Posts: 1,911
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
Giấc mơ dang dở của nữ phi công gốc Việt vừa tử nạn ở Mỹ
Sinh ra và lớn lên ở một làng quê không có điện tại Phú Yên, Nguyễn Anh Thư đã vượt nghịch cảnh thực hiện ước mơ bay vòng quanh thế giới.
Nhưng "những cuộc dạo chơi với bầu trời" của người phụ nữ gốc Việt 44 tuổi đã dừng lại hôm 30/7 sau khi chiếc máy bay do cô điều khiển đã rơi ở Greenwood, bang Indiana, vài phút sau khi cất cánh.
Vụ tai nạn khiến nữ phi công thiệt mạng. Cô đang thực hiện chặng bay trong hành trình một mình vòng quanh thế giới lần hai.
Hiện trường vụ rơi máy bay tại bang Indiana, Mỹ, ngày 30/7. Ảnh: Kelly Wilkinson/IndyStar
Advertisement
Anh Thư sinh năm 1981 ở Tuy Hòa. Năm 1993, cô theo gia đình sang Mỹ định cư. Năm 16 tuổi, Thư nói với ba về ước mơ làm phi công nhưng bị phản đối. Ông mong con gái học trường y thay vì vào Học viện không quân. Cô vẫn quyết tâm chinh phục bầu trời, bắt đầu từ con đường học hành.
Anh Thư lao vào học Toán, môn học thế mạnh, với suy nghĩ "phải có trách nhiệm với cuộc sống và làm cha mẹ tự hào". Nỗ lực này giúp Thư tốt nghiệp thủ khoa trong 1.500 học sinh trung học, giành học bổng toàn phần ngành Toán của Đại học Purdue danh giá.
Lên đại học, Anh Thư xin làm gia sư với giá 6 USD một giờ, vay nợ sinh viên và có lúc phải ngủ trong ôtô để theo đuổi việc học bay bởi gia đình nghèo khó, không có người đỡ đầu.
"Tôi phải làm gia sư toán trong 20 giờ mới đủ tiền trả cho một giờ học bay. Để đạt một chứng chỉ bay phải có 60 giờ học tập", Thư kể.
![[Image: bt-1572497475-7863-1572511044.jpg?w=180&...fzaN_XJhVg]](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/31/bt-1572497475-7863-1572511044.jpg?w=180&h=108&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Na3ry3cIRl1NfzaN_XJhVg)
Cô gái gốc Việt ngủ nhờ ở sân bay để học thành phi công
Nhiều lần đến trung tâm bay ở Atlanta để dạy, Anh Thư bị nhân viên an ninh chặn lại, vì không tin cô gái gốc Á này là phi công. 156
Tranh thủ mọi thời gian rảnh để đi làm thêm nhưng Anh Thư vẫn tốt nghiệp đại học, lọt top 10 cử nhân xuất sắc nhất. Cô tiếp tục học thạc sĩ kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Đại học Purdue và nhận bằng tiến sĩ cùng ngành tại Viện Công nghệ Georgia.
Nhớ về ngày thực hiện chuyến bay một mình đầu tiên, Anh Thư kể về cảm giác lo âu nhanh chóng được thay thế bằng niềm hạnh phúc vỡ òa.
"Lồng ngực tôi căng đầy, cảm giác như mình đã chinh phục được bầu trời", cô chia sẻ với VnExpress năm 2019. Dấu mốc này mang về cho cô chứng chỉ lái máy bay tư nhân, sau nhiều lần học tập ngắt quãng vì thiếu tiền.
Nguyễn Anh Thư mất 12 năm học để trở thành giảng viên dạy bay từ chính những đồng tiền dạy thêm và lương ít ỏi lúc mới ra trường. Ảnh: A.T
Năm 2017, Anh Thư trở thành huấn luyện viên bay xuất sắc của Hiệp hội Chủ sở hữu và Phi công máy bay (AOPA), sau khi đào tạo hàng trăm phi công. Cô cũng là phi công thương mại lái máy bay Boeing 767 cho một hãng hàng không lớn, với hơn 4.000 giờ bay.
Năm 2018, cô gái gốc Việt sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Phụ nữ châu Á trong ngành Hàng không và Vũ trụ (AWAA) với mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. "Là một phụ nữ châu Á, tôi phải vượt qua rất nhiều rào cản và luôn muốn đóng góp, truyền cảm hứng cho thế hệ sau", Thư nói.
