VN CHO THUÊ 3 ĐẶC KHU KINH TẾ
#31
Bắt giữ và kéo lê người biểu tình ở SG
  • 10 tháng 6 2018
Xem trọn clip của BBC News bị VC Censor  : https://www.bbc.com/vietnamese/media-44428891

Sáng 10/6, tại nhiều thành phố trên khắp Việt Nam, hàng ngàn người xuống đường phản đối dự luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu Kinh tế trong sự trấn áp của cảnh sát.

Hình ảnh từ video cho thấy một nhóm đông mặc đồng phục của lực lượng an ninh trật tự đang bắt giữ người biểu tình đưa lên xe bus.

Một hình ảnh khác cho thấy lực lượng này kéo lê một người trên đường.

Tăng Hạ Đa Vy nói công an không thể kiểm soát được dòng người biểu tình.

Tại Hà Nội, có tin đến khoảng 10 giờ thì cuộc biểu tình ở trung tâm Hà Nội bị giải tán.

Có mặt tại địa điểm biểu tình ở Hà Nội, ông Vũ Quang cho BBC biết khoảng 40 người đã bị lực lượng an ninh bắt đưa lên xe

-----
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/

Tình hình Phan Rí cực kỳ căng thẳng.
1 người dân ko phải địa phương mà quay phim bị đánh tối tăm mặt mũi, bắt xoá dữ liệu.
Vì họ nghĩ đó là an ninh. Tới cả tui mà họ còn ào ào do mấy đứa nhỏ lớp sau chẳng biết ai. Tui phải mang hình ảnh biểu tình và dây #Formosa mới thoát hiểm.
Đa số phụ nữ. Một thanh niên nói rằng: “Các bà không quyết tâm thì Trung Quốc nó vào đéo và giết mấy bà. Xấu thì đé* 2 người, đẹp nó đé* 4 người”
Ta nói sao tui nói vậy chứ ko nói tục nha [Image: 1f605.png]😅
(Fb Nadal Nguyen)

[Image: 35147416_2290671524292915_14502499872910...e=5BA8F9A7]

[Image: 35050015_2290671634292904_73895001405301...e=5B791657]

[Image: 35051281_2290673467626054_71183494319754...e=5BABF80F]

[Image: 34919455_2290671554292912_36956003878903...e=5BAFFACF]
Reply
#32
4 hrs[
Vẫn căng: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận bị người dân phá hàng rào lao vào đốt phá...

clip: 
https://www.facebook.com/beerparty.vn/vi...Jw&fref=nf

--------


Hôm nay biểu tình nhiều nơi, nhưng mạnh bạo nhất đã diễn ra ở Phan Rí, tỉnh Bình Thuận khi dân dùng đủ thứ nhặt được ném thẳng về phía lực lượng bảo vệ đảng. Đặc biệt là cuộc xuống đường ngày 10.6 vẫn còn tiếp diễn trong đêm.

NÓNG: Ném đá trụ sở Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Thuận

Nhiều người nhào vô đốt xe, quăng đá. Phía công an dùng mặt nạ bảo vệ nhưng người dân ném gạch tới tấp. Chút xíu nữa là Khinh Van trúng gạch rồi. Một chị sát bên bị trúng đá chảy máu đầy mặt.
Nguồn: FB Khinh Van

PS: Theo tin từ LS Đôn An Võ:
TIN SIÊU NÓNG: đến 10 giờ tối dân đã chiếm được trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, chính quyền thất thủ (nghe nói nhiều cán bộ ôm của cải chạy trốn cùng vợ con)

Clip:
https://www.facebook.com/beerparty.vn/vi...Jw&fref=nf

-------------

Phan Rí vẫn chưa yên...

Dòng người phản đối luật Đặc khu vẫn tập chung rất đông tại Phan Rí, Bình Thuận. Dòng người đã chiếm trụ sở Uỷ ban...
Video: Pham Trung Dung

clip: https://www.facebook.com/beerparty.vn/vi...632289501/
Reply
#33
12 hours ago ·

Nóng quá: Phan Rí, Bình Thuận vẫn bạo động. CSCĐ vỡ trận bị dồn vào sát xe container. Người dân dùng gạch đá, chai lọ, gậy gộc chống trả quyết liệt...

