2025-02-10, 11:18 AM
Chính trị Anh có dính tới Mỹ. 😁
…
BỘ NỘI VỤ ANH MỞ CÁC CUỘC TRUY QUÉT NHẬP CƯ MỚI, TẬP TRUNG VÀO SỐ LƯỢNG TRỤC XUẤT
Việc Đảng Lao động thể hiện lập trường cứng rắn về nhập cư đang gây lo ngại trong nội bộ, khi đảng này tìm cách đối phó với mối đe dọa từ đảng Đảng Cải cách.
Bộ Nội vụ Anh đang tiến hành một đợt truy quét mới nhằm vào những người làm việc bất hợp pháp và tuyên bố số lượng trục xuất đạt mức kỷ lục, trong bối cảnh Đảng Lao động muốn chống lại sự trỗi dậy của đảng Đảng Cải cách tại Anh.
Trước khi dự luật an ninh biên giới mới được thông qua lần thứ hai hôm nay, các viên chức đã thông báo rằng cả các chuyến thăm làm việc bất hợp pháp và các vụ bắt giữ kể từ khi Đảng Lao động lên nắm quyền đã tăng vọt khoảng 38% so với 12 tháng trước.
Yvette Cooper, Bộ trưởng Nội vụ, dự kiến sẽ tham gia một cuộc truy quét vào sáng sớm tuần này nhằm vào hoạt động làm việc bất hợp pháp, trong khi chính phủ sẽ phát sóng cảnh quay về các vụ trục xuất, một số vụ liên quan đến tội phạm nước ngoài, từ nơi giam giữ đến các trung tâm trục xuất và lên máy bay đang chờ.
"Các quy định nhập cư phải được tôn trọng và thực thi. Trong thời gian quá dài, các chủ lao động đã có thể thuê và bóc lột lao động nhập cư bất hợp pháp, và quá nhiều người đã có thể đến và làm việc mà không bị xử lý," một quan chức cho biết.
"Không chỉ tạo ra động lực khiến nhiều người liều mạng vượt biển trên những chiếc thuyền nhỏ, mà tình trạng này còn dẫn đến việc lạm dụng những người dễ tổn thương, hệ thống nhập cư và ảnh hưởng đến nền kinh tế."
Downing Street không chỉ muốn phản ứng với Đảng Bảo thủ mà còn muốn thể hiện sự quyết liệt hơn. Một nguồn tin từ chính phủ cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng tỏ ra cứng rắn về việc nhập cư là chưa đủ, chúng ta cần có hành động cứng rắn. Chúng tôi đã làm tốt trong việc trục xuất, nhưng nhiều người vẫn không tin, họ muốn thấy điều đó trên tin tức.", một nguồn tin cho biết.
Trước phiên thảo luận thứ hai về dự luật an ninh biên giới mới, các quan chức thông báo rằng số lượt kiểm tra và bắt giữ lao động bất hợp pháp kể từ khi Đảng Lao động lên nắm quyền đã tăng khoảng 38% so với năm trước.
Chính phủ tin rằng thành tích về nhập cư sẽ giúp giữ chân cử tri Đảng Lao động trước sự lôi kéo do Nigel Farage lãnh đạo. Kể từ cuộc bầu cử, hơn 16.400 người xin tị nạn bị từ chối, người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm nước ngoài đã bị trục xuất, mặc dù hơn một nửa số người đó đã rời đi theo diện tự nguyện.
Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang gây lo ngại trong nội bộ Đảng Lao động, với những e ngại rằng chính phủ có thể quay lại chính sách "môi trường thù địch" với người nhập cư bất hợp pháp mà Theresa May từng áp dụng, bao gồm cả việc các bảng hiệu với dòng chữ "Hãy về nước" được dựng lên khắp các thành phố.
Bà Diane Abbott, cựu Bộ trưởng Nội vụ đối lập của Đảng Lao động, chia sẻ với Guardian:
"Cố tỏ ra giống Đảng Bảo thủ là một sai lầm lớn. Điều đó chỉ làm cho quan điểm của họ trở nên hợp lý hơn và khuyến khích cử tri bầu cho họ thay vì chúng ta."
"Nhiều ý kiến này đến từ các nghị sĩ mới có khu vực bầu cử ở bức tường đỏ, nơi Đảng Bảo thủ đang đe dọa mạnh mẽ. Họ hoảng sợ và nghĩ rằng cách để ngăn Đảng Bảo thủ là nói giống họ. Nhưng điều đó chỉ làm mất lòng cử tri cốt lõi của Đảng Lao động."
Theo các quan chức, tháng 1 vừa qua là thời điểm có hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư mạnh nhất trong hơn 5 năm qua.
