2023-02-14, 05:47 AM
130 năm dự đoán khí hậu ĐỀU BỊ thất bại !
![[Image: 330927631_1151647802184484_1513966371568...e=63F0D927]](https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/330927631_1151647802184484_1513966371568131968_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=nTcNstbb9oIAX9O2B1o&tn=yZA1bExYZ6NTOE9D&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=00_AfAfNFyL4KD7duVbkPzJt06Eb328OjDISlsla9A3Uj3ZTw&oe=63F0D927)
Hãy cùng nâng cao nhận thức với Laszlo
Ngày 4 tháng 1 năm 2023
5 phút to read
Bật tivi của bạn lên và cho dù bạn sẽ xem các bản tin thời sự, chương trình trò chuyện, “hài kịch” đêm khuya hay chương trình du lịch, rất có thể bạn sẽ nghe thấy đề cập đến biến đổi khí hậu / sự nóng lên toàn cầu. Đó là, bởi vì tình hình hành tinh đang nghiêm trọng, chúng ta được cho biết rằng biến đổi khí hậu rất tồi tệ, nó là một mối đe dọa hiện hữu.
Điều mà công chúng không biết là các nhà khoa học khí hậu và giới truyền thông đã đưa ra những dự đoán về khí hậu ngày tận thế trong hơn một thế kỷ. Đây là một chiến thuật dọa nạt đơn giản, được thiết kế để khiến công chúng luôn trong trạng thái sợ hãi. Trong tất cả các cuộc khủng hoảng và trò lừa bịp được tạo ra, gây ra cho nhân loại, ngày tận thế khí hậu là lâu dài nhất.
Các lập luận thông thường về sự nóng lên toàn cầu, được sử dụng để củng cố câu chuyện phổ biến – “97% các nhà khoa học đồng ý..”, “CO2 là khí nhà kính”, v.v. – sẽ được thảo luận trong các bài đăng khác, bài viết này trình bày tổng quan lịch sử về sự nóng lên dự đoán khí hậu, thuận tiện bỏ qua từ diễn ngôn công cộng.
Từ cuối thế kỷ 19 đến những năm 1920, mối đe dọa đối với sự tồn tại của con người được cho là sự lạnh đi toàn cầu, kỷ băng hà tiếp theo.
VÀ THẾ ĐÓ, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐÃ KHÔNG TRỞ THÀNH "NGUỒN GỐC, NGUYÊN NHÂN CÓ KHẢ NĂNG GÂY RA CHẾT CHÓC và ĐAU KHỔ CHO NHÂN LOẠI" (theo lời của Nigel Calder, 1975). NHƯNG THAY VÀO ĐÓ, NÓ ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT LẠC THUYẾT DỐI TRÁ, NHẰM MỤC ĐÍCH HÙ DỌA, TUYÊN TRUYỀN, RỈ TAI LÀM CHO CÔNG CHÚNG SỢ HÃI - LẠC THUYẾT GIAN DỐI NÀY được thực hiện bởi “những người đàn ông hạng nhất trong thế giới khoa học”, với sự đồng lõa của giới truyền thông Big Tech MSM.
Thật không may, khoa học đã trở thành phụ thuộc vào các chương trình nghị sự chính trị. Một số nhà khí hậu học có thể không đủ năng lực, nhưng nhiều người đã đồng ý lừa dối công chúng, để đổi lấy tiền bạc và danh tiếng.
***
XEM THÊM: Why Global Warming Is A Hoax = Tại sao sự nóng lên toàn cầu là một trò lừa bịp?
https://tinhhoa.net/tong-thong-trump-su-...a-bip.html
The Biggest Myth About Climate Change = Huyền thoại lớn nhất về biến đổi khí hậu
![[Image: 330927631_1151647802184484_1513966371568...e=63F0D927]](https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/330927631_1151647802184484_1513966371568131968_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=nTcNstbb9oIAX9O2B1o&tn=yZA1bExYZ6NTOE9D&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=00_AfAfNFyL4KD7duVbkPzJt06Eb328OjDISlsla9A3Uj3ZTw&oe=63F0D927)
Hãy cùng nâng cao nhận thức với Laszlo
Ngày 4 tháng 1 năm 2023
5 phút to read
Bật tivi của bạn lên và cho dù bạn sẽ xem các bản tin thời sự, chương trình trò chuyện, “hài kịch” đêm khuya hay chương trình du lịch, rất có thể bạn sẽ nghe thấy đề cập đến biến đổi khí hậu / sự nóng lên toàn cầu. Đó là, bởi vì tình hình hành tinh đang nghiêm trọng, chúng ta được cho biết rằng biến đổi khí hậu rất tồi tệ, nó là một mối đe dọa hiện hữu.
Điều mà công chúng không biết là các nhà khoa học khí hậu và giới truyền thông đã đưa ra những dự đoán về khí hậu ngày tận thế trong hơn một thế kỷ. Đây là một chiến thuật dọa nạt đơn giản, được thiết kế để khiến công chúng luôn trong trạng thái sợ hãi. Trong tất cả các cuộc khủng hoảng và trò lừa bịp được tạo ra, gây ra cho nhân loại, ngày tận thế khí hậu là lâu dài nhất.
Các lập luận thông thường về sự nóng lên toàn cầu, được sử dụng để củng cố câu chuyện phổ biến – “97% các nhà khoa học đồng ý..”, “CO2 là khí nhà kính”, v.v. – sẽ được thảo luận trong các bài đăng khác, bài viết này trình bày tổng quan lịch sử về sự nóng lên dự đoán khí hậu, thuận tiện bỏ qua từ diễn ngôn công cộng.
Từ cuối thế kỷ 19 đến những năm 1920, mối đe dọa đối với sự tồn tại của con người được cho là sự lạnh đi toàn cầu, kỷ băng hà tiếp theo.
- “Các nhà địa chất nghĩ rằng thế giới có thể bị đóng băng trở lại.” – Thời báo New York, ngày 24 tháng 2 năm 1894
- “Kỷ băng hà thứ năm đang đến gần. Loài người sẽ phải chiến đấu để tồn tại trước cái lạnh.” – Thời báo Los Angeles, ngày 7 tháng 10 năm 1912
- “Giáo sư. Schmidt cảnh báo chúng ta về một kỷ băng hà đang xâm lấn.” – Thời báo New York, ngày 7 tháng 10 năm 1912
- “Giáo sư. Gregory của Đại học Yale cảnh báo rằng băng ở Bắc Cực sẽ quét sạch Canada, Bắc Mỹ sẽ biến mất ở phía nam, Ngũ Đại Hồ và một phần rộng lớn của châu Âu và châu Á sẽ bị xóa sổ.” – Chicago Tribune, ngày 9 tháng 8 năm 1923
- “Những khám phá về sự di chuyển về phía nam của các sông băng trong những năm gần đây đã làm nảy sinh những phỏng đoán về khả năng xuất hiện của một kỷ băng hà mới.” – Tạp chí Time, ngày 10 tháng 9 năm 1923
- Thay vì các sông băng quét sạch Bắc Mỹ, nhiệt độ bắt đầu tăng vào đầu những năm 1930, các phương tiện truyền thông bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tàn phá sắp tới do sự nóng lên toàn cầu.