Rất mong đồng bào giữ bình tĩnh và ôn hòa...

Cập nhật: chủ tịch huyện ra chỉ đạo đàn áp biểu tình đã bị tấn công phải chạy về Sài Gòn "cấp cứu"

Clip: https://www.facebook.com/beerparty.vn/vi...185633179/

-----

Hỗn loạn rồi, CSCĐ Phan Rí tháo chạy
12 hours ago 
Hỗn loạn rồi, CSCĐ Phan Rí tháo chạy khi bị người dân ném gạch đá... Đạn hơi cay đã được dùng để bắn vào đoàn biểu tình!

Clip: https://www.facebook.com/beerparty.vn/vi...138967817/

----

13 hours ago ·
Sài Gòn đang nóng trở lại khi chính quyền điều thêm 1 lực lượng lớn nhân viên công lực. Khả năng sẽ có đàn áp mạnh. Rất mong cộng đồng quan tâm chia sẻ...

Clip: https://www.facebook.com/beerparty.vn/vi...668971464/
Reply
#34
Triệu Con Tim Việt ở giữa Sài Gòn
15 hours ago


Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa ...
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

clip:
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/...087704492/

----

Đây chắc là biểu ngữ hài hước nhất ngày hôm nay [Image: 1f923.png]🤣[Image: 1f923.png]🤣[Image: 1f923.png]🤣[Image: 1f923.png]🤣

Ảnh : fb
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/...=3&theater
[Image: 34905850_2290452530981481_21247504204620...e=5BA97C35]

--------

SÀI GÒN 10/6/2018 dân xuống đường biểu tình chính quyền cho Trung Quốc thuê đất
10 hours ago 

Clip: 
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/...681043466/
Reply
#35
Người dân nhiều tỉnh thành xuống đường biểu tình gây náo loạn
Chủ nhật, 10/6/2018, 14:37 (GMT+7)

https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/...61525.html

Nhiều khu vực ở TP HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận… hôm nay tê liệt vì hàng nghìn người dân tụ tập phản đối dự thảo luật Đặc khu kinh tế, dù luật này đã được hoãn thông qua.

TTXVN hôm nay cho biết, Công an Bình Dương đang tạm giữ Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê Thanh Hoá) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, quê Nghệ An) với cáo buộc in tài liệu, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình trái phép, gây rối an ninh trật tự.

Hai người này bị cáo buộc, lợi dụng việc Quốc hội bàn về quy định cho thuê đất 99 năm làm đặc khu kinh tế, để in nhiều tờ rơi xuyên tạc sự thật. Thời điểm bị bắt quả tang, Huệ đang rải tờ rơi tại khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần. Cảnh sát thu giữ hàng nghìn tài liệu với nội dung kêu gọi người dân biểu tình, phản đối việc xem xét cho thuê đất làm đặc khu kinh tế.

Trong ngày 9/6, Công an TP HCM cũng tạm giữ một số người có hành vi tương tự.

Tình trạng diễu hành thành đoàn trên các tuyến đường, hôm nay diễn ra trên diện rộng như TP HCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận…

Tại TP HCM, từ sáng 10/6, hàng nghìn người tuần hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30/4… căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung "phản đối luật đặc khu"… Đoàn người sau đó hợp chung lại các nhóm khác khiến giao thông nhiều nơi rối loạn.

Clip biểu tình tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, SG
https://www.facebook.com/namquocsonhavie...3KufNoJD64




Nghiêm trọng nhất là cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình). Từ sáng sớm, đông nghịt người tụ tập ở Công viên Hoàng Văn Thụ, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả và nhiều tuyến đường xung quanh như: Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Trường Sơn… Đến trưa, dòng người ngày càng đông khiến giao thông quanh khu vực sân bay tê liệt. Nhiều hành khách phải kéo valy chạy bộ cả km vào sân bay, không ít người trễ chuyến. Hãng hàng không Vietnam Airlines sau đó phát thông báo khuyến nghị hành khách chủ động thu xếp thời gian ra sân bay sớm nhất có thể, đặc biệt tránh di chuyển qua trục đường Trường Sơn để đảm bảo đi lại không bị chậm trễ.

