2018-05-23, 11:19 AM
(2018-05-22, 03:47 PM)anatta Wrote: Góp với chị Mimo một bài sưu tầm ngắn về Luật Hỏi Ngã.
_______________________________________
Đa số tiếng Việt mình dùng chữ gốc Hán tự, có lẽ lên đến khoảng 80%, lâu dần thành chữ Việt và mình gọi là: Hán Việt. Giáo sư Nguyễn tài Cẩn có đưa ra một nguyên tắc rất tiện, đó là:
" Mình Nên NHớ Viết Là Dấu NGã "
Nghĩa là nếu gặp một chữ Hán Việt nào bắt đầu bằng một trong những âm chữ ... màu đỏ của câu trên thì... cứ hiên ngang bỏ dấu ngã . Chỉ có 1 ngoại lệ, chữ : ngải cứu ( như trong bùa ngải !! ) . Sau đây là một số thí dụ
(Hồng Phượng & Cao Chánh Cương )
cái quan trọng là rule ở trên chỉ áp dụng cho chử Hán-Việt
còn chử nôm và những chử thuần Việt thì không đúng
mà phân biệt chử thuần Việt , nôm với Hán-Việt là một việc không dễ dàng tẹo nào
vd " theo sau chử l là dấu ngã theo rule trên .... còn dấu hỏi thì sao ?
"nghe súng nổ đám cò lả giật mình bay tá lả , một hồi mệt quá chúng lả dần rồi ngất xỉu"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Buông tay bỏ lại một đời phù vân


