Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Saigon: Sản phụ học theo Tây đẻ ở nhà 'thuận tự nhiên' khiến 2 m
#1
Đã xác định danh tính sản phụ được cho là đẻ ở nhà 'thuận tự nhiên' khiến hai mẹ con tử vong




Tối 14/3, Bộ Y tế đã xác minh được sản phụ được cho là đẻ ở nhà theo trào lưu 'thuận tự nhiên' khiến hai mẹ con tử vong tại có địa chỉ tại quận 2, TP. HCM.

Tối 14/3, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho biết, cơ quan chức năng Bộ Y tế đã xác minh được sản phụ là T.V.M. ở phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.  Ngay sau khi xác minh được địa chỉ của sản phụ, ông đã trực tiếp điện thoại cho lãnh đạo Sở Y tế TP. HCM và lãnh đạo bệnh viện Từ Dũ kiểm tra.

“Sáng mai, Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em sẽ có văn bản yêu cầu chính thức Sở Y tế TP. HCM và bệnh viện Từ Dũ vào cuộc”, ông Vinh cho hay.


[Image: 1_60580.jpg]
Ảnh minh hoạ

Trước đó, theo thông tin chia sẻ từ facebook M.P, bạn của chị đã tự ý sinh con ở nhà dẫn tới việc người mẹ bị kiệt sức, người con bị ngạt không được cấp cứu kịp thời nên dẫn tới cả hai mẹ con bị tử vong.

[Image: Soc-chuyen-hai-me-con-san-phu-tu-vong-vi...ght960.jpg]

[Image: share-fb.gif] [Image: share-gg.gif][Image: Soc-chuyen-hai-me-con-san-phu-tu-vong-vi...ght960.jpg]

Chia sẻ sốc trên mạng về trường hợp sinh con "thuận tự nhiên" (ảnh chụp màn hình)

Cũng trên facebook này, người đăng tải chia sẻ bạn chị đã học qua một lớp tập huấn vê sinh con thuận tự nhiên với chi phí là 15 triệu đồng(650 US). Do đó, bạn chị đã quyết định sinh con ở nhà mặc dù đã được gia đình khuyên can.

Ngay sau khi thông tin đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, ai cũng cho rằng việc làm trên vô cùng nguy hiểm đến mẹ con sản phụ.

Định Nguyễn
Reply
#2
Lê Nhất Phương Hồng- người khởi xướng trào lưu 'sinh con thuận tự nhiên' ở Việt Nam là ai?

14-03-2018 21:20:25


Có thể nói rằng, Lê Nhất Phương Hồng là một người có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều mẹ bỉm sữa Việt Nam, trong đó có việc khởi xướng trào lưu "sinh con thuận tự nhiên''.

[Image: 1_39317.jpg]
Lê Nhất Phương Hồng là ai? là câu hỏi mà nhiều người quan tâm

Lê Nhất Phương Hồng là người sáng lập ra “Hội nuôi con sữa mẹ Betibuti”, từ tháng 10/2013 đến nay có hội có hơn 250.000 thành viên. Có thể khẳng định một điều rằng, đây là một người có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều mẹ bỉm sữa Việt Nam.

Lê Nhất Phương Hồng luôn luôn ủng hộ và đề cao việc nuôi con bằng sữa mẹ hay việc để em bé tiếp xúc da liền da với người mẹ sau khi sinh. Điều này cũng nhận được sự đồng tình của rất nhiều mẹ bỉm sữa. Thế nhưng, việc “thần thánh” hóa công dụng của sữa mẹ như có tác dụng chữa bệnh hay trẻ em có thể mọc lại đốt tay… cũng gây ra ý kiến trái chiều.

[Image: 31521036021_8434.jpg]
Một bài viết về "thuận tự nhiên" trên trang cá nhân của Lê Nhất Phương Hồng. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, Lê Nhất Phương Hồng còn là người cổ vũ mạnh cho trào lưu sinh nở tự nhiên, không cắt cuống rốn ngay sau khi sinh mà tiếp tục để dây rốn nối liền với cơ thể trẻ giống như việc đẻ tự nhiên của các "mẹ bỉm sữa" phương Tây.

[Image: 2_191983.png]


Các quan điểm này của Lê Nhất Phương Hồng cũng gây ra luồng quan điểm trái chiều, bởi vì có tư tưởng cổ súy thuận tự nhiên đến mức phản khoa học. Bên cạnh đó, có một số bài viết trên trang cá nhân của Lê Nhất Phương Hồng cũng khiến nhiều người tranh cãi, như việc "luyện xong thành công "dời đồ vật bằng ý chí".


[Image: 21521036021_7719.jpg]
Một bài viết khác về "dời đồ vật bằng ý chí". Ảnh chụp màn hình

Lê Nhất Phương Hồng được mọi người biết đến là một chuyên gia về sữa mẹ với "biệt danh" Betibuti. Thế nhưng, ít ai biết trước đây, Lê Nhất Phương Hồng là một Thạc sĩ công nghệ thông tin. Năm 2014, khi đang làm việc cho một ngân hàng nước ngoài, Lê Nhất Phương Hồng đã bỏ việc để trở thành chuyên gia sữa mẹ.

hế nào là tiêu chuẩn của một chuyên gia?


Trên các nhóm cộng đồng của những bà mẹ trẻ, nhiều luồng ý kiến tranh cãi về tính xác đáng của danh hiệu "chuyên gia sữa mẹ" gắn liền với tên tuổi Lê Hồng Nhất Phương. Một số chứng chỉ mà "chuyên gia sữa mẹ" Lê Hồng Nhất Phương đã đạt được là: Chứng nhận hoàn thành khóa học "Food as Medicine" của ĐH Monash (khóa học online có thời lượng 12 giờ), chứng chỉ tham gia hoạt động "Introduction to Food and Health" của ĐH Stanford (khóa học miễn phí thời lượng 2,5 giờ), khóa học "Programming for Infant and Young Child Feeding" (thời lượng 14 giờ)...

[Image: 6_60888.jpg]
Chứng chỉ hoàn thành khóa học "Programming for Infant and Young Child Feeding" (thời lượng 14 giờ)

[Image: 7_49229.jpg]
Chứng chỉ tham gia hoạt động "Introduction to Food and Health" của ĐH Stanford (khóa học miễn phí thời lượng 2,5 giờ)


[Image: 8_158044.jpg]


Đây cũng là người đầu tiên của Việt Nam sở hữu một loạt chứng chỉ quốc tế về sữa mẹ như: Chuyên gia Tư vấn Nuôi Con Sữa mẹ của Viện Sữa Mẹ Quốc tế (International Institute of Human Lactation Inc, Canada) - 7/2013, Thực hành và Vận động Nuôi con Sữa mẹ của Tổ Chức Hành Động vì Nuôi con Sữa mẹ Thế giới (WABA) - 11/2013…

Cuốn sánh do Lê Nhất Phương Hồng viết với tên gọi “68 Ngộ nhận & Giác ngộ về Nuôi con sữa mẹ - sai và khó, đúng và dễ” đã đoạt giải sách hay 2015 và cũng là “best seller” của nhà xuất bản Phụ nữ.

T.N (T/h
Reply
#3
[Image: 29186363_888935461277713_614860025157033...e=5B2E3C16]

[Image: 29178420_888935487944377_106237832475347...e=5B3B6D3D]
https://www.facebook.com/chuyengia.betibuti
Reply