Lực lượng công an, an ninh, cảnh sát cơ động được huy động để giải tán đám đông, điều tiết giao thông. An ninh sân bay cũng ra tận đường Trường Sơn để cùng phối hợp, tránh trường hợp có người quá khích. Đến 13h, tình hình trật tự ổn định trở lại.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm của TP hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

[Image: oXBV78d.jpg]
Giao thông TP HCM ách tách ở nhiều tuyến đường vì dòng người xuống đường tuần hành.

Tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), từ sáng, từng tốp nhỏ khoảng vài chục người tập trung tại một số địa điểm sau đó kéo ra Quốc lộ 1 chặn xe, phản đối dự thảo Luật Đặc khu. Càng về chiều, lượng người tụ tập càng đông.

Hàng trăm cảnh sát được huy động nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Tại một số điểm, cảnh sát đã gặp phải phản ứng mạnh từ dòng người. Nhiều thanh niên ném gạch đá tấn công, đập phá nhiều ôtô công vụ.

Ông Nguyễn Trung Trực (Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phong) cho hay, Quốc lộ 1A bị tê liệt từ trưa đến 19h vẫn chưa thể thông tuyến. "Các lực lượng đang vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ vấn đề, quy định pháp luật để tránh bị kẻ xấu xúi giục, kích động", ông Trực nói với VnExpress.

CSGT Bình Thuận đã huy động lực lượng để phân luồng. Xe ở hai đầu hướng vào và ra thị trấn Phan Rí Cửa được điều tiết đi đường vòng, tránh ùn tắc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng, việc người dân thể hiện quan điểm chính kiến của mình Nhà nước không cấm, song cần nằm trong khuôn khổ cho phép, không được lợi dụng để có những hành vi vi phạm pháp luật. "Việc người dân chặn Quốc lộ 1 gây ách tắc và có nhiều hành vi quá khích là không thể chấp nhận, cần xử lý nghiêm theo quy định", ông Hùng nói.

[Image: bPqP76Y.jpg]
Xe công vụ bị nhóm người xuống đường đập phá ở Bình Thuận. Ảnh: Phan Hùng.

Tương tự, tại Đồng Nai, Khánh Hoà, Hà Nội hôm nay cũng diễn ta tình trạng tập trung đông người.

Ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa, cho biết, nhiều người lấy lý do phản đối Dự luật Đặc khu để đổ xuống đường. "Lòng yêu nước của người dân đáng để ghi nhận, song phải thể hiện đúng chứ không phải xuống đường la hét", ông Mừng nêu quan điểm và cho biết, chưa có sự đụng độ giữa người làm nhiệm vụ với người tham gia tuần hành.

Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa cũng đánh giá, trong số đám đông tụ tập sáng nay có nhiều thành phần "có âm mưu chống phá", bởi trước đó có nhiều tin nhắn kêu gọi xuống đường.

Việc tụ tập đông người diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đã đề nghị Quốc hội lùi thời gian xem xét thông qua dự thảo Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Trước đó, quá trình thảo luận trên nghị trường Quốc hội, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về quy định cho nhà đầu tư thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm (quy định hiện hành tối đa là 70 năm) và một số ưu đãi được cho không cần thiết.

Hiện, Việt Nam chưa có Luật quy định về biểu tình.
Reply
#36
https://www.facebook.com/namquocsonhavie...25vvgJ8Ghw

1 hr
Cập nhật tin tức đêm cho anh em xem

- K20 ( Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) tràn vào toàn bộ điện tỉnh Bình Thuận bị cắt, K20 vung gậy nổ súng đánh bật 1000 người biểu tỉnh tập chung ở ủy ban Bình Thuận, 60 người Bị bắt

- 1 nhóm biểu tình nhỏ xông vào Đồn Biên Phòng ở Bình Thuận làm loạn...nhưng bội đội lấy AK nổ 2 phát súng lại chạy ra, 1 người biểu tình bị bắt đánh đập và nhốt lại,chờ cho ra Tòa án Quân sự ( Khác với tòa án nhân dân )

- Quân đội Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Thuận đề nghị đòi Thiết Quân luật

