Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Một hồng y Mỹ từ chức vì bị tố cáo lạm dụng tình dục
#1
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44993221


Một hồng y Mỹ từ chức vì bị tố cáo lạm dụng tình dục 
July 28, 2018


Đức Giáo Hoàng Francis vừa chấp nhận đơn từ chức của Hồng Y Theodore McCarrick, người từng cai quản Tổng Giáo Phận Washington và là một nhân vật có thế lực trong chính trường Mỹ, vì ông này bị tố cáo từng có lạm dụng tình dục đối với một thiếu niên giúp lễ, và buộc Vatican phải cách chức ông.

[Image: Hong-Y.jpg]
Hồng Y Theodore McCarrick

Theo CNN, Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Bảy nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis chấp nhận đơn từ chức của Hồng Y McCarrick nộp vào chiều Thứ Sáu, xin rút khỏi Hồng Y Đoàn, và ra lệnh cho ông “sống cuộc đời cầu nguyện và ăn năn cho tới khi các tố cáo được một tòa án giáo hội xem xét.”

Đức Giáo Hoàng cũng ra lệnh ngưng tất cả công việc mục vụ của Hồng Y McCarrick và ra lệnh ông “ở yên một nơi nào đó” cho tới khi được xét xử.

Hồng Y McCarrick, 88 tuổi, được thông báo cách đây vài tháng là Tổng Giáo Phận New York, nơi ông được thụ phong linh mục hồi năm 1958, đang điều tra vụ ông bị một thiếu niên tố cáo lạm dụng tình dục “cách đây gần 50 năm,” vị hồng y này nói hồi Tháng Sáu, khi Đức Giáo Hoàng ra lệnh chấm dứt công tác mục vụ của ông.

Trước đó, Tổng Giáo Phận New York nói rằng họ sẽ không đưa ra chi tiết của cáo buộc để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân.

Tổng giáo phận cũng nói một hội đồng xem xét thấy các cáo buộc này “đáng tin và chứng minh được.”

Cáo buộc này cũng được nộp cho cơ quan công lực New York, theo tổng giáo phận.

Sau khi vụ tố cáo này được công bố, nhiều người khác tố cáo họ từng bị Hồng Y McCarrick lạm dụng, theo các hồ sơ được công bố.

Hồi Tháng Sáu, Hồng Y McCarrick nói ông cảm thấy “sốc” khi nghe các tố cáo này.

“Trong khi tôi hoàn toàn không nhớ lại những gì liên quan đến vụ lạm dụng được báo cáo này, và tin rằng tôi vô tội, tôi cảm thấy tiếc cho nỗi đau đớn của người đưa ra tố cáo này trải qua, cũng như vụ sì căng đan mà các tố cáo này gây ra,” vị hồng y nói qua một bản tuyên bố hồi Tháng Sáu.

Hồng Y McCarrick cũng bị tố cáo có ba hành vi sai trái liên quan đến tình dục khác với người lớn “cách đây hàng chục năm,” khi ông là giám mục ở Metuchen và Newark, New Jersey, các vị giám mục đương nhiệm tại hai nơi này nói hồi Tháng Sáu.

Hai trong ba tố cáo này sau đó được dàn xếp với nạn nhân, các giám mục nói.

Hồng Y McCarrick không có ý kiến gì đối với các tố cáo này, vào thời điềm được công bố, và CNN không thể liên lạc được với ông hôm Thứ Bảy để phỏng vấn.

Hồng Y McCarrick, làm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Washington từ năm 2001 đến năm 2006, được coi là một người thân thiện và quảng bá các ưu tiên chính trị của Giáo Hội Công Giáo một cách hiệu quả, đặc biệt tập trung vào hoàn cảnh của người Thiên Chúa Giáo và các tôn giáo thiểu số khác ở Trung Đông.

Là người lãnh đạo tinh thần tại Washington, DC, ông cũng làm việc với nhiều tổng thống và các chính trị gia quyền lực khác, và được coi là người có thể làm việc được với cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Reply
#2
https://apnews.com/f7ec3cec9a4b46868aa58...ssion=true


Hiệp hội nữ tu Mỹ kêu gọi thành viên lên tiếng về lạm dụng tình dục

31 Tháng Bảy, 2018


[Image: 800.jpeg]
Hiệp hội lớn nhất của các nữ tu Thiên chúa giáo La Mã ở Mỹ hôm thứ Hai ngày 30/7 đã kêu gọi các thành viên trình báo các vụ việc mình bị các giáo sỹ lạm dụng tình dục và yêu cầu giới chức Giáo hội ‘phải có hành động để chấm dứt nền văn hóa im lặng, đưa những kẻ lạm dụng ra chịu trách nhiệm và có những hình thức hỗ trợ cho các nạn nhân’, AP đưa tin.

Hội nghị Lãnh đạo các Nữ tu (LCWR), vốn đại diện cho khoảng 80% nữ tu Công giáo ở Mỹ, đã công bố thông báo này hôm 30/7 sau khi có tin một số nữ tu đã ra mặt lên án các vụ tấn công tình dục của các linh mục và giám mục.

LCWR nói rằng họ không có số liệu về các vụ việc xâm phạm tình dục ở Mỹ, nhưng họ cảm ơn các nữ tu đã dám lên tiếng.

“Chúng tôi hiểu rằng trình báo việc bị lạm dụng đòi hỏi phải có lòng can đảm và sự chịu đựng ngoan cường. Tuy nhiên, đưa những hành vi ghê tởm này ra trước ánh sáng có thể là cách duy nhất để chấm dứt những vụ lạm dụng tình dục do những người có chức trách được tín nhiệm trong Giáo hội gây ra,” thông cáo của LCWR viết.

LCWR cho biết họ đã liên hệ với các thành viên của mình và kêu gọi họ trình báo bất cứ vụ xâm phạm tình dục nào cho giới chức Giáo hội và chính quyền.

Trước đó, AP đã đưa tin về những vụ tấn công tình dục được trình báo ở Chile, Ấn Độ và Ý. Trong những năm 1990 cũng đã có những vụ trình báo được ghi nhận từ các nữ tu về việc họ bị các giáo sỹ nam lạm dụng ở châu Phi.

Vào thời điểm đó, các nữ tu đã bị tấn công ngày càng nhiều do họ được xem là bạn tình ‘an toàn’ trong lúc đại dịch AIDS đang hoành hành ở châu Phi.

Giáo hội Công giáo Mỹ, vốn đã từng bị rúng động hồi năm 2002 với các vụ bê bối ấu dâm của tu sỹ, một lần nữa bị chao đảo sau khi xuất hiện cáo buộc một trong những hồng y có tên tuổi nhất của Mỹ đã lạm dụng tình dục các thiếu niên và các chủng sinh đã trưởng thành. THEO VOA
Reply