- “Nước Mỹ trải qua đợt nắng nóng dài nhất kể từ năm 1776, đường nhiệt độ ghi nhận mức tăng trong 25 năm.” – Thời báo New York, ngày 27 tháng 3 năm 1933
- “Những người cho rằng mùa đông khắc nghiệt hơn khi họ còn là những cậu bé hoàn toàn đúng… những người làm thời tiết chắc chắn rằng thế giới ít nhất là trong thời điểm hiện tại đang ấm dần lên.” – Tạp chí Time, ngày 2 tháng 1 năm 1939
- “Mùa đông đang trở nên ôn hòa hơn, mùa hè khô hơn. Các sông băng đang rút đi, các sa mạc đang phát triển.” – US News and World Report, ngày 18 tháng 1 năm 1954
- “Khí hậu vùng cực của Greenland đã điều hòa ổn định đến mức những cộng đồng thợ săn đã phát triển thành những làng chài.” – Thời báo New York, ngày 29 tháng 8 năm 1954
- “Đại tá. Bernt Balchen, nhà thám hiểm vùng cực và phi công, đang lưu hành một bài báo giữa các chuyên gia về vùng cực, đề xuất rằng khối băng ở Bắc Cực đang mỏng đi và đại dương ở Bắc Cực có thể trở thành biển mở trong vòng một hoặc hai thập kỷ.” – Thời báo New York, ngày 20 tháng 2 năm 1969
- Khí hậu một lần nữa không hợp tác với ngày tận thế, thay vì tan chảy, lớp băng ở Bắc Cực bắt đầu dày lên vào đầu những năm 1970. Các phương tiện truyền thông đã thay đổi giai điệu của họ cho phù hợp và đưa nỗi sợ hãi lên một cấp độ hoàn toàn mới.
- “Cuộc chiến giành nhân loại đã kết thúc. Vào những năm 1970, thế giới sẽ trải qua nạn đói. (do biến đổi khí hậu) Hàng trăm triệu người sắp chết đói.” – Paul Ehrlich, Quả bom dân số, 1968
- “Mùa đông lạnh hơn báo hiệu bình minh của kỷ băng hà mới.” – Bưu điện Washington, tháng Giêng, 1970
- “Vào năm 2000, Vương quốc Anh sẽ chỉ là một nhóm nhỏ các hòn đảo nghèo khó, nơi sinh sống của khoảng 70 triệu người chết đói.” – Paul Ehrlich, (Giáo sư tại Đại học Stanford. ông là một trong những nhà báo động khí hậu giỏi nhất thời bấy giờ), 1971
- “Khí hậu Trái đất đang thay đổi nhanh hơn cả những gì các chuyên gia mong đợi. Các sông băng đã bắt đầu tăng lên, các mùa sinh trưởng ở Anh và Scandinavia đang ngắn lại và Bắc Đại Tây Dương đang nguội đi nhanh như một đại dương có thể nguội đi.” – Christian Science Monitor, ngày 27 tháng 8 năm 1974
- “Biến đổi khí hậu hiện nay sẽ dẫn đến cái chết hàng loạt do đói và có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn và bạo lực.” – Thời báo New York, ngày 29 tháng 12 năm 1974
- “Thế giới làm mát. Có những dấu hiệu đáng ngại cho thấy các kiểu thời tiết trên trái đất đã bắt đầu thay đổi đáng kể và những thay đổi này báo hiệu sự sụt giảm nghiêm trọng trong sản xuất lương thực”. – Tạp chí Time, ngày 28 tháng 4 năm 1975
- “Việc làm mát này đã giết chết hàng trăm nghìn người. Nếu nó tiếp tục và không có hành động mạnh mẽ nào được thực hiện, nó sẽ gây ra nạn đói trên thế giới, sự hỗn loạn trên thế giới và chiến tranh thế giới và tất cả những điều này có thể xảy ra trước năm 2000.” – Lowell Ponte, (được ca ngợi là phóng viên khoa học điều tra được đọc nhiều nhất trên thế giới), 1976
- Vào cuối những năm 1980, lại là ngày của loài trăn, thay vì hạ nhiệt, nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên. Các phương tiện truyền thông liên tục chuyển sang cảnh báo công chúng về ngày tận thế sắp tới do sự nóng lên toàn cầu.
- “Vào năm 2008, đường cao tốc West Side (chạy dọc theo sông Hudson ở N.Y.) sẽ bị phá hủy vì sẽ bị chìm xuống dưới mặt nước.
