Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe
#36
(2018-01-30, 07:19 PM)Hảo Hảo Wrote: Ồ ..thì ra nhửng người cướp dựt , giết người , làm chuyện ác trên thế gian đều theo đạo Chúa ?

còn người đạo khác không hề phạm tội ?

à ...câu trước của RungHoang là ...đang "tu" va`" tập " nghỉa là đang tu luyện ...
còn giáo dân thì chỉ là người bình thường mà thôi ... họ không tu củng chẳng luyện . nhưng nhửng nhà tu hành tú sỉ mới dạy giáo lý cho họ đó . và họ củng cần tặp rèn luyện  bản chất mà .

nhưng đạo Thiên Chúa Giáo có dạy thêm là ...hảy tha thứ ...tha được nên tha ... và đừng phán xét . vì đó là quyền năng cảu Chúa 

mà nói thiệt nha ...bộ người đạo khác không bao giờ phạm tội hả ? rồi khi phạm tội rồi ...bộ bị trục xuất khỏi giáo hội của họ hả ?? tội quá ...sao họ hông được tha thứ và cho thêm cơ hội sửa đổi .??

cho thêm cơ hội sửa đổi chẳng phải là từ bi hỷ xả sao ??sao làm sao củng bị nói thì biết làm sao ? nguời có đạo coi bộ khó ăn khó sống quá ha ....hèn chi làm người vô thần không đạo tự do muốn làm sao củng không bị lên án ....

Thiên đàng của Chúa chỉ chứa những người tin Chúa chứ không có chổ cho người tốt . Địa ngục của Chúa chỉ chứa những người không tin Chúa chứ không phải nơi của những người xấu . Đối với Chúa, ông ta chẳng chọn người tốt người hiền mà chỉ chọn những người theo ông ta . Dù làm gì sai xưng tột xong thì cũng sẻ xóa hết để vào thiên đàng . Vì thế , ngoại đạo các vị có quan niệm đạo đức không giống quan niệm đạo đức của loài người .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply


Messages In This Thread
RE: Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe - by RungHoang - 2018-01-30, 07:32 PM