Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe
#28
Thế thì theo 1 cái đạo , mà cái đạo đó chấp nhận những người tham lam, sân si , và cho đó là những người tốt . Vậy theo cái đạo đó làm chi ? Dùng làm vật trang sức huh ?

Có nhiều cán bộ Cộng Sản, tuy ăn hối lộ, chơi bời gái điêm, vẩn cho là những cán bộ tốt , chỉ cần 1 lòng trung thành với đảng . 

==> Cả 2 loại người đó, giáo dân ở trên, cán bộ ở dưới , là 1 sự sĩ nhục cho loài người văn minh .


===============

Cái post này hoàn toàn không có gì không ổn . Như post trên bạn viết là nhìn người Phật giáo thấy nhiều người tham sân si . OK, không gì đặc biệt . trong 1 trường học, 1 lớp người đả ra trường mà đi, phần còn lại người ta thấy đi học mỗi ngày toàn là những người chưa ra trường . Hiện tượng đó rất đúng . 1 đứa con nít cũng không thấy có gì không ổn  mà nghi vấn .

Nhưng dù sao họ vẩn đang tu, vẩn muốn diệt tham sân si . Ngược lại, TCG không màn đến giáo dân của họ có tham sân si hay không , miển cuối đầu theo Chúa thì cho là người tốt . Theo Chúa xong tham lam cũng tốt , theo Chúa xong giết người hay trộm cướp cũng là người tốt . Mai này chắc chắn lên thiên đàng , chỉ cần tin Chúa ! Cái lời hứa lên thiên đàng với điều kiện tin Chúa đó là 1 sự thúc đẩy cho người ta xem thường luân lý và đạo đức . Để người ta muốn làm gì cũng được dù sao cũng được lên thiên đàng .

Bên Cộng sản là loại người thứ 2 tôi nói trên cũng thế , họ cũng chẳng màn gì đạo đức, cứ tham lam gái điêm cướp giựt ... Miển trung thành với đảng thì tương lai vàng son, lên lon lên chức . 

Cả 2 loại người trên , giáo dân và cộng sản, nhìn vào bản chất chỉ là 1 loại người . Cái giáo lý đó của TCG, cái giáo điều đó của CS , là những cái lò sản xuất ra thứ dân đó . Nó đi ngược lại với nền văn minh loài người . Vì thế , Đó chính là 1 sự sĩ nhục !

==> Thật là nhục nhã khi làm giáo dân hoặc làm cán bộ Cộng Sản .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply


Messages In This Thread
RE: Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe - by RungHoang - 2018-01-30, 07:10 PM