Theo Bộ Nội vụ, đã có sự gia tăng 38% trong các chuyến thăm đến nơi làm việc nơi mọi người đang làm việc bất hợp pháp và bị bắt giữ trong sáu tháng qua, so với cùng kỳ 12 tháng trước đó, mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết về các số liệu.
Số lượt kiểm tra các cơ sở có lao động bất hợp pháp tăng 48%, bao gồm tiệm làm móng, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và tiệm rửa xe, và số vụ bắt giữ tăng 73%, từ 352 lên 609 vụ trong một năm. Đợt truy quét tiếp theo sẽ tập trung vào các công ty lớn.
Ông Eddy Montgomery, Giám đốc thực thi pháp luật của Bộ Nội vụ, tuyên bố:
"Chúng tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng không ai có thể trốn tránh pháp luật, và chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động để đảm bảo những người vi phạm phải chịu trách nhiệm."
Chính phủ cho rằng nhiều người đến Anh và làm việc bất hợp pháp đã bị "hứa hẹn sai sự thật" về cơ hội sinh sống và làm việc tại đây, và cuối cùng phải liều mạng vượt biển bằng thuyền nhỏ.
Tuy nhiên, không có nhiều bằng chứng cho thấy số lượng lớn người đến Anh bằng thuyền nhỏ là do bị buôn người lao động. Trước đây, các cựu Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel và Suella Braverman từng tuyên bố phần lớn người nhập cư bằng thuyền là vì lý do kinh tế nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể.
Phân tích của Hội đồng Người tị nạn vào tháng 2/2024 cho thấy phần lớn người vượt vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ đều là người tị nạn. Từ năm 2018 đến tháng 9/2023, có tới 93% người nhập cư theo đường này đã xin tị nạn, với khoảng 75% được chấp nhận, và nhiều người khác dù ban đầu bị từ chối đã giành chiến thắng trong các phiên kháng cáo.
Một số quan chức chính phủ lo ngại khi tuần trước, đảng Đảng Bảo thủ của Farage lần đầu tiên vượt lên dẫn đầu trong cuộc thăm dò của YouGov, với khoảng 20% cử tri từng ủng hộ Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử trước đây nay chuyển sang Đảng Cải cách.
Đảng Lao động đã tung ra một loạt quảng cáo với phong cách và thông điệp giống Đảng Cải cách nhằm đối phó với sự trỗi dậy của đảng này, trong đó có những bài đăng trên Facebook bao gồm cả những lời khoe khoang về số lượng người bị trục xuất.
Tuy nhiên, một số nguồn tin trong chính phủ bác bỏ mối liên hệ trực tiếp với Đảng Bảo thủ, cho rằng đợt truy quét này chỉ đơn giản là để thực hiện cam kết tranh cử về việc tăng cường trục xuất những người không có tư cách hợp pháp ở Anh, đặc biệt là khi chính phủ có thêm nguồn lực sau khi kế hoạch trục xuất người di cư sang Rwanda bị hủy bỏ.
"Bộ Nội vụ đã có hành động cho vấn đề này trong thời gian dài. Tôi không nghĩ đó là phản ứng trực tiếp với vấn đề đó, nhưng điều quan trọng là chúng tôi có thể cho thấy Đảng Lao động đang thực sự hành động," một quan chức cho biết.
Dù một số thành viên trong đảng không thoải mái với lập trường cứng rắn về nhập cư, nhưng tại cuộc họp nội các kéo dài 6 giờ hôm thứ Sáu ở Lancaster House, Keir Starmer đã cảnh báo các bộ trưởng:
"Những người theo chủ nghĩa tự do tiến bộ đã quá thờ ơ với những lo ngại của dân chúng về nhập cư."
Trong cuộc bầu cử trước, đảng Đảng Bảo thủ về nhì với 98 ghế, trong đó 89 khu vực do Đảng Lao động chiến thắng. Hiện một số nghị sĩ của đảng lo ngại rằng Đảng của Farage có thể giành thêm nhiều ghế vào lần bầu cử tới nếu chính phủ không kiểm soát tốt vấn đề nhập cư.
