2025-01-08, 01:56 PM
Thủ tướng mới lên sắp xuống ra oai.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đang cân nhắc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ trừ khi Vương Gia giữ khoảng cách với Elon Musk.
Good luck with that, Trudeau is waiting for ya at the exit gate, mate!
…
Vương Gia trả lời ký giả
Theo Fox News tại dinh thự MAR-A-LARGO ở Florida, ông Trump đã đề cập tới một loạt vấn đề rất mạch lạc, khôn khéo nhất là về vấn đề quân sự.
1/ Nhắc lại ý định mua đảo Greenland và kiểm soát kênh đào Panama . Khi tiếp tục thể hiện ý muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ, ông Trump không loại trừ hành động quân sự để giành quyền kiểm soát kênh đào Panama và đảo Greenland của Đan Mạch.
Khi được hỏi trực tiếp liệu ông có loại trừ biện pháp quân sự hoặc kinh tế để đạt được mục tiêu về hai vùng đất đó không, ông Trump trả lời: “Không. Không, tôi không thể bảo đảm điều gì về hai điều này, nhưng tôi có thể nói thế này: Chúng ta cần những nơi đó vì an ninh kinh tế”. Ông Trump thường xuyên công khai trong các bài phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội gần đây về khả năng sáp nhập cả hai khu vực vào Mỹ.
Ông nói Đan Mạch nên từ bỏ quyền kiểm soát Greenland nếu không sẽ phải đối mặt với các mức thuế nặng nề. Ông cũng gợi ý người dân Greenland có thể bỏ phiếu độc lập hoặc gia nhập Mỹ.
Trong khi chỉ trích Panama, ông Trump cũng phê phán cố Tổng thống Jimmy Carter đã ký một thỏa thuận tồi với Panama năm 1977. Ông nói: “Những gì diễn ra ở kênh đào Panama là một nỗi xấu hổ. Jimmy Carter trao kênh đào cho họ với giá 1 USD và họ đáng lẽ phải đối xử tốt với chúng ta. Tôi nghĩ đó là một điều tồi tệ”.Kênh đào do Mỹ xây dựng đã mở cửa năm 1914 và được Mỹ kiểm soát cho đến khi có thỏa thuận năm 1977 bàn giao dần quyền kiểm soát cho Panama. Kênh đào được cả hai nước cùng vận hành cho đến khi chính phủ Panama tiếp quản hoàn toàn sau năm 1999.
2/ Đề xuất “Vịnh Mỹ”
Ông Trump tiếp tục cảnh báo áp đặt mức thuế cao với các nước láng giềng Bắc Mỹ là Mexico và Canada nếu hai nước này không kiểm soát được người nhập cư trái phép vượt biên vào Mỹ.
Nhưng trong một diễn biến mới, ông nói rằng ông muốn đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh nước Mỹ.
Ômg nói: “Chúng ta sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ, một cái tên rất hay. Nơi này bao phủ rất nhiều lãnh thổ, Vịnh Mỹ. Một cái tên đẹp. Và điều đó là phù hợp”.
Trong dấu hiệu cho thấy đảng Cộng hòa nhanh chóng đứng về phía ông Trump, nghị sĩ Marjorie Taylor Greene thông báo rằng bà sẽ đưa ra dự luật đổi tên ngay sau khi tổng thống đắc cử đề cập vấn đề này trong cuộc họp báo.
3/ Chỉ trích Tổng thống Joe Biden trong quá trình chuyển giao quyền lực
Ông Trump tiếp tục chỉ trích cách chính quyền ông Biden xử lý quá trình chuyển giao quyền lực trước khi ông quay trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1.
Ông Trump nói rằng chính quyền của ông Biden đang tìm mọi cách để làm mọi thứ khó khăn hơn và tìm cách ngăn chặn những cải cách mà người dân Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ.
Ông chỉ ra việc ông Biden ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 6/1, trong đó cấm phát triển dầu khí ngoài khơi trong các vùng Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Lệnh này được thực hiện theo cách khiến ông Trump khó đảo ngược.
Ông Trump phát biểu: “Họ nói chúng ta sẽ có một quá trình chuyển giao suôn sẻ. Tất cả những gì họ làm chỉ là nói…Và sau đó họ lấy đi 625 triệu mẫu đất, về cơ bản biến nó thành di sản, vì vậy sẽ không bao giờ có thể khoan dầu ở đó nữa. Nhưng chúng ta sẽ sớm khoan trở lại”.
4/Khen ngợi Meta
Ông Trump nói Meta đã tiến xa sau khi Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg thông báo vào ngày 7/1 rằng công ty này sẽ loại bỏ các bộ kiểm tra sự thật trên Facebook và Instagram, thay thế bằng các ghi chú cộng đồng do người dùng tạo ra, tương tự như nền tảng X của tỷ phú Elon Musk.
Ông Trump nói khi trả lời câu hỏi từ phóng viên: “Tôi đã theo dõi cuộc họp báo của họ và tôi nghĩ đó là một cuộc họp báo rất tốt. Thành thật mà nói, tôi nghĩ họ đã tiến xa”.
5/ Công bố khoản đầu tư của tỷ phú UAE
Ông Trump mở đầu cuộc họp báo của mình bằng thông báo rằng tỷ phú UAE Hussain Sajwani sẽ đầu tư ít nhất 20 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ.
Ông Trump nói rằng ông Sajwani được truyền cảm hứng rất nhiều bởi cuộc bầu cử ở Mỹ và sẽ không làm điều này nếu không có cuộc bầu cử.
Trước đó, ông Trump đã cam kết đẩy nhanh quy trình cấp phép cho các dự án xây dựng đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào Mỹ.
Ông Sajwani, chủ sở hữu DAMAC Properties, một công ty phát triển bất động sản có trụ sở tại Dubai, được gọi là “Donald của Dubai” và là một trong số ít các nhà đầu tư quốc tế duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ông Trump ngay sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.
Bên cạnh đó , ông cho họ biết là ông sẽ ký lệnh những hành pháp (Executive Orders) trong ngày đầu tiên nhậm chức như sau:
. Chấm dứt tự động thành công dân những trẻ con sanh tại Mỹ của những di dân bất hợp pháp
. Cầm việc tuyển chọn nhân viên chính phủ dùng tiêu chuẩn DEI
. Trả lại công bình cho các người biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021 kể cả những người đi vào tòa nhà Quốc hội đã bị tù oan .Ông sẽ xem lại thật kỹ về cái chết oan khuất cho cựu Đại Uý Không quân bị cảnh sát bắn chết một cách vô lý và ông khẳng định nếu không có nằm vùng của FBI gài bẫy thì không có sự náo loạn xảy ra hôm đó
.Ông sẽ bỏ lệnh của ông Biden bắt buộc phải dùng xe điện
.Hamas phải thả con tin Mỹ trước ngày nhậm chức của ông .Nếu ông sẽ tận lực tiêu diệt Hamas
Huong Nguyen

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang cân nhắc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ trừ khi Vương Gia giữ khoảng cách với Elon Musk.
Good luck with that, Trudeau is waiting for ya at the exit gate, mate!

…
Vương Gia trả lời ký giả
Theo Fox News tại dinh thự MAR-A-LARGO ở Florida, ông Trump đã đề cập tới một loạt vấn đề rất mạch lạc, khôn khéo nhất là về vấn đề quân sự.
1/ Nhắc lại ý định mua đảo Greenland và kiểm soát kênh đào Panama . Khi tiếp tục thể hiện ý muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ, ông Trump không loại trừ hành động quân sự để giành quyền kiểm soát kênh đào Panama và đảo Greenland của Đan Mạch.
Khi được hỏi trực tiếp liệu ông có loại trừ biện pháp quân sự hoặc kinh tế để đạt được mục tiêu về hai vùng đất đó không, ông Trump trả lời: “Không. Không, tôi không thể bảo đảm điều gì về hai điều này, nhưng tôi có thể nói thế này: Chúng ta cần những nơi đó vì an ninh kinh tế”. Ông Trump thường xuyên công khai trong các bài phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội gần đây về khả năng sáp nhập cả hai khu vực vào Mỹ.
Ông nói Đan Mạch nên từ bỏ quyền kiểm soát Greenland nếu không sẽ phải đối mặt với các mức thuế nặng nề. Ông cũng gợi ý người dân Greenland có thể bỏ phiếu độc lập hoặc gia nhập Mỹ.
Trong khi chỉ trích Panama, ông Trump cũng phê phán cố Tổng thống Jimmy Carter đã ký một thỏa thuận tồi với Panama năm 1977. Ông nói: “Những gì diễn ra ở kênh đào Panama là một nỗi xấu hổ. Jimmy Carter trao kênh đào cho họ với giá 1 USD và họ đáng lẽ phải đối xử tốt với chúng ta. Tôi nghĩ đó là một điều tồi tệ”.Kênh đào do Mỹ xây dựng đã mở cửa năm 1914 và được Mỹ kiểm soát cho đến khi có thỏa thuận năm 1977 bàn giao dần quyền kiểm soát cho Panama. Kênh đào được cả hai nước cùng vận hành cho đến khi chính phủ Panama tiếp quản hoàn toàn sau năm 1999.