- Lữ Đoàn 101 đang vận chuyển thiết giáp BTR vào Nha Trang ngay trong đêm

Thiệt Hại:
-Hải Dương Nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài như Nhật,Úc,Hàn,TQ,Đài,Pháp,..v...v đã hủy dự án vì lo sợ những vụ biểu tình đã xảy ra như việc đập phá

-Hơn 2000 Du khách đã dời Nha Trang về nước ngay trong ngày khi biểu tình diễn ra và Hàng nghìn Tour du lịch đến Nha Trang đều bị hủy

*Hiện tại Bình Thuận bị ae các tỉnh khác coi như 1 tiểu vương quốc riêng như Thanh Hóa: "Tiểu Vương Quốc Thanh Long"

[Image: 35080250_239076300200899_609698963041288...e=5BB635A9]


[Image: 34864842_239076290200900_890411312044467...e=5BADF659]
Reply
#37
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/...=3&theater

Nha Trang ~18h50 10/06/2018: B tình phát thứ 2...
fb Huỳnh Bá Phương

[Image: 35049661_2291294700897264_71711838132533...e=5BAB7540]

[Image: 34962309_2291294900897244_32605397429067...e=5BB7F55C]

---

19 hours ago · [/url]
Follow
[url=https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/10156549519859571/#]
Nha Trang: Hàng ngàn người tuần hành phản đối Luật Đặc Khu

Sáng ngày 10-6-2018, hàng ngàn người dân Nha Trang - Khánh Hòa đã xuống đường cùng với các tỉnh thành khác trong cả nước phản đối 2 Dự luật Đặc khu và An ninh mạng.

"Khoảng 8 giờ tập trung ở Quảng trường 2/4 Trần Phú rồi đi tới Yersin, từ Yersin quần tới Mã Vòng - đường 23 tháng mười giáp ranh với Lê Hồng Phong", anh Bảo Vinh tường thuật lại vụ việc.

"Em chỉ một lòng vì Việt Nam mình thôi, mình không có ý phản động chỉ có ý kiến, bức xúc về VN mình như vậy. Mình chỉ lên tiếng để Việt Nam mình được toàn vẹn, yên bề. Nói chung là nếu mất nước cũng đâu được yên ổn gì", anh Vinh khẳng định.

Con số người biểu tình không có cơ sở để xác định chính xác, tuy nhiên tin cho hay sáng nay đã có công ty chuyển 6000 chai nước cho người biểu tình nhưng vẫn không đủ. 

Clip: https://www.facebook.com/RFAVietnam/vide...519859571/


-----------

21 hours ago ·

Người dân mỹ tho biểu tình PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT ĐẶC KHU, CHO THUÊ ĐẤT 99 NĂM

clip: https://www.facebook.com/saigonhtp/video...601786013/
Reply
#38
about an hour ago ·

Trực Tiếp Diễn Biến Biểu Tình PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT ĐẶC KHU, CHO TRUNG QUỐC THUÊ ĐẤT 99 NĂM
Sáng nay 11/6/2018

clip: https://www.facebook.com/224524261478868...284715899/

---------

35 minutes ago ·
TRỰC TIẾP: Biểu Tình Phản đối dự luật đặc khu cho thuê đất 99 năm

clip: https://www.facebook.com/ChipChip.Org/vi...410049636/

------

Biểu tình cầm cờ Mỹ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

https://www.youtube.com/watch?v=qHScw6Dy...ture=share
Reply
#39
007 cho đăng ké...email bạn gửi...không có tên tác giả luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4 


Quote:THẤY GÌ QUA BIỂU TÌNH 10.6

Thấy rằng:
Lòng dân đã oán ghét đến tận cùng và cương quyết tới tận cùng. Rõ ràng, biểu tình là do dân chủ động và tự phát, không có sự kích động, không có sự lôi kéo, không có tổ chức nào đủ quy mô hay cá nhân "Lãnh tụ" nào đủ uy tín để hiệu triệu hàng chục ngàn đồng bào từ khắp mọi nơi đổ về Sài Gòn, chưa kể hàng chục cuộc biểu tình lớn - nhỏ đã và đang diễn ra khắp mọi tỉnh thành, chắc chắn sẽ tới một ngày biểu tình nổ ra khắp toàn đất nước nếu Quốc Hội vẫn ngang nhiên bấm nút 1 hoặc cả 2 dự luật!

