Phản biện xã hội
Tin mới dui dui. Hì hì…hì hì.  Nga bán dầu cho Ấn Độ và được trả tiền Ấn là rupees. Bây giờ lòi ra Nga không sữ dụng được tiền rupees và đòi Ấn phải đổi qua tiền yuans của Trung cộng để Nga trả nợ Trung cộng.  Chính phủ Ấn trả lời Nga là go f..k yourself.  Ấn đang ăn mừng trên mí triệu thùng dầu và tiền mí ngàn tỉ rupees vẫn còn nằm trong băng của Ấn.   Rollin

https://www.yahoo.com/finance/news/russi...47565.html

[-] The following 1 user Likes Hai hòn's post:
  • 005
Reply
Dear comrade is watching you! [Image: z1.gif]




Vietnam to require social media users to verify identity

HANOI, May 8 (Reuters) - Vietnam is preparing to make it mandatory for social media users of both local and foreign platforms to verify their identity in a bid to rein in online scams, state media reported on Monday.

The measure, part of the Telecommunications Law Amendment to be issued by the end of this year, will enable law enforcement agencies to track down offenders using social media to break the law, state-run Voice of Vietnam (VOV) newspaper reported.

"There are times the authorities can identify social media account holders that violate the laws but cannot track them down because those criminals use cross-border applications," VOV cited information deputy minister Nguyen Thanh Lam as saying.

"Unverified accounts, no matter on local or foreign platforms such as Facebook, TikTok, YouTube, will be dealt with."

According to the report, both individual and organisational users would be subject to the measure. However not all providers currently offer identity verification in Vietnam.

The regulation will need the approval of the country's lawmakers. Details have not been revealed yet.

Vietnam in recent years has issued several regulations together with a cybersecurity law that target foreign social media platforms in a bid to battle disinformation in news and force foreign tech firms to establish representative offices in Vietnam and store data in the country.

/*src.: https://www.reuters.com/world/asia-pacif...023-05-08/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Trung – Đức khẩu chiến, Ngoại trưởng Đức cứng rắn với Bắc Kinh

Liên Thành
[Image: anh-man-hinh-2023-05-11-luc-2124-copy-700x366.jpg]Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) nói chuyện với giới truyền thông tại một cuộc họp báo ở Berlin hôm 9 tháng 5. (Ảnh: Michele Tantussi/Getty Images).

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) gần đây đã bắt đầu chuyến công du tới ba nước châu Âu để thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường đầu tư vào TQ. Tuy nhiên, quan hệ đối tác Trung-Nga đã trở thành một bài toán khó đối với ông. 

Tại Đức, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Âu của ông Tần Cương, người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đã có cuộc đối đầu gay gắt với ông Tần về “kế hoạch của EU trừng phạt các công ty Trung Quốc ủng hộ cuộc xâm lược của Nga”.
Khả năng áp đặt các hạn chế đối với tám công ty Trung Quốc đang được thảo luận trong EU. Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với bà Baerbock, khi được hỏi về triển vọng của các lệnh trừng phạt, ông Tần Cương tuyên bố rằng, ĐCSTQ kiên quyết phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt đơn phương nào. 


Ông cũng bảo vệ cách tiếp cận của Bắc Kinh, nói rằng: “Có sự trao đổi và hợp tác bình thường giữa các công ty Trung Quốc và Nga, điều này không thể bị gián đoạn”. Ông cũng nói thêm rằng, “Các vấn đề của Ukraina rất phức tạp…”


Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cũng sử dụng kinh tế như một mối đe dọa, nói rằng nếu Đức tách rời ĐCSTQ, chỉ vì “sự khác biệt” về chính trị, thì nền kinh tế lớn nhất Liên minh Châu Âu sẽ phải trả “giá đắt”.


Ông cũng đe dọa phía Đức rằng nếu EU có các hành động trừng phạt Bắc Kinh, ĐCSTQ sẽ có “những phản ứng cần thiết”, v.v.[/url]
Tuy nhiên, ngoại trưởng Đức hoàn toàn phớt lờ nội dung cuộc nói chuyện của người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương[url=https://www.soundofhope.org/term/520079]. 
Bà nói tại cuộc họp báo rằng: “Trung lập nếu có nghĩa là ủng hộ kẻ xâm lược, thì đó là lý do tại sao nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi là: nói rõ rằng chúng tôi cùng phe với nạn nhân”.


Bà nhắn nhủ ông Tần Cương rằng, trong cuộc xâm lược Ukraina của Nga, cái gọi là “trung lập” của Bắc Kinh chẳng khác nào đứng về phía Nga. Bà cũng gây áp lực buộc Bắc Kinh phải làm nhiều hơn để giúp chấm dứt chiến tranh.


Theo Ngoại trưởng Đức, EU muốn bảo đảm rằng, các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga không bị các nước thứ ba phá hỏng, “các quốc gia nên hợp tác để ngăn chặn các bên phân phối vũ khí của Nga liên quan đến chiến tranh.


Bà cũng nhấn mạnh rằng “các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty cụ thể chứ không phải các quốc gia cung cấp các bộ phận chính cho các nhà phân phối vũ khí của Nga”.


Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có bài phát biểu tại Nghị viện Châu Âu vào ngày 9 tháng 5, trong đó nêu quan điểm hoàn toàn trái ngược với thái độ của tổng thống Pháp Macron đối với ĐCSTQ.


