2019-06-25, 11:07 AM
Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội để thực hành bố thí (dāna).
Chẳng hạn, bạn nhường đường cho một người muốn vượt bạn khi lái xe trên đường.
Đó chẳng phải là bố thí ư? Có phải chỉ khi cho tiền người ta mới là bố thí đâu? Khi cho người ta chỗ (để vượt) thì sao.
Tránh sang một bên và nhường chỗ cho người khác cũng là bố thí đấy thôi.
Bất cứ khi nào chúng ta cho ra là đang bố thí.
Chẳng hạn, bạn nhường đường cho một người muốn vượt bạn khi lái xe trên đường.
Đó chẳng phải là bố thí ư? Có phải chỉ khi cho tiền người ta mới là bố thí đâu? Khi cho người ta chỗ (để vượt) thì sao.
Tránh sang một bên và nhường chỗ cho người khác cũng là bố thí đấy thôi.
Bất cứ khi nào chúng ta cho ra là đang bố thí.
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Buông tay bỏ lại một đời phù vân