Tôi nhớ lời mấy cô, mấy bác trong chợ nói với tôi:" Lần này nhất định phải lên Sài Gòn biểu tình, bỏ một buổi chợ không sao cả. Tui bán ngày được có hơn trăm bạc nhưng tôi sẽ lấy tiền góp của tui để đi, tụi tui thuê xe 50 chỗ rồi cô, giờ giấc khởi hành đã định. Ai cũng nghèo nhưng không thể ngồi yên nhìn bọn chúng bán nước, đời mình xem như thua rồi nhưng còn đời con mình, đời cháu chắt mình, phải đi thôi, không thể chịu đựng được hơn được nữa"!

Nước mắt tôi chảy tràn trên má, thương thay những bà má, bà mẹ dân quê chân chất, tay lấm chân bùn, những người mẹ ấy không cần ai xúi bảo, không nhận của ai 1 xu, họ chỉ có ít tiền gom góp với duy nhất một tấm lòng với non sông và thế hệ mai sau để túm tụm khăn gói lên Sài gòn. Họ đã khiến chúng ta, những người cho rằng mình học cao hiểu rộng, hiểu biết chính trị xã hội, tiền bạc dư thừa phải cúi đầu hổ thẹn!

Rồi tôi nhớ tới đám trẻ "choai choai" đầu húi cua ngổ ngáo. Trong mắt tôi những đứa trẻ ấy chỉ biết ham chơi hơn là lo việc nước, ấy vậy mà, chúng nói với tôi: "Tụi em gom tiền và chuẩn bị hết rồi chị, tụi em sẽ đi xe máy, ngủ một đêm ở nhà bạn, sẽ đi theo nhóm không để lạc nhau. Nếu có bị đánh hay đàn áp thì còn nhào vô mà cứu nhau". Tôi hỏi tụi em không sợ bị bắt ư? Cả đám lắc đầu rồi nói: "Bi giờ không đi, tới lúc mất nước thì chỉ còn nước tự tử chứ sống chi cho nhục chị!"...

Sài Gòn 10.6: chưa bao giờ người ta thấy lòng dân kiên định với khí thế hiên ngang ngợp trời như vậy. Họ ùn ùn kéo nhau đi, các ngả đường chỉ thấy người là người, thanh niên, phụ nữ, người già, trẻ em cầm băng rôn biểu ngữ với khí thế vang dội. Đám đông anh dũng bất chấp hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, bất chấp hàng rào kẽm gai bủa giăng khắp chốn, đám đông cứ đi, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu:
- "Đả đảo Trung Quốc; Đả đảo Quốc Hội phê chuẩn Luật Đặc Khu "bán đất" cho Tàu Cộng"
- " Đả đảo Luật An Ninh Mạng, Luật Bịt Miệng dân"

Sài Gòn - biểu tượng của "Tự do", của "Lòng ái quốc" nóng dần lên khi những bài hát cấm "Trả lại cho dân", "Việt Nam tôi đâu" vang lên khắp nơi...Có những người dân vừa hát vừa khóc. Họ xúc động, họ chịu đựng quá lâu rồi, bao dồn nén nay chỉ chờ dịp bung xả. Và thời khắc này, ngày 10.6: đây là lúc lòng dân đồng loạt tuyên bố: DÂN ĐÃ SẴN SÀNG! Việc còn lại là việc của Nhà nước, quyết định quay lưng lại với nhân dân hay đồng thuận với nhân dân? TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI?!!

Biểu tình 10.6

Không ai lường trước được hậu quả sẽ thế nào nếu Quốc Hội vẫn bù nhìn, bịt tai, bịt mắt thông qua Luật An Ninh Mạng và Luật Đặc Khu!

