2020-01-04, 09:18 PM
(2020-01-04, 09:10 PM)xanh lét Wrote: théc méc hỏi giỡn hay hỏi chơi vậy. Ngôn ngữ vốn được sinh ra theo dạng "tự nhiên thành" làm sao giải nghĩa được như "cà chớn", cà khịa", "cà tửng". Théc méc như như thế thì cũng như ngồi suy nghĩ tại sao cái này là bàn, cái kia là ghế, cái mặc che đít là quần, cái bận che ngực là áo. Con này có cái nọ, thằng đó có con kia vv và vv.
Lần sau mà nếu có théc méc vơ vẩn như thế thì nhớ ... bứt râu chứ đừng gãi đầu chi cho mau hói.
Bứt râu thì nó bị trần trụi hết giống đàn ông luôn mà người ta tưởng tui là đờn bà thì sao? Mà Xanh lét Giải thích kiểu nầy tui....á khẩu hết dám théc méc tiếp luôn gồi!!!