Ông Scholz kêu gọi hợp tác toàn cầu hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, đồng thời nhấn mạnh rằng “Hoa Kỳ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu”, và “ĐCSTQ cũng đang ngày càng trở thành một ‘đối thủ cạnh tranh’ và ‘đối thủ có hệ thống’ của châu Âu.


/* nguồn: https://vietluan.com.au/102165/trung-duc...-bac-kinh/
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
Germany to send Ukraine €2.7 billion military aid package
5 hours ago

Germany's Defense Ministry has announced a new military aid package for Ukraine, which will include 20 additional Marder infantry fighting vehicles, 30 Leopard 1 tanks and four IRIS-T-SLM air defense systems.


Berlin has promised Ukraine further arms deliveries worth €2.7 billion ($2.95 billion) ahead of a possible visit to Germany by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, the German Defense Ministry said on Saturday.

According to the ministry, the package includes 20 more Marder infantry fighting vehicles, 30 Leopard-1 tanks and four IRIS-T-SLM air defense systems.

"We all hope for a rapid end to this terrible war by Russia against the Ukrainian people, but unfortunately this is not in sight. This is why Germany will supply all the help that it can, for as long as necessary," Defense Minister Boris Pistorius said in a statement.

Biggest German military aid package yet

German newsmagazine Der Spiegel was the first to report on the aid. It said the package, which is Germany's biggest yet to Ukraine, would also include 15 Gepard anti-aircraft tanks, 200 reconnaissance drones, anti-aircraft ammunition, additional artillery ammunition and more than 200 armored combat and logistics vehicles.

Ukraine has pressed its allies for long-range weapons, jets and ammunition before a counteroffensive expected in the coming weeks or months.
Germany was initially reluctant to send heavy arms to Ukraine to help it confront Russia's invasion, fearing it might escalate the fight. But, in January, Berlin agreed to send its Leopard tanks and said it would work with allies to send more.

Zelenskyy could visit Germany soon

Germany last year provided Ukraine with military support worth €2 billion and had earmarked €2.2 billion for this year, though details had not yet been finalized.

The new German military aid package comes as the Ukrainian president arrived in Rome for talks with political leaders, which could be followed by a trip to Berlin.

Zelenskyy is due to be awarded the prestigious Charlemagne Prize in the German city of Aachen on Sunday on behalf of the Ukrainian people. It remains unclear whether he will attend the prize ceremony in person.
dh/rc (dpa, AFP, Reuters)

/* src.: https://www.dw.com/en/germany-to-send-uk...a-65612028
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • phai, TanThu
Reply
Con đường đi xin viện trợ của Zelenskjy có đoạn vô cùng nhanh chóng, an toàn và tốn kém. Không biết ngày xưa, tổng thống VNCH có những chuyến công du được ân cần tiếp đón như thế này hay không. Trước nửa giờ đêm hôm qua, một chiếc phi cơ quân sự của Đức đã sang Rom chở Zelenskjy trực chỉ Berlin, chiếc phi cơ này được đến 2 chiếc chiến đấu cơ Eurofighter hộ tống. 



Tổng thống Ukraine: Cuộc phản công không nhắm vào lãnh thổ Nga
14/05/2023
[Image: 627b23ba-4b79-4d88-baa3-42a265df42f1_w1023_r1_s.jpg]
Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine tại Berlin.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm Chủ nhật rằng Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công nhằm giải phóng các khu vực bị Nga chiếm đóng, chứ không phải để tấn công lãnh thổ Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin, ông Zelenskyy nói rằng mục tiêu của Ukraine là giải phóng các vùng lãnh thổ nằm trong biên giới được quốc tế công nhận.

Đã có suy đoán rằng Ukraine có thể cố gắng chiếm các khu vực thuộc quyền sở hữu của Nga và sử dụng chúng làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc chiến do Moscow phát động vào tháng 2 năm 2022.

Bị các phóng viên gặng hỏi về vấn đề này, ông Zelenskyy nói: “Chúng tôi không tấn công lãnh thổ Nga, chúng tôi giải phóng lãnh thổ hợp pháp của chính mình”.

“Chúng tôi không có thời gian cũng như sức mạnh (để tấn công Nga)”, ông nói, theo một thông dịch viên chính thức. “Và chúng tôi cũng không có vũ khí dự phòng để có thể làm được điều này”.

“Chúng tôi đang chuẩn bị phản công đối với các khu vực bị chiếm đóng trái phép dựa trên các đường biên giới hợp pháp được xác định theo hiến pháp của chúng tôi, vốn được quốc tế công nhận”, ông Zelenskyy nói.

Tổng thống Ukraine đang thăm các đồng minh để tìm kiếm thêm vũ khí giúp đất nước ông chống lại cuộc xâm lược của Nga, và ngân quỹ để tái xây dựng những gì đã bị phá hủy sau hơn một năm xung đột tàn khốc.

Một máy bay của không lực Đức Luftwaffe đã chở ông Zelenskyy đến thủ đô của Đức từ Rome, nơi ông đã gặp Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm thứ Bảy.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Berlin kể từ khi bắt đầu chiến tranh và diễn ra một ngày sau khi chính phủ Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá hơn 2,7 tỷ euro (3 tỷ USD), bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược.

Ông Zelenskyy cảm ơn ông Scholz vì sự hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự của Đức, nói rằng nước này hiện chỉ đứng sau Hoa Kỳ trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine - và nói đùa rằng ông đang nỗ lực biến nước này trở thành nhà tài trợ lớn nhất.

Ông Scholz nói rõ rằng Kyiv có thể mong đợi thêm viện trợ của Đức.

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/7092702.html
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
Pháp hứa cung cấp thêm xe thiết giáp và xe tăng hạng nhẹ cho Ukraina
[/url]
Đăng ngày: 15/05/2023 - 11:48


[Image: 2023_05_14%20Zelensky%20with%20French%20...acron.webp]
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (P) đón đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelenskiy tại phủ tổng thống Điện Elysée, Paris, ngày 14/05/2023. © REUTERS/Christian Hartmann/Pool
[url=https://www.rfi.fr/vi/t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3/thanh-ph%C6%B0%C6%A1ng/]Thanh Phương
2 phút


Pháp sẽ trang bị cho nhiều tiểu đoàn của Ukraina hàng chục xe thiết giáp và xe tăng hạng nhẹ, theo tuyên bố chung của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskylãnh, sau bữa ăn tối-làm việc hôm qua, 14/05/2023, tại điện Elysée, Paris.

Tuyên bố chung nhấn mạnh, Pháp sẽ tập trung nỗ lực để tăng cường khả năng phòng không của Ukraina. Điện Elysée nhắc lại là Paris đã cung cấp hệ thống phòng không tầm ngắn Mistral và tầm trung Crotale cho Kiev, đồng thời đang cùng với Ý xem xét việc cung cấp hệ thống tên lửa địa đối không tối tân hơn SAMP/T.


Tuy nhiên, về yêu cầu của tổng thống Zelensky viện trợ cho Ukraina các máy bay tiêm kích, một cố vấn của tổng thống Macron cho rằng đặt vấn đề này là còn quá sớm, bởi vì trước hết phải huấn luyện cho phi công Ukraina điều khiển những phi cơ đó, một tiến trình rất dài và rất phức tạp. 


Theo bản tuyên bố chung, ngoài đóng góp riêng, Pháp còn tích cực tham gia các hoạt động của Liên Hiệp Châu Âu và của khối NATO để hỗ trợ quân sự và huấn luyện binh lính Ukraina. 


Về ngoại giao, lãnh đạo Pháp-Ukraina đã kêu gọi ban hành các trừng phạt mới đối với Matxcơva để làm suy yếu khả năng của Nga tiếp tục “cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp”.


Tổng thống Zelensky đã đến Paris tối qua sau khi đã ghé Đức và Ý trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu vào lúc quân đội Ukraina đang chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. 


Sau Pháp, tổng thống Zelensky hôm nay đến Luân Đôn để gặp thủ tướng Anh Rishi Sunak. Theo hãng tin AFP, trước khi lãnh đạo Ukraina đến, ông Sunak đã loan báo một khoản viện trợ quân sự mới cho Kiev, bao gồm hàng trăm tên lửa phòng không và hàng trăm drone tấn công có tầm hoạt động 200 km. Theo thông báo của phủ thủ tướng Anh, các thiết bị quân sự này sẽ được giao trong những tháng tới. Vào tuần trước, Luân Đôn cũng đã thông báo cung cấp cho quân đội Ukraina các tên lửa tầm xa Storm Shadow. 


/* nguồn: https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20230515...ho-ukraina
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
US sees more indication of Russia, Iran defense cooperation

WASHINGTON, May 15 (Reuters) - The United States is seeing more indications that Russia and Iran are expanding an unprecedented defense partnership that will help Moscow prolong its war in Ukraine as well as pose a threat to Iran's neighbors, the White House said on Monday.

As part of the cooperation, Iran is providing Russia with one-way attack drones, including more than 400 since August, national security adviser John Kirby said at a news briefing.

"This is about a burgeoning defense relationship" that allows Russia to kill more people in Ukraine and also enables Iran to stock up on its military hardware and pose a greater threat to its neighbors, Kirby told reporters.

Drones are the primary military help Iran is providing to Russia, which is seeking to acquire advanced level types, he said.

The Unites States will be announcing additional designations targeting increased military cooperation between Russia and Iran, Kirby added.

https://www.reuters.com/world/us-sees-mo...023-05-15/
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005, TanThu
Reply
 Dường như sau khi Nga tuyên bố và mật vụ Mỹ kiểm nghiệm, thấy giàn Patriot có trầy trụa, nên the big brother có chiều hướng vội vàng tham chiến. Nếu không công, chỉ có thủ sẽ không hứng hết hỏa tiễn của lão Pu.




 Tổng thống Biden tán thành việc huấn luyện F-16 cho Ukraine

[Image: 01000000-0aff-0242-5a6c-08db1a716d29_w1023_r1_s.png]
Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Joe Biden ngày 19/5 nói với các đồng minh rằng ông đang phê duyệt kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, theo hai người quen thuộc với vấn đề này, trong lúc lãnh đạo các nền dân chủ hùng mạnh nhất thế giới nhất trí các trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga vì cuộc xâm lược kéo dài 15 tháng vào Ukraine.


Lãnh đạo của Nhóm Bảy nước G7 đang họp tại Hiroshima. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh này vào ngày 21/5.

Bật đèn xanh cho việc huấn luyện F-16 là sự thay đổi mới nhất của chính quyền Biden khi chuyển sang trang bị cho Ukraine vũ khí sát thương và tiên tiến hơn, sau các quyết định trước đó gửi hệ thống phóng rốc-két và xe tăng Abrams. Hoa Kỳ đã khẳng định rằng họ đang gửi vũ khí tới Ukraine để nước này tự vệ và không khuyến khích các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Các nhà lãnh đạo G7 cũng sử dụng hội nghị thượng đỉnh lần này để đưa ra một làn sóng chế tài toàn cầu mới đối với Moscow cũng như các kế hoạch tăng cường hiệu quả các hình phạt tài chính hiện có nhằm hạn chế nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin.

“Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không lay chuyển,” các nhà lãnh đạo G7 nói trong một tuyên bố được đưa ra sau các cuộc họp kín. Họ thề sẽ “sát cánh cùng nhau chống lại cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp, phi lý và vô cớ của Nga đối với Ukraine.”

“Nga khơi mào cuộc chiến này và có thể kết thúc cuộc chiến này,” các nhà lãnh đạo nói.

Tổng thống Zelenskyy đã liên tục kêu gọi cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước trước cuộc xâm lược của Nga.

Giờ đây, khi Ukraine đã cải thiện khả năng phòng không của mình với một loạt hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp và chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công chống lại Nga, các quan chức tin rằng các máy bay phản lực có thể trở nên hữu ích trong trận chiến và cần thiết cho an ninh lâu dài của nước này.

Việc ông Biden hỗ trợ đào tạo phi công Ukraine về máy bay chiến đấu tiên tiến là tiền đề cho việc lần đầu tiên gửi máy bay phản lực đến Ukraine. Tuy nhiên, các quyết định về thời điểm, số lượng và ai sẽ cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư sẽ được đưa ra trong những tháng tới trong khi quá trình huấn luyện đang diễn ra, ông Biden nói với các nhà lãnh đạo.

Việc huấn luyện F-16 sẽ được tiến hành ở châu Âu và có thể sẽ bắt đầu trong vài tuần tới, theo hai nguồn tin ẩn danh.

Các đồng minh châu Âu trong những tuần gần đây đã nồng nhiệt với ý tưởng gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine, cũng như các thành phần trong Nội các của ông Biden, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken, người đã nổi lên như một người ủng hộ trung thành trong chính quyền. Theo các quy tắc cấp phép xuất khẩu, Hoa Kỳ cần phải ký thuận bất kỳ nỗ lực nào của đồng minh để đào tạo phi công Ukraine hoặc cung cấp máy bay phản lực cho Kyiv.

Các chế tài mới nhất nhắm vào Nga bao gồm các hạn chế chặt chẽ hơn đối với những người và công ty đã bị trừng phạt liên quan đến nỗ lực chiến tranh. Hơn 125 cá nhân và tổ chức trên 20 quốc gia đã bị Mỹ trừng phạt. Các hình phạt tài chính chủ yếu tập trung vào những người trốn tránh chế tài có liên quan đến việc mua sắm công nghệ cho Điện Kremlin. Bộ Thương mại cũng đã thêm 71 công ty vào danh sách của riêng mình.

Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen nói các chế tài ngày 19/5 “sẽ thắt chặt hơn nữa khả năng tiến hành cuộc xâm lược man rợ của ông Putin và sẽ thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu của chúng tôi nhằm ngăn chặn các nỗ lực của Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt”.
Ngoài ra, những người và công ty có lợi ích trong các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đều phải khai báo. Bộ Tài chính Mỹ cho biết mục đích là để “lập bản đồ đầy đủ việc nắm giữ các tài sản có chủ quyền của Nga sẽ vẫn bất động trong các khu vực tài phán của G7 cho đến khi Nga thanh toán những thiệt hại mà nước này đã gây ra cho Ukraine”.

Nga hiện là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới, nhưng có những câu hỏi về tính hiệu quả.

Bà Maria Snegovaya, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói trong lúc các nước G7 “đáng được ghi nhận công lao” vì các chế tài của họ, thì “Nga vẫn duy trì khả năng chiến đấu trong cuộc chiến này về lâu dài”.

Bà nói thêm rằng chi phí chiến tranh “có thể dễ dàng quản lý đối với Nga ít nhất là trong vài năm tới và tác động tích lũy của các biện pháp trừng phạt không đủ mạnh để thay đổi hoàn toàn điều đó”.

Các quốc gia G7 nói trong tuyên bố ngày 19/5 rằng họ sẽ làm việc để ngăn Nga sử dụng hệ thống tài chính quốc tế để thực hiện chiến tranh, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác ngừng cung cấp hỗ trợ và vũ khí cho Nga “hoặc phải đối mặt với những cái giá cao”.
Ông Charles Michel, chủ tịch Hội đồng châu Âu, nói với các phóng viên ngày 19/5 rằng Liên hiệp châu Âu đang tập trung vào việc lấp các lỗ hổng và có kế hoạch hạn chế buôn bán kim cương của Nga.

Các mối đe dọa hạt nhân của ông Putin đối với Ukraine, cùng với hàng loạt vụ thử phi đạn kéo dài nhiều tháng của Triều Tiên và kho vũ khí hạt nhân đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc, đã cộng hưởng với nỗ lực của Nhật Bản đưa giải trừ hạt nhân thành một phần quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh G7. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày 19/5 đã đến thăm một công viên hòa bình dành riêng cho hàng chục ngàn người đã chết trong vụ nổ bom nguyên tử thời chiến đầu tiên trên thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida muốn giải trừ hạt nhân trở thành trọng tâm chính của các cuộc thảo luận, và ông đã chính thức bắt đầu hội nghị thượng đỉnh tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình của Hiroshima.

Các nhà lãnh đạo thế giới đến thăm một công viên dành riêng để lưu giữ những lời nhắc nhở về ngày 6 tháng 8 năm 1945, khi một chiếc B-29 của Hoa Kỳ thả một quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và thành phố này đã trở thành biểu tượng của những nỗ lực hòa bình chống hạt nhân.

Ông Biden, người đã hủy bỏ kế hoạch công du tới Papua New Guinea và Úc sau thượng đỉnh G7 ở Nhật để có thể quay trở lại các cuộc đàm phán về giới hạn trần nợ ở Washington, đã sắp xếp cuộc gặp ngày 20/5 bên lề G7 với các nhà lãnh đạo của Bộ Tứ Quad, bao gồm Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Vào lúc những người tham dự G7 lên đường đến Hiroshima, Moscow đã tiến hành một cuộc không kích khác vào thủ đô của Ukraine. Những tiếng nổ lớn vang dội khắp Kyiv trong những giờ đầu tiên, đánh dấu lần thứ 9 trong tháng này các cuộc không kích của Nga nhắm vào thành phố này sau nhiều tuần tương đối yên tĩnh.

Các nhà lãnh đạo G7 và các vị khách được mời từ một số quốc gia khác vào ngày 20/5 cũng dự kiến thảo luận về cách đối phó với sự quyết đoán và xây dựng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc khi gia tăng lo ngại rằng nước này có thể cố gắng chiếm Đài Loan bằng vũ lực, gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với hòn đảo tự trị này và các tàu cũng như máy bay chiến đấu của họ thường xuyên tuần tra gần đó.

Trong khi đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiếp đón các nhà lãnh đạo của các quốc gia Trung Á Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan trong một hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại thành phố Tây An của Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ thảo luận về những nỗ lực củng cố nền kinh tế toàn cầu và giải quyết vấn đề giá cả gia tăng đang siết chặt ngân sách của các gia đình và chính phủ trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latin.

Một quan chức Hoa Kỳ cho biết các nhà lãnh đạo vào ngày 20/5 sẽ đưa ra một thông cáo chung nêu bật cách tiếp cận chung để đối phó với Trung Quốc, cũng như phác thảo các dự án mới trong sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu của G7, nhằm cung cấp cho các nước một giải pháp thay thế cho tiền đầu tư của Trung Quốc.

G7 bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Canada và Ý, và Liên hiệp châu Âu.

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/tong-thon...01270.html
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
"Đồng trang đồng lứa"?   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   (trai đẹp Trudeau và Kim Jin Pyo)

[Image: 408898999.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
Người Việt ở Mỹ góp sức hỗ trợ người tị nạn đồng hương từ Thái Lan sang định cư




                          

Nhiều người Việt ở Mỹ đang thực hiện các khâu chuẩn bị cần thiết để có thể hỗ trợ đưa những người tị nạn đồng hương đến Mỹ định cư theo một chương trình mới được thành lập bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.


Chương trình Welcome Corps, ra mắt vào tháng 1 năm nay, cho phép công dân hoặc thường trú nhân ở Hoa Kỳ có thể bảo trợ những người tị nạn hội đủ tiêu chuẩn sang Mỹ định cư.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả chương trình này là “sự canh tân táo bạo nhất trong lĩnh vực tái định cư người tị nạn trong bốn thập niên qua” vì nó được thiết kế để mở rộng năng lực của Chương trình Tiếp nhận Người Tị nạn Hoa Kỳ (USRAP) thông qua sự góp sức của các cá nhân trong xã hội Mỹ muốn phục vụ trong tư cách người bảo trợ tư nhân.

Khi người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ, họ đối mặt với một lối sống hoàn toàn khác. Để giúp quá trình chuyển tiếp suôn sẻ hơn, theo truyền thống, Bộ Ngoại giao làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận chuyên về các vấn đề người tị nạn. Bây giờ, với chương trình Welcome Corps, công dân và thường trú nhân tại Mỹ có thể đứng ra thành lập các nhóm 5 người để giúp hoàn thành vai trò này.

Họ được yêu cầu quyên góp tối thiểu 2.275 đôla cho mỗi người tị nạn mà họ muốn bảo trợ. Sự hỗ trợ sẽ bao gồm mọi thứ từ chào đón những người tị nạn tại sân bay cho đến tìm cho họ nơi ở và đưa con cái của họ đến trường.

Các nhóm bảo trợ cũng sẽ được yêu cầu vượt qua kiểm tra lý lịch và lập kế hoạch hỗ trợ, theo website của Welcome Corps.
Trong sáu tháng đầu tiên của chương trình, Bộ Ngoại giao sẽ kết nối các nhà bảo trợ với những người tị nạn đã được chấp thuận, Bộ cho biết.

Một số người Việt hiện đang chuẩn bị tham gia chương trình nói với VOA họ xem đây một cơ hội quý giá để giúp đỡ những người đã rời bỏ Việt Nam vì những lý do chính trị hoặc tôn giáo và đang chật vật sinh tồn ở Thái Lan trong khi chờ đợi được tái định cư ở một nước thứ ba.

Một số hội đoàn và cá nhân gốc Việt ở một số tiểu bang có đông người Việt sinh sống trong những tháng qua đã tổ chức liên lạc và thành lập các nhóm 5 người theo quy định của chương trình như một phần trong công tác chuẩn bị trước khi chương trình chính thức đi vào hoạt động. Một số nhóm thậm chí còn tổ chức những chuyến đi sang Thái Lan, nơi mà nhiều người tị nạn Việt Nam đang cư trú, để tìm hiểu hoàn cảnh và nhu cầu của những người mà họ sẽ bảo trợ.

Bà Kimmy Dương, một mạnh thường quân gốc Việt có tiếng ở khu vực thủ đô Washington, cho biết cách đây một tháng bà qua Bangkok trong chuyến đi khoảng một tuần để gặp gỡ những người Việt đã được Liên hiệp quốc cấp quy chế người tị nạn và đang chờ được các nước thứ ba nhận để tái định cư. Bà Kimmy cam kết bảo trợ cho 24 gia đình, tổng cộng khoảng từ 80 đến 100 người, dưới chương trình Welcome Corps.

“Theo lời họ kể lại, họ bị đàn áp về tôn giáo, về lý tưởng, rồi có một số người theo tôi biết cũng là thuyền nhân mà đến bây giờ vẫn kẹt lại ở bên đó, những người bất đồng chính kiến với chính phủ thành ra phải trốn qua bên này,” bà Kimmy kể về những người Việt mà bà đã gặp ở Thái Lan khi bà đến để phát gạo từ thiện.

“Đời sống của họ rất là khó khăn, thành ra tôi nghĩ không còn cách nào hơn là mình phải ráng giúp để qua [Mỹ]. Người Việt Nam mình đa số ai cũng chăm lo làm việc. Tôi nghĩ họ qua đây rồi cũng sẽ kiếm được việc và làm ăn sinh sống được,” bà nói thêm.

Bà Nguyễn Lam Châu, giám đốc điều hành Hội Cao niên Á Mỹ ở thành phố Westminster của bang California, cũng tham gia chuyến đi làm công tác từ thiện và tìm hiểu tình hình người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan hồi tháng rồi. Bà nói ban đầu bà chỉ có ý định giúp bảo trợ một gia đình nhưng chuyến đi đã giúp bà thấy rõ hơn tình cảnh của nhiều người tị nạn, và bây giờ bà quyết định sẽ giúp 5 gia đình với tổng cộng 17 người.



Đối với bà, sự hỗ trợ này xuất phát từ sự thấu hiểu và thông cảm đã “in sâu” trong tâm hồn của bà, bà nói. Kinh nghiệm 25 năm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ di dân giúp bà hiểu rõ những khó khăn của họ trong việc tìm kiếm một nơi định cư mới cũng như xây dựng lại cuộc sống. Bản thân chồng bà từng là một người Việt tị nạn ở Thái Lan.

“Tôi có thuyết phục gia đình tôi rằng, ‘chính bố là người tị nạn Thái Lan thì thử hỏi trong thời gian đó chắc chắn một điều hằng đêm hằng ngày vẫn chắp tay nguyện cầu có ai đó để kéo mình ra khỏi trại tị nạn.’ Nên do đó bây giờ cả gia đình tôi rất là thấu hiểu và đồng ý tham gia chương trình này để giúp người tị nạn,” bà chia sẻ.

Chương trình bảo trợ người tị nạn này - tương tự như mô hình được sử dụng ở Canada - là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm tạo cơ hội cho người Mỹ hỗ trợ những người nước ngoài đang tìm kiếm sự bảo vệ.
Dù việc mở rộng năng lực tiếp nhận người tị nạn của Mỹ thông qua chương trình Welcome Corps nhận được sự tán dương của nhiều người, tuy nhiên cũng có những ý kiến đề nghị rằng người tị nạn cần được kiểm tra lý lịch kỹ càng để tránh gian lận và cũng phải bảo đảm là người bảo trợ có đủ khả năng để gánh các chi phí.

Đông y sĩ Nhất Nguyên, một người tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và từ thiện ở thành phố Houston của bang Texas, nói ông muốn tham gia hỗ trợ người tị nạn từ Thái Lan nhưng có những lo ngại về việc xác minh lý lịch của những người này. Dù vậy, ông hoan nghênh ý tưởng hợp tác với các nhà bảo trợ tư nhân để giúp đẩy nhanh việc tái định cư những người tị nạn đã chờ đợi mòn mỏi nhiều năm.

“Hầu hết những người tị nạn Thái Lan nếu họ đến đây với chương trình này, nếu những ai có điều kiện ghi danh thì nên tham gia giúp đỡ những người tị nạn này, bởi vì dù sao đi nữa họ cũng đã chịu cảnh cực khổ ở Thái Lan, cảnh vô gia cư, vô tổ quốc, không có nguồn sống nhất định, và như chúng ta đã biết họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào,” ông Nhất Nguyên, người cũng từng là người tị nạn, nói.

Bà Kimmy Dương nhớ lại khi xưa bà đặt chân đến Mỹ trong tư cách người tị nạn chỉ với 30 đô la trong túi. Bà nói bà may mắn được tiếp tục làm việc cho hãng IBM, chủ lao động của bà khi còn ở Việt Nam, nhưng bà vẫn phải chật vật mưu sinh để xây dựng lại cuộc đời trên đất Mỹ.

Giờ đây, bà dành sự hào phóng đối với những người tị nạn mà bà đã gặp gỡ ở Thái Lan vì bà nhìn thấy một phần cuộc đời của bà nơi họ.

“Hồi đó mình cứ ngó trong cái tài khoản ngân hàng của mình không có đồng nào nên rầu lắm. Bây giờ tôi hiểu được cái lo của những người tị nạn, không có tiền là khổ lắm,” bà chia sẻ.


/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/nguoi-vie...11617.html
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
Sau nhiều tháng lưỡng lự, quân đội Mỹ đã bắt đầu huấn luyện khoảng một tiểu đoàn lính Ukraine lái xe tăng Abrams của Mỹ tại căn cứ quân sự ở Đức. Một tiểu đoàn khoảng từ 200 đến 1000 lính. Một tiểu đoàn xe tăng có khoảng 50-60 xe tăng (một tiểu đoàn xe tăng của Đức ngược lại sẽ có khoảng 128 chiếc xe tăng. Mỗi tiểu đoàn quân đội các quốc gia có dung lượng quân cụ và lính khác nhau một ít)

Tin hôm nay còn cho biết Ukraine xin thêm xe thiết giáp của Úc. Tuần trước Ukraine cũng bắt đầu yêu cầu Đức cung cấp hoả tiễn tầm 500 cây số Taurus (Đức và Thuỵ Điển chế tạo) tương đương với hoả tiễn Storm shadow của Anh và Pháp. Các loại hoả tiễn này bay rất thấp và biết cách tránh radar phát nhiễu sóng.

Ukrainian military starts training on Abrams tanks in Germany – Pentagon

EUROPEAN PRAVDA — SATURDAY, 27 MAY 2023, 14:29

[Image: e1a5fc8-2c203f4-fug7wpax0aeig-p.jpg]

The first group of about 400 Ukrainian servicemen began training in the operation and maintenance of American M1 Abrams tanks in Germany.

Source: Lieutenant Colonel Garron Garn, the representative of the Pentagon, reports European Pravda, referring to The New York Times.

Details: About 200 soldiers – about one armoured battalion – began training on Friday at training grounds in Grafenwöhr and Hohenfels, Germany.

The training covers basic soldier tasks such as marksmanship and medical skills, as well as platoon and company-level training and eventually more extensive training involving battalion units that oppose each other.



According to Colonel Garn, the remaining 200 Ukrainian soldiers began training on how to refuel and maintain tanks.

Representatives of the Defence Department stated that about 31 tanks would be sent to Germany for use in the training programme of Ukrainian troops, which is expected to last 10 to 12 weeks. Officials said that combat-ready tanks might appear on the battlefield in Ukraine by the fall.
The start of tank training under the leadership of the 7th Army Training Command came a week after President Biden told US allies that he would allow Ukrainian pilots to be trained on American F-16 fighters.

Background: The Biden administration announced its intention to send tanks to Ukraine in January. It took this step after months of insisting that they were too complex and challenging to maintain and repair to encourage Germany to supply Leopard tanks.

/* src.: https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/05/27/7404142/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Europe Stages Summit to Warn Moscow that Moldova is Not Alone
West demonstrates it support for Moldova in extraordinary summit outside of Chisinau.


by AFP | May 30, 2023, 11:03 am


[Image: 9dc27d60c0d6f206aa8f6289c6931647.png?w=1600&q=90&f=webp]
EU leaders during an informal summit of the European Union (EU) in Prague, on October 7, 2022. EU leaders meeting in Prague will look to overcome divisions on how to tackle soaring energy prices as they grapple with the fallout from Russia's war on Ukraine. Ludovic MARIN / AFP

There may not be much time to discuss security strategy in detail, but a summit of up to 47 European leaders just outside Moldova's capital Chisinau on June 1 should send Russia a powerful message.


Moldova's fragile democracy lives under the shadow of Moscow's invasion of neighboring Ukraine and efforts by Russian-backed agents to undermine its ambitions towards European integration.


It will already be a logistical and political feat if the European Political Community (EPC) manages to gather dozens of heads of state and government on Thursday for a summit group photo in solidarity with Moldova's pro-Western government.


The EPC is a forum for European leaders inside and outside the EU to discuss common strategic threats, and EU candidates like Moldova -- an economically weak former Soviet republic of less than three million -- see membership as a staging post on the road to Brussels.



"There has never been such a mega-event in the history of Moldova," said Felix Hett, an expert on Ukraine and Moldova at Germany's Friedrich Ebert Foundation.


"If all goes well, the summit will be a promotional event for Moldova, a proof of what the small country can achieve," he told AFP.


Moldova is divided between a breakaway region occupied by Russian "peacekeepers" and its politics have been undermined by corruption and foreign provocateurs.

It has fallen behind neighbors to the west and north in the quest to join the European project, but the increased attention being paid by Western nations to the region since Russia's all-out invasion of Ukraine has shaken up the political picture.

"Moldovan politicians are aware that they owe EU candidate status to the war in Ukraine," Hett said.

To ensure the safe and orderly organization of the summit a vast air traffic operation has been set up to accommodate leaders' planes at Moldova's small airport.



More than 2,000 delegates are expected to attend the talks in Mimi Castle, a wine estate 35 kilometerss (20 miles) outside Chisinau and about the same distance from Tiraspol, capital of the separatist region of Transnistria.



France's President Emmanuel Macron, who promoted the idea of the EPC as a European strategic vehicle that would embrace countries outside the European Union -- but exclude Russia and its ally Belarus -- is due to attend.

In addition to the 27 EU members, 20 more leaders have been invited from countries with as varied strategic interests as the United Kingdom, Turkey, Switzerland, Iceland, Serbia, Armenia and Azerbaijan.



