi người… Tôi có niềm đam mê với thời trang, quan hệ công chúng và giải trí”.

Trong tương lai, “ái nữ” thứ hai của tập đoàn Huawei mong muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ. “Tôi sẽ cố gắng tích hợp những kiến thức về công nghệ của mình vào công việc. Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành kỹ sư phần mềm, có lẽ tôi sẽ làm quản lý nhiều hơn. Tôi thích xây dựng những mối quan hệ kết nối”, Yao chia sẻ với South China Morning Post.


Hương Ly
Reply
#9
https://sputniknews.com/us/2018120810705...stigation/


Giám đốc tài chính Huawei bị bắt có ít nhất 7 hộ chiếu 
10/12/18 10:55 GMT+7



Theo giới chức Mỹ, Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou, người đang bị Canada bắt giữ, sở hữu ít nhất 7 cuốn hộ chiếu được cấp ở Trung Quốc và Hong Kong trong 11 năm qua.


[Image: ho-chieu-15444072191321151376583.png]

Bà Meng bị cho là sở hữu ít nhất 7 hộ chiếu. (Ảnh: SCMP)




Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lá thư Bộ Tư pháp Mỹ gửi tòa án Canada ngày 9/12 cho biết: "Trong vòng 11 năm qua, bà Meng đã sở hữu không dưới 7 hộ chiếu khác nhau của Trung Quốc và Hong Kong". Cụ thể, bà Meng được cho là sở hữu 4 hộ chiếu Trung Quốc và 3 hộ chiếu Hong Kong. Giới chức Mỹ lo ngại rằng điều này có thể tạo điều kiện để bà Meng bỏ trốn nếu được tòa án Canada cho phép tại ngoại.

Trong khi đó, tờ Ming Pao của Hong Kong cho biết, bà Meng còn sở hữu cuốn hộ chiếu thứ 8 mà bà từng sử dụng ở Hong Kong năm 2004 nhân một sự kiện của Huawei.

Bình luận về những thông tin trên, Cơ quan quản lý di trú Hong Kong cho biết, các trường hợp được cấp hộ chiếu ở Hong Kong chỉ được sở hữu một hộ chiếu hợp pháp duy nhất.

Cũng có một số trường hợp, hộ chiếu hết hạn hay bị hư hại, người được cấp xin giữ lại, hộ chiếu đó có thể sử dụng với 1 hộ chiếu mới, nhưng trong trường hợp đó vẫn chỉ có một thị thực hợp lệ.

Hiện không rõ lý do tại sao bà Meng có thể sở hữu cùng lúc nhiều hộ chiếu như vậy.

Tại tòa án, ông David Martin, luật sư của bà Meng, khẳng định bà chỉ sở hữu 2 hộ chiếu gồm 1 hộ chiếu do đặc khu Hong Kong cấp và cũng là hộ chiếu bà Meng dùng để đến Canada trước khi bị bắt, và 1 hộ chiếu do Trung Quốc cấp. Theo luật pháp Trung Quốc, những trường hợp đã được cấp hộ chiếu Hong Kong sẽ không sở hữu đồng thời hộ chiếu Trung Quốc và ngược lại.

Bà Meng, 46 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc). Bà bị giới chức Canada bắt giữ hôm 1/12 khi đang chờ bắt chuyến bay ở Vancouver do bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran. 



Công ty con của Huawei có trụ sở tại Hong Kong, Skycom, bị nghi đã làm ăn với các công ty viễn thông của Iran trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2014. Bà Meng bị cáo buộc có liên quan đến các thương vụ này.

Bà Meng đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ và có thể đối mặt với 30 năm tù. Trong một diễn biến liên quan khác, bà Meng đã gửi đơn đề nghị lên tòa án Canada xin được tại ngoại vì lý do bị cao huyết áp và khẳng định sẽ không bỏ trốn. Tuy nhiên, các công tố viên Canada trước đó đã kêu gọi thẩm phán không chấp nhận đề nghị cho bà Meng tại ngoại do lo ngại doanh nhân Trung Quốc này có thể bỏ trốn.

Vụ bắt giữ bà Meng đang khiến quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và Canada căng thẳng mặc dù giới chức Canada khẳng định việc bắt giữ không mang động cơ chính trị và là theo đề nghị của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối tuần qua đã triệu tập đại sứ Mỹ và Canada để phản đối vụ bắt giữ. Bắc Kinh yêu cầu Canada phải thả bà Meng ngay lập tức, cảnh báo rằng Ottawa sẽ phải gánh hậu quả "nghiêm trọng" nếu không làm điều này.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng nói với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad rằng: “Phía Trung Quốc kịch liệt phản đối và đặc biệt hối thúc Mỹ coi trọng lập trường nghiêm túc của Trung Quốc và ngay lập tức có biện pháp để sửa chữa hành vi sai lầm, đồng thời rút lại lệnh bắt giữ công dân Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiến hành thêm động thái khác căn cứ trên các hành động của Mỹ”.


Minh Phương

Theo SCMP, Sputnik
Reply
#10
https://www.usnews.com/news/world/articl...huawei-cfo


Thế lưỡng nan của Trung Quốc 

10/12/2018 05:55

Trung Quốc gây sức ép đòi Canada thả một phó chủ tịch tập đoàn Huawei, đe dọa “hậu quả thảm khốc” nếu Ottawa không đáp ứng. 

Trong khi đó, một cựu cố vấn của thủ tướng Canada Justin Trudeau nói các biện pháp này không có tác dụng.

[Image: tien_phong_344_12a_fpcd.jpg]
Hình ảnh bà Mạnh Vãn Châu tại tòa án Canada được vẽ lại ảnh: Toronto Star

Trung Quốc cảnh báo Canada sẽ chịu hậu quả nếu không thả Mạnh Vãn Chu

Trong những ngày cuối tuần, Trung Quốc gia tăng sức ép, đòi Canada thả Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei mới bị bắt với lời đe dọa “hậu quả thảm khốc” (nếu không thả người), biến vụ việc trở thành một trong những tranh cãi ngoại giao tồi tệ nhất giữa Bắc Kinh và Ottawa.


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành triệu tập đại sứ Canada John McCallum để truyền đạt “phản đối mạnh mẽ” vụ bắt bà Mạnh Vãn Châu, phó chủ tịch Huawei và thúc giục Canada thả người ngay lập tức. Bà Mạnh bị bắt tại một sân bay ở Canada theo yêu cầu bắt giữ của Mỹ và đang đối diện với khả năng dẫn độ về Mỹ. Một tòa án Canada sẽ quyết định vấn đề này hôm nay. Phía  Mỹ cho rằng bà vi phạm lệnh cấm của Mỹ, che giấu mối liên hệ của Huawei với một công ty đã cố tìm cách bán thiết bị cho Iran, bất chấp lệnh cấm của Mỹ.


Sáng Chủ nhật, Tân Hoa Xã đăng một bài xã luận lên án vụ bắt người là “cực kỳ xấu xí”, gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung Quốc-Canada.


Vụ việc lần gần đây nhất mà Bắc Kinh đã mô tả “hành vi của Canada gây tổn thương người Trung Quốc” diễn ra vào năm 2007, khi thủ tướng Canada lúc đó là Stephen Harper đón Dalai Lama, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng không được chính phủ Trung Quốc công nhận.


Tờ Nhân dân nhật báo cũng xuất bản một bài xã luận với những từ ngữ lên án mạnh mẽ giới chức Canada trong vụ bắt người.


Theo nhận định của báo Hong Kong SCMP, việc cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cả Tân Hoa Xã và Nhân dân nhật báo đồng thanh lên án Ottawa là một bước đi hiếm thấy, phản ánh một thực tế là Trung Quốc coi vụ việc này là rất nghiêm trọng và quyết tâm giải cứu bà Mạnh của chính quyền.


Các nhà quan sát nói dù Trung Quốc không cụ thể sẽ làm gì, nhưng những ngôn từ nặng nề trong các tuyên bố cho thấy họ đã có kế hoạch trả đũa.


Ví dụ, Trung Quốc có thể đóng băng các trao đổi ngoại giao, thương mại nếu bà Mạnh, 46 tuổi, con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị dẫn độ qua Mỹ. 


Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc sẽ chọn cách nào, trả đũa thật mạnh mẽ hay chỉ mạnh trên ngôn từ?


Thạch Ân Hồng, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ của Đại học Nhân dân, cố vấn của chính phủ nói vụ bà Mạnh đưa Trung Quốc vào thế, một mặt phải thể hiện họ có thể bảo vệ các doanh nhân khi ở nước ngoài mà không cần phải dọa nạt các nước công nghiệp phát triển khác, một mặt lại phải đáp trả mạnh mẽ đối với Canada.


“Trung Quốc lo ngại rằng trong tương lai nhiều nhân vật quan trọng  của mình khi ra nước ngoài  sẽ bị xem là mối đe dọa và sự an toàn của những người này sẽ trở thành vấn đề. Trong khi đó, giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc không muốn quan hệ với các nước công nghiệp phát triển khác cũng trở nên căng thẳng”, học giả Thạch nói với SCMP.“Nếu Trung Quốc trả đũa Canada mạnh mẽ, sẽ gây tổn hại quan hệ song phương. Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan và rất khó dự đoán các bước đi tiếp theo”.


Bình luận về các động thái của Trung Quốc, một cựu cố vấn của Thủ tướng Canada Justin Trudeau sức ép từ Trung Quốc đối với chính phủ Canada sẽ không có tác dụng, theo AP. Trên Twitter, giáo sư Roland Paris viết: “Có lẽ bởi vì sự khác biệt thể chế, Bắc Kinh đôi khi sẽ khó mà hiểu hay tin rằng các tòa án (ở Canada) hoạt động độc lập. Gây sức ép với chính phủ Canada là vô căn cứ. Các thẩm phán mới có quyền quyết định”.


Quote:
Theo quy trình, các công tố viên Mỹ khi cần sẽ đề nghị các đối tác nước ngoài bắt ai đó và giao nộp cho họ thông qua Văn phòng Quốc tế vụ (OIA) của Bộ Tư pháp Mỹ.

Canada là một trong hơn 100 nước Mỹ ký hiệp định dẫn độ và do vậy buộc phải thi hành đề nghị của OIA. 
Reply
#11
https://www.straitstimes.com/world/ameri...ng-wanzhou


Nhà riêng của giám đốc tài chính Huawei ở Canada bị đột nhập

10/12/2018 08:18:23

Cảnh sát thành phố Vancouver, Canada cho biết họ đang điều tra vụ việc có người đột nhập vào căn hộ của chồng của giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou, người bị Ottawa bắt theo yêu cầu của Mỹ vì cáo buộc “âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính”. 

[Image: meng-1544401831057869429937.jpg] 
Bà Meng Wanzhou (Ảnh: Huawei)

Theo trang tin Canada Global News , cảnh sát thành phố Vancouver đã nhận được thông báo ngày 9/12 (giờ địa phương) về một vụ đột nhập vào nhà riêng ở khu vực Dunbar. Căn hộ này được cho là do chồng bà Meng, ông Xiaozong Liu đứng tên.

Bản khai của bà Meng nộp lên tòa Bristish Columbia cho thấy căn nhà trên nằm ở đường West 28 th , là một trong 2 căn nhà tại Vancouver mà vợ chồng ông bà Meng và Liu sở hữu.

Cảnh sát cho biết, họ nhận được thông tin về vụ đột nhập từ cuộc gọi qua tổng đài 911 vào lúc 5h30 sáng. Họ đã tới và thu thập bằng chứng tại hiện trường, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Lực lượng hành pháp từ chối nói về số lượng nghi phạm trong vụ đột nhập, chỉ cho biết rằng nghi phạm đã đối đầu với người sống trong căn nhà sau đó bỏ chạy. Không có ai bị thương sau vụ việc.

Bà Meng, 46 tuổi, con gái của nhà sáng lập tập đoàn viễn thông Huawei Ren Zhengfei, bị bắt ngày 1/12 ở Vancouver và đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc “lừa đảo các tổ chức tài chính” nghi vấn lách lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran.

Thông tin từ tòa án Canada công bố ngày 9/12 cho thấy bà Meng yêu cầu bà cần được chấp thuận cho đóng tiền bảo lãnh để tại ngoại trong thời gian chờ bị dẫn độ do chứng tăng huyết áp nghiêm trọng và quan ngại sức khỏe bị ảnh hưởng nếu bị giam giữ.

Theo Reuters , bà Meng đã tuyên thệ trước tòa rằng bà vô tội và sẽ chiến đấu tới cùng ở toàn án Mỹ nếu bị dẫn độ.

[Image: ak_menghouse3_1012.jpg?itok=q2Rbt9KJ&tim...1544415297]
Căn nhà trị giá 4,2 triệu USD trên đường West 28th của bà Meng (Ảnh: Bloomberg)

Theo luật sư của bà Meng, David J. Martin, bà Meng cùng chồng là chủ sở hữu của 2 căn nhà trị giá hàng triệu USD ở đường West 28 th và đường Matthews. Tất cả đều do ông Liu Xiaozong đứng tên.

Theo đó, căn nhà 3 tầng ở đường West 28 th có giá khoảng 4,2 triệu USD, trong khi căn trên đường Matthews có giá 12,2 triệu USD.

Luật sư của bà Meng được cho là đã và đang thuyết phục phía tòa án chấp nhận cho bà được đóng tiền bảo lãnh. Lập luận của ông Martin rằng bà Meng sẽ không bỏ trốn vì bà có nhà ở Vancouver, bà cũng có những mối liên hệ với thành phố này như thẻ dịch vụ y tế, thẻ căn cước của Bristish Columbia, số bảo hiểm xã hội và giấy tờ thường trú tại Canada.

Kịch bản mà ông Martin đưa ra là bà Meng sẽ ở một trong 2 căn hộ mà bà cùng chồng sở hữu, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát, đeo thiết bị định vị GPS 24/7.

Tuy nhiên, phía công tố cho rằng bà Meng mỗi năm thường chỉ lưu lại Canada trong khoảng thời gian rất ngắn để nghỉ ngơi với con cái và họ cho rằng như vậy là chưa đủ mối liên kết cần thiết với Vancouver để bà có thể được tại ngoại nhờ bảo lãnh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/12 đã triệu tập Đại sứ Canada tại Bắc Kinh John McCallum nhằm phản đối việc bắt giữ bà Meng và cảnh báo Ottawa “hậu quả nghiêm trong” nếu không thả người.

Đức Hoàng

Tổng hợp
Reply
#12
https://vancouversun.com/news/local-news...uver-homes

Phó chủ tịch Huawei bị bắt có nhiều biệt thự ở Canada
10/12/2018 09:33:07

[Image: Capture2_SEYQ.JPG#force-thumb] Điều đáng ngạc nhiên về vị phó chủ tịch Huawei mới bị bắt là mối dây liên hệ của bà với Canada và đặc biệt là với thành phố Vancouver:

 Bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại sân bay Vancouver khi trên đường đi Mexico, nhưng người ta nói bà từng là dân thường trú ở thành phố này và nay vẫn sở hữu hai biệt thự ở đây.

Tờ SCMP cho hay, bà Mạnh, 46 tuổi, đã từ bỏ quyền cư trú lâu dài ở Canada để quay về Trung Quốc vì tại quê hương đang có nhiều cơ hội làm ăn. Tuy quay về quê nhưng bà vẫn kịp mua hai biệt thự ở khu Tây của Vancouver.

[Image: capture3_uqci.jpg]
Biệt thự của vợ chồng bà Mạnh ở đường West 28th, Vancouver, Canada
Theo David J. Martin, luật sư của bà Mạnh, khách hàng của ông và chồng- xuất hiện tại tòa hôm thứ Sáu tuần trước và chỉ được gọi ngắn gọi là “ông Lưu”, là chủ sở hữu hai bất động sản trị giá nhiều triệu USD ở hai khu dân cư sang trọng là Dunbar và Shaughnessy (Vancouver).

Tài liệu về nhà đất cho biết chủ sở hữu hai căn biệt thự trên đại lộ West 28th và Matthews  là Lưu Tiểu Chúng. Chồng bà Mạnh được mô tả ngắn gọn là “nhà phát triển thị trường” trên đăng ký nhà đất từ tháng 10/2009 đối với căn biệt thự ở đại lộ West 28th, một ngôi nhà ba tầng trị giá 4,2 triệu USD (gần 100 tỷ đồng).

“Bà ta có thẻ chăm sóc y tế. Bà ta có thẻ căn cước do tỉnh British Columbia cấp. Bà ấy có số bảo hiểm xã hội…”, luật sư của bà Mạnh nói tại tòa.

Khi mua căn biệt thự ở đại lộ Matthews vào tháng 5/2016, tư cách của ông Lưu Tiểu Chúng đã thay đổi, trở thành “nhà đầu tư”. Căn nhà này hoành tráng hơn và theo thời giá bây giờ tương đương 12,2 triệu USD (khoảng 520 tỷ đồng).


[Image: capture4_rvwg.jpg]
Biệt thự ở đường Matthews đang được nâng cấp
Các thông tin về tài sản của bà Mạnh tại Canada được đưa ra tại tòa nhằm chứng minh nếu bà được tại ngoại thì cũng sẽ không bỏ trốn.

Bà Mạnh Vãn Châu nói bà từng rời Trung Quốc đến Canada để định cư, nhưng từ bỏ quyền cư trú lâu dài từ năm 2009.  Tuy nhiên, cũng trong năm đó, bà và chồng mua căn biệt thự ở đường West 28 th .

Về mặt lý thuyết, bà Mạnh đã quay về Trung Quốc và thường xuyên ở đó từ 9 năm trước, nhưng một số thành viên gia đình vẫn ở Canada nhiều năm qua. Một trong các con trai, có từ cuộc hôn nhân trước, năm nay 16 tuổi, đi học ở Vancouver từ năm 2009 đến 2012, theo lời khai của bà Mạnh Vãn Châu. Trong khi đó con gái bà với ông Lưu, năm nay lên 10, đã học mẫu giáo ở Vancouver trong nhiều giai đoạn.

Trong khi đó, ông Lưu sống tại Vancouver giai đoạn này, học thạc sỹ. “Bà ấy thừa nhận rằng sau năm 2012, bọn trẻ không sống ở đây (Vancouver) nữa, tuy nhiên dù không đi học ở đây, chúng vẫn ở Vancouver trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, vào dịp hè”, luật sư Martin trích lời khách hàng của ông.

Bà Mạnh có ba con trai với người chồng trước: một cậu 14 tuổi sống với bố ở Hong Kong, cậu 20 tuổi hiện là kỹ sư máy tính, chưa rõ đang ở đâu. Đứa con trai giữa đi học ở Andover, Massachusetts, Mỹ. Ông Lưu và con gái chung của họ hiện nay ở Thâm Quyến, Quảng Đông.

[b]Anh Minh[/b]

Theo SCMP
Reply
#13
https://www.bloomberg.com/news/articles/...-in-canada


 Bà Mạnh Vãn Châu xin nộp bảo lãnh hơn 11 triệu USD

11/12/2018 12:52(25 phút trước)

TPO - Tại phiên tòa hôm qua, luật sư của bà Mạnh Vãn Châu xin nộp 15 triệu đô la Cananda (tương đương 11,3 triệu USD) để được bảo lãnh tại ngoại, nhưng thẩm phán Canada đã kéo dài phiên tòa đến hôm nay để xác định ai sẽ là người bảo lãnh cho bà Mạnh.

Như vậy, ngày 11/12, tòa án cấp tỉnh của Canada sẽ tiếp tục phiên điều trần đối với bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei để quyết định số phận của bà: được tại ngoại hay sẽ bị tù giam.

Các tài liệu tại tòa cho biết, các công tố Mỹ muốn bà Mạnh bị dẫn độ về Mỹ để xét xử về những cáo buộc bà đã sử dụng sai trái các ngân hàng đa quốc gia để giao dịch với Iran, điều này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và sẽ bị phạt nặng.

Bà Mạnh Vãn Châu, 46 tuổi, đã bị bắt giữ ở Vancouver, Canada ngày 1/12 khi đang trên đường đổi máy bay. Trong bản khai tại tòa, bà Mạnh cho rằng mình vô tội và sẽ đấu tranh nếu bà bị dẫn độ sang Mỹ.

Tại phiên điều trần ngày hôm qua, thẩm phán Canada cho biết, ông sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng vào ngày hôm nay vì muốn nghe thêm về vấn đề bảo lãnh, chẳng hạn như ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước các hành động của bà Mạnh nếu bà được trả tự do.

