PhongVien007
Unregistered
Đại án cựu sĩ quan tình báo Vũ "nhôm": "Bí thư, Chủ tịch bảo tôi phải làm"
Thứ Tư, ngày 18/04/2018 11:30 AM (GMT+7)
5 cựu cán bộ lãnh đạo của Đà Nẵng bị khởi tố do liên quan đến vụ án Vũ "nhôm. Ông Trần Văn Minh bị bắt tạm giam, những người còn lại đang làm việc với công an.
Sáng nay (18/4), nguồn tin Báo Giao thông cho hay: các ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng, ôngTrần Văn Toán, nguyên Phó giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng và ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng đã có mặt ở cơ quan Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tại Đà Nẵng.
Theo ghi nhận của PV, nhiều xe biển xanh và lực lượng công an xuất hiện tại đây. PV các cơ quan truyền thông không được vào bên trong,
Theo ông Lê Cảnh Dương, mặc dù đang bị điều tra nhưng ông vẫn đi làm việc bình thường, vấn đề của ông không có gì to tát.
Sáng nay ông Dương đến cơ quan điều tra để làm việc tiếp… "Hiện giờ tôi không thể nói gì thêm", ông Dương nói khi được phóng viên hỏi.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Điểu - nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, ông vẫn được ở nhà, khi nào cơ quan điều tra yêu cầu thì đến để cung cấp thông tin.
"Khi tôi đang làm việc ở Sở Tài Nguyên - Môi trường, Bí thư và Chủ tịch bảo tôi phải làm chứ biết sao giờ? Tôi nghĩ bản thân tôi không có tham mưu, cũng không có động cơ cá nhân, không có sai phạm tư lợi gì hết.
"Mình chỉ làm theo chủ trương của TP. Mình không cố ý làm trái", ông Điểu nói.
Khám nhà cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến
Trong một diễn biến có liên quan, lúc 9h30 sáng nay (18/4), nhiều Công an và cán bộ Viện kiểm sát đã có mặt tại nhà ông Văn Hữu Chiến trên đường Ba Đình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Sau khi Công an vào, nhà đã đóng kín cửa.
![[Image: 094425-can-bo-da-nang-ra-sa0-sau-khoi-to-3.jpg]](http://cdn.baogiaothong.vn/files/nhan.hua/2018/04/18/094425-can-bo-da-nang-ra-sa0-sau-khoi-to-3.jpg)
Các cựu cán bộ, cán bộ Đà Nẵng làm việc với Tổng cục Cảnh sát
Trước đó, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng; ôngTrần Văn Toán, nguyên Phó giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng và ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng. Các ông này bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
PhongVien007
Unregistered
Khởi tố nhiều lãnh đạo Đà Nẵng, hình tượng Nguyễn Bá Thanh sẽ bị bóc tách
April 18, 2018
![[Image: tu-1-8-696x435.jpg]](https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2018/04/tu-1-8-696x435.jpg)
Từ trái sang: Trần Văn Minh, Vũ "nhôm", và Văn Hữu Chiến. Ảnh: Tuổi Trẻ
Vietnam – Cali Today News – Hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã bị khởi tố và bắt giam. Cùng bị khởi tố còn có một loạt quan chức khác của thành phố này. Đáng chú ý, cũng liên quan đến Vũ “nhôm”,
trung tướng, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục 5 Bộ Công an cũng bị khởi tố vì hành vi “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.
Cái lò của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được đem vào Đà Nẵng, vào chiều tối ngày 17/4, truyền thông trong nước loan tin một loạt quan chức ở thành phố Đà Nẵng đã bị khởi tố, bắt giam vì đã bán hàng loạt đất công sản, nhà đất cho đại gia Vũ “nhôm”, tức Phan Văn Anh Vũ, thượng tá công an của Tổng cục 5, Bộ Công an (tức Tổng cục Tình báo).
Trong khi ông Trần Văn Minh (sinh năm 1955, chủ tịch thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011), cựu Ủy viên Trung ương đảng bị bắt tạm giam, thì ông Văn Hữu Chiến chỉ bị cấm rời khỏi nơi cư trú.
Cũng liên quan đến vụ án còn có một loạt quan chức của Đà Nẵng, như: khởi tố ông Nguyễn Điểu, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên-môi trường; Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Văn Toán, cựu phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường thành phố Đà Nẵng; Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng bị cấm rời khỏi nơi cư trú.
Cả ba ông Điểu, Toán, Dương cùng bị khởi tố về hành vi “vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.
Việc ông Trần Văn Minh bị khởi tố và bắt giam đã được râm ran trong dư luận từ khoảng 2 tháng trước đây, khi mà Vũ “nhôm” bị Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng (Tổng cục tình báo) bắt giữ từ Singapore về Việt Nam. Ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến là hai người phải chịu trách nhiệm vì đã ký giấy bán một loạt đất công sản, nhà đất cho Vũ “nhôm” với giá rẻ mạt.
Tin đồn ông Trần Văn Minh bị bắt giam càng có cơ sở hơn khi vào ngày 9/2/2018, con trai ông lên tiếng phản bác tin ông Minh bị bắt. Việt Nam là một đất nước bất thường, tin đồn thường đi trước, tin chính thức mới đi sau. Ông Minh cũng đã dự đoán trước được tương lai số phận của mình. Tuy thế, trên Facebook cá nhân ông vẫn thoải mái cho đăng một loạt status nhằm thanh minh cho mình và chính quyền thành phố Đà Nẵng vô tội trong việc bán đất công sản cho Vũ “nhôm”, mà tất thảy đều xuất phát từ mối hiềm khích giữa Vũ “nhôm” với đương kim Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ.
Ông Trần Văn Minh không chỉ là chủ tịch thành phố Đà Nẵng, mà sau nhiệm kỳ ở thành phố này ông được Trung ương đảng CSVN thuyên chuyển ra Hà Nội để giữ chức phó Ban Tổ chức Trung ương và trở thành Ủy viên Trung ương đảng.
Trái ngược với những hoạt động trên mạng xã hội khá sôi nổi của ông Trần Văn Minh, ông Văn Hữu Chiến lại khá trầm lặng. Người dân không ngờ cũng cũng dính líu đến một loạt sai phạm về đất đai liên quan đến Vũ “nhôm” cho đến khi ông có lệnh khởi tố và cấm rời khỏi nơi cư trú.
Ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi) làm chủ tịch thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 nhưng chỉ đến tháng 1/2015 đã về hưu theo chế độ. Việc ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, Lê Cảnh Dương bị khởi tố khiến cho quan chức, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cảm thấy bất an. Vì bất cứ ai trong số họ cũng sẽ trở thành củi bị đem vào nung trong lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoang mang, lo lắng, bất an và cảm thấy tương lai bất định là điều chắc chắn khó mà tránh khỏi trong nội bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng. Duy chỉ có đương kim Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ, dù bị kỷ luật cảnh cáo với một loạt sai phạm nhưng vẫn thoải mái trước cán bộ thành phố rao giảng đạo đức, chỉ vì ông đang đứng về “bên thắng cuộc”, tức là đứng về phía “người đốt lò” Nguyễn Phú Trọng.
Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, ông Đào Tấn Bằng, cựu Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng dưới thời cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng sẽ bị biến thành củi để đốt trong một tương lai không xa.
Cùng với việc bắt tạm giam Trần Văn Minh đã cho thấy rằng, Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang muốn khai quật tất cả những sai phạm được hình thành từ thời ông Nguyễn Bá Thanh, một lãnh đạo được người dân Đà Nẵng rất mến chuộng. Người dân vốn không có nguồn tin nên chẳng thể biết được rằng, tập đoàn Mafia Tư bản Đỏ phối hợp giữa doanh nhân với lãnh đạo chính quyền địa phương được thiết lập từ thời Nguyễn Bá Thanh, để từ đó nhóm Mafia này thâu tóm tất cả quyền lực, quyền lợi ở thành phố này. Những quyết định của Nguyễn Bá Thanh trở thành Nghị quyết, những chỉ đạo của Nguyễn Bá Thanh trở thành pháp luật. Nguyễn Bá Thanh cho thấy ông ta không phải một quan chức bình thường, mà là một ông vua ở thành phố Đà Nẵng. Bởi thế, trong dân gian mới lan truyền câu “trời của Thanh, đất của Thanh”.
Với việc bắt giam Trần Văn Minh, hình tượng Nguyễn Bá Thanh sẽ bị bóc tách, bản chất một hôn quân sẽ dần dần được hiển thị ra cho toàn dân trông thấy.