- &&& James Hansen (được gọi là ông nội của lý thuyết nóng lên toàn cầu), điều trần trước Quốc hội, tháng 6 năm 1988.
- “Khoảng 10 triệu cư dân Bangladesh sẽ mất nhà cửa và phương tiện sinh sống do mực nước biển dâng cao, do sự nóng lên toàn cầu trong vài thập kỷ tới.” – Al Gore, Trái đất cân bằng, 1992
- “Trong vòng vài năm nữa, tuyết rơi vào mùa đông sẽ là một sự kiện rất hiếm và thú vị. Trẻ con sẽ không biết tuyết là gì đâu.” – Tiến sĩ David Viner, nhà khoa học nghiên cứu, ngày 20 tháng 3 năm 2000
- “Hàng tỷ người sẽ chết, Lovelock nói, người nói với chúng tôi, anh ấy thường không phải là kiểu người u ám. Nền văn minh của loài người sẽ bị biến thành một đống đổ nát, được điều hành bởi các lãnh chúa tàn bạo và phần còn lại của loài bị bệnh dịch hoành hành sẽ chạy trốn khỏi trái đất nứt nẻ và đổ nát để đến Bắc Cực, điểm ôn hòa cuối cùng, nơi một số cặp vợ chồng sinh sản sẽ sống sót. – The Daily Telegraph, ngày 6 tháng 2. 2006
- Câu nói cuối cùng này đã giành được giải thưởng “dự đoán ngày tận thế lừng lẫy nhất”!
- “Với tốc độ này, Bắc Băng Dương có thể gần như không còn băng vào cuối mùa hè, vào năm 2012.” – Jay Zwally, nhà khoa học khí hậu của NASA, ngày 12 tháng 12 năm 2007
- “Đối với hồ sơ, tôi không nghĩ rằng bất kỳ băng biển nào sẽ tồn tại trong mùa hè này, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử loài người là ngày hôm nay, chính thời điểm này đang diễn ra ở Bắc Băng Dương.” – Paul Beckwith, Câu lạc bộ Sierra, 2013
- Tua nhanh đến năm 2020, các tảng băng đang giữ vững, giống như mức của năm 1980. Do đó, họ đã sửa đổi dự đoán của mình đến năm 2035:
- “Băng biển mùa hè ở Bắc Cực có thể biến mất vào năm 2035.” – Địa lý Quốc gia, tháng 8 năm 2020
VÀ THẾ ĐÓ, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐÃ KHÔNG TRỞ THÀNH "NGUỒN GỐC, NGUYÊN NHÂN CÓ KHẢ NĂNG GÂY RA CHẾT CHÓC và ĐAU KHỔ CHO NHÂN LOẠI" (theo lời của Nigel Calder, 1975). NHƯNG THAY VÀO ĐÓ, NÓ ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT LẠC THUYẾT DỐI TRÁ, NHẰM MỤC ĐÍCH HÙ DỌA, TUYÊN TRUYỀN, RỈ TAI LÀM CHO CÔNG CHÚNG SỢ HÃI - LẠC THUYẾT GIAN DỐI NÀY được thực hiện bởi “những người đàn ông hạng nhất trong thế giới khoa học”, với sự đồng lõa của giới truyền thông Big Tech MSM.
Thật không may, khoa học đã trở thành phụ thuộc vào các chương trình nghị sự chính trị. Một số nhà khí hậu học có thể không đủ năng lực, nhưng nhiều người đã đồng ý lừa dối công chúng, để đổi lấy tiền bạc và danh tiếng.
***
XEM THÊM: Why Global Warming Is A Hoax = Tại sao sự nóng lên toàn cầu là một trò lừa bịp?
https://tinhhoa.net/tong-thong-trump-su-...a-bip.html
The Biggest Myth About Climate Change = Huyền thoại lớn nhất về biến đổi khí hậu