The first EPC summit in Prague in October last year gathered 44 leaders, and since then the microstates of Andorra, Monaco and San Marino have joined.



The second meeting may also see an appearance by President Volodymyr Zelensky -- fresh from a diplomatic tour to the Arab League in Saudi Arabia and the G7 summit in Japan -- although the Ukrainian leader's travel plans are never revealed in advance.



"We'll need to see who is in the photo, but also who isn't there," said Sebastien Maillard, Director of the Jacques Delors Institute, a Brussels-based think tank.



"It's also an opportunity to show that the Europeans can discuss their strategic interests among themselves, without the Americans."



- 'Moldova is not alone' -



For Moldova itself, the stakes are more straightforward than a debate about where the balance of power lies in Western leadership circles: The summit is a stage to promote its EU ambition and to surround itself with friends in the face of Russian maneuvers.



Earlier this month, President Maia Sandu told AFP that Moldova wants to join the European Union "as soon as possible" and to begin formal accession talks within months.



"Of course, nothing compares to what is happening in Ukraine, but we see the risks and we do believe that we can save our democracy only as part of the EU," she said.



"We do believe that Russia will continue to be a big source of instability for the years to come and we need to protect ourselves."



In the run up to the summit, European leaders have been posting short videos of support for Moldova linked by the hashtag: "MoldovaIsNotAlone".



In June 2022, less than four months after Russia unleashed an all-out invasion, the EU member states granted Ukraine and Moldova official candidate status. In the months to come, they will have to decide when to begin negotiating membership terms.


Judging by the experience of other recent arrivals, and of the countries of the Western Balkans languishing in the EU waiting room, the whole process could take years, despite Zelensky's mounting frustration and a recent huge pro-EU rally in Moldova.

/* src.: https://www.kyivpost.com/post/17671
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Tổng thống Zelenskyy nói Ukraine đã sẵn sàng phản công
03/06/2023
[Image: 957712a4-783b-4b79-acf0-1f6fa289a6de_cx0...3_r1_s.jpg]
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham dự một cuộc họp báo trong cuộc họp của Cộng đồng Chính trị Châu Âu tại Lâu đài Mimi ở Bulboaca, Moldova ngày 1 tháng 6 năm 2023.

Ukraine đã sẵn sàng phát động một cuộc phản công được chờ đợi từ lâu để chiếm lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải vào ngày thứ Bảy.


"Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ thành công," ông Zelenskyy nói với báo Wall Street Journal của Mỹ.
"Tôi không biết sẽ mất bao lâu. Thành thật mà nói, nó có thể diễn ra theo nhiều cách, hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó và chúng tôi đã sẵn sàng."

Kyiv hi vọng một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ sẽ thay đổi động thái của cuộc chiến đã diễn tiến tàn khốc kể từ khi Nga xâm chiếm nước láng giềng nhỏ hơn 15 tháng trước.

Ông Zelenskyy tháng trước nói Ukraine cần đợi thêm xe thiết giáp của phương Tây đến trước khi phát động cuộc phản công. Ông đang thúc đẩy về mặt ngoại giao để duy trì sự ủng hộ của phương Tây, tìm kiếm thêm viện trợ quân sự và vũ khí, yếu tố then chốt để Ukraine thành công trong kế hoạch của mình.

Nga nắm giữ một dải lãnh thổ của Ukraine ở phía đông, nam và đông nam.

Đợt thời tiết khô ráo kéo dài ở một số vùng của Ukraine đã đưa đến dự đoán rằng cuộc phản công có thể sắp xảy ra. Trong vài tuần qua, Ukraine đã tăng cường tập kích các kho đạn dược và các tuyến hậu cần của Nga.

Ngày thứ Bảy, quân đội Ukraine cho biết trong một báo cáo hàng ngày rằng Mariinka ở khu vực Donetsk ở miền đông là tâm điểm giao tranh. Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi tất cả 14 cuộc tấn công của quân đội Nga ở đó, báo cáo cho biết.

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/tong-thon...21645.html
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Đồng Hồ Thuỵ Sĩ với biểu tượng Hai Bà Trưng của hãng Christophe Claret.

Christophe Claret wanted to pay homage to the two sisters Trung nammed "Hai Ba Trung", two vietnamese heroines of the first century, who repelled Chinese attacks for 3 years.

« Hai Ba Trung » is a Westminster flying tourbillon minute repeater provided with a 4 jaquemart automatons featuring Hai Ba Trung.

Entirely handmade miniature painting, by Mr André Martinez, is thus staged in the new painting of the Legend unique piece collection of Christophe Claret.

The Westminster minute repeater mechanism allows you to play a musical tune when the quarters ring. Each quarters has a different ringtone « C D E G ; G D E C ; E G D C. » This ringtone, resulting from a collaboration between Christophe Claret and a virtuoso violinist, offers notes with optimal quality.

PS. Hình muội chụp từ trang Christophe Claret

[Image: IMG-9085.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005
Reply
(2023-05-20, 08:41 AM)005 Wrote: "Đồng trang đồng lứa"?   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   (trai đẹp Trudeau và Kim Jin Pyo)

[Image: 408898999.jpg]

Hôm nay mới thấy tấm hình này. Thất Tinh soái ca  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c của tôi sao đứng chàng háng thấy ghê Wink , soái ca làm vậy chẳng biết có khiến chàng Kim tủi thân vì thước tấc không heng.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • 005
Reply