Nguoi Quan Sat
PhongVien007
Unregistered
Lộ chiêu thâu tóm đất, nhà Đà Nẵng
19/04/2018 06:03
Ngày 18/4, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của hai cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng để phục vụ điều tra liên quan vụ án Vũ “Nhôm". Câu hỏi vì sao Vũ “Nhôm" chi phối lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm... mà dư luận đặt ra đang dần hé lộ.
![[Image: Anh_4_UCIF.jpg]](https://image2.tienphong.vn/665x449/Uploaded/baogiay001/2018_04_19/Anh_4_UCIF.jpg)
Nhà đất địa chỉ 36-38 Bạch Đằng hiện là khách sạn sang trọng, nằm trong diện 31 nhà đất công sản đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Nguyễn Thành.
Khám xét nhà
Nhà riêng 2 cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng gồm Trần Văn Minh (1955, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006 - 2011) và Văn Hữu Chiến (1954, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016) cùng ở tại phường Thạch Thang (quận Hải Châu) và khá gần nhau. Cả hai cùng liên quan vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Vũ Nhôm đang trong quá trình điều tra
mở rộng.
Việc khám xét diễn ra sáng 18/4 thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước và giới báo chí. Tuy nhiên, nhiều người dân sống gần nhà 2 vị cựu chủ tịch này tỏ ra không hề bất ngờ. Nhiều người dân là hàng xóm của 2 vị này khi được hỏi đều có chung câu trả lời: liên quan đến Vũ "Nhôm" thông tin xì xầm, đồn đoán đã từ lâu. Việc bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Sẽ có nhiều người liên quan không riêng gì ông Minh, ông Chiến…
Quá trình khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến diễn ra khá nhanh gọn, sau hơn 1 giờ đã kết thúc với sự có mặt của ông Chiến và người nhà, cùng đại diện tổ dân phố. Lực lượng chức năng rời nhà ông Chiến với một ít hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên, tại nhà riêng với quy mô khá đồ sộ của ông Trần Văn Minh (K215/10 Lý Thường Kiệt) khám xét kéo dài hơn 5 giờ. Lực lượng chức năng kết thúc quá trình khám xét với nhiều hồ sơ tài liệu đã được niêm phong để phục vụ điều tra. Theo một nguồn tin, ông Trần Văn Minh đã được đưa ra Hà Nội để phục vụ điều tra. Quá trình khám xét có đại diện của chính quyền địa phương và người nhà ông Minh. Công an thành phố Đà Nẵng, cũng như Công an quận Hải Châu không được mời tham gia khám xét. Chỉ có lực lượng Công an phường Thạch Thang được yêu cầu có mặt để bảo vệ vòng ngoài, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình khám xét.
Trong khi đó, cùng ngày, ông Nguyễn Điểu (SN 1958, trú tại quận Thanh Khê, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng), ông Trần Văn Toán (SN 1957, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương (SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng) đã được triệu tập về Văn phòng của Bộ Công an tại TP Đà Nẵng để làm việc. Cả 3 ông này trước đó đã bị khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trả lời báo chí, ông Điểu cho biết: Trong câu chuyện Đà Nẵng ông chỉ là người thừa hành các chỉ đạo từ cấp trên. Nhưng với chức danh là Giám đốc Sở TN&MT, một số thể hiện bằng chữ ký, con dấu ông phải chịu trách nhiệm. Còn nhiều chuyện đằng sau ông đã nói hết với công an.
![[Image: avarta_icsi.jpg]](https://image.tienphong.vn/w665/uploaded/baogiay001/2018_04_19/avarta_icsi.jpg)
Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến (ảnh 1, 3), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Phan Văn Anh Vũ (ảnh 2). Lê Cảnh Dương (ảnh 4) Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng. Nguyễn Điểu (ảnh 5) nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng. Ảnh: PV.