Năm 2024, Anh Thư làm nên lịch sử khi là người phụ nữ thứ 10 và là người gốc Việt đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới bằng máy bay một động cơ, đi qua 4 lục địa, đến 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hành trình của cô đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người.
Phi công Nguyễn Anh Thư chụp ảnh trong buồng lái trước khi thực hiện chuyến bay từ bang Indiana, ngày 30/7. Ảnh: Kelly Wilkinson/IndyStar
Chuyến bay định mệnh cuối tháng 7 là lần thứ hai Anh Thư thực hiện hành trình này. Trước khi cất cánh từ bang Indiana, cô đăng video lên mạng xã hội, nói từ buồng lái: "Đây không chỉ là một chuyến bay. Đây là sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ phi công nữ và kỹ sư hàng không vũ trụ châu Á tiếp theo".
Sau tai nạn, tổ chức AWAA ra thông cáo, tôn vinh người sáng lập Nguyễn Anh Thư là một "phi công truyền cảm hứng, sống táo bạo, ham học hỏi và có chí tiến thủ". Tổ chức này cho biết sẽ tiếp nối giấc mơ của Anh Thư, giúp các cô gái trẻ theo đuổi đam mê và lập một học bổng mang tên Anh-Thu Nguyen.
Minh Phương (Theo Indystar, WSVN)
********************************************
RIP Nguyễn Anh Thư
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 798
Threads: 7
Joined: Feb 2020
Reputation:
30
Hello,
Làm Heart nhớ đến câu … Sinh nghề tử nghiệp.
Heart hay thường xem mấy clip truyện thật được kể lại trong YouTube.
Có một cô gái trẻ thích hiking và yêu thiên nhiên.
Cô lên đường với một backpack sau lưng đi xa vô rừng ….và rồi …..
Có nhiều clips Heart đã xem qua thì có cô Khg quay về. Có cô bị kidnap. Có cô bị nằm trong nước hồ đến sau 5 năm sau người khác mới vô tình tìm thấy.
Sometimes xem mờ thấy tiếc cho chỉ một háo phóng lựa chọn ? Hay thiếu kinh nghiệm gì gì nào đó mà mất luôn tánh mạng.
Sad!
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Posts: 1,911
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID
![[Image: 615464146_122172316988675463_12069255268...e=696E030F]](https://scontent-ord5-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/615464146_122172316988675463_1206925526819289655_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=f727a1&_nc_ohc=ZPX5g-TVq6oQ7kNvwGrYbVz&_nc_oc=AdnWr0PgTcIS9haa4VDG5ujzeFNeBeUqa6bj9r2q3gWi-k9jQ9hiq8oBC3-Rinq7a-s&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ord5-2.xx&_nc_gid=c7Io1MMdfRKApMdls7O9WA&oh=00_Afq2ZUVl8m1kmGvVpTEvpVqPQdUFuB0Nb3wWLs-2O-WLuA&oe=696E030F)
Theo tin from Chinh Phu Vietnam - Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định về phát triển công dân số. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 31/12/2025.
26/12/2025 20:02
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID- Ảnh 1.
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID.
Theo dự thảo, điều kiện để trở thành công dân số phải là cá nhân được cấp tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn, hợp pháp; thực hiện các trách nhiệm của công dân số và đã được xếp hạng công dân số.
Dự thảo cũng nêu rõ quyền lợi của công dân số trong việc sở hữu và quản lý danh tính số; quyền lợi được tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ dịch vụ số; quyền lợi được bảo vệ và an toàn trên môi trường số; quyền lợi được tham gia dân chủ và giám sát số.
Đồng thời, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của công dân số trong việc tạo lập, cập nhật và xác thực dữ liệu; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh, bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu; trách nhiệm đóng góp xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Chính sách ưu đãi đối với công dân tham gia tích cực các dịch vụ trên môi trường số
Theo dự thảo, Nhà nước áp dụng chính sách ưu đãi, tạo động lực cho công dân tham gia tích cực các dịch vụ trên môi trường số, cụ thể:
Công dân được miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu, gắn với quyền nhân thân hoặc thủ tục hành chính có tần suất cao.
Giảm tối thiểu 50% phí, lệ phí đối với 56 thủ tục hành chính phức tạp, cần nhiều chi phí quản lý.
Giảm 10% cho 5 loại thuế, lệ phí trước bạ khi thực hiện dịch vụ số, thủ tục hành chính trực tuyến thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID liên quan đến tài sản thiết yếu và các dịch vụ, thủ tục thúc đẩy tăng tính minh bạch.