Ông David Martin, luật sư của bà Mạnh, cho biết tại tòa rằng, các thiết bị giám sát công nghệ cao và các chi tiết an ninh 24/24 sẽ đảm bảo rằng khách hàng của ông không bỏ trốn và đề nghị nộp 15 triệu đô la Canada ( tương đương 11,3 triệu  USD) tiền bảo lãnh cũng như gợi ý chồng bà Mạnh sẽ là người bảo lãnh cho bà.

Tuy nhiên, thẩm phán và công tố viên đặt câu hỏi liệu chồng của bà Mạnh có thể thực hiện trách nhiệm này không khi ông ấy không phải là cư dân của British Columbia, thuộc Vancouver và liệu ông ấy có bị ảnh hưởng gì không nếu bà Mạnh vi phạm các điều kiện bảo lãnh.

Luật sư của bà Mạnh Vãn Châu đề nghị được nộp 15 triệu đô la Canada tiền bảo lãnh, trong đó 14 triệu đô la là giá trị qui đổi bất động sản và 1 triệu đô la tiền mặt. Các công tố viên cho rằng, họ muốn số tiền bảo lãnh gồm một nửa tiền mặt và một nửa là bất động sản.

Tại phiên điều trần này, thẩm phán cũng hỏi bà Mạnh tại sao kể từ năm 2017 tránh sang Mỹ nếu không phải là tránh bị bắt giữ. Luật sư Martin trả lời rằng, do không khí thù địch nhằm vào Huawei tại Mỹ.
Luật sư của bà Mạnh cho biết, nếu bà Mạnh Vãn Châu có ý định bỏ trốn hoặc tìm cách vi phạm luật thì chẳng khác nào bà ấy tự làm hổ thẹn cả đất nước Trung Quốc của bà ấy.

Xuất hiện tại phiên điều trần ngày 10/12, lúc đầu bà Mạnh tỏ ra tươi tỉnh, tự tin. Nhưng đến giữa buổi chiều, bà bắt đầu căng thẳng và liên tục ra hiệu muốn hội ý cùng nhóm luật sư của mình. Bà cho rằng, bà cần được trả tự do vì đang bị chứng áp huyết cao nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng.

Hiện Bắc Kinh vẫn liên tục đề nghị Canada thả bà Mạnh Vãn Châu ngay lập tức và đe dọa Canada sẽ gánh chịu hậu quả. Các quan chức Trung Quốc và Mỹ đều tránh liên hệ việc bắt giữ bà Mạnh với các tranh chấp thương mại Mỹ- Trung.
Hà Thu
Reuters
Reply
#14
https://www.cnn.com/2018/12/11/tech/huaw...index.html

Sếp’ Huawei được tại ngoại với 10 triệu USD bảo lãnh 
Thứ tư, 12/12/2018, 06:38 (GMT+7)


Phán quyết cho bà Meng Wanzhou, giám đốc tài chính Công ty Huawei, được bảo lãnh tại ngoại được đưa ra sau khi có thông tin một nhà cựu ngoại giao Canada bị bắt tại Bắc Kinh.


[Image: meng-wanzhou-afp-15445746738392143396356.jpg]
Bà Meng Wanzhou, giám đốc tài chính Huawei, trao đổi với luật sư David Martin tại tòa ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 10-12 - Ảnh: AFP

Theo Đài CNBC, sau hai phiên xử mà không đi đến kết luận, tại phiên ngày 11-12, thẩm phán Canada rốt cuộc đã cho phép bà Meng Wanzhou được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại trong lúc chờ tiến hành các thủ tục xét xử tiếp theo.

Bà Meng Wanzhou bị chính quyền Mỹ cáo buộc đã có hành vi gian lận, sử dụng công ty bình phong để lừa các ngân hàng quốc tế, giao dịch với Iran, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Thẩm phán tại tòa ở Vancouver, ông William Ehreke, đã cho phép bà Meng Wanzhou được tại ngoại có điều kiện nếu bà đóng tiền bảo lãnh 10 triệu USD, trong đó có ít nhất 5,2 triệu USD tiền mặt.