Tuần trước, lãnh đạo Đảng Bảo thủ Kemi Badenoch đã công bố chính sách đầy đủ đầu tiên về nhập cư, theo đó tăng gấp đôi thời gian cư trú cần thiết để người nhập cư có thể nộp đơn xin quyền cư trú vô thời hạn tại Anh. Điều này nhằm đối phó với mối đe dọa từ Đảng Cải cách đối với Đảng Bảo thủ.
https://www.theguardian.com/uk-news/2025...9F6-OPL8VQ
…
BỘ NỘI VỤ ANH MỞ CÁC CUỘC TRUY QUÉT NHẬP CƯ MỚI, TẬP TRUNG VÀO SỐ LƯỢNG TRỤC XUẤT
Việc Đảng Lao động thể hiện lập trường cứng rắn về nhập cư đang gây lo ngại trong nội bộ, khi đảng này tìm cách đối phó với mối đe dọa từ đảng Đảng Cải cách.
Bộ Nội vụ Anh đang tiến hành một đợt truy quét mới nhằm vào những người làm việc bất hợp pháp và tuyên bố số lượng trục xuất đạt mức kỷ lục, trong bối cảnh Đảng Lao động muốn chống lại sự trỗi dậy của đảng Đảng Cải cách tại Anh.
Trước khi dự luật an ninh biên giới mới được thông qua lần thứ hai hôm nay, các viên chức đã thông báo rằng cả các chuyến thăm làm việc bất hợp pháp và các vụ bắt giữ kể từ khi Đảng Lao động lên nắm quyền đã tăng vọt khoảng 38% so với 12 tháng trước.
Yvette Cooper, Bộ trưởng Nội vụ, dự kiến sẽ tham gia một cuộc truy quét vào sáng sớm tuần này nhằm vào hoạt động làm việc bất hợp pháp, trong khi chính phủ sẽ phát sóng cảnh quay về các vụ trục xuất, một số vụ liên quan đến tội phạm nước ngoài, từ nơi giam giữ đến các trung tâm trục xuất và lên máy bay đang chờ.
"Các quy định nhập cư phải được tôn trọng và thực thi. Trong thời gian quá dài, các chủ lao động đã có thể thuê và bóc lột lao động nhập cư bất hợp pháp, và quá nhiều người đã có thể đến và làm việc mà không bị xử lý," một quan chức cho biết.
"Không chỉ tạo ra động lực khiến nhiều người liều mạng vượt biển trên những chiếc thuyền nhỏ, mà tình trạng này còn dẫn đến việc lạm dụng những người dễ tổn thương, hệ thống nhập cư và ảnh hưởng đến nền kinh tế."
Downing Street không chỉ muốn phản ứng với Đảng Bảo thủ mà còn muốn thể hiện sự quyết liệt hơn. Một nguồn tin từ chính phủ cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng tỏ ra cứng rắn về việc nhập cư là chưa đủ, chúng ta cần có hành động cứng rắn. Chúng tôi đã làm tốt trong việc trục xuất, nhưng nhiều người vẫn không tin, họ muốn thấy điều đó trên tin tức.", một nguồn tin cho biết.
Trước phiên thảo luận thứ hai về dự luật an ninh biên giới mới, các quan chức thông báo rằng số lượt kiểm tra và bắt giữ lao động bất hợp pháp kể từ khi Đảng Lao động lên nắm quyền đã tăng khoảng 38% so với năm trước.
Chính phủ tin rằng thành tích về nhập cư sẽ giúp giữ chân cử tri Đảng Lao động trước sự lôi kéo do Nigel Farage lãnh đạo. Kể từ cuộc bầu cử, hơn 16.400 người xin tị nạn bị từ chối, người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm nước ngoài đã bị trục xuất, mặc dù hơn một nửa số người đó đã rời đi theo diện tự nguyện.
Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang gây lo ngại trong nội bộ Đảng Lao động, với những e ngại rằng chính phủ có thể quay lại chính sách "môi trường thù địch" với người nhập cư bất hợp pháp mà Theresa May từng áp dụng, bao gồm cả việc các bảng hiệu với dòng chữ "Hãy về nước" được dựng lên khắp các thành phố.
Bà Diane Abbott, cựu Bộ trưởng Nội vụ đối lập của Đảng Lao động, chia sẻ với Guardian:
"Cố tỏ ra giống Đảng Bảo thủ là một sai lầm lớn. Điều đó chỉ làm cho quan điểm của họ trở nên hợp lý hơn và khuyến khích cử tri bầu cho họ thay vì chúng ta."
"Nhiều ý kiến này đến từ các nghị sĩ mới có khu vực bầu cử ở bức tường đỏ, nơi Đảng Bảo thủ đang đe dọa mạnh mẽ. Họ hoảng sợ và nghĩ rằng cách để ngăn Đảng Bảo thủ là nói giống họ. Nhưng điều đó chỉ làm mất lòng cử tri cốt lõi của Đảng Lao động."
Theo các quan chức, tháng 1 vừa qua là thời điểm có hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư mạnh nhất trong hơn 5 năm qua.
