VietBest
Happy EASTER SUNDAY - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Tin Lành (https://vietbestforum.com/forum-22.html)
+--- Thread: Happy EASTER SUNDAY (/thread-24515.html)

Pages: 1 2 3 4


Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

[Image: 1-C-rinh-t-15-14-VIE-L-i-n-u-ng-Christ-c...14-L07.jpg]


Trên thế gian , có biết bao nhiêu tôn giáo được thành lập ra
nhưng rồi ai cũng chết ... rồi chết luôn 
họ không chiến thắng được sự chết ... để sống lại


Nhưng Chúa Jesus khác họ
Ngài đả chiến thắng sự chết
Sự chết không kềm giữ được chân Ngài 



1 Cô rinh tô 15:14

Nếu Jesus không sống lại 
thì sẽ không có Christianity



RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

[Image: 1-C-rinh-t-15-55-VIE-christian-iphone-wa...L01-TH.jpg]


1 Cô rinh tô 15:55

Chúa Jesus đả chiến thắng sự chết


~~o0o~~




[Image: C-ng-V-C-c-S-2-24-VIE-Nh-ng-c-Ch-a-Tr-i-...1-TH-1.jpg]


Công vụ các sứ đồ 2:24

Sự chết không kềm giữ được chân Chúa Jesus


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

Chúng ta sung sướng thờ "1 Chúa chiến thắng Sự Chết" 
Tung hô Danh Ngài 



Because He lives








nếu ai hỏi Vân câu hỏi
tại sao Vân sung sướng thờ phượng Chúa ?
đó là câu trả lời của Vân

Vân sung sướng thờ "1 Chúa chiến thắng sự chết"

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon 223110697 Winking-thumbs-up-smiley-emoticon


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

[Image: cross-crucifixion-on-mountain-jesus-260n...65701.webp]


The Empty Cross



Ý nghĩa của The Empty Cross

Giăng 19:38-42

38 Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Ðức Chúa Jêsus một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Ðức Chúa Jêsus; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài.
39 Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Ðức Chúa Jêsus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội.
40 Vậy, hai người lấy xác Ðức Chúa Jêsus, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa.
41 Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới, chưa chôn ai.
42 Ấy là nơi hai người chôn Ðức Chúa Trời, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần.


~~o0o~~



- Vào chiều tối Friday .... vì ngày mai là Sabbath Saturday , không ai làm gì đụng tới tay chân ... nên họ đả lo thanh toán gọn 3 cái xác đang treo trên thập tự lúc đó
- btw , họ đả đánh gảy chân 2 người cướp , để họ không còn "pushed themselves UP" được , có vậy , họ mới "chịu chết"
- còn riêng về phần Chúa Jesus , lúc này Ngài đả chết rồi , nên họ không đánh gảy chân Ngài , để cho đáp ứng được Lời tiên tri trong Cựu ước


- nhưng họ lấy giáo đâm vào sườn Ngài , nước và máu chảy ra

- lúc bấy giờ , có 1 người tên là Joseph (là 1 môn đồ kín đáo của Chúa Jesus , và cũng là 1 thành phần trong các thầy tế lễ ........................ đây chính là nguyên nhân tại sao ông kín đáo , vì ông là "one of them" , nên ông không thể công khai theo Chúa Jesus "in front of them")

- Joseph xin phép Pilate , đem Chúa Jesus xuống , chôn vào cái mộ mà trước đây chưa từng chôn qua ai

- Nicodemus thì lo vụ hương , ướp xác Jesus

2 người này lo việc tẩm liệm Chúa Jesus 


CHÍNH VÌ VẬY , MÌNH CÓ 3 CÁI EMPTY CROSSES


~~o0o~~



dĩ nhiên , khi Chúa Jesus và 2 người cướp đả được đem xuống khỏi thập tự giá
thì ..... Ngài không còn ở trên thập tự giá nữa
thì ... thập tự giá sẽ trở thành ... THE EMPTY CROSS


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

[Image: ff2933b9ed0413465cca735744f886d3.jpg]

The Empty Tomb


Ý nghĩa của The Empty Tomb

Mark 16:1-9
Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Ðức Chúa Jêsus.
Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ,
nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?
Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm.
Ðoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh.
Song người nói cùng họ rằng: Ðừng sợ chi, các ngươi tìm Ðức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Ðấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài.
Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy.
Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt; chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm.
Vả, Ðức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ.



Đoạn Kinh thánh trên cho mình những information gì ??

