2020-10-14, 01:59 PM
Sự khác biệt giửa dân chủ với cộng hoà là quyền lực của chính phủ. Dân chủ thì cho là dân ngu, không biết tính toán, mọi việc nên để chính phủ giải quyết cho, cứ đóng thuế thôi để chính phủ lo từ lúc đẻ đến lúc chết. Ngược lại chủ trương của cộng hoà là hạn chế quyền lực của chính phủ. Không ai biết là mình cần gì, gia đình mình muốn gì hơn là bản thân mình. Thí dụ như vụ đại học đi, phe dân chủ thì cứ chẳng lo gì, học đến chết vẫn miễn phí, chính phủ trả hết. Ngược lại phe cộng hoà thì tự mình lo. Vào đại học để làm gì, ngành gì cần thiết, học cho giỏi để cạnh tranh học bỗng, hoặc cha mẹ để dành tiền, hoặc vừa học vừa làm vv. Mình tính toán cho mình chẳng do chính phủ tính giùm mình. Thí dụ như lương tối thiểu chẳng hạn. Phe dân chủ thì cứ tà tà, lo gì vì có chính phủ bắt buộc phải có lương tối thiểu để sống. Phe cộng hoà thì ngược lại, muốn làm có tiền thì làm chăm chỉ, rèn luyện tay nghề thì chủ mới trả lương cao. Mình làm lương bao nhiêu là do mình với chủ thương lượng không cần ai xen vô. Cây nghề mình cao, chủ trả lương thấp mình đi chổ khác làm.
Chung chung là sự khác biệt giữa hai phe. Có điều là thật sự chẳng có gì là miễn phí cả mà chỉ lấy tiền người khác phân phối lại cho mình thôi.
Chung chung là sự khác biệt giữa hai phe. Có điều là thật sự chẳng có gì là miễn phí cả mà chỉ lấy tiền người khác phân phối lại cho mình thôi.