Dự kiến mức độ xếp hạng và cộng điểm công dân số
Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất triển khai Hệ thống Điểm công dân số trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID. Cụ thể:
Công dân số sẽ chia làm 3 mức, trong đó công dân số tích cực có 350 điểm tín nhiệm trở lên, công dân số cơ bản từ 100 - 349 điểm và dưới 100 điểm là mức chưa xếp hạng.
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID- Ảnh 2.
Điểm công dân số được tính dựa trên việc cập nhật, xác thực dữ liệu cá nhân, tần suất, mức độ sử dụng dịch vụ số và các hoạt động, đóng góp cho cộng đồng trên môi trường số, nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số, không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cụ thể như sau:
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID- Ảnh 3.
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID- Ảnh 4.
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID- Ảnh 5.
Điểm công dân số được gắn với các quyền lợi, ưu đãi về thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội hoặc các hình thức khuyến khích khác theo quy định của Nghị quyết này.
Việc chấm điểm công dân số không sử dụng để phân biệt đối xử, xử phạt vi phạm hành chính
Theo Bộ Công an, quan điểm xuyên suốt và quan trọng nhất trong quá trình xây dựng dự thảo là tuân thủ tuyệt đối Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Việc ban hành Nghị quyết này không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của công dân đã được Hiến pháp quy định.
Ngược lại, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa và bảo vệ các quyền đó trên môi trường mạng, khắc phục tình trạng quy định tản mạn, thiếu thống nhất hiện nay tại các luật chuyên ngành.
Nghị quyết hướng tới việc đảm bảo sự hài hòa giữa việc thụ hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ, giúp người dân có đầy đủ công cụ và hành lang pháp lý để sống và làm việc an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số.
Việc ghi nhận mức độ tích cực của công dân tham gia trên môi trường số chỉ được áp dụng để khuyến khích công dân tham gia môi trường số, không sử dụng để phân biệt đối xử công dân và không áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính hay các biện pháp khác làm hạn chế quyền và lợi ích của công dân.
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 1,911
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
Top 5 "Vùng Tử Huyệt" Bất Động Sản Canada 2026 - Đừng Mất Tiền Oan!
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 1,911
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 1,911
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
𝙌𝙪𝙮 đị𝙣𝙝 𝙢ớ𝙞 𝙘ủ𝙖 𝘾𝙍𝘼 (Cơ quan Thuế vụ Canada) : 𝙉𝙜ườ𝙞 𝙘𝙖𝙤 𝙩𝙪ổ𝙞 𝙨ẽ 𝙣𝙝ậ𝙣 đượ𝙘 𝙘á𝙘 𝙠𝙝𝙤ả𝙣 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙤á𝙣 𝙩ự độ𝙣𝙜 𝙩ừ 𝙩𝙝á𝙣𝙜 2 𝙣ă𝙢 2026
![[Image: 623268088_122099562777236247_41609756807...e=698028C4]](https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/623268088_122099562777236247_4160975680785853870_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=f727a1&_nc_ohc=wNircy_KOIgQ7kNvwHGF7ZS&_nc_oc=AdmDhk8TcZl3KyyadQyS7ztofB9C8JYXRy3IDd8H0ca1hLJP6Wxc1ilemQPtuAZcc4s&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&_nc_gid=PLovx94FgfjEFkXqta4wAg&oh=00_AfpZa1Si0Grueio1ZXod_IpbVm94N1AVZm3PBijXm04vlQ&oe=698028C4)
0:00
Nếu bạn là người cao tuổi ở Canada, hãy lắng nghe/ đọc
0:02
thật kỹ vì điều này có thể đồng nghĩa với việc
0:03
hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đô la bổ sung
0:05
sẽ đến tay bạn bắt đầu từ
0:07
tháng 2 năm 2026.
0:10
Và bạn thậm chí có thể không cần phải động tay động chân gì cả
0:11
để nhận được nó. Cơ quan Thuế vụ Canada
0:14
vừa công bố một thay đổi lớn
0:16
sẽ tự động chuyển tiền vào
0:18
tài khoản ngân hàng của những người cao tuổi đủ điều kiện.
Hãy theo dõi/ Follow/ Likes trang Facebook này để đọc chi tiết...
https://www.facebook.com/photo?fbid=1220...2417236247
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 1,911
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
ATTENTION TODAY, OH CANADA!
Canada chưa bao giờ là một quốc gia được thế giới đặc biệt chú ý.
Trước đây, đó là một điều tốt.
Chúng ta được tôn trọng; được biết đến với con người, tài nguyên và sức mạnh thầm lặng.
Ngày nay, chúng ta xuất hiện trên các trang báo, nhưng không phải vì những lý do đáng lẽ ra.
Cuộc thảo luận toàn cầu đã chuyển hướng: nền kinh tế của chúng ta, áp lực lên nhà ở và cơ sở hạ tầng, tốc độ nhập cư và sự mở rộng của chương trình hỗ trợ tự tử y tế (MAiD).
Khi bạn đang sống trong đó, thật dễ dàng để coi đó là điều bình thường.
Nhìn từ bên ngoài, những thay đổi là rõ ràng, và mọi người bắt đầu đặt câu hỏi.
Canada vẫn có mọi thứ cần thiết để giàu có, mạnh mẽ và tự do.
Tôi chỉ ước nhiều người sẵn sàng trung thực về những gì thực sự đang xảy ra thay vì vội vàng bảo vệ nó.
Nếu bạn thực sự muốn có câu trả lời, hãy đọc các báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); chứ không phải các phương tiện truyền thông do nhà nước tài trợ.
"Canada was never a country the world paid close attention to.
That used to be a good thing.
We were respected; known for our people, our resources, and quiet strength.
Today, we are making headlines, but not for the reasons we should be.
The global conversation has shifted: our economy, pressure on housing and infrastructure, the pace of immigration, and the expansion of MAiD.
When you are living in it, it is easy to normalize.
From the outside looking in, the changes are obvious, and people are starting to ask questions.
Canada still has everything it needs to be wealthy, strong, and free.
I just wish more people were willing to be honest about what’s actually happening instead of rushing to defend it.
If you actually want answers, go read the WEF white papers; not the state-funded media."
COPY from Kathy Lovett, RPR.
![[Image: 1f4a5.png]](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t40/1/16/1f4a5.png) ![[Image: 1f525.png]](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t50/1/16/1f525.png)
MUST WATCH THIS VIDEO link:
https://www.facebook.com/100059142925701...5922148557
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 1,911
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
Hồng y hàng đầu của Canada kêu gọi Mark Carney và đảng Tự do ngừng mở rộng việc trợ tử
Hồng y Francis Leo kêu gọi Carney cho phép các nghị sĩ của ông ủng hộ lệnh cấm mở rộng việc trợ tử cho những người mắc bệnh tâm thần và nhấn mạnh rằng hành vi này vi phạm đức tin Công giáo.
Hình ảnh nổi bật
Mark Carney phát biểu trước giới truyền thông sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada tại Rideau Hall vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, tại Ottawa, Ontario, Canada.
Minas Panagiotakis / Getty Images
Written by Anthony Murdoch
Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026 - 2:24 chiều EDT
Nghe bài viết này
5 phút
TORONTO, Ontario (LifeSiteNews) — Hồng y Frank Leo, tổng giám mục đô thị Toronto, đã kêu gọi Thủ tướng Mark Carney và tất cả các nghị sĩ của ông “hãy chọn sự sống” và cho phép ủng hộ dự luật tư nhân của các thành viên đảng Bảo thủ nhằm ngăn chặn kế hoạch mở rộng việc trợ tử cho những người mắc bệnh tâm thần.
“Tôi kêu gọi các vị hãy chọn sự sống chứ không phải cái chết; hãy giúp xây dựng một nền văn minh quan tâm đến những người đau khổ và không loại bỏ họ, mà thay vào đó bao bọc họ bằng phẩm giá, lòng thương xót và tình yêu thương,” Đức Hồng Y Leo viết trong một bức thư được công bố hôm nay, gửi trực tiếp đến ông Carney và các nghị sĩ của ông.
Đức Hồng Y nói rằng ông Carney phải cho phép các nghị sĩ của mình “chọn sự sống” và ủng hộ Dự luật C-218, một dự luật đề xuất nhằm ngăn chặn việc mở rộng cái gọi là “Hỗ trợ Y tế trong Việc Chết” (“MAiD”).
“Như các vị đã biết, đức tin Công giáo của chúng ta phản đối việc tước đoạt bất kỳ mạng sống nào của con người và chúng ta vô cùng thất vọng và đau lòng khi chứng kiến đất nước mình mở rộng Hỗ trợ Y tế trong Việc Chết (MAiD) với tốc độ nhanh chóng và đáng báo động kể từ khi luật được thông qua vào năm 2016, bất chấp những cam kết đã đưa ra và những biện pháp bảo vệ đã được hứa hẹn,” Đức Hồng Y Leo viết.
Dự luật C-218, hay “Đạo luật sửa đổi Bộ luật Hình sự (hỗ trợ y tế trong việc chấm dứt sự sống [tức là an tử])”, do nghị sĩ Đảng Bảo thủ Tamara Jansen đệ trình và đã được thông qua lần đọc đầu tiên vào ngày 20 tháng 6 năm 2025, theo báo cáo của LifeSiteNews. Dự luật này sẽ cấm mở rộng việc hỗ trợ an tử do nhà nước tài trợ cho những người mắc bệnh tâm thần.
LifeSiteNews lưu ý rằng bà Jansen, người bảo trợ dự luật, cho biết việc cho phép cái gọi là “hỗ trợ y tế trong việc chấm dứt sự sống” đối với những người mắc bệnh tâm thần “không phải là chăm sóc sức khỏe, đó không phải là lòng thương xót, đó là sự bỏ rơi”.
Đức Hồng Y Leo nói rằng an tử và tự sát có sự hỗ trợ “thực sự trái với phẩm giá của con người”. Ngài nói thêm rằng nhiều người Canada “nhận thức được” và “lo ngại” về “tốc độ và phạm vi” của việc mở rộng kế hoạch an tử ở Canada.
Vị giám mục cho biết việc trợ tử ở Canada đã đạt đến điểm mà “những cá nhân dễ bị tổn thương, những người có thể cảm thấy áp lực — dù tinh tế hay công khai — trong những khoảnh khắc đau khổ tột cùng, cô lập hoặc tuyệt vọng, tìm kiếm cái chết được hỗ trợ.”
“Một xã hội được đánh giá đúng đắn dựa trên cách nó chăm sóc những thành viên dễ bị tổn thương nhất của mình. Có mối lo ngại ngày càng tăng rằng việc bình thường hóa và mở rộng tự sát được hỗ trợ có nguy cơ làm suy yếu văn hóa lòng trắc ẩn, làm suy yếu các khoản đầu tư vào hỗ trợ giảm nhẹ và làm giảm cam kết tập thể trong việc đồng hành cùng những người đang đau khổ,” ông viết.
Việc mở rộng trợ tử cho người mắc bệnh tâm thần dự kiến sẽ trở thành luật vào năm 2027 do việc thông qua Dự luật C-7.
Theo LifeSiteNews đưa tin, các giám mục Công giáo Canada cho biết họ “ủng hộ” Dự luật C-218.
Đức Hồng Y Leo kêu gọi Thủ tướng Carney cho phép “bỏ phiếu tự do” về Dự luật C-218
Trong thư của mình, Đức Hồng Y Leo kêu gọi Thủ tướng Carney cho phép tất cả các nghị sĩ Đảng Tự do được “bỏ phiếu tự do” về Dự luật C-218, mặc dù Thủ tướng gần đây đã khẳng định lại rằng tất cả các nghị sĩ của đảng sẽ ủng hộ lập trường ủng hộ phá thai và an tử của đảng.
“Tôi kính trọng kêu gọi ngài cho phép các nghị sĩ trong Đảng Tự do Canada được bỏ phiếu tự do. Luật này đặt ra những câu hỏi sâu sắc về lương tâm, vượt qua sự phân chia đảng phái và chạm đến những niềm tin đạo đức, luân lý và tâm linh sâu sắc,” ông viết.
“Tôi cũng kêu gọi ngài và Bộ trưởng Tư pháp xem xét các biện pháp hạn chế việc mở rộng hơn nữa việc hỗ trợ tự tử ở nước ta và thay vào đó ưu tiên đầu tư vào chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các nguồn lực cho những người ngày càng bị gạt ra ngoài lề và cô lập, đặc biệt là người cao tuổi và người Canada khuyết tật.”
Cái chết êm ái là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ sáu ở Canada, nhưng nó không nằm trong danh sách 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của Cơ quan Thống kê Canada từ năm 2019 đến năm 2022.
Chính phủ Đảng Tự do dưới thời cựu Thủ tướng Justin Trudeau và hiện nay là ông Carney đã nỗ lực mở rộng chương trình cái chết êm ái gấp 13 lần kể từ khi nó được hợp pháp hóa vào năm 2016. Canada hiện có chương trình hỗ trợ tự tử phát triển nhanh nhất thế giới. Trong khi đó, Bộ Y tế Canada đã công bố một loạt nghiên cứu về các yêu cầu trước về hỗ trợ tự tử.