Biểu tình 10.6

Lòng dân đã quyết, đừng đùa với dân nữa! Lửa đã lan khắp nơi rồi nhưng... sẽ là không bao giờ là muộn để quay đầu lại:

VỀ VỚI NHÂN DÂN!
Reply
#40
(2018-06-11, 10:42 AM)Mong manh Wrote: 007 cho đăng ké...email bạn gửi...không có tên tác giả luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Ai có gì cứ tự nhiên vô đây chia sẽ, PV luôn ũng hộ các bác  Cheer
Reply
#41
https://www.facebook.com/search/str/C%E1...ies-public

[Anh chàng William này bị bắt lên xe mà còn quay lại kêu gọi mọi người tiến lên ]

Will là con trai, là cháu trong gia đình được biết đến của nhiều người tại cộng đồng Houston. Will Nguyễn tốt nghiệp đại học Yale Hoa Kỳ. Will được học bổng mang tên Lý Quang Diệu tại Singapore cho bằng Master. Trong khi chờ đợi ra trường vào tháng 7, Will có về Việt Nam và có mặt trong đoàn biểu tình tại Sài Gòn. 

Được biết Will bị công an đánh tét đầu và gia đình sẽ liên lạc bác sĩ của Will để lấy chứng nhận em hoàn toàn khoẻ mạnh trước khi vào VN. Nếu Will bị bất cứ điều gì có liên quan đến thân thể và sức khoẻ thì e rằng Công an VN không yên. Là một công dân Mỹ Will hoàn toàn có quyền im lặng trong lúc bị giam giữ. Toà lãnh sự quán Hoa Kỳ đã được thông báo và tất cả các đài truyền thông tại hải ngoại sẽ đưa tin này nếu Cộng Sản vẫn ngoan cố giữ người. Yêu Cầu an ninh Việt Nam thả người ngay lập tức ! Lần cuối cùng được biết Will bị giữ tại Cong An :
317 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
fb Destiny Nguyen

[Image: 34962692_2291830214177046_49756918153876...e=5B795B43]

*******
Will Nguyen is a well known and liked young man in the Vietnamese American Community of Houston. He is graduate of Yale University and is currently completing his master degree in Singapore University with a Lee Kuan Yew scholarship. While awaiting his graduation in July 2018, Will visited Vietnam, his family’s homeland.

In the past week, the people of Vietnam are in the upheaval of angers as the communist government of Vietnam is about to sign into laws a very unpopular and historic betrayal of national territory when three strategic regions of Vietnam are leased unconditionally to China for the next 99 years. Millions of Vietnamese, young and old are on the street demonstrating the government.

Will was last found in the crowd of the demonstrators and was found to be beaten by the police. There was report of Will receiving grave head injury and was arrested and taken by the police. His family has contacted the family doctor to certify that Will was in full health and without injury prior to his vacation to Vietnam.

As an American citizen, Will is entitled to his rights to be treated fairly without bodily and psychological harm, and he has the right to legal representation in accordance to international laws.

His arrest has been reported to the US Embassy in Vietnam. In addition, the US media networks have been notified and are following the story.

His family demands that the Vietnamese government should immediately release Will so he can seek medical treatment and to prevent further harm to his medical condition. Detained at police station :
317 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

[Image: 35144958_2291830290843705_31084407474985...e=5BB4608D]


[Image: 35143417_2291830220843712_23260524151843...e=5BB18951]

[Image: 35058201_2291830210843713_92214351569281...e=5BB5836E]

[Image: 35078398_2291830274177040_88581203386014...e=5B77D13B]


Cận Cảnh Ngừoi Mỹ Gốc Việt Bị Đánh Đập Dã Man Trong Cuộc Biểu Tình Tại Sài Gòn 10-06


Reply
#42
Có quá nhiều clips không thể up lên đây hết, các bác vô ~ links dưới theo dỏi tình hình sẽ nhanh hơn PV lùng tin đem vô đây .

https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/

https://www.facebook.com/S%E1%BB%94-TAY-...y0&fref=nf

https://www.facebook.com/M%E1%BA%A1ng-x%...Jc&fref=nf

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007408266354
Reply
#43
Chủ tịch Quốc hội kêu gọi 'người dân bình tĩnh, tin vào quyết định của Nhà nước' 

Thứ hai, 11/6/2018, 09:40 (GMT+7)



Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, các dự án Luật mà Quốc hội đang thảo luận sẽ luôn lắng nghe ý kiến của cử tri.