- Vào sáng sớm Easter Sunday , 3 người đàn bà mang hương thơm tới ướp xác Jesus ... trong 3 người đàn bà này , không có Mary mẹ Jesus ... mà có ... Mary Magdalene , Mary mẹ James , và Salome

Mary và Salome là những tên khá thông dụng trong cộng đồng Do thái , nên mình đừng lầm lẫn người này với người kia , chính vì vậy , đôi khi Kinh thánh kèm theo .. Mary mẹ Chúa Jesus , Mary mẹ James

- Mary Magdalene , là 1 nhân vật khá "nỗi" trong Kinh thánh , vì bà là môn đồ có 7 quỹ dữ bị Chúa đuổi ra khỏi bà , đống thời bà cũng là người đầu tiên Chúa gặp sau khi Ngài sống lại
- Mary mẹ James , bà này rất hiếm hoi đề cập tới , mình chỉ biết bà là 1 môn đồ hiện diện tại Jesus' Crucifixion 
- Salome , bà này thì trùng tên với người con gái , nghe lời mẹ , tới xin vua Herod có được cái đầu của John the Baptist .. trùng tên thôi , chứ bà không phải là cô gái đó  2leluoi

[Image: 1200px-Irma-Martin-The-three-women-on-th...Christ.jpg]



- chuyện gì xảy ra trước đó ? ... như mình biết mấy ông thầy tế lễ sợ môn đồ Chúa Jesus sẽ cướp xác Ngài , rồi "nói láo" là Ngài sống lại ... nên họ đả tới xin Pilate được đóng kín mộ Ngài (như niêm phong) , rồi cho lính của họ canh gác trước mộ

đang lúc họ canh gác , thì có 1 cơn động đất lớn , có 1 thiên sứ tới đẩy cửa mộ , rồi ngồi sáng ngời trên cái cửa đó
khiến mấy anh lính canh gác này sợ hãi quá 
mấy anh , bỏ của chạy lấy người 
tới tìm mấy ông thầy tế lễ
nghe chuyện xong, mấy ông này cho họ tiền , rồi kêu họ "nói láo" 
vậy người "nói láo" ở đây , là mấy ông thầy tế lễ "nói láo" , rồi kêu những người lính này "nói láo" ... chứ không phải , như họ tung tin là "mấy môn đồ Chúa nói láo"


Mat 28: 2-4 , 12-15
Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên.
Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết.
Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết.

Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc,
mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ, mà lấy trộm nó đi.

Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ.
Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay.






To make a long story short,
ngôi mộ trống 
có nghĩa là ... CHUÁ JESUS ĐẢ SỐNG LẠI , SỰ CHẾT KHÔNG KỀM GIỮ ĐƯỢC CHÂN NGÀI
chúng ta ... THỜ 1 CHUÁ CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT 


sau khi sống lại , Ngài còn ở trần gian thêm 40 ngày , gặp thêm nhiều môn đồ của Ngài nữa
trước khi Ngài thăng thiên về Trời , trước sự chứng giám của mọi người


RE: Happy EASTER SUNDAY - JayM - 2023-04-09

Happy Easter, sis Tuyết Vân.  Tulip4


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

Same to you sis JayM

223110697


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

Khi Celebrate GOOD FRIDAY

mình hiểu là ... mình kỹ niệm ... NGÀY CHUÁ JESUS CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỖI "CUẢ NHỮNG NGƯỜI ĐẢ ĐƯỢC CHỌN TỪ TRƯỚC KHI SÁNG THẾ" , chứ không phải cho cả thế gian đâu nhá 


Ê phê sô 1:3-5
Ngợi khen Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,
trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời,
bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,




~~o0o~~


Khi Celebrate EASTER SUNDAY

mình hiểu là .. mình kỹ niệm .. NGÀY CHUÁ JESUS CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT , SỰ CHẾT KHÔNG THỂ KỀM CHÂN NGÀI ... NẾU CHUÁ JESUS KHÔNG SỐNG LẠI , THÌ SẼ KHÔNG CÓ CHRISTIANITY ... Vân cần nhấn mạnh câu này , để bạn hiểu được "tầm quan trọng của câu này là tới mức nào"

không phải ... không có Chúa Jesus , thì không có Christianity

mà ... Chúa Jesus không sống lại , thì không có Christianity


[Image: 1-C-rinh-t-15-14-VIE-L-i-n-u-ng-Christ-c...14-L07.jpg]



RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

điều interesting là 


2 ngày lễ này 
hay nói đúng ra 3 ngày lễ

- Christmas
- Good Friday
- Easter Sunday


không phải chỉ ... Believers mới celebrate
mà ... cả thế giới celebrate 3 ngày này

mặc dù , họ có thể làm khác đi phần nào
nhưng họ cũng vẩn phải công nhận , và ăn mừng 


Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon


RE: Happy EASTER SUNDAY - Saolấplánh - 2023-04-09

Chúa ở cùng chị!

❤️


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

Việt Nam sau này thờ phượng Chúa , rất là xôm tụ
cám ơn Chúa 

Thankyou







Cầu xin Chúa ở cùng Việt Nam
và con cái Ngài 

Admire Admire Admire Admire Admire Admire


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

Chúa cũng ở cùng Sao và gia đình 


God Bless

Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

Sống cho CHUÁ







Admire Admire Admire Admire Admire Admire


RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

Hạnh phúc khi được thờ phượng "1 Chúa chiến thắng sự chết"


[Image: download-77.jpg]



RE: Happy EASTER SUNDAY - tuyetvan - 2023-04-09

Hãy tôn vinh Ngài