Theo LifeSiteNews đưa tin gần đây, Tiến sĩ Peter Blusanovics của Montreal đã kêu gọi chính phủ Đảng Tự do dưới thời Mark Carney ủng hộ Dự luật C-218.
Một số tỉnh, chẳng hạn như Alberta, theo LifeSiteNews đưa tin, sẽ sớm đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt đối với hỗ trợ tự tử.
Tuy nhiên, những tỉnh khác, chẳng hạn như Ontario, dường như lại không...&1& Càng làm trầm trọng thêm nguy cơ mở rộng hình thức trợ tử nguy hiểm này. Thật vậy, như LifeSiteNews đã đưa tin gần đây, ủy ban giám sát việc trợ tử ở Ontario đang lên kế hoạch mở rộng với những người “đa dạng” có quan điểm cực đoan ủng hộ trợ tử và “quan tâm” đến việc “ủng hộ” thủ tục gây tử vong này.
Dự luật C-218 không phải là dự luật duy nhất trước Quốc hội nhằm hạn chế trợ tử ở Canada.
Nghị sĩ đảng Bảo thủ Garnett Genuis đã trình dự luật C-260, có tiêu đề “Đạo luật sửa đổi Bộ luật Hình sự (hỗ trợ y tế trong việc chết – bảo vệ chống lại sự cưỡng ép)”, nếu được thông qua, sẽ cấm bất kỳ người nào trong chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đề xuất với ai đó rằng họ nên xem xét trợ tử nếu người đó không yêu cầu.
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 1,911
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
TAKE ACTION
Join the campaign for compassion.
Ask Your MP to Support Bill C-218
![[Image: 1f64f.png]](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f64f.png) ![[Image: 2764_200d_1f525.png]](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbf/1/16/2764_200d_1f525.png)
CHÚNG TA HÃY GÓP SỨC XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ SỐNG
KHÔNG LÊN TIẾNG, KHÔNG HÀNH ĐỘNG CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐANG ỦNG HỘ CHO NỀN VĂN MINH CỦA SỰ CHẾT.
XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO BẠN.
Good afternoon Everyone,
Please read ...
XIN ĐỌC, VÀ KÝ TÊN CỦA BẠN TRONG LINK SAU ĐỂ ỦNG HỘ CHO DỰ LUẬT C-218
"Theo LifeSiteNews đưa tin, các giám mục Công giáo Canada cho biết họ “ủng hộ” Dự luật C-218."
Dự luật C-218 nhằm ngăn chặn việc thực hiện trợ tử y tế (MAiD) đối với bệnh tâm thần như một lý do duy nhất. Mục đích của nó là để đảm bảo rằng những người Canada dễ bị tổn thương không được đề nghị trợ tử trong những thời điểm khủng hoảng cá nhân hoặc khó khăn về y tế.
Nếu Dự luật C-218 được thông qua, nó sẽ ngăn chặn việc mở rộng MAiD cho sức khỏe tâm thần theo kế hoạch, hiện đang được ấn định có hiệu lực vào tháng 3 năm 2027. Tất cả các tiêu chí đủ điều kiện MAiD hiện hành khác sẽ vẫn không thay đổi.
Nếu chúng ta không lên tiếng thay mặt cho những người dễ bị tổn thương nhất, các nghị sĩ có thể không hiểu được tính cấp bách hoặc tầm quan trọng của vấn đề này. Phiên đọc lần hai của Dự luật C-218 đang đến gần, vì vậy hãy hành động ngay hôm nay và cho nghị sĩ của bạn biết rằng bạn muốn họ ủng hộ dự luật này.
And please TAKE ACTION BY FILL IN YOUR NAME IN THE LINK below to SUPPORT THIS GOOD CAUSE
https://www.nooptionsnochoice.com/.../take-action-bill-c...
THANK YOU, and GOD BLESS YOUR GOOD WORKS.
***
Bill C-218 seeks to prevent the implementation of MAiD for mental illness as a sole underlying condition. Its purpose is to ensure that vulnerable Canadians are not offered assisted death during moments of personal crisis or medical distress.
If Bill C-218 passes, it will stop the scheduled expansion of MAiD for mental health, which is currently set to take effect in March 2027. All other existing MAiD eligibility criteria will remain unchanged.
If we do not speak up on behalf of the most vulnerable, MPs may not understand the urgency or importance of this issue. The second reading of Bill C-218 is approaching quickly, so please take action today and let your MP know you want them to support this bill.
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
|