[Image: H2vYFrx.png]
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân phát biểu sáng 11/6. Ảnh: Hoàng Phong

Sáng 11/6, trước khi bước vào phiên thảo luận chính tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành ít phút đề cập tới việc, "ngày hôm qua, ở số ít địa phương đã xảy ra tình trạng tụ tập đông người, kéo xuống đường gây ách tắc giao thông và có những hành động quá khích làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân".


Theo Chủ tịch Quốc hội, qua đó, "chúng ta thấy việc Quốc hội, đại biểu bàn luận ở hội trường đã lan tỏa ra ngoài xã hội".

Bà nhận định, "đáng tiếc là người dân liên quan không hiểu đúng bản chất sự việc, có sự ngộ nhận, hiểu nhầm vấn đề, nên có hành động quá khích; không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng để gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội".

"Đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các dự án Luật mà Quốc hội đang thảo luận thì luôn lắng nghe ý kiến của người dân”, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi.

Cho hay bản thân đã nhận được lá thư của một đại biểu rất tâm huyết và có trách nhiệm xung quanh các vấn đề đặt ra, bà Kim Ngân chia sẻ trên nghị trường: "Chúng ta có nhiều hình thức, do vậy trong hành động, phát ngôn đừng tạo ra thêm bất kỳ sự ngộ nhận, hiểu nhầm nào nữa. Sự ngộ nhận đó lan ra ngoài xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của đất nước".

Cũng trong sáng nay, với 423 đại biểu tán thành, tương đương tỷ lệ 85,63%, Quốc hội đã đồng ý rút nội dung biểu quyết thông qua dự án luật và nghị quyết về thi hành luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc ra khỏi lịch trình thông qua tại kỳ họp lần này.

Dự Luật trên sẽ được Quốc hội tiếp tục xem xét theo quy định tại kỳ họp cuối năm (tháng 10/2018).

Trao đổi nhanh với báo chí bên hanh làng Quốc hội sáng cùng ngày, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, "lực lượng chức năng làm hết sức mình, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự".

Về việc nhiều người đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Thanh Cảnh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho rằng, "đây là hành vi quá khích và lực lượng chức năng đã phải áp dụng biện pháp mạnh theo quy định pháp luật". Địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ các vấn đề cần thiết trong việc vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền đất nước.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nói, hiện người dân có nhiều cách đóng góp ý kiến gián tiếp và trực tiếp đến cơ quan chức năng cũng như đại biểu Quốc hội, do vậy, "không nên sử dụng hình thức biểu hiện gây ảnh hưởng đến hoạt động thông thường".

Trước đó, một số khu vực ở TP HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận,... tê liệt giao thông vì nhiều người tụ tập phản đối dự thảo luật Đặc khu kinh tế, trong khi dự Luật này đã được Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội hoãn thông qua.
Reply
#44
19 hours ago · 
Toàn cảnh 100 CSCĐ phải cởi bỏ khí giới... trèo tường rút về hướng Bắc Bình... Nếu không chấp nhận yêu sách thì toàn bộ sẽ ngập trong Boom xăng!

Theo Clip rất nhiều CSCĐ đã bị thương! Hiện trụ sở Đội CS PCCC Phan Rí Cửa đang bị đốt phá cùng toàn bộ xe PCCC, xe CSCĐ và xe cứu thương...

Xin nói rõ rằng 100 CSCĐ này chỉ có nhiệm vụ phòng thủ và trấn giữ cái cầu ngay sát trụ sở không cho đám đông bạo loạn vượt qua cầu!

(Fb Bão Lửa)

Clip: https://www.facebook.com/TimHieuVeChienT...985399777/

[Image: 35063604_1733267163389158_44462370363025...e=5B76BE8B]
Phòng tuyến của CSCĐ bị lũ trẻ trâu chọc thủng

[Image: 35162253_1733266930055848_46663642162806...e=5BC1FA6D]
Reply
#45
19 hours ago · [url=https://www.facebook.com/BaoVem/videos/1700458846728638/#][/url]
Cơ động Phan Rí - Bình Thuận thất thủ, đã phải cởi áo hạ vũ khí, người dân cho họ nước uống.

Video Đô Thành Sài Gòn

Clip: https://www.facebook.com/BaoVem/videos/1...846728638/
Reply