Theo Bộ Nội vụ, đã có sự gia tăng 38% trong các chuyến thăm đến nơi làm việc nơi mọi người đang làm việc bất hợp pháp và bị bắt giữ trong sáu tháng qua, so với cùng kỳ 12 tháng trước đó, mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết về các số liệu.
Số lượt kiểm tra các cơ sở có lao động bất hợp pháp tăng 48%, bao gồm tiệm làm móng, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và tiệm rửa xe, và số vụ bắt giữ tăng 73%, từ 352 lên 609 vụ trong một năm. Đợt truy quét tiếp theo sẽ tập trung vào các công ty lớn.
Ông Eddy Montgomery, Giám đốc thực thi pháp luật của Bộ Nội vụ, tuyên bố:
"Chúng tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng không ai có thể trốn tránh pháp luật, và chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động để đảm bảo những người vi phạm phải chịu trách nhiệm."
Chính phủ cho rằng nhiều người đến Anh và làm việc bất hợp pháp đã bị "hứa hẹn sai sự thật" về cơ hội sinh sống và làm việc tại đây, và cuối cùng phải liều mạng vượt biển bằng thuyền nhỏ.
Tuy nhiên, không có nhiều bằng chứng cho thấy số lượng lớn người đến Anh bằng thuyền nhỏ là do bị buôn người lao động. Trước đây, các cựu Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel và Suella Braverman từng tuyên bố phần lớn người nhập cư bằng thuyền là vì lý do kinh tế nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể.
Phân tích của Hội đồng Người tị nạn vào tháng 2/2024 cho thấy phần lớn người vượt vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ đều là người tị nạn. Từ năm 2018 đến tháng 9/2023, có tới 93% người nhập cư theo đường này đã xin tị nạn, với khoảng 75% được chấp nhận, và nhiều người khác dù ban đầu bị từ chối đã giành chiến thắng trong các phiên kháng cáo.
Một số quan chức chính phủ lo ngại khi tuần trước, đảng Đảng Bảo thủ của Farage lần đầu tiên vượt lên dẫn đầu trong cuộc thăm dò của YouGov, với khoảng 20% cử tri từng ủng hộ Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử trước đây nay chuyển sang Đảng Cải cách.
Đảng Lao động đã tung ra một loạt quảng cáo với phong cách và thông điệp giống Đảng Cải cách nhằm đối phó với sự trỗi dậy của đảng này, trong đó có những bài đăng trên Facebook bao gồm cả những lời khoe khoang về số lượng người bị trục xuất.
Tuy nhiên, một số nguồn tin trong chính phủ bác bỏ mối liên hệ trực tiếp với Đảng Bảo thủ, cho rằng đợt truy quét này chỉ đơn giản là để thực hiện cam kết tranh cử về việc tăng cường trục xuất những người không có tư cách hợp pháp ở Anh, đặc biệt là khi chính phủ có thêm nguồn lực sau khi kế hoạch trục xuất người di cư sang Rwanda bị hủy bỏ.
"Bộ Nội vụ đã có hành động cho vấn đề này trong thời gian dài. Tôi không nghĩ đó là phản ứng trực tiếp với vấn đề đó, nhưng điều quan trọng là chúng tôi có thể cho thấy Đảng Lao động đang thực sự hành động," một quan chức cho biết.
Dù một số thành viên trong đảng không thoải mái với lập trường cứng rắn về nhập cư, nhưng tại cuộc họp nội các kéo dài 6 giờ hôm thứ Sáu ở Lancaster House, Keir Starmer đã cảnh báo các bộ trưởng:
"Những người theo chủ nghĩa tự do tiến bộ đã quá thờ ơ với những lo ngại của dân chúng về nhập cư."
Trong cuộc bầu cử trước, đảng Đảng Bảo thủ về nhì với 98 ghế, trong đó 89 khu vực do Đảng Lao động chiến thắng. Hiện một số nghị sĩ của đảng lo ngại rằng Đảng của Farage có thể giành thêm nhiều ghế vào lần bầu cử tới nếu chính phủ không kiểm soát tốt vấn đề nhập cư.
Tuần trước, lãnh đạo Đảng Bảo thủ Kemi Badenoch đã công bố chính sách đầy đủ đầu tiên về nhập cư, theo đó tăng gấp đôi thời gian cư trú cần thiết để người nhập cư có thể nộp đơn xin quyền cư trú vô thời hạn tại Anh. Điều này nhằm đối phó với mối đe dọa từ Đảng Cải cách đối với Đảng Bảo thủ.
https://www.theguardian.com/uk-news/2025...9F6-OPL8VQ
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.