2/ Đề xuất “Vịnh Mỹ”
Ông Trump tiếp tục cảnh báo áp đặt mức thuế cao với các nước láng giềng Bắc Mỹ là Mexico và Canada nếu hai nước này không kiểm soát được người nhập cư trái phép vượt biên vào Mỹ.
Nhưng trong một diễn biến mới, ông nói rằng ông muốn đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh nước Mỹ.
Ômg nói: “Chúng ta sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ, một cái tên rất hay. Nơi này bao phủ rất nhiều lãnh thổ, Vịnh Mỹ. Một cái tên đẹp. Và điều đó là phù hợp”.
Trong dấu hiệu cho thấy đảng Cộng hòa nhanh chóng đứng về phía ông Trump, nghị sĩ Marjorie Taylor Greene thông báo rằng bà sẽ đưa ra dự luật đổi tên ngay sau khi tổng thống đắc cử đề cập vấn đề này trong cuộc họp báo.
3/ Chỉ trích Tổng thống Joe Biden trong quá trình chuyển giao quyền lực
Ông Trump tiếp tục chỉ trích cách chính quyền ông Biden xử lý quá trình chuyển giao quyền lực trước khi ông quay trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1.
Ông Trump nói rằng chính quyền của ông Biden đang tìm mọi cách để làm mọi thứ khó khăn hơn và tìm cách ngăn chặn những cải cách mà người dân Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ.
Ông chỉ ra việc ông Biden ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 6/1, trong đó cấm phát triển dầu khí ngoài khơi trong các vùng Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Lệnh này được thực hiện theo cách khiến ông Trump khó đảo ngược.
Ông Trump phát biểu: “Họ nói chúng ta sẽ có một quá trình chuyển giao suôn sẻ. Tất cả những gì họ làm chỉ là nói…Và sau đó họ lấy đi 625 triệu mẫu đất, về cơ bản biến nó thành di sản, vì vậy sẽ không bao giờ có thể khoan dầu ở đó nữa. Nhưng chúng ta sẽ sớm khoan trở lại”.
4/Khen ngợi Meta
Ông Trump nói Meta đã tiến xa sau khi Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg thông báo vào ngày 7/1 rằng công ty này sẽ loại bỏ các bộ kiểm tra sự thật trên Facebook và Instagram, thay thế bằng các ghi chú cộng đồng do người dùng tạo ra, tương tự như nền tảng X của tỷ phú Elon Musk.
Ông Trump nói khi trả lời câu hỏi từ phóng viên: “Tôi đã theo dõi cuộc họp báo của họ và tôi nghĩ đó là một cuộc họp báo rất tốt. Thành thật mà nói, tôi nghĩ họ đã tiến xa”.
5/ Công bố khoản đầu tư của tỷ phú UAE
Ông Trump mở đầu cuộc họp báo của mình bằng thông báo rằng tỷ phú UAE Hussain Sajwani sẽ đầu tư ít nhất 20 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ.
Ông Trump nói rằng ông Sajwani được truyền cảm hứng rất nhiều bởi cuộc bầu cử ở Mỹ và sẽ không làm điều này nếu không có cuộc bầu cử.
Trước đó, ông Trump đã cam kết đẩy nhanh quy trình cấp phép cho các dự án xây dựng đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào Mỹ.
Ông Sajwani, chủ sở hữu DAMAC Properties, một công ty phát triển bất động sản có trụ sở tại Dubai, được gọi là “Donald của Dubai” và là một trong số ít các nhà đầu tư quốc tế duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ông Trump ngay sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.
Bên cạnh đó , ông cho họ biết là ông sẽ ký lệnh những hành pháp (Executive Orders) trong ngày đầu tiên nhậm chức như sau:
. Chấm dứt tự động thành công dân những trẻ con sanh tại Mỹ của những di dân bất hợp pháp
. Cầm việc tuyển chọn nhân viên chính phủ dùng tiêu chuẩn DEI
. Trả lại công bình cho các người biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021 kể cả những người đi vào tòa nhà Quốc hội đã bị tù oan .Ông sẽ xem lại thật kỹ về cái chết oan khuất cho cựu Đại Uý Không quân bị cảnh sát bắn chết một cách vô lý và ông khẳng định nếu không có nằm vùng của FBI gài bẫy thì không có sự náo loạn xảy ra hôm đó
.Ông sẽ bỏ lệnh của ông Biden bắt buộc phải dùng xe điện
.Hamas phải thả con tin Mỹ trước ngày nhậm chức của ông .Nếu ông sẽ tận lực tiêu diệt Hamas
Huong Nguyen
![[Image: IMG-0358.jpg]](https://i.postimg.cc/fRrY7FNz/IMG-0358.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.