2020-02-12, 06:28 PM
Power of sounds p 3
Bắt đầu từ 14:00 phút
Sự phụ Thanh Hải vô thượng sư đả đưa ra giải thích liên quan đến âm thanh nội tại, Trong kinh thánh có nói rằng quý vị không biết quý vị là ngôi.đền của thượng đế và đức thánh linh sống bên trong quý vị. Bây gio, nếu thượng đế ngự bên trong quý vị thì quý vị thật sự là thượng đế, thượng đế đang hít thở, đang sống, đang đi Trong kinh thánh Phật giáo củng nói rằng, mọi chúng sanh đều có.Phật tánh và phật nói rằng : '' ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành.''. Nhưng bằng cách nào ? Kinh thánh nói rằng, ban đầu là ngôi lời và ngôi lời ở với Đức Chúa Trời. Bây giờ trong Ấn Độ giáo củng nói đúng như vậy. Đúng vậy! Ban đầu là chấn động lực thực sự nầy " Ngôi lời '' có nghĩa là chấn động lực, và chấn động lực này sáng tạo ra muôn loài , không có gì được sáng tạo ra mà không phải là chấn động lực này Vì thế giờ đây Ngôi lời là Đức Chúa Trời, hảy nhớ đều đó vag Ấn Độ giáo cũng nói điều tương tự. Vì thế để tìm Thượng Đế chúng ta phải câu thông ngôi lời này hay còn gọi là Chấn động lực
Đó là căn bản của pháp môn Quán Âm giúp chúng ta câu thông với Ngôi lời có nghĩa là Thượng đế. Giờ đây, giữa Thượng đế và đấng sáng.tạo và tạo vật một nối dây liên kết không hẳn giống như hai cực như thế này, nhưng giả sử nói là như vậy. Và mối liên kết chính là Ngôi lời, bởi vì Ngôi lời đến từ Thượng đế. Vì thế nó ở cùng với Thượng đế và nó củng là Thượng đế, giống như dòng điện của một nhà máy điện, quý vị hiểu không? Nhà máy điện sản xuất ra điện năng. Đến từ máy điện quý vị không thể nói rặng điện năng là nhà máy điện, nhưng nó là như vậy. Chỉ có tên gọi khác nhau. Bởi vì nhà máy điện là gì ? Đó là nơi sản xuất ra điện và điện đến từ đó, củng giống như âm thanh hay ngôi lời. Âm thanh đến từ Thượng đế và bởi vì nó rung động ở một tốc độ nhất định , tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ đó. Và chúng ta bởi vì sanh ra từ đó, chúng ta được sanh ra từ âm thanh hay rung động này hay ngôi lời này tức là Thượng Đế. Vì vậy chúng ta cũng là Thượng đế.
.
Bắt đầu từ 14:00 phút
Sự phụ Thanh Hải vô thượng sư đả đưa ra giải thích liên quan đến âm thanh nội tại, Trong kinh thánh có nói rằng quý vị không biết quý vị là ngôi.đền của thượng đế và đức thánh linh sống bên trong quý vị. Bây gio, nếu thượng đế ngự bên trong quý vị thì quý vị thật sự là thượng đế, thượng đế đang hít thở, đang sống, đang đi Trong kinh thánh Phật giáo củng nói rằng, mọi chúng sanh đều có.Phật tánh và phật nói rằng : '' ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành.''. Nhưng bằng cách nào ? Kinh thánh nói rằng, ban đầu là ngôi lời và ngôi lời ở với Đức Chúa Trời. Bây giờ trong Ấn Độ giáo củng nói đúng như vậy. Đúng vậy! Ban đầu là chấn động lực thực sự nầy " Ngôi lời '' có nghĩa là chấn động lực, và chấn động lực này sáng tạo ra muôn loài , không có gì được sáng tạo ra mà không phải là chấn động lực này Vì thế giờ đây Ngôi lời là Đức Chúa Trời, hảy nhớ đều đó vag Ấn Độ giáo cũng nói điều tương tự. Vì thế để tìm Thượng Đế chúng ta phải câu thông ngôi lời này hay còn gọi là Chấn động lực
Đó là căn bản của pháp môn Quán Âm giúp chúng ta câu thông với Ngôi lời có nghĩa là Thượng đế. Giờ đây, giữa Thượng đế và đấng sáng.tạo và tạo vật một nối dây liên kết không hẳn giống như hai cực như thế này, nhưng giả sử nói là như vậy. Và mối liên kết chính là Ngôi lời, bởi vì Ngôi lời đến từ Thượng đế. Vì thế nó ở cùng với Thượng đế và nó củng là Thượng đế, giống như dòng điện của một nhà máy điện, quý vị hiểu không? Nhà máy điện sản xuất ra điện năng. Đến từ máy điện quý vị không thể nói rặng điện năng là nhà máy điện, nhưng nó là như vậy. Chỉ có tên gọi khác nhau. Bởi vì nhà máy điện là gì ? Đó là nơi sản xuất ra điện và điện đến từ đó, củng giống như âm thanh hay ngôi lời. Âm thanh đến từ Thượng đế và bởi vì nó rung động ở một tốc độ nhất định , tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ đó. Và chúng ta bởi vì sanh ra từ đó, chúng ta được sanh ra từ âm thanh hay rung động này hay ngôi lời này tức là Thượng Đế. Vì vậy chúng ta cũng là Thượng đế.
.