Trước đó, các luật sư của bà Meng đã đề nghị dùng hai căn nhà ở Vancouver của gia đình bà Meng có tổng trị giá 16,3 triệu USD để làm tài sản bảo lãnh.

Ngoài tiền bảo lãnh, nhóm pháp lý của bà Meng cũng cho biết bà sẽ thanh toán chi phí theo dõi từ xa bằng công nghệ GPS và tiền trả cho công tác canh giữ toàn thời gian tại nơi ở sẽ được tiến hành với bà.

Nữ giám đốc tài chính của Huawei bị nhà chức trách Canada bắt theo yêu cầu của cơ quan tư pháp Mỹ từ ngày 1-12 tại Vancouver trong lúc đổi chuyến bay.

Trong phiên xử ngày 8-12, các công tố viên Canada đã lần đầu tiên công bố những thông tin chi tiết về những cáo buộc của phía Mỹ với bà Meng.

Theo đó, chính quyền Mỹ cáo buộc bà Meng đã lừa các ngân hàng, khiến họ tin rằng công ty của bà không liên quan gì với Công ty Skycom Tech có trụ sở ở Hong Kong, trong khi thực tế là có.

Công ty Skycom Tech bị cáo buộc đã cố tình bán thiết bị máy tính của Mỹ cho một công ty điện thoại di động của Iran. Tất cả những động thái này đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Trong diễn biến khác, chưa rõ có liên quan tới vụ việc bà Meng Wanzhou hay không, Hãng tin Reuters ngày 11-12 dẫn hai nguồn tin cho biết ông Michael Kovrig, một cựu nhân viên ngoại giao người Canada, đã bị bắt ở Trung Quốc.
Reply
#15
https://sg.news.yahoo.com/photos-reveali...57269.html

Nữ giám đốc tài chính Huawei 'công bố ảnh gia đình' để được tại ngoại

13/12/2018 11:12:17

 Dù giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vãn Chu đã được tại ngoại nhưng nhiều người cho rằng việc đội ngũ pháp lý của bà dùng những hình ảnh gia đình bà Mạnh có cuộc sống ổn định tại Canada, phần nào đã "hỗ trợ" cho quyết định được phép đóng tiền bảo lãnh.
[Image: gia-dinh-2.jpg]
Theo SCMP, ngày 12-12, đưa ra nhận định việc Tòa án tối cao British Columbia tại Canada ngày 10-12, công bố các bức ảnh về gia đình giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, Mạnh Vãn Chu, là một bước đi phù hợp của nhóm truyền thông đang làm việc cho bà Mạnh. Những bức ảnh này cho thấy bà có cuộc sống ổn định và vui vẻ tại Canada nên không có lý do bỏ trốn nếu được phép tại ngoại.
[Image: gia-dinh-5.jpg]
Vụ bắt giữ bà Mạnh đã đe dọa cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, nhằm làm dịu lại cuộc chiến tranh thương mại vốn đang rất căng thẳng. Phía Trung Quốc liên tục đưa ra cảnh báo sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" và "đáp trả tương xứng" nếu bà Mạnh không được thả tự do.
[Image: gia-dinh-1.jpg]
Mới đây, Tổng thống Donald Trump nói với Reuters rằng, phía Mỹ có thể sẽ can thiệp vào vụ bắt giữ bà Mạnh và dẫn độ bà này về Mỹ để xét xử.

[Image: gia-dinh-4.jpg]
[Image: gia-dinh-7.jpg]
Bà Mạnh là con gái của nhà sáng lập tập đoàn Huawei. Mặc dù, Chính phủ Mỹ coi Huawei như một mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng với Trung Quốc, tập đoàn Huawei có một vị trí quan trọng vì là nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông số 1 của nước này, đồng thời là nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới.
[Image: gia-dinh-3_1.jpg]
[Image: gia-dinh-6_1.jpg]
Bà Mạnh, con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị bắt hôm 1-12 ở Canada theo yêu cầu của Mỹ với cáo dùng công ty con Skycom để bán thiết bị máy tính do Mỹ sản xuất cho Iran. Đây là hành động vi phạm lệnh cấm vận thương mại mà Washington áp đặt với Tehran. Tuy nhiên, bà Mạnh đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Reply