Tiếp tay cho Vũ “Nhôm" chiếm đất “vàng”
Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, từ 2006 đến 2011, thời kỳ ông Trần Văn Minh là Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng đã bán gần 200 nhà đất công sản. Trong đó có nhiều khu đất “vàng” được bán cho Vũ “Nhôm” và các công ty của Vũ (góp vốn, cổ phần hoặc người nhà đứng tên). Cụ thể, các khu đất: 20 Bạch Đằng; 7 Bạch Đằng; 100 Bạch Đằng; 57 Lê Duẩn; 17 Lê Duẩn; 45 Nguyễn Thái Học; 47 Nguyễn Thái Học; 49 Nguyễn Thái Học; 86 Bạch Đằng; 2 Hải Phòng; 22 Cô Giang; 106 Trần Phú; 37 Pasteur; 39 Pasteur; 319 Lê Duẩn; 36 Bạch Đằng; 38 Bạch Đằng; 38 Bạch Đằng mở rộng; 34 Hoàng Văn Thụ đã được UBND thành phố bán trong thời kỳ này.
Những nhà đất công sản này đều nằm trong diện Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ cung cấp hồ sơ để phối hợp điều tra các sai phạm trong việc thực hiện bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản thuộc sở hữu Nhà nước. Điều đáng chú ý, các nhà đất công sản nói trên được giảm 10% tiền sử dụng đất theo Quyết định 8712 ngày 1/11/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng. Quyết định số 8712 do ông Trần Văn Minh ký và đóng dấu. Trước đó, năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã kết luận Đà Nẵng gây thất thoát hơn 3.400 tỷ đồng và yêu cầu phải khắc phục, trong đó có số tiền 10% nói trên. Ngoài ra, trong thời kỳ ông Minh làm chủ tịch, khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn); Phú Gia Compound (Tam Thuận, Thanh Khê); dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha, năm 2008); khu đô thị Harbour Ville của Công ty CP đầu tư Mega; lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng Phước Mỹ, Sơn Trà; Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Hòa Xuân, Cẩm Lệ); Công viên An Đồn cũng có nhiều sai phạm và đang được Cơ quan điều làm rõ. Các dự án này đều liên quan đến Vũ “Nhôm”.
Thời kỳ ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (2011-2015) đã bán gần 70 nhà công sản. Trong đó, có nhiều nhà công sản liên quan đến Vũ “Nhôm”, như: Nhà 73 Nguyễn Thái Học, 121 Phan Châu Trinh, 16 Bạch Đằng, 318 Lê Duẩn. Ngoài ra, còn có dự án khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài cũng liên quan Vũ “Nhôm” được bán trong thời kỳ này (2012). Ngoài ra, trong thời kỳ ông Minh làm chủ tịch, ông Văn Hữu Chiến lúc đó là phó chủ tịch cũng đã ký nhiều quyết định bán nhà đất công sản trái Luật Đất đai.
Quote:Kiến nghị điều tra từ 5 năm trước đã được Thủ tướng đồng ý
Vào năm 2013, khi công bố kết luận thanh tra, TTCP đã kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ xác định một số hành vi cố ý làm trái pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; vi phạm về xác định nghĩa vụ tài chính khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hành vi bán đất của người nhận chuyển nhượng thu lợi lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước của 6 trường hợp nêu trên. Kiến nghị này của TTCP đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.
Cũng theo TTCP, tổng hợp số liệu từ 22 dự án có vi phạm về xác định số tiền phải thu khi chuyển quyền sử dụng đất là 2,1 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, còn có một số khu đất Hội đồng xác định giá thiếu căn cứ, cơ sở, không phù hợp với quy định như: Khu đất 209 đường Trường Chinh; 4 khu đất A2, A3, A4, A5 Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc; khu đất số 8 đường Hùng Vương; 4 khu đất khu vực vịnh Thuận Phước…, cần có biện pháp tiến hành xác định lại giá thu tiền sử dụng đất đối với các dự án này để truy thu về ngân sách nhà nước.
Dương Lê
PhongVien007
Unregistered
Khởi tố và bắt nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn
TTO - Ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo (Tổng cục 5), Bộ Công an, bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Vũ "Nhôm", tội danh "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
![[Image: tssn-chong-tham-nhung-buoc-tien-moi-1512...044838.png]](https://cdn.tuoitre.vn/2018/4/17/tssn-chong-tham-nhung-buoc-tien-moi-1512880219516-1512880328378-15239608783381514044838.png)
Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5. Trước khi bị bắt ông Tuấn có cấp bậc trung tướng.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
Ông Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm").
Trước đó, ngày 20-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế" xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.
Sau khi công bố quyết định khởi tố, do xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can.
Ông Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore và bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) bắt ngày 28-12-2017 do vi phạm Đạo lLật di trú của nước này và bị trục xuất sau đó.
Ngày 4-1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan An ninh Điều tra đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
Sau đó vụ án được chuyển sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.
Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Theo thông tin từ Bộ Công an, việc khởi tố vụ án trên phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.
Chiều tối 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành biện pháp tố tụng:
1. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
2. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
3. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
4. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
5. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Điểu, sinh năm 1958, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng về hành vi "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
6. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Toán, sinh năm 1957, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng về hành vi "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
7. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Cảnh Dương, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng về hành vi "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hữu Bách.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.
PhongVien007
Unregistered
Khởi tố cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến
17/04/2018 19:38 GMT+7
TTO - Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Đà Nẵng từ 2006-2011, và khởi tố ông Văn Hữu Chiến, cựu chủ tịch Đà Nẵng từ 2011-2014, do liên quan vụ Vũ "nhôm".
![[Image: logo-tran-van-minh-152397009051565907884.jpg]](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/17/logo-tran-van-minh-152397009051565907884.jpg)
Ông Trần Văn Minh - Ảnh: T.T.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Ông Minh nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011.
Ông Minh bị bắt về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Văn Hữu Chiến, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Ông Văn Hữu Chiến, 64 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Trước khi làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chiến từng giữ các chức vụ giám đốc Sở Giao thông - công chính TP Đà Nẵng, phó chủ tịch UBND TP kiêm trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng.
![[Image: logo-ong-van-huu-chien-nguyen-chu-tich-u...528704.jpg]](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/17/logo-ong-van-huu-chien-nguyen-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-15211889307762085732828-15239700989142040528704.jpg)
Ông Văn Hữu Chiến - Ảnh: T.T
Tháng 9-2011, tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XX đã bầu ông Chiến giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Tháng 10-2011, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng phiên họp bất thường đã bầu ông Chiến giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Đến tháng 1-2015, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ.
Hiện ông đảm nhận công việc là chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng.
Ông Chiến bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.
Một nhân vật khác cũng bị khởi tố là ông Nguyễn Điểu, sinh năm 1958, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường thành phố Đà Nẵng.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Văn Toán, sinh năm 1957, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường thành phố Đà Nẵng và Lê Cảnh Dương, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng.
Các ông Điểu, Toán Và Dương cùng bị khởi tố về hành vi "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.
Các biện pháp tố tụng áp dụng với các cá nhân trên do có liên quan đến vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Trốn thuế", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm".
![[Image: ong-tran-van-minh-1523966135833543800845.jpg]](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/17/ong-tran-van-minh-1523966135833543800845.jpg)
PV
PhongVien007
Unregistered
GĐ Công an Đà Nẵng phủ nhận ở biệt thự trăm tỷ nghi do Vũ 'nhôm' tặng
20/04/2018 • 11:17
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phủ nhận việc đang sử dụng căn biệt thự trăm tỷ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’).
Tối qua, dư luận tại Đà Nẵng xôn xao khi một tài khoản Facebook đăng thông tin gia đình đại tá Tam đang ở một căn biệt thự giá trị khoảng 100 tỷ đồng, nghi do Vũ ‘nhôm’ tặng.
Cụ thể, căn biệt thự này có địa chỉ tại 24, 26 đường Hoa Phượng 2, tại làng biệt thự Euro Village. Thông tin cũng cho rằng căn biệt thự sỡ hữu nội thất xa hoa, lộng lẫy.
![[Image: giam-doc-ca-da-nang-phu-nhan-tai-san-lie...u-nhom.jpg]](https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/04/20/10/giam-doc-ca-da-nang-phu-nhan-tai-san-lien-quan-vu-nhom.jpg)
Căn biệt thự được cho là của gia đình ông Tam nằm ở vị trí rất đắc địa
Trả lời VietNamNet trưa nay, Đại tá Lê Văn Tam phủ nhận thông tin này.
“Căn nhà thì đúng nhưng những thông tin họ đưa lên là không đúng sự thật”, Đại tá Tam nói.
Ông Tam cho biết thêm, nếu cơ chức năng có yêu cầu, ông sẽ làm giải trình về những thông tin này.
Đại tá Lê Văn Tam (SN 1959, quê xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Đà Nẵng từ 21/5/2015.
|