Qatar 2022
(2022-12-20, 11:26 AM)vô_danh Wrote: bảng xếp hạng mới nhứt của fifa
xe tăng đứng sau mẽo Grinning-face-with-smiling-eyes4
https://www.espn.com/soccer/fifa-world-c...-world-cup
New FIFA Ranking top 20:
1. Brazil
2. Argentina
3. France
4. Belgium
5. England
6. Netherlands
7. Croatia
8. Italy
9. Portugal
10. Spain
11. Morocco
12. Switzerland
13. USA
14. Germany
15. Mexico
16. Uruguay
17. Colombia
18. Denmark
19. Senegal
20. Japan

 Mỗi trận trong giải vô địch thế giới. Cola lại nâng giá trị đội banh bằng hạng thứ. Nhưng cái hạng thứ này chỉ để coi chơi cho vui sau giải thôi. Phong độ đội banh trước giải và trong giải là quan trọng cho mỗi giải đấu. Trước giải Anh, Pháp có phong độ cao, Á Căn Đình ẳm cúp của giải vô địch Nam Mỹ sau khi hạ Ba Tây trong chung kết năm 2021. Một đội hạng 20 như Nhật vẫn hạ Đức trong vòng bảng như thường (Đức hiện đang có cái thứ mentality tồi tàn khỏi cần bàn). Trước giải Cà đứng ở đâu trong danh sách cô ca cô la? Nhưng cũng quậy tưng bừng đó thôi.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-12-20, 09:17 AM)phai Wrote: Rồi không lẽ minh chủ võ lâm của 2014 khi đến Nga đã thiếu ý chí, thiếu quyết tâm, thiếu kỷ luật mà để đến nỗi phải xách va li về nước sớm hơn mấy em "nhược tiểu  Shy  "

 Anh viết câu này tỏ vẻ đắc chí nhưng thật ra anh Phai chẳng am hiểu gì về đội Đức cả, dàn sao năm 2014 của Đức làm nên lịch sử cho nền túc cầu Đức lần thứ tư, đến năm 2018 còn được mấy người?
Đâu đó trong các loạt bài bình luận về đội Pháp, tui cứ nhắc đi nhắc lại là thế hệ vàng này của Pháp còn trẻ, có thể đá 4 năm nữa ở giải vô địch tới. Cộng thêm cái mentality quyết thắng, rửa hận (revanche, revenge) mới mong ẳm cúp về. 4 năm sau Á Căn Đình có thể không vào được chung kết vì mất đi đôi chân vàng của Messi. Nhưng hoài bảo và quyết tâm giữ vững ngôi vị của họ sẽ vẫn vậy mà thôi. Mục tiêu các đội banh cường quốc đi đá là tranh giải, do đó liên đoàn túc cầu các quốc gia này treo giải cho cầu thủ rất cao anh có hiểu không? Shy 

Tranh cãi với anh chẳng có lợi ích gì, vì anh không phải là người theo dõi đá banh. Huống gì từ đầu anh còn tuyên bố chả thèm coi. Vậy đi nhé. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-12-20, 06:09 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Emiliano Martinez. Sau khi được trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất WC tui hỏi anh:
— Emiliano Martinez! Cầu thủ nào gây cho anh khiếp sợ nhất cho tới thời điểm này? 

Không cần suy nghĩ anh ta trả lời: 
— Kylian Mbappe, chỉ có tên đồ tể đó mới đâm tôi tận bốn nhát trong một trận đấu. Thật ám ảnh!

Lượm  Lol

[Image: Capture.jpg]

 Biểu hiện của thủ môn Á Căn Đình lúc nhận bao tay vàng đúng là biểu hiện dưới lưng quần.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-12-21, 01:44 AM)005 Wrote:  Mỗi trận trong giải vô địch thế giới. Cola lại nâng giá trị đội banh bằng hạng thứ. Nhưng cái hạng thứ này chỉ để coi chơi cho vui sau giải thôi. Phong độ đội banh trước giải và trong giải là quan trọng cho mỗi giải đấu. Trước giải Anh, Pháp có phong độ cao, Á Căn Đình ẳm cúp của giải vô địch Nam Mỹ sau khi hạ Ba Tây trong chung kết năm 2021. Một đội hạng 20 như Nhật vẫn hạ Đức trong vòng bảng như thường (Đức hiện đang có cái thứ mentality tồi tàn khỏi cần bàn). Trước giải Cà đứng ở đâu trong danh sách cô ca cô la? Nhưng cũng quậy tưng bừng đó thôi.
cà từ 41 rớt xuống 62 Grinning-face-with-smiling-eyes4
đồng hạng với ca tháp nhĩ 
https://www.sportsnet.ca/soccer/article/...world-cup/
Reply