Lào cai: Con dâu sinh khó, mẹ chồng “giúp” bằng cách lấy dao đâm
#1
Con dâu đẻ khó, mẹ chồng “giúp” bằng cách lấy dao đâm vào bộ phận sinh dục


[Image: messas.jpg]

Khi con dâu có dấu hiệu chuyển dạ sản phụ đã không đến trạm y tế để sinh con mà tự sinh ở nhà và mẹ chồng là người đỡ đẻ. Trong quá trình đỡ thấy thai nhi khó ra, mẹ chồng đã dùng dao đâm vào bộ phận sinh dục của, kết quả thai nhi bị vết thương dài ở đỉnh đầu.

[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ92-TipWpDdfYZFB0qd-m...fwHKmKPSJg]

BS. Lê Minh Thủy, trưởng kíp trực Ngoại Sản BVĐK Bảo Thắng cho biết, Vào 4h sáng ngày 2.3 khoa Sản BVĐK Bảo Thắng, Lào Cai tiếp nhận sản phụ 21 tuổi, ở Cốc Pục, Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai trong tình trạng huyết động ổn, tầng sinh môn phù nề nhiều máu. Đầu thai nhi đã lọt qua eo dưới, thập thò ở âm hộ. Vùng đỉnh chẩm thai nhi đụng dập, nhiều vết xây xát. Có vết thương phức tạp.

Trẻ được sinh thường ngay sau đó, trẻ trai nặng 3,1 kg. Sau sinh trẻ khóc ngay, khám không phát hiện trẻ không bị dị tật ngoài, không có tổn thương xương. Tuy nhiên các bác sĩ phát hiện vùng đỉnh đầu thai nhi có một vết thương dài, phức tạp dài 7 cm, lóc rộng 4cm từ đỉnh chẩm. Lóc da tổ chức dưới da. Rách Cân Galia. Chảy nhiều máu.

[Image: 1_48835.jpg]
Vết thương sau khi đã được các bác  sĩ BVĐK Bảo THắng xử trí

BSCKII. Hà Duy Bình, Giám đốc BVĐK Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, gần 30 năm công tác tại miền núi, đây cũng là trường hợp đầu tiên ông gặp.

Cũng theo BS, Bình, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nên tỷ lệ sinh đẻ tại nhà đã giảm rất nhiều, tuy nhiên ở một số nơi đồng bào dân tộc vẫn còn lạc hậu và còn nhiều hủ tục, vì thế các bác sĩ cũng thường xuyên gặp trường hợp cắt rốn bằng cật nứa hoặc bằng dao đi nương.
Reply
#2
Trời đất... may là mẹ và con còn sống Sót.
Reply
#3
(2018-03-08, 09:09 PM)TayNinh Wrote: Trời đất... may là mẹ và con còn sống Sót.

Cũng may cho gia đình này, lần sau chắc con dâu sẽ vô nhà thương.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply