2021-03-16, 08:22 PM
Quote:nếu Vân hiểu thì Vân đả không hỏi , giống như Vân đâu có hỏi số 1 và 2
Vân đả hỏi là Vân không có hiểu
có thể với Phong , dễ hiễu , vì Phong ở trong đạo .... còn người bên ngoài , đôi khi họ không hiểu , thì Phong cứ chia sẽ những gì Phong suy nghĩ .. kết hợp lại , có thể Vân sẽ hiểu nó được
cám ơn Phong nhá
--ooOoo--
Vân,
Vân chỉ đọc phớt qua những gì LTP viết, nên LTP chán, Vân ạ . Hy vọng V sẽ không vội vàng đọc lướt qua như trước .
--ooOoo--
Câu hỏi #1
TV: hay để Vân be more specific ở đây ... theo Vân hiểu chút đĩnh .. đại khái là .. nếu mình suy nghĩ/làm việc ĐÚNG thì mình ĐẮC ĐẠO ... mặc dù ĐẮC ĐẠO RỒI , nhưng NẾU MÌNH VẪN CÒN NGHĨ TỚI CÁI DỤC , thì MÌNH VẨN CÒN BỊNH
LTP: Suy nghĩ đúng không đem lại kết quả đắc được . Tu học bên Phật Giáo giống hệt như học ở trường lớp . Học trò cần đi những bước sau đây:
1/ Thu thập kiến thức qua nghe thầy cô giảng và đọc sách .
2/ Suy tư về kiến thức thu được ở giai đoạn (1).
3/ Ứng dụng kiến thức do học và suy tư ở giai đoạn (2) .
Thuật ngữ của Phật giáo gọi là:
1/ Văn
2/ Tư
3/ Tu
Phàm phu như chúng ta đầy dẫy Tham Sân Si, gọi là mắc bệnh . Tất cả phàm phu đều là người bệnh dưới con mắt của chư vị đắc đạo . Mắc bệnh thì phải uống thuốc . Đức Phật là vị Lương Y, cho ta thuốc Bát Chánh Đạo để trị căn bệnh Tham Sân Si . Chúng ta chuyên cần uống thuốc, từ từ càng ngày càng bớt bệnh. Một ngày kia, căn bệnh Tham Sân Si hoàn toàn chấm dứt . Thuật ngữ nhà Phật gọi là nhập vào dòng Thánh, không còn là phàm phu nữa . Nói cách khác, chúng ta biết Niết bàn như thế nào . Không cần phải chết mới biết Niết Bàn .
Đắc đạo là không còn bệnh nữa .
--ooOoo--
Câu hỏi #2
TV: VẬY Ở TRÊN ĐỜI , CÓ AI KHÔNG NGHĨ TỚI CÁI DỤC KHÔNG ??
LTP: Thế gian có 3 cõi, gọi là Tam giới:
1/ Dục giới: chỗ ở của các loại chúng sanh chưa ly dục, lúc nào cũng bị cái Dục và Tham Sân Si (phiền não) sai khiến .
2/ Sắc giới: chỗ ở của các loại chúng sanh đã ly dục, nhưng còn Tham Sân Si (nghĩa là còn phiền não) .
3/ Vô sắc giới: chỗ ở của các loại chúng sanh đã ly dục và sắc, song cũng còn Tham Sân Si (nghĩa là còn phiền não) .
Như vậy, cõi Dục giới là còn dính mắc vào Dục . Hai cõi còn lại thì không bị dính Dục .
Tuy nhiên, cả ba cõi đều bị bệnh Tham Sân Si .
Any question so far ?
--ooOoo--
Câu hỏi #3
TV: CHẮC AI CŨNG NGHĨ TỚI CÁI DỤC ... KHÔNG CÓ AI KHÔNG NGHĨ TỚI CÁI DỤC ... TỨC LÀ AI CŨNG BỊNH ... EVERYONE BỊNH
LTP: Ở cõi Dục giới mới nghĩ tới cái Dục . Dục có nghĩa là:
- Mắt láo liên không ngừng tìm kiếm đối tượng để nhìn .
- Tai láo liên không ngừng tìm kiếm đối tượng để nghe .
- Mũi láo liên không ngừng tìm kiếm đối tượng để ngửi .
- Lưỡi láo liên không ngừng tìm kiếm đối tượng để nếm .
- Thân láo liên không ngừng tìm kiếm đối tượng để xúc chạm .
- Chỉ có chúng sinh trong Dục Giới mới nghĩ đến Dục (qua mắt tai mũi lưỡi và thân). Chúng sinh trong hai cõi Sắc giới và Vô Sắc giới KHÔNG nghĩ đến Dục .
- Tất cả chúng sinh trong Tam Giới đều mắc bệnh Tham Sân Si .
--ooOoo--
Câu hỏi #4
TV: MÀ AI CŨNG BỊNH , THÌ AI THÀNH PHẬT ĐƯỢC ???
LTP: Muốn thành Phật là phải hành Bát Chánh Đạo (và tu Tứ Niệm Xứ) để diệt Tham Sân Si .
Bài Kinh Niết Bàn do Ngài Xá Lợi Phất giảng rất rõ từng 10 bước tiến của phàm phu thuộc cõi Dục, lên cõi Sắc, tới cõi Vô Sắc, và cuối cùng là trở thành vị Thánh, biết rõ Niết Bàn, ở bước 10 .
Ghi chú:
Chữ của Phật giáo gọi các vị Thánh biết rõ Niết Bàn, tuy vẫn còn sống ở thế gian, gọi là các vị đang hưởng Hữu Dư Niết Bàn .
Khi các vị Thánh đó nhập diệt (chết), chư vị hưởng Vô Dư Niết Bàn .
--ooOoo--
Bây giờ, Vân đọc bài Kinh đó đi . Có lẽ Vân hiểu bài Kinh này nhiều hơn rồi đó .
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)