Q&A
#31
CÓ BAO GIỜ BẠN NÓI RA CÂU GÌ , BẠN THẤY MÌNH SAI KHÔNG ??? HAY CÂU NÀO BẠN NÓI RA , BẠN CŨNG THẤY ĐÚNG HẾT  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c VÌ CÁI THUYẾT 69 ?

- "tự do ngôn luận" mà , mình tha hồ muốn nói gì thì nói , muốn nói vượn , nói khỉ , nói gà , nói vịt ... cứ tự nhiên mà nói

- "tự do tôn giáo" mà , mình muốn thờ cái gì , thờ ai , thì mình cứ tự nhiên thờ 

TỰ DO MUH  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c









VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ .... CHUÁ , ĐẤNG TẠO DỰNG NÊN VŨ TRỤ NÀY , NGÀI KHÔNG CHO MÌNH "TỰ DO TÔN GIÁO" ... ĐÓ MỚI LÀ VẤN ĐỀ 

- Trong Kinh thánh , LUẬT của Ngài đưa ra là ... CHỈ THỜ DUY NHẤT 1 MÌNH NGÀI THÔI , không rẽ phải , không rẽ trái , chỉ đi 1 đường thẵng

- dĩ nhiên mình có thể "hoang tưỡng" , muốn nói gì thì nói , muốn làm gì thì làm

- NHƯNG TỚI LÚC MÌNH ĐỨNG TRƯỚC MẶT NGÀI TRONG NGÀY PHÁN XÉT , NGÀI DỰA TRÊN SÁCH LUẬT CUẢ NGÀI ĐỂ XỮ , CHỨ NGÀI KHÔNG DỰA TRÊN CÁI HOANG TƯỠNG CUẢ MÌNH , THÌ MÌNH TÍNH SAO ĐA ???

Suytu

- btw , Chúa không tin vào thuyết 69 ... Kinh thánh không có cái gì hàm chứa thuyết 69 cả  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
- thuyết 69 là do con người "chế" ra ... chứ không có nằm trong Kinh thánh
- đứng trước Toà Phán Xét của Chúa ... mình đem thuyết 69 ra nói ... Chúa sẽ hỏi "what the heck are you talking about ?" .. thì mình sẽ trả lời làm sao ??

Suytu








- khi đi học , nếu Vân biết ông thầy chọn 1 cuốn sách nào đó để dạy mình , Vân phải chạy đi mua cuốn sách đó cho bằng được , học theo cuốn sách đó 
- ngoài kia , có thể sẽ có nhiều cuốn sách cũng nói về đề tài Vân học , nhưng Vân không mua , mà chỉ muốn tập trung vào cái POINT OF VIEW mà ông thầy Vân muốn dạy
- tới lúc đi thi , Vân sẽ làm bài y chang như vậy , thì KẾT QUÃ SẼ THẾ NÀO ???



- còn nếu bây giờ , Vân chạy đi mua 1 cuốn sách khác , có POINT OF VIEW khác với cuốn sách ông thầy dạy
- tới lúc đi thi , Vân sẽ làm bài y chang như vậy , thì KẾT QUÃ SẼ THẾ NÀO ???




bạn có thể tự suy nghĩ ở đây nhá .... nếu ông thầy cho Zero , bạn đưa quan điễm 69 ra nói với ông thầy , coi ỗng có "thông cõm" không ?

good luck

Cheer
Reply
#32
bây giờ Vân nói điều này , cho mỗi một chúng ta suy nghĩ , vì Vân biết ... không ai suy nghĩ giống ai cả ... Vân để cho các bạn tự suy nghĩ thôi


- ngoài kia , họ bán rất nhiều cuốn sách DẠY CHÚNG TA PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO 
- cho là 1001 cuốn sách đi (tĩ dụ)
- cuốn sách nào cũng hay , cũng tốt
- người mua cuốn sách này , người mua cuốn sách kia , có người mua 1-2 cuốn , có người mua 9-10 cuốn
- tạm cho rằng ... họ sống sát theo những gì sách dạy họ đi  Thumbs-up4






TỚI NGÀY QUYẾT ĐỊNH , TỚI NGÀY PHÁN XÉT , CHUÁ JESUS LÀM ÔNG TOÀ NGỒI PHÁN XÉT , DỰA TRÊN ..... CUỐN KINH THÁNH

- à há ... bây giờ bạn mới vỡ lẻ ra ... cuốn luật mà Chúa Jesus dựa vào phán xét là ... cuốn Kinh Thánh
- bạn có sống theo những gì Kinh thánh dạy không ???? đây mới là vấn đề mấu chốt  Tulip4





- bạn bước ra trước mặt Chúa Jesus , ôm trên tay 9-10 cuốn sách , nhưng không sách nào là ... cuốn Kinh thánh cả
- bạn tranh luận với Chúa Jesus "thuyết 69" ... Dancer_4 đường nào cũng về tới La mã  Dancer_4



GUESS WHAT ???

CHO DÙ BẠN CÓ TRANH LUẬN CÁCH MẤY ĐI CHĂNG NỮA , MÀ BẠN KHÔNG SỐNG THEO CUỐN KINH THÁNH ... BẠN CŨNG FAIL ... BELIEVE IT OR NOT ???









giống như sống trong xã hội Mỹ , mình có quyền hoang tưỡng "à cái này , à cái kia , à cái nọ"
nhưng ..... khi mình ra đứng trước mặt ông toà
ông toà không cần biết mình hoang tưỡng "à cái gì"
ông toà chỉ cần biết ... dựa theo sách luật , mà ông công bằng xữ thôi


there you go
Reply
#33
Q. Chúa Jesus được gọi là ĐẤNG MESSIAH , vậy MESSIAH có nghĩa là gì ??


- MESSIAH = CHRIST  ......... 2 chữ này có cùng nghĩa với nhau , được dùng interchangeable  .... có nghĩa là  .... THE ANNOINTED ONE = THE CHOSEN ONE ..... ĐẤNG ĐƯỢC XỨC DẦU , ĐẤNG ĐƯỢC CHỌN RIÊNG RA ..... hể mình thấy MESSIAH , mình hiểu nó nghĩa là CHRIST , hễ mình thấy CHRIST , mình hiểu nó nghĩa là MESSIAH



- vào thời Cựu ước , khi 1 ai đó được chọn riêng ra để làm "priest , prophet , king" ... thì họ sẽ được  xức dầu .... từ đó , ý nghĩa của "việc xức dầu" là "người này được chọn riêng ra để làm 1 cái gì đó"



- Cựu ước tiên đoán về 1 ĐẤNG GIẢI CỨU sắp đến , ĐƯỢC ĐỨC CHUÁ TRỜI CHỌN ĐỂ CỨU CHUỘC ISRAEL , người Do thái gọi Đấng này là ĐẤNG MESSIAH/CHRIST (Đấng được Chúa chọn riêng ra để cứu chuộc Israel)

nói về lời tiên tri về ĐẤNG MESSIAH SẮP ĐẾN thì đầy rẫy trong Cựu ước , ai muốn tìm hiểu sâu thêm , thì có thể vào link này coi https://www.atikaschool.org/kcsecrenotes...he-messiah


 
- vậy để dễ hiễu , mỗi lần mình thấy chữ MESSIAH/CHRIST , mình có thể hiểu chữ này mang ý nghĩa ĐẤNG CỨU CHUỘC .... còn nếu muốn hiểu sâu hơn nữa , thì là ĐẤNG ĐƯỢC XỨC DẦU , ĐƯỢC CHỌN RIÊNG RA ĐỂ CỨU CHUỘC





REDEEMER - DELIVERER - SAVIOR - MESSIAH - CHRIST .... pick your pick , chữ nào cũng giống nhau , interchangeable
Reply
#34
Q. Sự giống nhau và khác nhau giữa JESUS CHRIST và ADAM là gì ???


Rôma 5:19

19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.


- nếu các bạn muốn coi đầy đủ , thì có thể coi nguyên đoạn Kinh thánh ... Rôma 5:12-21

- ở đây Vân chỉ nhấn mạnh điễm quan trọng cho mình dễ nhớ thôi , đó là câu 19



Sự giống nhau và khác nhau  của Chúa Jesus và Adam được rút gọn lại như thế này

- BỞI VÌ 1 MÌNH ADAM , KHÔNG VÂNG PHỤC , MÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU THÀNH KẼ CÓ TỘI , DẪN TỚI SỰ CHẾT  Crying-face4

- BỞI VÌ 1 MÌNH CHUÁ JESUS , QUA SỰ VÂNG PHỤC , MÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU TRỞ THÀNH KẼ CÔNG BÌNH , DẪN TỚI SỰ SỐNG Winking-thumbs-up-smiley-emoticon ... dĩ nhiên , mọi người ở đây ám chỉ ... BELIEVERS , TRUE BELIEVERS thôi nhá
Reply
#35
Q. Sự giống nhau và khác nhau giữa JESUS CHRIST và ISAAC là gì ?

Isaac là CON MỘT của Abraham & Sarah


Giống nhau:

- cả 2 đều là "miracle births" .... Chúa Jesus sanh ra bởi 1 nữ đồng trinh , Isaac sanh ra lúc Abraham 100 tuổi và Sarah 90 tuổi - STK 17:17

- cả 2 đều là "con của Lời Hứa" .... Chúa hứa về sự sanh ra của Chúa Jesus , Chúa cũng hứa về sự sanh ra của Isaac - STK 17:16

- cả 2 đều là "the only son" .... Chúa Jesus là CON MỘT của Đức Chúa Trời , Isaac cũng là CON MỘT của Abraham và Sarah - STK 22:12

- cả 2 dều bị "Cha dẫn đi sacrifice" .... việc Chúa Jesus phải bị treo trên thập tự giá là do ý muốn của Đức Chúa Trời , Abraham (cũng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời muốn thử lòng Abraham) là người dẫn Isaac vào rừng để sacrifice - STK 22

- cả 2 đều "vâng lời 1 cách tuyệt đối , không hề có hành động nào chống cự lại" .... Chúa Jesus vâng lời bước tới thập tự giá , Isaac vâng lời để cho Abraham cột mình lại , đễ mình nằm trên những cây cũi (mặc dù Isaac lúc bấy giờ đũ mạnh để vác củi cho cha , trong khi Abraham chỉ là 1 ông già yếu đuối , nhưng Isaac không có bất kỳ 1 hành động nào chống lại Abraham) - STK 22

- cả 2 đều bị "dẫn tới Mt. Moriah để sacrifice" .... vua Solomon xây Jerusalem trên Mt. Moriah , bên ngoài thành Jerusalem là đồi Golgotha , là nơi Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá , và cũng chính nơi này , trước đây , Abraham đả dẫn Isaac tới để sacrifice - STK 22


2 Sữ ký 3:1

Then Solomon began to build the temple of the LORD in Jerusalem on Mount Moriah, where the LORD had appeared to his father David. It was on the threshing floor of Araunah the Jebusite, the place provided by David.


Sáng thế ký 22:2

Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—Isaac—and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you.”


Mat 27:33

They came to a place called Golgotha (which means “the place of the skull”)







Khác nhau:

- Chúa Jesus không có ai thay thế , chính Ngài phải bị chết  .................. nhưng Isaac thì có con ram thay thế , nên không bị chết  ............ cho việc sacrifice


Sáng thế ký 22:11-13

11 But the angel of the Lord called out to him from heaven, “Abraham! Abraham!” “Here I am,” he replied.

12 “Do not lay a hand on the boy,” he said. “Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son.”

13 Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son.
Reply
#36
Vân tìm thấy cái link này cũng có những interesting information ở đây


https://lifeadvicecoach.org/how-far-was-...-golgotha/


- Khoãng cách từ "the modern city of Jerusalem" đi tới "đồi Golgotha" là khoãng 1.5 mile
nhưng khoãng cách từ "the old city of Jerusalem" đi tới "đồi Golgotha" thì gần hơn , tức là dưới 1.5 mile

1.5 miles = 2.41 kms



- Lúc Jesus vác thập tự giá đi tới đồi Golgotha (nhưng sau đó được sự trợ giúp của Simon) ... là dưới 1 km



BIẾT NHỮNG INFORMATION NÀY ĐỂ MÌNH BIẾT RẰNG 

- JERUSALEM ĐƯỢC VUA SOLOMON BUILT TRÊN MT MORIAH

- MÀ TỪ JERUSALEM ĐI RA GOLGOTHA , CHỈ KHOÃNG DƯỚI 1.5 MILE

- TỨC LÀ , ĐỒI GOLGOTHA CŨNG NẰM TRÊN MT MORIAH

- TỨC LÀ , NƠI CHUÁ JESUS TREO TRÊN THẬP TỰ GIÁ , CŨNG CÙNG NƠI ABRAHAM ĐẢ DẪN ISAAC TỚI TRƯỚC ĐÓ , KHOÃNG CẢ NGÀN NĂM - MT. MORIAH


[Image: gen-22-mt-moriah-w.webp]
Reply
#37
Q. Sự liên hệ giữa CHUÁ JESUS và JOHN THE BAPTIST


1. đầu tiên , nói về "the miracle births" , mình có 3 trường hợp ở đây

- Chúa Jesus - sanh bởi nữ đồng trinh Mary
- Isaac - sanh bởi Abraham (100 tuổi) và Sarah (90 tuổi)
- John the Baptist - sanh bởi thầy tế lễ thượng phẫm ZechariahElizabeth (không biết rỏ bao nhiêu tuổi , nhưng 2 người này lúc đó cũng già rồi)





2. nói về "relationship" .... mình có ElizabethMary là cousins của nhau

Luca 1:36
36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi.




3. nói về "birthdays" .... mình có John the Baptist sanh ra 6 tháng trước Chúa Jesus 



4. nói về "missionary" ... công tác Chúa giao cho John the BaptistMỞ ĐƯỜNG , CHUẪN BỊ LÒNG NGƯỜI cho Chúa Jesus 

- khi Chúa Jesus "còn chưa xuất hiện" , thì John the Baptist đả kêu mọi người hãy báp têm , chuẫn bị lòng , vì nước Trời đả tới gần
- John the Baptist có 1 số tín đồ đông đảo , nhưng ông không ôm trọn cho ông , mà ông chỉ cho họ biết ... có 1 Đấng mà ông không đáng xách dép cho Ngài
- John the Baptist là người kêu Andrew tới với Chúa Jesus , sau đó , Andrew chạy đi kêu Peter là anh của mình , nói là đả gặp Đấng Messiah
- John the Baptist chính là người làm báp têm cho Chúa Jesus 



- khi Chúa Jesus "bắt đầu nỗi lên như cồn" , thì cũng là thời điễm chấm dứt công việc của John the Baptist , nhường cho công việc của Chúa Jesus sau đó
- John the Baptist đả bị vua Herod bỏ tù , vì ngăn cản ông vua này cưới bà chị dâu của mình , rồi sau đó , John the Baptist bị vua Herod chặt đầu , vì lòng ác độc của bà chị dâu nhà vua , kêu con gái mình xin vua "đầu John the Baptist"



TÓM LẠI

- JOHN THE BAPTIST CÓ CÔNG TÁC LÀ PHẢI CHUẪN BỊ MỞ ĐƯỜNG CHO CHUÁ JESUS

- KHI CHUÁ JESUS BẮT ĐẦU NỖI LÊN NHƯ CỒN , THÌ CÔNG TÁC CUẢ JOHN ĐẢ HOÀN TẤT , JOHN THE BAPTIST BỊ VUA HEROD GIẾT , RỒI SAU ĐÓ MỚI THIỆT SỰ LÀ BẮT ĐẦU JESUS' MISSIONARY
Reply
#38
Q. Đối với Chúa Jesus , gia đình nào quan trọng hơn ??? gia đình máu mũ ??? hay gia đình những người có cùng chung niềm tin với nhau ???


- Trong thời gian Chúa Jesus đi làm missionary , mình thấy rỏ ràng là Ngài có 2 gia đình , 1 gia đình là máu mũ , 1 gia đình là những người có cùng niềm tin - đặt niềm tin vào Ngài

- Dựa theo Kinh thánh , mình thấy Chúa Jesus quan trọng gia đình nào hơn ???


1. mình biết brothers của Chúa Jesus không tin Ngài (ngoại trừ .... Gia cơ/James - sau này là tác giã của sách Gia cơ/James)

Giăng 7:5
5 Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.


đây là nguyên nhân vì sao khi ở trên thập tự giá , Chúa Jesus thay vì giao Mary lại cho brothers của Ngài chăm sóc (vì họ là con của bà) .... KHÔNG , Ngài giao Mary lại cho sứ đồ Giăng chăm sóc , vì Giăng có đặt niềm tin vào Ngài  Thumbs-up4



2. khi các môn đồ nói về gia đình máu mũ Ngài , thì Ngài trả lời như thế nào với họ ??

Mat 12:46-50
46 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.
47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.
48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!
50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.





DỰA VÀO 2 ĐOẠN KINH THÁNH TRÊN , MÌNH CÓ CÂU TRẢ LỜI THẾ NÀY

CHUÁ JESUS XEM NHỮNG NGƯỜI CÓ CÙNG NIỀM TIN VÀO NGÀI LÀ GIA ĐÌNH CUẢ NGÀI , PERIOD  Thumbs-up4
Reply
#39
Q. Jesus là "Teacher" hay là "God" ?


- 1 điều interesting là trong 90 lần Chúa Jesus ĐƯỢC GỌI trong sách Tin lành , thì hết 60 lần , Ngài ĐƯỢC GỌI là "Teacher" ... đây là cách các môn đồ gọi Ngài ... và đây cũng là cách chính Chúa Jesus dùng để tự gọi Ngài

Giăng 13:13-14

13 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy.
14 Vậy, nếu ta là Chúa Thầy, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chơn lẫn cho nhau.


ngay cả Nicodemus , là 1 người nằm trong nhóm lãnh đạo tôn giáo Do thái cũng gọi Ngài là "Thầy"

Giăng 3:1-2

1 Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.
2 Ban đêm, người nầy đến cùng Ðức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Ðức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Ðức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.



JESUS KHÔNG HỌC RA TỪ 1 TRƯỜNG LỚP NÀO ... TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI GỌI NGÀI LÀ  THẦY (NHẤT LÀ SAU BÀI GIÃNG THE SERMON ON THE MOUNT)

- vì Ngài giãng về nước Trời 
- là nơi Ngài xuất phát từ đó
- nên những gì Ngài giãng , nó lẹ làng đụng chạm vào lòng người



chúng ta có thể kêu Ngài là "Thầy" .... nhưng phải hiễu , thế gian này có nhiều "thầy" lắm ... Jesus là "The Teacher" , chứ không phải chỉ là "A teacher"

chữ "Thầy" đi đôi với chữ "Chúa" ... vì những lời Ngài dạy , vượt ra ngoài sự hiễu biết của con người

personally , Vân prefer to kêu Jesus là "Chúa" hơn là "Thầy2leluoi








- thầy ... đếm đầu ngón tay + đầu ngón chân ... đếm không hết biết bao nhiêu ông thầy

- nhưng CHUÁ ... mình nhớ là chỉ có CHUÁ 3 NGÔI mà thôi
Reply
#40
Q. Chúa Jesus chết lúc mấy tuổi , dựa theo Kinh thánh?


- Khi bắt đầu His Ministry , Chúa Jesus được 30 tuổi

Luca 3:23

23 Khi Ðức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li,



- Trong His Ministry , Ngài trải qua 3 lần Passover (Passover thì xảy ra 1 năm 1 lần ... về sau này , dựa vào năm cuối của Chúa Jesus , mình có thể biết được PASSOVER LÀ THURSDAY BEFORE GOOD FRIDAY)


Giăng 2:11-13 (Passover lần thứ nhất)

11 Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Ðức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài.
12 Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và môn đồ Ngài đều xuống thành Ca-bê-na-um; và chỉ ở đó ít ngày thôi.
13 Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa hầu đến; Ðức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem.



Giăng 6:1-4 (Passover lần thứ hai)

1 Rồi đó, Ðức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át.
2 Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh.
3 Nhưng Ðức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với môn đồ.
4 Vả, lễ Vượt Qua, là lễ của đến Giu-đa gần tới.



Mat 26:18 (Passover lần thứ ba , lần này thì được viết trong cả 4 sách Tin lành)

18 Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi.




DỰA VÀO NHỮNG CÂU KINH THÁNH TRÊN , MÌNH CÓ THỂ KẾT LUẬN , CHUÁ JESUS CHẾT LÚC NGÀI 33 TUỔI   Tulip4
Reply
#41
Q. Jesus có tỗng cộng bao nhiêu NAMES/TITLES được đề cập trong Kinh thánh


- thiệt ra trong Kinh thánh , Chúa Jesus có khoảng 200 names/titles ... nhưng ở đây , mình chỉ nói tới những cái names/titles chánh , được xếp liên quan tới ... HIS NATURE , HIS POSITION IN THE TRINITY , HIS WORK ON EARTH   Hello

(ở đây , Vân chỉ làm ngắn gọn cho mình dễ nắm thôi , các bạn có thể mở Kinh thánh ra coi , để xem nguyên câu viết như thế nào nhá



1. HIS NATURE

- Đá góc nhà (Chief Cornerstone) .... Ê phê sô 2:20

- Ðấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên (Firstborn over all creation) .... Cô lô se 1:15

-
Reply
#42
Q. Khi sanh con ra bị dị tật , đó có phải là lỗi tại cha mẹ ??? hay là lỗi tại con không ???


- thường thường , khi thấy mấy trường hợp này , mình bún ngón tay 1 cái là mình nói "lỗi tại cha mẹ , hay lổi tại con"
- nhưng điều interesting ở đây trong câu trả lời của Chúa Jesus


Giăng 9:2-3

1 Ðức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra.
2 Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?
3 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ðó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Ðức Chúa Trời được tỏ ra trong người.



- câu trả lời của Chúa Jesus ... không phải lỗi tại cha mẹ , mà cũng không phải lỗi tại người đó ...
Reply
#43
Tulip4
Reply
#44
Tulip4
Reply
#45
[Image: number-two-text-on-fire-260nw-460188424.webp]


Sáng thế ký .. Vũ trụ này được dựng nên thế nào 
Reply