Mai Le aka Mai Nhi - The Truth of the case
#1
Đăng ra ngoài này để những ai chưa hiểu rõ có thể hiểu thêm.
...

Hôm trước khi đám anti-Trump hùa theo truyền thông tung tin rằng cô bé Mai Nhi “đã bị FBI bắt và sẽ bị đi tù, bị tước quốc tịch và đuổi về VN”.  Những điều này là LÁO hoàn toàn và tôi đã mắng sự dốt nát hùa theo đàn của bọn chúng, kg hiểu một tí gì về luật pháp và tiến trình process của cái case cả.   Tôi đã từng nói với Mai Nhi, “chẳng có gì phải sợ cả nếu em kg phá hoại tài sản chung, kg gây thương tích cho ai thì cùng lắm là bị phạt vì vào điện Capitol kg thông qua nguyên tắc và rules mà thôi.  Toà nhà Quốc Hội là tài sản của công dân Mỹ chứ kg phải của riêng thằng cha chú nào cả và quyền biểu tình cũng là quyền của dân Mỹ.”

Thứ nhất, luật pháp Hoa Kỳ kg cho phép ai vào nhà bắt người ngay cả FBI khi kg có trát toà aka a warrant.  FBI đã phải đứng ở ngoài cửa nói chuyện với Mai Nhi.  

Thứ hai cái mà chúng gọi là “bắt” hoàn toàn sai, mà là giấy toà kêu ra trình diện.  Đây là một step trong bất kỳ vụ kiện nào, người được kêu ra có quyền trình diện với luật sư của mình và để luật sư trả lời những câu hỏi bên công tố viên muốn hỏi. 

Thứ ba lý do tại sao FBI có thể get involved và harass (gọi phone, gõ cửa nhà để thẩm vấn) những người trong vụ Jan6 vì: nếu bị cáo kg ở cùng tiểu bang với nơi mà incident xảy ra thì bắt buộc phải giao cho Federal vì là xuyên bang như trường hợp của Mai Nhi, cô bé ở Chicago, việc xảy ra ở D.C.  Ví dụ bạn bị đụng xe và người lái xe kia ở tiểu bang khác với bạn, case của bạn sẽ do federal court xử lý.  Simple as that, chứ kg có phải cứ được FBI hỏi thăm là nhất định tội nặng, đây là sự thiếu hiểu biết về judicial rules của Hoa Kỳ. 

Thứ tư: Trong luật pháp Hoa Kỳ, tất cả những người bị hầu toà đều vô tội cho đến khi bên công tố viên aka prosecutor có thể chứng minh và thuyết phục được Toà rằng người defendant đã phạm pháp và Toà sẽ đưa ra phán quyết họ có tội hay kg.  Innocent until proven guilty!!

Những người theo vào capitol kg gây thương tích, kg phá hoại tài sản chung thì chỉ bị vào "misdemeanor" có nghĩa là tội rất nhẹ và bị phạt vì kg vào Capitol theo đúng nguyên tắc và thủ tục.  

Bọn truyền thông tung tin kg chính xác, đám anti-Trump hùa theo đăng những bài viết bằng mớ kiến thức hỗn độn tào lao.  Bọn này đáng bị phỉ nhổ bằng sự khinh bỉ nhất cho cái tội giành hết phần dốt và thổ tả của thiên hạ. 😂

Cô bé Mai Nhi kg bị bắt và đã trình diện toà cùng với luật sư qua Zoom, “misdemeanor”.  Toà cũng đã cấm FBI kg được quấy rối Mai Nhi nữa mà phải thông qua luật sư của cô bé.

List những người bị phạt misdemeanor và mức $ phạt vẫn còn cập nhật: 

https://storage.courtlistener.com/recap/...Yvf8rlwRyA

Hình FBI agent đến đứng ở cửa nói chuyện với Mai Nhi.  🤪

[Image: IMG-0854.jpg]

Còn tiếp...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
#2
Hồ sơ court docket của Mai Le aka Mai Nhi.

https://www.courtlistener.com/docket/678...-v-mai-le/

Ngày 9/5 FBI đến nhà kêu cô bé ra trình diện nhưng họ kg có warrant nên chỉ đứng ở ngoài cửa.  Sau khi cô bé đồng ý sẽ ra trình diện họ đã open the case, start the docket, và ra chữ "Arrest warrant" 9/8 tức ngày cô bé đã đồng ý sẽ đến trình diện.  Cô bé tự đi xe đến trình diện tòa ngày 9/8 và về nhà kg cần bail gì cả (arrest warrant executed).  Khi trình diện ra toà qua Zoom có mặt của luật sư và đã được granted protective order là FBI kg được quấy rối cô bé nữa mà phải thông qua luật sư.  Khi đọc document của toà phải hiểu cái process để hiểu đúng nghĩa terminology được dùng.  “Arrest” dùng trong docket kg có nghĩa là bị còng tay bắt đi mà là yêu cầu tới trình diện.  😉

Ngày ra toà lần sau toà sẽ có phán quyết mức độ hình phạt của Mai Nhi cho “misdemeanor” như thế nào.  Vì chưa có bản án của toà nển list phạt chưa có tên của cô bé, tòa chưa xử xong mà đã vội vàng tung tin vịt tin tào lao chi cho bị rủa.   Lol 

Text của cô bé và FBI agent trao đổi nhau khi cô bé đến trình diện mà bọn thổ tả đã dùng những lời lẽ như cô bé phạm trọng tội và "bị còng tay bắt đi, bị tù và tước quốc tịch."  "Arrest" của misdemeanor kg phải felony nhé.   Lol 

[Image: 380732154-6201893289916921-4408759456135734606-n.jpg]

Ai còn thắc mắc thì xem để học hỏi.  Knowledge is power.   Wink Biggrin 





Sau ngày xử 10/4/2023 tôi sẽ cập nhật kết quả bản án của Mai Nhi nếu tòa có phán quyết.   Innocent
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply